Loading...
Tôi thở dài. Mọi chuyện đã đến nước này , người lớn hai bên đều biết cả rồi , xem ra cuộc hôn nhân này không thể tránh được nữa.
Tôi chậm rãi gật đầu:
“Cháu… đồng ý ạ, dì Hứa.”
Hôm nay là thứ 6, vậy nghĩa là chỉ hai ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cùng Chu Kỳ Văn đến cơ quan đăng ký kết hôn.
Bàn bạc xong xuôi, mẹ tôi muốn giữ cả nhà họ Chu ở lại ăn cơm, nhưng bác Chu lại đề nghị mọi người cùng ra ngoài ăn.
Lúc ra cửa thay giày, dì Hứa lén nhét vào tay tôi một tấm thẻ.
“Trừng Trừng, thiệt thòi cho cháu quá. Thằng Kỳ Văn nhà dì đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả.”
Tôi luống cuống từ chối:
“Dì ơi, cái này cháu không nhận được đâu ạ.”
“Sắp thành người một nhà cả rồi , cháu còn khách sáo với dì làm gì. Thích mua gì thì cứ mua nhé!”
Chẳng biết Chu Kỳ Văn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh trầm giọng nói :
“Em cứ nhận đi .”
Tôi từ chối mãi, nhưng cuối cùng cũng ngại không thể khước từ thêm, đành nhận lấy tấm thẻ.
Mọi người lái xe đi ăn, còn tôi đương nhiên được sắp xếp ngồi trên xe của Chu Kỳ Văn.
Tôi nhỏ giọng lên tiếng:
“Thật ra chuyện tối hôm đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cả hai chúng ta đều say rồi , anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu .”
Thật ra sáng hôm sau , Chu Kỳ Văn đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi . Nhưng lúc ấy , tôi quá hoảng sợ trước tình cảnh hỗn loạn trước mắt, chỉ biết cuống cuồng mặc quần áo rồi bỏ chạy.
Chu Kỳ Văn khẽ nhíu mày, nghiêm túc hỏi:
“Cố Trừng, ai nói với em đó là chuyện ngoài ý muốn ?”
Anh ngừng lại một lát, ánh mắt dịu đi , giọng vẫn vô cùng nghiêm túc:
“Tối hôm đó, anh hoàn toàn tỉnh táo.”
Tôi ngẩn người , nhất thời không hiểu hết ý anh muốn nói .
“Cố Trừng, em không muốn giữ đứa bé này sao ?”
Tôi lí nhí đáp: “Không phải .”
Ban đầu vì quá sợ hãi nên tôi mới nghĩ đến chuyện bỏ thai. Nhưng giờ mọi người đều đã biết , tôi cũng dần bình tĩnh chấp nhận. Nghĩ lại thì giữ đứa bé cũng tốt mà.
“Vậy em có ghét anh không ?”
Rùa
“Đương nhiên là không rồi .”
Trước đây Chu Kỳ Văn chưa từng làm chuyện gì khiến tôi phải ghét anh . Ngược lại , hồi tôi học cấp hai, anh còn giúp tôi học thêm, tôi vẫn luôn biết ơn anh vì chuyện đó. Tất nhiên, ngoại trừ việc lần này anh khiến tôi m/a/n/g t/h/a/i ngoài ý muốn .
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi , không hề né tránh, giọng nói trầm ổn mà chân thành:
“Vậy em có muốn kết hôn với anh không ?”
Tôi hơi sững lại , im lặng một lúc rồi mới trả lời:
“Cũng được ạ.”
Dù sao sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn. Nghĩ kỹ thì lấy Chu Kỳ Văn hình như cũng không tệ.
2
Một tháng tiếp theo, mọi chuyện diễn ra nhanh đến ch/óng mặt, cứ như có ai đó nhấn nút tua nhanh. Chúng tôi đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới, rồi dọn về nhà mới.
Đêm tân hôn, vừa tắm xong, tôi đã thấy hơi căng thẳng, bèn nằm trên giường lướt điện thoại cho đỡ ngượng.
Cửa phòng chợt mở
ra
, t/i/m
tôi
như ngừng đập trong thoáng chốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-trung/chuong-2
Chu Kỳ Văn đưa mắt nhìn quanh phòng, giọng hơi khàn:
“Em tắm xong rồi à ?”
Tôi gật đầu. Bầu không khí trong căn phòng rộng lớn bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả:
“Anh… có thể đi tắm rồi .”
“Em nghỉ sớm đi .”
Chu Kỳ Văn lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy róc rách đã vang lên.
Dù biết tối nay sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra , tôi vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, từ một người độc thân bỗng chốc trở thành vợ người ta , nghĩ thế nào cũng thấy khó tin.
Tôi trằn trọc mãi, bỗng thấy hơi đói bụng.
Ban ngày bận rộn với đám cưới, tôi chẳng có thời gian ăn uống t/ử tế, đến giờ mới thấy bụng đói cồn cào.
Ban đầu tôi định cố nhịn, nhưng càng nhịn lại càng đói. Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn quyết định xuống nhà tìm gì đó ăn.
Vì vừa mới chuyển đến nên trong nhà chẳng có mấy thứ ăn được , chỉ có ít kẹo cưới, lạc và vài món ăn vặt.
Tôi ăn hết một gói, đang định bóc thêm gói nữa thì đèn phòng khách đột nhiên bật sáng.
Chu Kỳ Văn đứng ngay phía sau . Bốn mắt chạm nhau , tôi ngượng ngùng nặn ra một nụ cười .
Anh khẽ mỉm cười :
“Đói bụng à ?”
“Hơi hơi ạ.”
“Em muốn ăn gì?”
“Em ăn mấy thứ này là được rồi .”
Anh cầm chìa khóa xe lên:
“Vừa hay anh cũng đói. Gần đây có một quán hoành thánh ngon lắm.”
Mắt tôi lập tức sáng rỡ:
“Vậy phiền anh mua giúp em một phần nhé!”
Anh đi không lâu đã trở về, trên tay còn có thêm một phần bánh phô mai việt quất.
Chu Kỳ Văn ăn không nhiều. Hoành thánh anh mua lại đúng món tôi thích nhất, nhân thịt tươi và trứng bắc thảo. Với tinh thần không được lãng phí thức ăn, tôi ăn sạch cả phần anh còn thừa.
“Bánh chỉ được ăn một miếng thôi. Tối nay em ăn nhiều quá rồi , ăn thêm sẽ khó tiêu đấy.”
Chu Kỳ Văn lấy ra một miếng bánh phô mai, cất phần còn lại vào tủ lạnh, rồi rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh tôi .
Ăn uống no nê, tôi xoa bụng, vui vẻ nói :
“Cảm ơn anh Kỳ Văn nhé!”
Trở về phòng ngủ chính, vừa nhìn thấy chiếc giường lớn, tôi lại bắt đầu đau đầu.
Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên bên tai:
“Em chưa quen à ?”
“Cũng hơi hơi . Bình thường em toàn ngủ một mình .”
Anh không hề khó chịu, chỉ dịu dàng nói :
“Vậy anh sang phòng dành cho khách ngủ.”
“Không cần, không cần đâu . Để em sang phòng đó ngủ là được rồi .”
Chu Kỳ Văn bật cười :
“Làm gì có người chồng nào lại để vợ mình phải ngủ ở phòng dành cho khách chứ?”
“Vậy… chúng ta ngủ chung đi .”
“Cố Trừng.”
“Dạ?”
“Em không cần phải căng thẳng. Mọi chuyện cứ theo nhịp độ và cảm nhận của em, từ từ làm quen là được . Nếu có điều gì khiến em không thoải mái, cứ nói thẳng với anh như lúc nãy, được không ?”
Nghe anh nói vậy , tôi lại càng ngượng ngùng hơn. Dù sao chúng tôi cũng đã kết hôn, sớm muộn gì chẳng phải ngủ chung một giường. Đêm tân hôn mà lại chia phòng ngủ thì cũng kỳ lạ quá.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.