Loading...
Buổi tối, dì giúp việc đã nấu cơm xong, nhưng Chu Kỳ Văn vẫn bận làm việc trong phòng sách nên không ra ăn.
Nửa đêm, trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được người đàn ông bên cạnh có động tĩnh. Chẳng biết anh đã làm việc đến tận mấy giờ, trên người còn phảng phất mùi t/h/u/ố/c lá.
Buồn ngủ quá, tôi chỉ trở mình rồi tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau , Chu Kỳ Văn lại đi làm từ rất sớm.
Suốt ba ngày liền đều như vậy . Anh đi sớm về khuya, trước khi tôi ngủ thì anh vẫn tăng ca trong phòng sách, đến khi tôi thức dậy, anh đã đến công ty làm việc.
Rõ ràng anh đang cố tình tránh mặt tôi .
Nửa đêm, chân tôi đột nhiên bị chuột rút. Gân dưới lòng bàn chân căng cứng, đau đến mức tôi suýt bật khóc .
Người đàn ông bên cạnh mơ màng tỉnh dậy, vội bật chiếc đèn nhỏ đầu giường, giọng đầy lo lắng:
“Sao thế em?”
“Chân em… bị chuột rút.”
“Có phải bị chuột rút ở chỗ này không ?”
Tôi đau đến mức nhắm nghiền mắt, nghiến răng gật đầu.
Chu Kỳ Văn nhíu mày, dịu dàng hỏi:
“Đỡ hơn chút nào chưa ?”
“Anh ấn mạnh thêm một chút được không ?”
Anh xoa bóp rất dễ chịu. Chẳng mấy chốc, cơn đau đã dịu xuống, bàn chân cũng dần thả lỏng, không còn co rút dữ dội như lúc nãy nữa.
“Được rồi , anh không cần xoa nữa đâu .”
Anh cẩn t/h/ậ/n đắp chăn lại cho tôi rồi tắt đèn, nhưng không vội nằm xuống.
Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt lên gương mặt chăm chú của anh . Trên màn hình là dòng chữ anh vừa tìm kiếm: Nguyên nhân khiến phụ nữ m/a/n/g t/h/a/i bị chuột rút.
Rùa
Mấy ngày nay chắc anh chẳng được nghỉ ngơi t/ử tế, quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ.
Sống mũi tôi bỗng cay cay. Cố nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, tôi khẽ gọi:
“Chu Kỳ Văn…”
Anh tắt điện thoại, giọng trầm thấp mang theo sự dỗ dành:
“Sao thế em?”
“Anh ngủ sớm đi .”
“Lát nữa anh ngủ.”
“Thật ra … điều em muốn nói là em thích anh , Chu Kỳ Văn.”
Đôi mắt Chu Kỳ Văn đen sâu như mực. Anh nhìn tôi chăm chú, im lặng rất lâu.
Sợ anh không nghe rõ, tôi lại nghiêm túc nhắc thêm lần nữa, giọng vô cùng chắc chắn:
“Chu Kỳ Văn, em cũng thích anh .”
“Mấy hôm trước em nói muốn có thời gian bình tâm lại , không phải vì em sợ đâu . Chỉ là suốt hơn 20 năm qua, chưa từng có ai thích em nhiều đến thế. Ngay cả những người bên cạnh em cũng vậy . Nên em cứ cảm thấy chuyện này không thật chút nào. Trước đây, em vẫn nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng có tình yêu, chỉ có trách nhiệm thôi.”
Anh bất ngờ cúi xuống, ôm c/h/ặ/t tôi vào lòng, giọng khàn đi :
“Cố Trừng, cảm ơn em.”
“Anh cảm ơn em chuyện gì?”
Khóe mắt người đàn ông hơi ươn ướt, giọng nói như đang cố kìm nén cảm xúc:
“Cảm ơn em vì cũng thích anh .”
Hình như Chu Kỳ Văn còn yêu thích tôi nhiều hơn những gì tôi từng tưởng tượng.
“Chu Kỳ Văn, anh thích em bao nhiêu năm như thế, sao không chịu nói ra ? Anh không sợ giữa chừng em sẽ yêu người khác à ?”
Ánh mắt người đàn ông thoáng tối lại , giọng cũng trầm xuống:
“Anh sẽ giành em về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-trung/chuong-10
”
“Vậy còn chuyện lần trước … lúc anh uống say ấy ?”
Chu Kỳ Văn khẽ mỉm cười , trong giọng nói có chút may mắn:
“Đó là chuyện ngoài ý muốn . Vốn dĩ anh định từng bước theo đuổi em, không ngờ mọi chuyện lại được ông trời sắp đặt như thế.”
Tim tôi đập thình thịch, nhất thời chẳng tài nào ngủ được . Anh bèn lấy cuốn “Trăm Năm Cô Đơn”, dùng giọng trầm ấm, chậm rãi đọc cho tôi nghe . Chưa đầy ba phút sau , tôi đã ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau , trong nhà bỗng có thêm cả đống thực phẩm bổ sung canxi. Từ đó, tối nào Chu Kỳ Văn cũng có thêm thói quen chuẩn bị cho tôi một cốc sữa nóng.
8
Mang t/h/a/i được 5 tháng, tôi sắp bị Chu Kỳ Văn nuôi thành một con heo đến nơi rồi .
Tôi đã tăng tận 5kg.
Cứ béo lên thế này , đến lúc m/a/n/g t/h/a/i 9 tháng, chẳng phải tôi sẽ tròn vo như quả bóng sao ?
Ngày nào Chu Kỳ Văn cũng bảo dì giúp việc mang cơm đến công ty cho tôi . Hôm nào rảnh, anh còn đích thân đến ăn cùng. Cứ thế, tôi càng ngày càng béo lên.
Buổi tối tan làm , tôi ngồi trên sofa, nghiêm túc bàn bạc với anh về vấn đề này , tiện thể kể tội anh vì suốt mấy tháng qua cứ liên tục cho tôi ăn đủ thứ.
Bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo tôi , anh khẽ cười :
“Em béo chỗ nào chứ? Có da có thịt một chút mới đẹp , trước giờ em gầy quá rồi .”
Tôi đảo mắt, hùng hồn tuyên bố:
“Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ giảm cân, phải kiểm soát ăn uống mới được .”
Tối hôm ấy , tôi thực sự chỉ ăn đúng một bát salad rau củ.
Nào ngờ đến nửa đêm, tôi đói đến mức không chịu nổi, đành đá nhẹ vào người Chu Kỳ Văn:
“Em hơi đói, em muốn ăn hoành thánh.”
Anh dụi mắt, bật chiếc đèn nhỏ đầu giường.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh , tỉnh như sáo, lại khẽ đá vào bắp chân anh :
“Chúng ta đi ăn hoành thánh nhé, Chu Kỳ Văn.”
“Thôi, tối nay anh còn tăng ca, anh cứ nghỉ ngơi đi . Để em đi một mình .”
“À mà thôi, không ăn nữa đâu . Giờ này ăn lại càng dễ béo.”
Tôi phân vân mãi chẳng quyết định được .
“Em muốn ăn dâu tây.”
“Em còn muốn uống Coca nữa, phải có đá cơ.”
“Trời ơi, em cảm giác mình sắp ch//ết đói rồi .”
Anh vén chăn xuống giường, giọng trầm khàn vẫn còn ngái ngủ:
“Em cứ ngủ tiếp đi , để anh lo.”
“Em đi cùng anh , em không ngủ được .”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi :
“Em ngoan ngoãn nằm ở nhà đi , anh về ngay.”
Nửa tiếng sau , Chu Kỳ Văn tất tả trở về, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
“Em ăn hoành thánh trước đi , anh đi rửa dâu tây. Coca thì khoan uống đã , để anh làm ấm lên một chút.”
“Đừng ăn nhiều quá nhé, no quá lại khó ngủ.”
Bây giờ trong mắt tôi chỉ có đồ ăn. Tôi qua loa “ vâng ” một tiếng rồi cầm thìa lên, sung sướng thưởng thức món hoành thánh.
Ăn uống no nê xong, vừa nằm xuống giường, tôi đã bắt đầu hối hận, giọng đầy ảo não:
“Tối mai em không được ăn như thế này nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.