Loading...
Đó là một thương hiệu áo sơ mi, trước đây tôi từng thấy sếp mình mặc.
“Trong đầu em lại đang nghĩ linh tinh gì thế? Anh với Đường Mạt chẳng có quan hệ gì cả. Cô ấy có bạn trai rồi .”
Suy đoán vừa nảy ra trong đầu lập tức bị bác bỏ. Mắt tôi sáng lên:
“Là ai thế anh ?”
“Sếp của em, Lục Viễn Châu.”
Tôi lập tức hiểu ra . Thảo nào sếp cứ rảnh ra là lại chạy ra nước ngoài.
Bữa trưa, Chu Kỳ Văn cho người chuẩn bị cả một bàn đầy ắp thức ăn.
“Thế này có hơi quá rồi không anh ?”
“Em phải ăn bồi bổ thêm, gầy quá rồi .”
Xem ra Chu Kỳ Văn đã ghi nhớ lời bác sĩ dặn. Anh liên tục gắp thức ăn vào bát tôi , chất cao đến mức sắp thành một ngọn núi nhỏ.
“Anh đừng gắp nữa, em ăn không hết đâu .”
“Lát nữa nhớ uống hết canh nhé!”
Tôi liếc nhìn bát canh chân giò hầm lạc. Món này bổ dưỡng quá mức, nhìn thôi đã thấy hơi ngấy.
Tôi đẩy bát canh sang trước mặt Chu Kỳ Văn, lẩm bẩm:
“Canh lợi sữa đấy, anh uống đi .”
Cuối cùng, chẳng ai trong hai chúng tôi chịu uống bát canh ấy . Với tinh thần không lãng phí thức ăn, chúng tôi đành đưa nó cho trợ lý của anh .
7
Dịp Quốc khánh, hiếm hoi lắm Chu Kỳ Văn mới được nghỉ, nên chúng tôi đã đặt sẵn chuyến du lịch đến Maldives.
Nào ngờ ngay tối hôm trước , anh lại gặp t/a/i n/ạ/n xe. Mà người đ/â/m vào xe anh chẳng phải ai xa lạ, chính là sếp tôi .
Vừa nghe tin, tôi như nghẹt thở, vội vàng lái xe đến bệnh viện.
Đến khi nhìn thấy Chu Kỳ Văn chỉ bị gãy xương cánh tay và trầy xước nhẹ vài chỗ trên người , trái t/i/m đang treo lơ lửng của tôi mới chịu yên ổn trở lại .
“Lục Viễn Châu đúng là đồ điên. Tại sao anh ta lại lái xe đ/â/m vào anh chứ?”
“Xin lỗi em, Trừng Trừng. Chị thay mặt Lục Viễn Châu xin lỗi hai người .”
Lúc này tôi mới để ý thấy chị Đường Mạt đang đứng bên cạnh.
Tôi nhíu mày, giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn:
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy chị? Sếp em phát điên rồi à ?”
Đường Mạt tái mặt, vội giải thích:
“Chị đi nhờ xe Kỳ Văn. Chẳng biết Lục Viễn Châu bị làm sao mà lại lái xe đ/â/m thẳng tới.”
Tôi vừa định mắng Lục Viễn Châu một trận thì anh ta đã xử lý vết thương xong và đi tới.
Rõ ràng anh ta mới là người lái xe đ/â/m người khác, vậy mà người bị thương nặng hơn cũng chính là anh ta .
Lục Viễn Châu sa sầm mặt, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Tôi cẩn t/h/ậ/n kiểm tra vết thương của Chu Kỳ Văn:
“Anh còn bị thương ở đâu nữa không ?”
Chu Kỳ Văn nhẹ giọng trấn an:
“Anh không sao .”
Sau đó, anh quay sang Lục Viễn Châu, lạnh giọng cảnh cáo:
Rùa
“
Tôi
chỉ thấy trời mưa, một cô gái
đứng
bên đường
không
bắt
được
xe nên tiện đường cho
đi
nhờ. Còn chuyện
cậu
nhìn
thấy, chắc là do hoa mắt thôi. Giữa
tôi
và Đường Mạt chẳng
có
gì cả. Từ đầu đến cuối,
người
duy nhất
tôi
thích chỉ
có
vợ
tôi
, Cố Trừng. Nhớ chuyển tiền bồi thường thiệt hại chiếc xe
vào
tài khoản của
tôi
, cả tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho vợ
tôi
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-trung/chuong-9
”
Tôi : “…”
Đứng bên cạnh nghe mà tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao , đành nhỏ giọng hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì thế anh ?”
“Về nhà anh giải thích.”
Hóa ra Lục Viễn Châu và Đường Mạt cãi nhau . Giữa lúc trời mưa như trút nước, Đường Mạt bỏ ra ngoài. Chu Kỳ Văn tình cờ gặp chị ấy nên tiện đường đưa về. Không ngờ Lục Viễn Châu ngồi trong xe lại nhìn nhầm thành hai người đang hôn nhau . Anh ta tức giận, ghen đến mất hết lý trí. Đợi Đường Mạt xuống xe, anh ta liền lái xe đ/â/m thẳng vào xe Chu Kỳ Văn.
Sau đó, hai người đàn ông còn xuống xe đ/á/n/h nhau một trận.
Nghe xong câu chuyện đầy kịch tính ấy , tôi im lặng vài giây rồi hỏi:
“Có phải chị Đường Mạt thích anh không ?”
Trực giác của phụ nữ mách bảo tôi như vậy .
Chu Kỳ Văn không phủ nhận, chỉ bình thản giải thích rõ ràng:
Hồi ở nước ngoài, cô ấy từng tỏ tình với anh , nhưng anh đã từ chối. Sau đó cô ấy hẹn hò với Lục Viễn Châu.”
“Trường bọn anh không ở cùng một bang. Sau khi bị anh từ chối, cô ấy cũng không tìm anh nữa.”
“Ồ.” Tôi cau mày, nhưng vẫn cố tỏ ra như chỉ thuận miệng hỏi: “Thế trước đây anh chưa từng thích chị ấy sao ?”
Anh hít sâu một hơi , nhìn thẳng vào tôi , giọng trầm thấp mà nghiêm túc:
“Cố Trừng, người duy nhất anh từng thích là em.”
“Từ bao giờ cơ? Tháng trước à ?”
Chu Kỳ Văn lắc đầu.
“Lúc chúng ta kết hôn sao ?”
“Anh mau nói cho em biết đi . Không lẽ anh đã thích em từ lúc em vừa mới sinh ra đấy nhé?”
Anh bình tĩnh đáp:
“Từ mùa hè sau khi anh thi đại học xong.”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, t/i/m bỗng đập nhanh đến lạ.
Hồi ấy , mẹ tôi lo sốt vó vì điểm kiểm tra hằng tháng của tôi , nên đã nhờ Chu Kỳ Văn đến phụ đạo. Nói là phụ đạo, nhưng thật ra chủ yếu là để giám sát tôi làm bài tập, bởi ngày nào đi học về tôi cũng lén đọc tạp chí hoặc xem tivi.
Chu Kỳ Văn rất có trách nhiệm. Ngày nào anh cũng kiểm tra tôi học thuộc công thức, từ vựng và thơ văn. Dưới sự giám sát của anh , mỗi ngày tôi đều phải làm một đề thi. Trước khi ra nước ngoài, anh còn không quên tặng thêm cho tôi mấy bộ đề nữa.
Chu Kỳ Văn lặng lẽ nhìn tôi , chậm rãi hỏi:
“Trừng Trừng, tình cảm của anh khiến em thấy áp lực, đúng không ?”
Tôi mím môi, có chút khó hiểu:
“Chu Kỳ Văn, tại sao anh lại thích em?”
“Anh cũng không biết nữa. Chỉ là đến một ngày, anh chợt nhận ra mình đã để em ở trong lòng từ lúc nào không hay .”
Đối diện với lời tỏ tình của Chu Kỳ Văn, mặt tôi lại nóng lên. Tôi vô thức nắm c/h/ặ/t mép ghế sofa:
“Chu Kỳ Văn, em muốn có chút thời gian để bình tâm lại . Em cứ cảm thấy mọi chuyện không thật chút nào.”
Anh khựng lại , rồi dịu dàng đáp: “Được.”
Hơn 20 năm qua, tôi vẫn luôn sống vô tư, chẳng mấy khi để chuyện gì trong lòng. Bỗng một ngày biết được có một người đàn ông ưu tú đã âm thầm thích mình suốt bao nhiêu năm, cảm giác trong lòng thật sự phức tạp đến mức không biết phải diễn tả thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.