Loading...
Tôi chợt nhớ ra , đó là chị Đường, bạn học cấp ba của Chu Kỳ Văn.
Trước đây, mỗi lần sang nhà họ Chu chơi, tôi thường xuyên gặp chị Đường. Nhà chị ấy kinh doanh siêu thị, nên chị thường mang rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi và Thư Dao. Cuối tuần, chị còn dẫn hai đứa đi chơi, đến sinh nhật tôi lại tặng quà lưu niệm và tiểu thuyết. Sau này chị ra nước ngoài du học, tôi còn thấy lưu luyến không nỡ xa, nên đã kết bạn QQ với chị.
Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Kỳ Văn, tò mò hỏi:
“Là chị Đường phải không anh ?”
Anh hơi nhướng mắt, nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
“Chị ấy sắp về nước rồi à ? Lâu lắm không gặp, em nhớ chị ấy quá đi mất.”
Chu Kỳ Văn khẽ nhếch môi, giọng đầy vẻ trêu chọc:
“Cố Trừng, đúng là m/a/n/g t/h/a/i một lần , ngốc đi ba năm mà.”
“Anh bảo ai ngốc hả?”
“Anh mới ngốc ấy .”
Anh khẽ bật cười , thản nhiên đáp:
“Ừ, thế nên chúng ta mới là một đôi trời sinh.”
6
Nếu tối qua Chu Kỳ Văn không nhắc đến, tôi đã quên béng mất hôm nay phải đi khám thai.
Anh đã sắp xếp mọi thứ từ trước . Nhìn hình ảnh bé xíu, mờ mờ trên màn hình siêu âm, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được rằng mình sắp làm mẹ . Chu Kỳ Văn đứng bên cạnh, cùng tôi nhìn chăm chú vào màn hình. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm lấy tay tôi , vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
“Bác sĩ, em bé phát triển tốt chứ ạ?”
“Em bé phát triển hoàn toàn bình thường, hai người không cần lo lắng.”
“Mẹ bé cần ăn uống nhiều hơn một chút, hiện giờ hơi gầy quá.”
Từ nhỏ tôi đã thuộc tạng người ăn mãi không béo. Sau khi mang thai, tôi ăn ngon miệng hơn trước một chút, cứ tưởng mình đã tăng cân rồi . Nào ngờ lúc nãy bước lên cân, tôi lại sụt mất hai cân rưỡi. Nhưng rõ ràng vòng một của tôi đã lớn hơn mà??
Chu Kỳ Văn khẽ nhíu mày.
Bác sĩ giải thích:
“Giai đoạn này , em bé cũng cần hấp thụ dinh dưỡng từ mẹ , nên mẹ sụt cân một chút là chuyện bình thường.”
Ra khỏi bệnh viện, Chu Kỳ Văn nắm tay tôi , nghiêng đầu hỏi:
“Em có muốn đến công ty anh không ?”
“ Nhưng em chỉ xin nghỉ có mấy tiếng thôi.”
Hôm nay là thứ 6, thật ra tôi chẳng muốn đi làm chút nào.
“Không sao đâu .”
Chu Kỳ Văn gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia lập tức đồng ý cho tôi nghỉ.
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Chu Kỳ Văn, anh có quan hệ gì với sếp em thế? Sao xin nghỉ dễ dàng vậy ?”
“Công ty của bạn anh .”
“ Nhưng em đến công ty anh làm gì chứ?”
So với việc đến công ty Chu Kỳ Văn, tôi thích được về nhà nằm dài hơn.
“Em chưa đến công ty anh lần nào mà. Hôm nay đến tham quan một chút nhé?”
“Công ty anh có lớn không ? Đồ ăn ở căng tin có ngon không ?”
Chu Kỳ Văn kể tên vài món ăn, tôi lập tức đồng ý ngay.
“Công ty
anh
giàu thật đấy. Chẳng bù cho công ty em, đến căng tin cũng
không
có
, xung quanh
lại
chẳng
có
chỗ nào bán đồ ăn để gọi giao đến nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-trung/chuong-8
”
“…”
Đến trước cửa công ty anh , tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao sừng sững:
“Công ty anh nằm ở tầng mấy thế?”
“Cả tòa nhà.”
Tôi há hốc miệng. Biết Chu Kỳ Văn giàu, nhưng tôi không ngờ anh lại giàu đến mức này . Trước giờ tôi cứ tưởng anh chỉ là một ông chủ nhỏ thôi chứ?
Anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo từ trước . Trợ lý bày sẵn trái cây, sữa chua và đủ loại đồ ăn vặt, còn mang đến một chiếc iPad để chúng tôi chọn món cho bữa trưa.
Tôi vừa uống sữa chua vừa lẩm bẩm:
“Sau này em phải thường xuyên đến công ty anh mới được .”
Chu Kỳ Văn khẽ cong môi:
“Nếu buồn ngủ thì bên trong có giường đấy.”
Không muốn làm phiền anh làm việc, tôi cầm mấy gói đồ ăn vặt, định vào phòng trong.
Người đàn ông bỗng đứng dậy, bước về phía tôi .
Tôi ngơ ngác:
Rùa
“Sao thế? Anh cũng muốn ăn à ?”
“Hôn anh một cái.”
Tôi trợn tròn mắt:
“Đây là văn phòng đấy? Anh nổi m/á/u dê rồi à ?”
Chu Kỳ Văn bày ra vẻ mặt như thể nếu không được hôn thì nhất quyết không cho tôi đi .
Tôi đành kiễng chân, hôn phớt lên môi anh một cái rồi định rời đi , nào ngờ lại bị anh kéo trở về.
Anh vòng tay ôm eo tôi , nhấc tôi ngồi lên bàn, sau đó cúi đầu hôn thẳng xuống.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh cấn vào eo tôi , khiến tôi hơi đau.
“Đau…”
Tôi vừa hé môi, chẳng khác nào tạo cơ hội cho anh tiến sâu hơn.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, đến khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi lập tức giật b/ắ/n mình như một chú thỏ hoảng sợ. Tôi vội đẩy Chu Kỳ Văn ra , rút một tờ giấy lau qua loa miệng anh rồi chạy biến vào phòng trong.
Mang t/h/a/i khiến tôi dễ buồn ngủ hơn trước . Mới xem tivi được một lúc, hai mắt tôi đã díp lại , chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi , đến cả bữa trưa cũng bỏ lỡ.
Tôi dụi mắt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.
Trong văn phòng Chu Kỳ Văn lúc này có thêm một người đẹp với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh.
Tôi ngẩn ra một lúc mới nhận ra đó là chị Đường.
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Chị Đường, chị về nước rồi ạ?”
Chị Đường dường như có chút ngượng ngùng, cố nặn ra một nụ cười :
“Ừ, em với Kỳ Văn kết hôn rồi à ?”
“Vâng, bọn em vừa đăng ký kết hôn cách đây không lâu.”
Đường Mạt liếc nhìn bụng tôi :
“Chị còn chút việc nên phải đi trước đây. Trừng Trừng, Kỳ Văn, chào hai người nhé!”
Vẻ mặt Chu Kỳ Văn vẫn bình thản, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
“ Tôi và vợ còn phải ăn trưa, không tiễn cô được .”
“Chào chị nhé!”
Dù có chậm hiểu đến đâu , tôi cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó hơi kỳ lạ. Nhớ lại chuyện Thư Dao kể khi chúng tôi đi mua sắm lần trước , rằng Chu Kỳ Văn từng thầm thích một cô gái, tôi bỗng cảm thấy mọi chuyện đã có lời giải đáp.
Trên bàn còn có một túi quà mà lúc tôi mới đến vẫn chưa thấy. Chắc là quà chị Đường Mạt mang đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.