Loading...
Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ đến đây để tìm manh mối cứu cha.
Lúc tôi đến nơi, trời đã tối.
Cửa hàng chỉ bật một ngọn đèn vàng. Trên cửa kính dán tờ giấy thông báo đóng cửa để sửa chữa, nhưng bên trong vẫn có bóng người đi lại .
Tôi không bước vào ngay.
Tôi đứng bên kia đường, quan sát khoảng mười phút.
Một người giao hàng đi vào rồi nhanh ch/óng rời đi . Một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa chưa đầy ba phút, sau đó chạy về phía đường lớn.
Tôi ghi nhớ biển số xe vào điện thoại.
Đó là thói quen mẹ dạy tôi từ nhỏ.
Khi đến một nơi xa lạ, đừng chỉ nhìn thứ mình muốn nhìn . Hãy nhìn cả những thứ không có lý do xuất hiện ở đó.
Tôi đợi thêm năm phút mới bước vào .
Chuông cửa vang lên.
Bên trong có mùi giấy cũ, gỗ ẩm và một thứ mùi ngai ngái khó tả.
Sau quầy không có ai.
«Có người không ?»
Không ai trả lời.
Tôi đi đến kệ sách bên trái.
Những cuốn sách được sắp xếp rất ngay ngắn, nhưng lớp bụi trên gáy sách cho thấy chúng đã lâu không được động đến.
Tôi lấy điện thoại ra , gọi vào số đã nhắn tin cho mình .
Chuông điện thoại vang lên ngay phía sau quầy.
Tôi quay phắt lại .
Một ông lão bước ra từ cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng trong.
Chính là người tôi đã nhìn thấy tại buổi tưởng niệm.
Ông nhìn tôi , ánh mắt vừa mệt mỏi vừa cảnh giác.
«Cô đến một mình ?»
«Vâng.»
«Không có ai đi theo?»
«Không.»
Ông lão không lập tức tin tôi . Ông đi đến cửa, nhìn qua khe kính, sau đó kéo rèm xuống.
« Tôi tên là Đinh Bá Tường. Trước đây tôi phụ trách việc lưu trữ hồ sơ kỹ thuật tại nhà máy hóa chất Vĩnh Xuyên.»
Tôi lấy cuốn sổ ra .
«Ông nói có chuyện liên quan đến cha tôi .»
« Tôi không nói rằng tôi biết ai đã g/i/ế/c Phó Minh Viễn.»
Ông ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hai bàn tay đan vào nhau .
« Tôi chỉ biết có một thứ đã biến mất khỏi hồ sơ vụ án. Và sự biến mất của nó khiến mọi người tin rằng cha cô là hung thủ.»
Tôi hỏi ngay:
«Thứ gì?»
«Một cuốn sổ bàn giao chìa khóa.»
Tôi ngẩn người .
Ông ta nói tiếp:
«Ngày trước , nhà máy có một khu vực lưu trữ nằm dưới tầng hầm. Nơi đó chứa những hồ sơ liên quan đến thiết bị cũ, bản vẽ hệ thống đường ống và các tài liệu không còn sử dụng. Khu vực ấy đã bị phá bỏ ba năm trước khi xảy ra án mạng.»
«Vậy tại sao ông lại nhắc đến chìa khóa?»
«Bởi vì trong hồ sơ khám nghiệm đồ vật của Phó Minh Viễn, có ghi nhận một chiếc chìa khóa đồng. Nhưng khi lập danh mục vật chứng chính thức, chiếc chìa khóa ấy không xuất hiện.»
Tôi cúi xuống ghi lại .
«Ông có bản sao hồ sơ khám nghiệm không ?»
«Không.»
«Vậy làm sao ông biết ?»
Đinh Bá Tường nhìn tôi .
«Vì chính tôi đã nhìn thấy nó.»
Tôi ngừng viết .
Ông ta kể rằng vào thời điểm ấy , nhà máy có một đội kỹ thuật hỗ trợ việc kiểm kê tài sản sau t/a/i n/ạ/n lao động. Ông phụ trách kiểm tra một số tài liệu được chuyển ra khỏi khu vực hạn chế.
Trong lúc làm việc, ông vô tình nhìn thấy một bản ghi nhận vật dụng thu được trên người nạn nhân.
Chiếc chìa khóa được mô tả là bằng đồng, có một vết khuyết nhỏ ở phần đầu.
Điều kỳ lạ là khu vực sử dụng loại khóa tương ứng đã bị phá bỏ từ ba năm trước .
« Tôi không hiểu tại sao một chiếc chìa khóa cũ lại quan trọng đến vậy », ông nói . « Tôi chỉ thấy nó được ghi vào một bản tài liệu, sau đó không còn xuất hiện nữa.»
«Ông có thể chứng minh chuyện đó không ?»
Ông lắc đầu.
« Tôi không giữ bản gốc. Tôi chỉ nhớ số hiệu của tài liệu.»
«Vậy ông muốn tôi làm gì?»
Đinh Bá Tường lấy từ túi áo ra một mảnh giấy.
Trên đó
có
ghi một dãy
số
và ngày lập biên bản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-ke-sat-nhan/chuong-2
Tôi vừa nhìn thấy ngày tháng, t/i/m đã đập mạnh.
Biên bản được lập trước khi cha tôi bị bắt.
Điều đó có nghĩa là chiếc chìa khóa đã được ghi nhận trước khi những lời khai buộc tội cha tôi hoàn tất.
«Tại sao ông không nói chuyện này với cơ quan điều tra năm đó?»
Ông lão cúi đầu.
« Tôi đã nói .»
Tôi nhìn ông.
« Nhưng không ai nghe tôi . Người phụ trách bảo tôi không có quyền tiếp cận hồ sơ án mạng. Tôi bị yêu cầu ký vào biên bản xác nhận rằng mình không trực tiếp tham gia xử lý vật chứng.»
«Ông đã ký?»
« Đúng .»
Ông ta cười khổ.
« Tôi nghĩ mình chỉ cần ký vào giấy xác nhận không liên quan. Tôi không ngờ chữ ký ấy sau này lại trở thành căn cứ để nói rằng tôi chưa từng nhìn thấy chiếc chìa khóa.»
Tôi siết c/h/ặ/t cây b/út.
«Ông còn giữ bản sao không ?»
«Không. Nhưng tôi nhớ ai đã yêu cầu tôi ký.»
«Ai?»
Đinh Bá Tường ngẩng đầu.
«Bùi Khắc Thành.»
Cái tên ấy khiến tôi nhớ ngay đến người đàn ông đã xuất hiện trong một số bài báo cũ về vụ án.
Bùi Khắc Thành từng là quản lý cấp cao của nhà máy, hiện là một thành viên trong ban điều hành tập đoàn Hạo Thịnh.
Ông ta cũng chính là người đã đứng ra tuyên bố với báo chí rằng công ty sẽ phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ án.
Tôi hỏi:
«Ông có biết vì sao ông ta làm vậy không ?»
« Tôi không biết .»
«Ông có biết Bùi Khắc Thành có liên quan đến cái c/h/ế/t của Phó Minh Viễn không ?»
« Tôi không biết .»
«Vậy tại sao ông lại tìm tôi ?»
Đinh Bá Tường im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông nói :
«Bởi vì ba ngày trước , có người đến tìm tôi . Người đó hỏi tôi còn nhớ chiếc chìa khóa hay không .»
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
«Ai?»
« Tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng người đó nói một câu.»
Ông nhìn tôi , giọng khàn đi .
«Ông ta nói , nếu tôi còn muốn sống yên ổn , hãy quên chuyện của Lâm Hoài Sơn đi .»
Tôi không hỏi thêm.
Tôi biết ông lão đang sợ hãi.
Nhưng tôi cũng biết một điều: chỉ riêng việc có người đe dọa ông không đủ để chứng minh Bùi Khắc Thành là hung thủ, càng không thể chứng minh cha tôi vô tội.
Tôi cất mảnh giấy vào túi hồ sơ.
« Tôi sẽ tìm cách xác minh.»
Đinh Bá Tường nắm lấy cổ tay tôi .
Bàn tay ông lạnh ngắt.
«Cô Lâm, đừng tin vào những gì cô nhìn thấy trên giấy. Có những thứ được viết ra chỉ để người khác tin rằng chúng đã xảy ra .»
Tôi nhìn ông.
«Vậy tôi phải tin vào điều gì?»
Ông lão buông tay.
«Tin vào những gì cô có thể kiểm chứng.»
Tôi rời khỏi cửa hàng lúc tám giờ tối.
Bên ngoài, con phố đã vắng người .
Tôi đi được một đoạn thì phát hiện chiếc xe màu đen lúc nãy đang đỗ ở đầu đường.
Kính xe tối màu.
Tôi không nhìn rõ bên trong.
Tôi không chạy.
Tôi cũng không quay lại cửa hàng.
Tôi đi thẳng đến một quán ăn còn sáng đèn, gọi một cốc nước nóng rồi ngồi gần cửa sổ.
Khoảng mười phút sau , chiếc xe mới rời đi .
Tôi chụp lại biển số , ghi thời gian và gọi cho mẹ .
Lần này , bà không hỏi tôi có sợ hay không .
Bà chỉ nói :
«Con có kể hết những gì ông ta nói không ?»
«Có.»
«Tốt. Ngày mai, mẹ sẽ đi cùng con đến gặp luật sư.»
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
«Mẹ không hỏi ông ấy có nói thật không sao ?»
«Mẹ không biết .»
«Vậy mẹ tin ông ấy ?»
«Mẹ cũng không biết .»
Tôi cau mày.
«Mẹ, nếu chúng ta cứ nghi ngờ tất cả mọi người thì làm sao tìm được sự thật?»
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.