Loading...

CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN
#4. Chương 4

CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN

#4. Chương 4


Báo lỗi

«Mẹ chỉ có một mình . Mẹ không có quyền lực, không có tiền bạc, cũng không có ai đứng phía sau . Mẹ có thể tiếp tục gõ cửa, nhưng nếu họ biết mẹ còn giữ tài liệu, con nghĩ họ sẽ làm gì?»

Tôi cúi đầu.

Mẹ ngồi xuống đối diện tôi .

«Mẹ không kể cho con nghe không phải vì mẹ tin rằng con còn nhỏ thì không hiểu chuyện. Mẹ sợ một ngày con sẽ lớn lên và cảm thấy mình có trách nhiệm phải cứu cha bằng mọi giá.»

Tôi nhìn chiếc hộp sắt.

« Nhưng bây giờ con đã lớn rồi .»

«Mẹ biết .»

«Con không thể cứ để cha ở trong đó.»

«Mẹ cũng không muốn .»

Bà đưa tay đẩy cuốn sổ về phía tôi .

«Vậy chúng ta cùng làm .»

Tôi nhìn mẹ .

Bà không nói rằng mình biết chắc cha vô tội.

Bà cũng không hứa rằng chúng tôi sẽ thắng.

Bà chỉ đặt chiếc hộp xuống giữa hai mẹ con, như thể cuối cùng cũng chịu chia sẻ gánh nặng mà mình đã mang suốt mười sáu năm.

Tôi lấy điện thoại, gọi cho một luật sư tên Phạm Đức Tín, người từng tư vấn cho tôi về thủ tục tiếp cận hồ sơ cũ.

Ông nghe máy sau hồi chuông thứ ba.

Tôi trình bày ngắn gọn về những tài liệu mới, không đưa ra kết luận về hung thủ.

Đức Tín im lặng nghe hết rồi nói :

«Sáng mai, cô mang những tài liệu có thể công khai đến văn phòng tôi . Đừng tự ý tiếp xúc với người mà cô nghi ngờ. Cũng đừng đăng những cáo buộc lên mạng.»

« Tôi hiểu.»

«Còn một việc nữa.»

«Vâng?»

«Cô cần chuẩn bị tinh thần. Nếu những tài liệu này thực sự liên quan đến vụ án, có thể sẽ có người không muốn cô tiếp tục tìm kiếm.»

Tôi nhìn mẹ .

Bà đang cẩn t/h/ậ/n đặt từng tờ giấy trở lại hộp.

« Tôi đã chuẩn bị suốt mười sáu năm rồi .»

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

«Vậy sáng mai gặp cô.»

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi quay sang mẹ .

«Mẹ, nếu chúng ta tìm ra sự thật, người đã hại cha sẽ phải trả giá.»

Tố Nghi đóng nắp hộp sắt.

«Nếu họ thực sự phạm tội, họ phải chịu trách nhiệm.»

Bà nhìn tôi , nghiêm túc nói thêm:

« Nhưng Chiêu Ninh, mẹ không muốn con bắt đầu bằng việc tìm người để căm ghét. Con hãy bắt đầu bằng việc tìm ra điều gì đã xảy ra .»

Tôi gật đầu.

Đêm đó, tôi ngủ rất muộn.

Trước khi tắt đèn, tôi mở lại bức ảnh nhận được .

Ở góc ảnh, phía sau bóng người đứng cạnh hàng rào, có một tấm biển kim loại nhỏ.

Tôi phóng to hình ảnh.

Dòng chữ trên biển đã mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra hai ký tự.

K-17.

Tôi ngồi bật dậy.

Chiếc chìa khóa.

Hệ thống khóa.

Khu lưu trữ bị phá bỏ.

Tất cả đều có cùng một ký hiệu.

Tôi lập tức gửi ảnh cho luật sư Đức Tín, đồng thời ghi rõ đây là hình ảnh chưa xác định được nguồn gốc, cần giám định và đối chiếu trước khi sử dụng làm chứng cứ.

Sau đó, tôi nhìn đồng hồ.

Hai giờ mười bảy phút sáng.

Tôi không biết mình đang đến gần sự thật hay chỉ vừa bước vào một cái bẫy tinh vi hơn.

Nhưng ít nhất, tôi đã có một câu hỏi đủ cụ thể để bắt đầu.

Nếu khu lưu trữ K-17 đã bị phá bỏ từ ba năm trước , tại sao trong đêm xảy ra án mạng, vẫn có người xuất hiện bên cạnh cánh cửa ấy ?

Sáng hôm sau , tôi cùng mẹ đến văn phòng luật sư Phạm Đức Tín.

Ông khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính gọng mảnh, nói chuyện chậm rãi và có thói quen đọc hết một trang tài liệu trước khi đưa ra nhận xét.

Ông không tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe tôi kể về chiếc chìa khóa.

Sau khi xem những tài liệu chúng tôi mang đến, ông hỏi:

«Cô Lâm, cô muốn chứng minh điều gì trước tiên?»

« Tôi muốn chứng minh lời khai của nhân chứng trong vụ án có vấn đề.»

«Tại sao không phải chứng minh chiếc chìa khóa từng tồn tại?»

Tôi suy nghĩ.

«Bởi vì nếu lời khai của nhân chứng không chính xác, một phần căn cứ buộc tội cha tôi sẽ bị ảnh hưởng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-ke-sat-nhan/chuong-4
Còn chiếc chìa khóa chỉ là manh mối cần xác minh.»

Đức Tín gật đầu.

«Tốt. Cô đã hiểu sự khác biệt giữa một manh mối đáng ngờ và một chứng cứ có thể sử dụng.»

Ông mở máy tính, tìm hồ sơ vụ án được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu công khai.

«Theo bản án, nhân chứng chính là Lưu Thành Phúc, bảo vệ ca đêm của nhà máy. Ông ta khai rằng đã nhìn thấy Lâm Hoài Sơn rời khỏi khu vực hiện trường vào khoảng mười giờ bốn mươi phút tối.»

Tôi lấy cuốn sổ ra .

«Đinh Bá Tường nói rằng hệ thống đồng hồ trong phòng bảo vệ từng chạy chậm hơn giờ chuẩn.»

«Điều đó cần được chứng minh. Và ngay cả khi đồng hồ chạy chậm, chúng ta vẫn phải xác định nhân chứng dựa vào chiếc đồng hồ ấy để khai thời gian hay có nguồn thông tin khác.»

Mẹ tôi lên tiếng:

«Nếu ông Phúc chỉ nghe người khác nói , nhưng lời khai được ghi thành tận mắt nhìn thấy, đó là một vấn đề nghiêm trọng.»

Đức Tín nhìn bà.

« Đúng . Nhưng chúng ta cần bản lời khai gốc, biên bản hỏi cung và những tài liệu liên quan để xác định chính xác lời khai đã được ghi nhận thế nào.»

Ông đóng hồ sơ lại .

« Tôi sẽ giúp hai người thực hiện yêu cầu tiếp cận tài liệu theo thủ tục phù hợp. Trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể tìm hiểu những nguồn độc lập khác.»

Tôi hỏi:

«Chẳng hạn như?»

«Lịch làm việc của nhân chứng, sơ đồ khu vực, hồ sơ sửa chữa hệ thống camera, dữ liệu liên quan đến giờ giấc và những lời khai đã được công khai. Nhưng không được tự ý lấy tài liệu thuộc quyền kiểm soát của người khác.»

Tôi ghi chép cẩn t/h/ậ/n.

Trước khi rời văn phòng, Đức Tín dặn thêm:

« Tôi biết cô muốn nhanh ch/óng cứu cha mình . Nhưng đừng để sự nóng lòng khiến cô làm điều mà người khác có thể dùng để chống lại cô.»

Tôi nhớ lại lời mẹ tối qua.

Hai người họ dường như có cùng một suy nghĩ.

Tôi chỉ không biết phải mất bao lâu mới có thể thật sự bình tĩnh như họ.

Buổi chiều, tôi đến địa chỉ cũ của Lưu Thành Phúc.

Theo thông tin trong hồ sơ, ông ta đã nghỉ hưu và chuyển đến một thị trấn cách Vĩnh Xuyên không xa.

Tôi không đi một mình .

Mẹ đi cùng tôi , còn luật sư Đức Tín đã biết lịch trình của chúng tôi .

Đó là nguyên tắc mới mà chúng tôi thống nhất: không tự ý gặp người liên quan trong những tình huống có thể gây nguy hiểm, không đe dọa hay ép buộc bất kỳ ai, và luôn giữ lại thông tin về những cuộc tiếp xúc quan trọng.

Nhà Lưu Thành Phúc nằm cuối một con đường nhỏ.

Ông ta đang sửa chiếc xe đạp trước sân thì nhìn thấy chúng tôi .

Khi tôi tự giới thiệu, chiếc cờ lê trong tay ông ta rơi xuống đất.

« Tôi không có gì để nói .»

Ông ta lập tức đứng dậy, định đóng cửa.

Mẹ tôi lên tiếng:

«Chúng tôi không đến để buộc tội ông.»

«Vậy các người đến làm gì?»

«Chúng tôi muốn hỏi về lời khai của ông trong vụ án Phó Minh Viễn.»

Sắc mặt ông ta thay đổi.

«Mười sáu năm rồi . Các người còn muốn gì nữa?»

Tôi nhìn ông ta .

« Tôi chỉ muốn biết ông có thực sự nhìn thấy cha tôi rời khỏi hiện trường hay không .»

Ông ta đập mạnh cánh cửa.

« Tôi đã nói những gì cần nói trước tòa!»

Cánh cửa đóng sầm.

Tôi đứng ngoài sân, nhìn lớp sơn đã bong tróc trên cánh cửa gỗ.

Mẹ không vội gõ cửa lần nữa.

Bà nhìn quanh một lượt rồi nói :

«Về thôi.»

Tôi quay sang.

« Nhưng chúng ta còn chưa hỏi được gì.»

«Con đã hỏi rồi .»

«Ông ta không trả lời.»

«Vậy chúng ta cần tìm hiểu tại sao ông ta không muốn trả lời.»

Tôi không cam lòng, nhưng vẫn đi theo mẹ .

Trên đường về, bà ghé vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, mua hai chai nước.

Sau khi thanh toán, bà hỏi người bán hàng:

«Ông Lưu sống ở đây lâu chưa ?»

 

Chương 4 của CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Nữ Cường, Gia Đình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo