Loading...

CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN
#6. Chương 6

CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN

#6. Chương 6


Báo lỗi

Tôi chụp lại trang sổ bằng sự đồng ý của ông, ghi rõ nguồn gốc và ngày tháng, sau đó nhờ luật sư đ/á/n/h giá xem tài liệu có thể được xác minh theo thủ tục nào.

Khi tôi chuẩn bị rời đi , Đường Thế Khải gọi lại .

«Cô Lâm.»

«Vâng?»

«Cha cô từng đến tìm tôi trước khi xảy ra án mạng.»

Tôi quay người .

«Ông ấy nói gì?»

«Ông ấy hỏi tôi có thể kiểm tra lại hệ thống khóa ở khu lưu trữ K-17 hay không .»

Tôi cảm thấy nhịp t/i/m mình tăng lên.

«Tại sao ông ấy lại hỏi chuyện đó?»

« Tôi không biết . Ông ấy nói chiếc khóa có dấu hiệu bị thay thế, nhưng chưa đưa ra được chứng cứ cụ thể.»

«Ông có kiểm tra không ?»

« Tôi đã kiểm tra theo yêu cầu. Nhưng khi đến nơi, cánh cửa khu lưu trữ đã bị khóa bằng một hệ thống khác.»

«Khóa khác?»

Ông gật đầu.

«Theo hồ sơ, khu vực ấy đã ngừng sử dụng. Nhưng chiếc khóa mới không giống loại khóa được ghi trong bản vẽ cũ.»

Tôi lấy cuốn sổ ra .

«Ông có ghi lại chuyện này không ?»

« Tôi có báo cáo, nhưng không biết nó còn được lưu ở đâu .»

Tôi cảm ơn ông rồi rời khỏi cửa hàng.

Trên đường về, tôi gọi cho mẹ .

Tôi kể lại tất cả.

Bà im lặng nghe hết, sau đó hỏi:

«Con có nhận thấy điều gì không ?»

«Có người đã kiểm tra hệ thống khóa trước khi vụ án xảy ra .»

«Còn gì nữa?»

«Camera ở khu lưu trữ ngừng hoạt động. Nhưng chúng ta chưa biết có phải cố ý hay không .»

« Đúng .»

Tôi đợi mẹ nói tiếp.

Bà lại hỏi:

«Nếu có người muốn g/i/ế/c Phó Minh Viễn rồi đổ tội cho cha con, việc họ làm trước tiên là gì?»

Tôi suy nghĩ.

«Chuẩn bị một câu chuyện phù hợp với những gì họ muốn mọi người tin.»

«Vậy một câu chuyện như thế cần những gì?»

«Một nghi phạm có mặt ở hiện trường. Một hung khí. Một nhân chứng. Và một mốc thời gian khiến những thứ đó khớp với nhau .»

Mẹ khẽ đáp:

«Còn nếu muốn câu chuyện ấy không bị nghi ngờ, người ta phải khiến mọi chứng cứ cùng chỉ về một hướng.»

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

«Mẹ nghĩ có người đã cố tình tạo ra những bằng chứng ấy ?»

«Mẹ nghĩ đó là một giả thuyết đáng kiểm tra.»

Bà ngừng một chút.

« Nhưng chúng ta chưa biết ai làm , cũng chưa biết cha con có thực sự vô can trong mọi chuyện xảy ra đêm đó hay không . Đừng biến một giả thuyết thành niềm tin chỉ vì nó khiến con dễ chịu hơn.»

Tôi siết c/h/ặ/t điện thoại.

«Mẹ, con biết .»

«Mẹ không muốn con chỉ tìm được câu trả lời mà con muốn nghe . Mẹ muốn con tìm được câu trả lời đúng.»

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi mở cuốn sổ, viết thêm một dòng:

Mười bảy phút không phải chứng cứ. Nó là khoảng trống cần được giải thích.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra điều khiến vụ án này trở nên đáng sợ không phải là có quá ít manh mối.

Mà là những manh mối dường như đã được sắp xếp quá ngay ngắn.

Mọi thứ đều vừa đủ để kết tội cha tôi .

Chỉ có điều, không ai từng giải thích vì sao chúng lại vừa khít đến thế.

Ba ngày sau , luật sư Đức Tín gọi cho tôi .

Ông đã nhận được phản hồi về một phần hồ sơ lưu trữ và tìm thấy thông tin liên hệ của người từng phụ trách lập biên bản vật chứng.

Người đó tên là Lưu Thành Phúc.

Nhưng lần này , chúng tôi không đến nhà ông ta để hỏi về lời khai.

Chúng tôi tìm đến ông ta vì một lý do khác.

Trong tài liệu vừa được xác minh, có ghi nhận một cuộc họp nội bộ diễn ra vào buổi sáng sau khi Phó Minh Viễn được phát hiện t/ử vong.

Lưu Thành Phúc có mặt trong cuộc họp ấy .

Điều bất thường là bản ghi chép cuộc họp không nhắc đến việc ông ta đã tận mắt nhìn thấy Hoài Sơn rời khỏi hiện trường, dù đó được coi là một trong những căn cứ quan trọng của vụ án.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-ke-sat-nhan/chuong-6

Tài liệu không chứng minh ông ta nói dối.

Nhưng nó đặt ra một câu hỏi: nếu ông ta đã có thông tin trực tiếp và chắc chắn đến vậy , tại sao thông tin ấy không xuất hiện trong bản ghi chép ban đầu?

Đức Tín đề nghị chúng tôi tiếp cận ông ta một lần nữa, thông qua một lời mời trao đổi tự nguyện và có luật sư tham gia.

Tôi đồng ý.

Lần này , khi chúng tôi đến, Lưu Thành Phúc không đóng cửa ngay.

Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, nhìn chúng tôi với vẻ mệt mỏi.

« Tôi đã nói rồi . Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó.»

Luật sư Đức Tín đặt danh thiếp lên bàn.

«Chúng tôi không yêu cầu ông thay đổi lời khai. Chúng tôi chỉ muốn xác minh một số điểm chưa thống nhất trong tài liệu.»

Lưu Thành Phúc cười lạnh.

«Mười sáu năm trước , không ai hỏi tôi những câu này . Bây giờ các người lại muốn tôi nhớ từng chuyện nhỏ nhặt.»

Tôi lên tiếng:

«Chúng tôi không yêu cầu ông nhớ điều mình không nhớ.»

Ông ta nhìn tôi .

«Cô nghĩ tôi không biết cô đang muốn gì sao ? Cô muốn tôi nói rằng cha cô vô tội, đúng không ?»

«Không.»

Tôi mở cuốn sổ.

« Tôi muốn biết ông đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì và được ai thông báo về những chuyện ấy . Nếu ông không nhớ, ông có thể nói không nhớ. Nếu ông đã nhầm, ông có thể nói mình đã nhầm.»

Ông ta nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, ông hỏi:

«Nếu tôi nói thật, cô có thể bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra với tôi không ?»

Tôi không trả lời ngay.

Tôi không thể hứa rằng ông sẽ không bị chỉ trích, cũng không thể hứa rằng ông sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu lời khai sai của ông gây hậu quả.

Tôi chỉ nói :

« Tôi không thể hứa ông sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi có thể hứa sẽ không tự ý biến lời ông nói thành những lời ông chưa từng nói .»

Lưu Thành Phúc cúi đầu.

Một lúc lâu sau , ông kể.

Đêm xảy ra án mạng, ông trực ở phòng bảo vệ phía tây.

Khoảng thời gian ông nhớ được , có tiếng chuông báo động vang lên từ khu nhà máy phía đông. Ông nghe thấy tiếng người chạy qua hành lang, sau đó nhận được thông báo rằng khu vực lưu trữ có sự cố.

Ông không trực tiếp nhìn thấy Hoài Sơn tại hiện trường.

Ông chỉ nhìn thấy một người mặc áo khoác tối màu đi qua khu vực gần cổng chính, nhưng khoảng cách quá xa để nhận diện khuôn mặt.

Sáng hôm sau , ông được yêu cầu tham gia một cuộc họp.

Tại đó, ông nghe người khác nói rằng Hoài Sơn đã xuất hiện gần khu vực xảy ra án mạng.

Sau đó, khi được hỏi về những gì mình biết , ông kể lại chuyện nghe thấy tiếng chuông và nhìn thấy người mặc áo tối màu.

Ông khẳng định mình không hề nói rằng người đó chắc chắn là Hoài Sơn.

Tôi hỏi:

«Vậy tại sao trong lời khai sau này , ông lại nói đã tận mắt nhìn thấy cha tôi ?»

Lưu Thành Phúc nhắm mắt.

« Tôi không biết bản ghi ấy được viết thế nào. Khi họ đưa giấy cho tôi ký, tôi đã đọc qua, nhưng tôi không hiểu hết những từ ngữ được dùng.»

Đức Tín hỏi:

«Ông có nhớ ai lấy lời khai không ?»

«Một người của cơ quan điều tra. Tôi không nhớ tên.»

«Ông có bị đe dọa hay ép buộc không ?»

Lưu Thành Phúc lắc đầu.

«Không ai đ/á/n/h đập tôi . Nhưng cấp trên nói rằng nếu tôi không hợp tác, tôi có thể bị xem xét trách nhiệm vì không hoàn thành nhiệm vụ.»

Ông nhìn xuống hai bàn tay.

« Tôi sợ mất việc. Tôi nghĩ chỉ cần ký vào đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.»

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại .

«Ông có biết lời khai của mình sẽ khiến cha tôi bị kết án t/ù chung thân không ?»

Lưu Thành Phúc không trả lời.

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN thuộc thể loại Nữ Cường, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo