Loading...
Một lúc sau , ông nói :
« Tôi biết ông ấy bị kết án. Tôi không biết lời khai của mình quan trọng đến mức nào.»
«Ông chưa từng tìm cách sửa lại sao ?»
« Tôi đã thử hỏi về việc đính chính, nhưng được bảo rằng hồ sơ đã hoàn tất. Sau đó, tôi chuyển đi nơi khác.»
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Tôi đã tưởng tượng nhiều lần về cuộc gặp này .
Trong tưởng tượng của tôi , ông ta sẽ là một kẻ nói dối trơ tráo, một người sẵn sàng bán lương tâm để đổi lấy sự yên ổn .
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để khiến ông ta phải cúi đầu.
Nhưng khi thực sự đối diện, tôi nhận ra ông ta không phải một con quái vật.
Ông ta là một người bình thường đã lựa chọn sự an toàn của bản thân , sau đó để nỗi sợ hãi biến thành sự im lặng.
Điều đó không xóa bỏ trách nhiệm của ông.
Nhưng nó khiến tôi hiểu vì sao một người vô tội có thể bị đẩy vào t/ù mà không cần cả thành phố cùng tham gia một âm mưu.
Chỉ cần một người nói sai.
Một người không kiểm tra.
Một người làm ngơ.
Và rất nhiều người khác tin rằng mình không có nghĩa vụ phải nghi ngờ kết luận đã được đưa ra .
Trước khi rời đi , Đức Tín đề nghị Lưu Thành Phúc cân nhắc việc cung cấp lời khai mới theo đúng thủ tục.
Ông ta đồng ý, nhưng yêu cầu có luật sư tư vấn để hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình .
Chúng tôi tôn trọng quyết định ấy .
Trên đường về, tôi hỏi mẹ :
«Mẹ có ghét ông ta không ?»
Tố Nghi ngồi bên cạnh tôi , nhìn những hàng cây lùi dần ngoài cửa sổ.
«Có.»
Tôi quay sang.
Bà không né tránh câu trả lời.
«Mẹ ghét việc ông ta đã không nói rõ những gì mình biết . Mẹ ghét việc ông ta chọn sự an toàn của bản thân , trong khi cha con phải chịu trách nhiệm cho một tội ác ông ấy không gây ra .»
Tôi im lặng.
Mẹ nói tiếp:
« Nhưng mẹ không muốn sự căm ghét ấy khiến chúng ta bỏ qua sự thật. Nếu ông ta thực sự nhớ sai, chúng ta phải làm rõ. Nếu ông ta cố ý khai sai, ông ta phải chịu trách nhiệm. Hai việc ấy không thể đ/á/n/h đồng.»
Tôi nhìn ra ngoài.
Tôi bắt đầu hiểu rằng minh oan cho cha không có nghĩa là tìm một người khác để thay thế ông chịu mọi sự khinh miệt.
Tôi muốn biết ai đã g/i/ế/c Phó Minh Viễn.
Tôi muốn biết ai đã tạo ra những chứng cứ buộc tội cha.
Nhưng tôi cũng muốn biết tại sao những người có cơ hội nói thật lại chọn im lặng.
Bởi nếu không hiểu điều đó, ngay cả khi cha tôi được trả tự do, vẫn có thể có một người vô tội khác bị đẩy vào vị trí của ông.
Tối hôm ấy , mẹ nấu một nồi canh củ cải.
Bà không thích ăn ngoài, cũng không thích những món quá cầu kỳ. Từ ngày cha bị bắt, những bữa cơm của hai mẹ con thường chỉ có một món canh, một đĩa rau và thức ăn đủ dùng.
Tôi đã quen với điều đó.
Nhưng hôm ấy , trên bàn có thêm một đĩa cá hấp.
Tôi nhìn đĩa cá, chợt nhớ ra ngày xưa cha rất thích món này .
Ông thường ngồi bên cạnh tôi , cẩn t/h/ậ/n gỡ từng chiếc xương nhỏ rồi đặt phần thịt cá vào bát tôi .
Khi tôi hỏi tại sao ông không ăn phần ngon nhất, ông luôn nói mình thích ăn đầu cá.
Tôi đã tin điều đó suốt nhiều năm.
Mãi đến khi lớn lên, tôi mới hiểu ông chỉ muốn dành phần ngon cho con gái.
Tôi đặt đũa xuống.
«Mẹ.»
«Ừ?»
«Nếu cha không được minh oan thì sao ?»
Tố Nghi không ngẩng đầu.
Bà múc canh vào bát tôi .
«Thì chúng ta vẫn phải sống.»
Tôi nhìn bà.
«Mẹ không nghĩ con đang quá cố chấp sao ?»
«Có.»
Tôi ngẩn người .
Mẹ đặt thìa xuống.
«Con đang cố gắng sửa chữa một chuyện đã xảy ra từ mười sáu năm trước . Mẹ hiểu vì sao con muốn làm vậy . Nhưng nếu một ngày nào đó con phát hiện mình không thể tìm được tất cả câu trả lời, con sẽ làm gì?»
Tôi
không
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-ke-sat-nhan/chuong-7
Mẹ nói :
«Mẹ không muốn con dùng cả cuộc đời để tự trừng phạt mình vì những chuyện người lớn đã làm .»
Tôi cúi đầu.
«Con không thể bỏ mặc cha.»
«Mẹ chưa bao giờ bảo con bỏ mặc cha.»
Bà nhìn tôi .
«Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng con đang cứu cha, không phải đang trả nợ cho ông ấy .»
Tôi không nói gì.
Suốt nhiều năm, tôi luôn cảm thấy mình phải làm điều gì đó.
Tôi phải học thật giỏi để không bị người khác coi thường.
Tôi phải kiếm tiền để mẹ không phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Tôi phải sống t/ử tế để chứng minh con gái của một kẻ sát nhân không nhất thiết là người xấu .
Và tôi phải minh oan cho cha, bởi nếu không làm được điều đó, dường như tất cả những năm tháng chịu đựng của gia đình tôi đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng mẹ nói đúng.
Tôi không có nghĩa vụ phải biến cuộc đời mình thành một bản án kéo dài.
Tôi có thể yêu cha, có thể muốn cứu ông, nhưng tôi không cần hy sinh mọi thứ để chứng minh tình yêu ấy .
Tôi cầm đũa lên.
«Mẹ, nếu một ngày cha được trở về, mẹ có trách ông ấy không ?»
Tố Nghi nhìn đĩa cá.
«Có những chuyện mẹ đã trách ông ấy từ lâu rồi .»
«Chẳng hạn?»
«Ông ấy quá tin người . Ông ấy nghĩ mình chỉ cần làm đúng là đủ. Ông ấy không hiểu rằng có những người biết mình làm sai nhưng vẫn có thể khiến người khác gánh hậu quả thay mình .»
Bà gắp một miếng cá vào bát tôi .
« Nhưng mẹ không cần cha con phải hoàn hảo mới có thể tin rằng ông ấy không g/i/ế/c người .»
Tôi cúi đầu ăn cơm.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn cảm thấy mình phải lựa chọn giữa việc yêu cha và nhìn nhận những khuyết điểm của ông.
Hai điều đó có thể cùng tồn tại.
Và có lẽ, đó cũng là điều tôi cần học trước khi bước tiếp.
Đêm ấy , khi dọn dẹp bàn ăn, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
Không có lời chào.
Không có tên người gửi.
Chỉ có một bức ảnh chụp trước cửa nhà tôi .
Trong ảnh, mẹ đang đứng ngoài sân, tay cầm chiếc túi đựng rác.
Bức ảnh được chụp từ phía bên kia đường.
Bên dưới có một dòng chữ:
«Đừng đào bới những thứ đã bị chôn vùi. Người c/h/ế/t không thể sống lại , nhưng người sống vẫn có thể mất thêm một người thân .»
Tôi đứng bất động.
Mẹ bước đến bên cạnh tôi , đọc dòng tin nhắn.
Bà không hoảng hốt.
Bà chỉ lấy điện thoại của mình , chụp lại màn hình rồi nói :
«Gửi bản sao cho luật sư. Đừng trả lời.»
«Mẹ, họ đang đe dọa mẹ .»
«Mẹ biết .»
«Chúng ta phải báo cơ quan chức năng.»
« Đúng . Chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của luật sư và báo cáo sự việc.»
Tôi siết c/h/ặ/t điện thoại.
«Con không thể chịu đựng thêm nữa.»
Mẹ đặt tay lên vai tôi .
«Mẹ biết .»
«Nếu họ làm hại mẹ thì sao ?»
Lần này , bà nhìn thẳng vào mắt tôi .
«Chiêu Ninh, mẹ đã sống trong sợ hãi suốt mười sáu năm. Mẹ không muốn con phải sống như mẹ .»
Bà cầm lấy điện thoại, đặt lên bàn.
« Nhưng mẹ cũng không muốn con vì sợ mất mẹ mà làm những việc thiếu suy nghĩ. Chúng ta sẽ bảo vệ nhau bằng cách đúng đắn.»
Tôi nhìn bức ảnh.
Người chụp đã đứng đủ gần để ghi lại khuôn mặt mẹ .
Điều đó có nghĩa là họ biết chúng tôi đang làm gì, hoặc ít nhất đang theo dõi gia đình tôi .
Tôi muốn lập tức lao ra ngoài, tìm chiếc xe khả nghi, tìm người gửi tin nhắn và hỏi xem họ dựa vào đâu để đe dọa chúng tôi .
Nhưng tôi không làm vậy .
Tôi lưu lại tin nhắn, ghi thời gian nhận được , rồi gửi toàn bộ thông tin cho luật sư Đức Tín.
Sau đó, tôi gọi điện đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.
Đêm ấy , tôi không ngủ.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn ngoài phố.
Mẹ ở phòng bên cạnh.
Tôi nghe thấy tiếng bà mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi lại đóng vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.