Loading...
Người qua kẻ lại trên màn hình vô số , duy chỉ không còn xuất hiện bóng dáng tôi nữa.
"Là thế này , lúc đó công ty có việc gấp, để đi đường tắt nên tôi đã đi ra từ cửa sau ,"
Tôi giải thích:
"Đây là một khu chung cư cũ, camera ở cửa sau từ lâu đã chỉ để làm cảnh."
Cảnh sát Châu cau mày: "Vậy lúc cô giao đứa trẻ cho chị dâu, là ở vị trí nào?"
"Ngay trong phòng khách nhà mẹ tôi ."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Vị trí đó không quay được à ?"
"Không quay được , cửa sổ tầng một hướng ra vườn hoa khu chung cư, nhưng camera ở cửa tòa nhà bị hỏng mà ban quản lý mãi vẫn chưa sửa."
"Chúng tôi sẽ trích xuất camera các tuyến đường xung quanh."
Cảnh sát Châu gấp sổ tay lại , nhìn tôi đầy nghiêm nghị.
"Xem đứa trẻ có bị đưa ra khỏi khu chung cư hay không , ngoài ra ... nếu đứa trẻ thực sự mất tích, với tư cách là người giám hộ, cô cũng có trách nhiệm."
Câu nói này giống như một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân.
Trách nhiệm của người giám hộ.
Đúng vậy , không có bất kỳ văn bản nào được ký kết, không có ghi âm.
Không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tôi thực sự đã gửi gắm đứa trẻ cho chị dâu.
"Ngoài ra ..."
Cảnh sát Châu hạ thấp giọng, nghiêng đầu hỏi tôi :
"Chúng tôi sẽ trích xuất lịch trình ngày hôm nay của anh trai cô. Vừa nãy cô nói nghi ngờ anh ta đi đến nơi khác à ?"
" Đúng vậy ."
"Chúng tôi sẽ xác minh lại ."
Cảnh sát Châu hành động rất hiệu quả.
Hai giờ chiều, cuộc điện thoại đã gọi đến.
"Chúng tôi đã trích xuất camera văn phòng bán hàng Ngọc Bích Uyển, sáng nay từ chín giờ đến mười một giờ anh trai cô quả thực có mặt ở đó."
"Sau đó anh ta đi đến mấy dự án nhà ở gần đó, đều có ghi hình camera."
Ông dừng lại một chút, nói thêm:
"Chúng tôi còn điều tra tình hình giao thông xung quanh, gần khu đô thị có một đoạn đường đang thi công."
"Quả thực có đất san lấp từ ngoài thành chở đến, màu sắc hơi đỏ."
Tôi im lặng.
"Thêm nữa, sau khi anh trai cô làm xong thủ tục ở trung tâm giao dịch liền trực tiếp về nhà, giữa đường quả thực không đi qua bất kỳ địa điểm khả nghi nào."
"Nên nghi ngờ đối với anh ta đã được loại bỏ?"
"Hiện tại xem là vậy ."
Nếu ngay cả anh ta cũng bị che mắt, vậy một mình chị dâu làm cách nào thực hiện được chuyện này ?
Mang theo một đứa trẻ ba tuổi, lẻn ra ngoài bằng cánh cửa sau không có camera.
Lại còn phải tránh tất cả camera trên các tuyến đường, đem giấu đứa trẻ ở một nơi nào đó.
Điều này là bất khả thi, chị ta nhất định phải có đồng phạm.
Vậy, đồng phạm sẽ là ai?
5.
Trong đầu tôi dần dần phác họa ra một hình dáng rõ ràng.
Nhà ngoại của chị ta .
Theo
tôi
được
biết
, nhà
mẹ
đẻ chị
ta
nằm
ở vùng núi thành phố giáp ranh, lái xe mất hơn bốn tiếng đồng hồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-mat-tich/chuong-3
Nơi đó hẻo lánh, bưng bít, không có camera, chính là hang ổ hoàn hảo nhất để giấu người .
Tôi thậm chí còn dò la được một tin tức, hai ngày nữa chị dâu vừa hay phải về thăm nhà ngoại.
Tôi dán mắt vào bức ảnh Nhu Nhu trên màn hình điện thoại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang cười với tôi , lộ ra hai chiếc răng khôn trắng muốt.
"Nếu không đi chuyến này , cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chính mình ."
Chị ta xuất phát sớm hơn tôi dự kiến.
Sáu rưỡi sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, chiếc xe của chị ta đã trườn ra từ hầm gửi xe của khu chung cư.
Tôi đợi chiếc xe rẽ ra khỏi cổng khu chung cư mới nhấn ga khởi động đuổi theo bám theo sau .
Trên đường cao tốc tôi giữ khoảng cách khá xa, cách năm sáu chiếc xe.
Hành trình bốn, năm tiếng đồng hồ, giữa đường chị ta chỉ ghé vào trạm dừng nghỉ đúng một lần .
Xuống cao tốc, tình hình giao thông chuyển biến xấu đột ngột.
Những ngọn núi hai bên ngày càng thu hẹp, cây cối ngày càng rậm rạp, con đường đá dăm biến thành đường đất.
Gần trưa, cụm đèn hậu chiếc xe đó tắt ngấm trước một ngôi nhà nằm trong thung lũng núi.
Tôi đỗ xe bên lề đường cách đó năm trăm mét, ẩn mình vào bóng râm của mấy thân cây lớn.
Sau đó đi bộ áp sát.
Đó là một ngôi nhà trình tường hai tầng, trong sân chất đầy củi đước và dụng cụ nông nghiệp.
Tôi ngồi xổm phía sau bụi cây, nín thở, chằm chằm theo dõi khoảng hai mươi phút.
Chị dâu từ trong nhà bước ra , theo sau còn có hai người đàn ông.
Một kẻ cao lớn vạm vỡ, mặt đầy thịt hung dữ.
Một kẻ lấm lét trộm cắp, trên má có nốt ruồi đen to tướng.
Chắc hẳn là đại ca Lương Đại Trụ và nhị ca Lương Nhị Trụ của chị ta , ba người đang đứng giữa sân nói chuyện.
"Con em chồng ấy ... keo kiệt bủn xỉn tận mạng."
Giọng chị ta ngắt quãng bay tới, đắc ý đến mức quên cả việc hạ giọng.
"Kiếm được bao nhiêu tiền thế mà đến tiền mua nhà định cư gần trường học cho cháu trai cũng không chịu bỏ ra , mười vạn đối với nó có là cái thá gì chứ, chẳng qua nó tiếc tiền mà thôi."
"Mười vạn á?" Giọng Lương Đại Trụ thô ráp khàn đặc, "Không phải mày nói đứa trẻ đó bán được mười lăm vạn sao ?"
"Con bé ranh con thì đáng giá gì chứ."
Chị dâu bĩu môi, trong giọng điệu ngập tràn sự ghét bỏ:
"Bán được mười vạn là may lắm rồi , nếu không phải con em chồng cứ khăng khăng không chịu đưa tiền, thì tao việc gì phải nhọc công thế này ?"
6.
Tôi đứng cách đó không xa, toàn thân run rẩy không kìm được vì phẫn nộ.
"Thế người bây giờ đang ở đâu ?"
Lương Nhị Trụ hỏi.
"Chú họ đang trông giữ kìa, an toàn lắm."
Chị dâu cười đắc ý, khóe miệng suýt rách tận mang tai:
"Con em chồng của tôi bây giờ đang tìm kiếm khắp nơi kìa, cảnh sát cũng báo rồi , nhưng camera không quay lại được , nó làm gì được tôi nào?"
"Nó không nghi ngờ mày chứ?"
"Nghi ngờ thì có tác dụng gì? Không có bằng chứng, chính cháu ruột thịt của nó còn bảo là nó tự tay đón đi , có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.