Loading...

Con Gái Mất Tích
#4. Chương 4

Con Gái Mất Tích

#4. Chương 4


Báo lỗi

Chị dâu cười khẩy một tiếng, tiếng cười bọc lấy sự độc ác khiến người ta rợn tóc gáy.

 

"Mẹ đẻ với anh trai nó đều đứng về phía tao, một mình nó thì lật trời lên được chắc?"

 

"Mẹ nó hôm nay còn giúp tao nói vào đấy, mắng nó là đồ sao chổi, hahaha..."

 

Chị ta cười ngả nghiêng, nước mắt suýt trào ra .

 

Tôi ngồi xổm sau bụi cây, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, m/á/u từ kẽ tay rỉ ra .

 

Không thấy đau, chỉ có hận, hận thấu xương thấu tủy.

 

"Tiền khi nào thì chuyển đến?" Lương Đại Trụ hỏi.

 

"Bên kia nói tối nay chuyển khoản, tiền vừa tới, khoản tiền còn lại có thể thanh toán, coi như xong việc mua nhà học khu."

 

"Nếu con em chồng mày mà biết ..."

 

"Biết thì đã sao ?"

 

Giọng chị dâu bỗng lạnh tanh, nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ trong chớp mắt.

 

"Nó có thiếu chút tiền này đâu , mười vạn đối với nó chỉ là muối bỏ biển."

 

"Nó keo kiệt, không chịu giúp đỡ nhà họ Hạo của chúng ta , đã thế thì đừng trách tao bất nhân."

 

Chị ta dừng lại một nhịp, khóe môi lại nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, bồi thêm một câu:

 

"Hơn nữa, một đứa con gái ranh không bố thì đáng giá cái quái gì? Bán được mười vạn đã là thắp hương khấn vái tổ tiên rồi ."

 

Câu nói này giống như con d/a/o nhọn, đ/â/m thẳng vào t/i/m.

 

Bố của Nhu Nhu mất từ năm con bé lên một tuổi.

 

Một mình tôi ôm con lúp xúp, ban ngày đi làm , ban đêm dỗ dành ru ngủ.

 

Lúc sốt cao ôm con chạy l/ồ/ng lộn vào phòng cấp cứu, chưa từng kêu nửa tiếng khổ.

 

Tôi cứ ngỡ mình đã gánh vác được tất cả.

 

Nhưng tôi lại không gánh nổi lưỡi d/a/o do chính người thân ruột thịt đưa tới.

 

Tôi móc điện thoại ra , chuyển sang chế độ quay video, chĩa ống kính về phía sân viện.

 

Chị dâu vẫn đang dặn dò:

 

"Bên chỗ chú họ mày chú ý cẩn t/h/ậ/n vào , đừng để người ta chạy thoát, đợi tiền đến tài khoản là xong việc."

 

"Đến lúc đó mua xong nhà định cư, Hạo Hạo có thể học trường chuyên rồi ."

 

Tôi c/ắ/n c/h/ặ/t hàm răng, ghi lại toàn bộ cảnh tượng này .

 

Từng câu từng chữ, từng biểu cảm, từng âm thanh.

 

Đúng lúc đang quay , phía sau bỗng vang lên tiếng động sột soạt.

 

Tôi giật mình quay phắt lại .

 

Đứa cháu trai đang đứng cách đó tầm ba mét, tụt quần đến nửa đùi, rõ ràng vừa nấp ra đây để đi vệ sinh.

 

Nó trợn tròn mắt chằm chằm nhìn tôi .

 

"Mẹ ơi, con nhìn thấy cô rồi ! Cô ở đây này !"

 

7.

 

Giống như tiếng còi báo động, giọng đứa cháu rách toạc sự yên tĩnh của cả thung lũng núi.

 

Tôi không thèm suy nghĩ, xoay người cắm cổ chạy.

 

Phía sau bỗng bùng nổ tiếng thét của đàn ông cùng tiếng bước chân nặng nề dồn dập.

 

Giọng của Lương Đại Trụ giống như chiếc chiêng thủng: "Chạy về hướng đó kìa! Đuổi theo mau! Đừng để nó chạy thoát!"

 

Tôi hoàn toàn mù tịt về địa hình vùng núi này , dưới chân toàn là đá vụn cùng rêu phong trơn trượt.

 

Chạy chưa được bao lâu thì trượt chân ngã nhào xuống dưới , sau lưng va mạnh vào thân cây, suýt thì thở không nổi.

 

Tôi không chạy lại bọn chúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-mat-tich/chuong-4

 

Lương Đại Trụ đuổi theo mấy bước, giẫm mạnh chân lên cổ chân tôi , đau đến mức tôi hít ngược một ngụm khí lạnh.

 

"Còn chạy nữa không ?" Hắn thở hổn hển, lực tay siết c/h/ặ/t như chiếc kìm sắt, kẹp c/h/ặ/t cánh tay tôi .

 

Tôi bị kéo lê như một con ch/ó về sân nhà.

 

Chị dâu đứng ở cửa, khoanh hai tay trước n/g/ự/c, cao ngạo nhìn xuống tôi từ trên cao.

 

Trên mặt chị ta không có một tia hoảng hốt, ngược lại trông giống như đang săm soi một con mồi tự chui đầu vào lưới.

 

Chị ta từ từ ngồi xổm xuống, bóp c/h/ặ/t cằm tôi , cười như không cười :

 

"Vừa rồi đứng ở bên cạnh, có phải mày đã quay lại cái gì không ?"

 

Thấy tôi ngậm miệng không nói , chị ta giật phắt điện thoại đi , nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn.

 

"Quay thì quay rồi đấy, mày tưởng mày còn mang được thứ này ra ngoài chắc?"

 

Vừa dứt lời, chị ta vung điện thoại lên, đập mạnh xuống đất ngay trước mặt tôi .

 

Tiếng màn hình vỡ nát vô cùng ch/ói tai giữa chốn làng quê núi non thanh vắng.

 

Mảnh vỡ b/ắ/n tung tóe, có một mảnh văng vào tay tôi , rạch ra một đường m/á/u rớm đỏ.

 

Chị ta còn bồi thêm một cước, gót giày giẫm nát bảng mạch điện t/ử phát ra tiếng lạo xạo.

 

"Đáng tiếc thật đấy..."

 

Chị ta ngồi xổm xuống, phủi phủi bụi trên tay, nghiêng đầu nhìn tôi :

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Mày có bằng chứng thì sao chứ, nhưng liệu mày có cái mạng để mang ra ngoài không ?"

 

Tôi cười lạnh, trừng mắt nhìn chị ta .

 

"Trước khi ra khỏi nhà tôi đã thỏa thuận với đối tác rồi , nếu tôi mất tích một ngày không liên lạc, cô ấy sẽ lập tức báo cảnh sát."

 

Mặt chị ta cứng đờ trong chốc lát.

 

"Cứ cách mấy tiếng tôi lại liên lạc với cô ấy một lần ."

 

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy ngạc nhiên:

 

"Nếu tôi mất tích, cô nghĩ cô ấy có đợi được đến ngày mai không ?"

 

Sắc mặt chị ta đổi thay liên tục mấy bận, cuối cùng nghiến răng rít ra mấy chữ: "Trước tiên nhốt con ranh này lại ."

 

Tôi bị đẩy vào nhà kho.

 

Nhà kho rất tối, nguồn sáng duy nhất lọt vào từ một khung cửa sổ nhỏ xíu bằng bàn tay.

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi điện thoại, đại khái sợ xảy ra bất trắc nên định chuẩn bị chuyển người đi trước thời hạn.

 

Tiếp theo là câu nói cộc lốc của Lương Đại Trụ: "Có cần xử luôn người phụ nữ này ..."

 

"Đừng đụng đến nó vội."

 

Chị dâu ngắt lời hắn , trong giọng nói mang theo một chút hoảng loạn khó nhận ra .

 

"Cứ giữ kỹ là được , quan trọng nhất hiện tại là đối tác của nó đã biết nó ở chỗ chúng ta , chúng ta phải giữ đường lui."

 

"Thế nhỡ cảnh sát thực sự đến thì sao ?"

 

Chị dâu trầm mặc chốc lát, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo:

 

"Vậy thì đừng trách tôi bất nhân."

 

"Dù sao thì một người phụ nữ phát điên vì mất con, chạy lên núi tìm người rồi ngã xuống vách núi c/h/ế/t t/h/ả/m, nói ra cũng hợp lý mà."

 

8.

 

Tiếng bước chân dần xa, sân viện chìm vào tĩnh mịch.

 

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay mình .

 

Sợi dây thừng xiết rất c/h/ặ/t, là loại dây gai thô ráp, thắt c/h/ế/t tới mấy nút.

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Con Gái Mất Tích – một bộ truyện thể loại Hiện Đại, Trả Thù đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo