Loading...

Con Gái Mất Tích
#5. Chương 5

Con Gái Mất Tích

#5. Chương 5


Báo lỗi

Tôi mượn chút ánh sáng lờ mờ quan sát xung quanh.

 

Tường nhà kho làm bằng đất nện, bề mặt thô ráp đến mức có thể cứa rách da thịt.

 

Góc tường có một hòn đá lồi lên, góc cạnh sắc nhọn.

 

Tôi nhích từng chút một qua đó, áp cổ tay vào góc nhọn của hòn đá, bắt đầu mài.

 

Góc nhọn của hòn đá cọ vào vết thương ở cổ tay, đau đến mức tôi suýt kêu lên thành tiếng.

 

Từng sợi của dây gai đứt lìa, phát ra âm thanh "bộp bộp" nhỏ xíu.

 

Mỗi lần mài một nhát, m/á/u ở cổ tay lại rỉ ra nhiều hơn, trơn trượt khó lòng dồn lực.

 

Nhưng tôi không dừng lại .

 

Tôi không thể dừng lại .

 

Nhu Nhu vẫn đang chờ tôi .

 

Con bé nhất định đang cuộn mình ở một góc tối thui nào đó, vừa khóc vừa gọi mẹ .

 

Tôi c/ắ/n c/h/ặ/t răng, tiếp tục mài.

 

Nhiệt độ vùng núi thấp hơn thành phố rất nhiều.

 

Chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đáng lẽ tôi phải co ro run lẩy bẩy.

 

Nhưng toàn thân tôi nóng rực như lửa đốt, mài đến cuối cùng thậm chí còn túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Đến khoảng gần sáng, sợi dây cuối cùng cũng đứt phựt.

 

Tôi cử động cổ tay gần như mất đi tri giác, rồi cởi luôn cả dây trói ở chân.

 

Nhô đầu ra khỏi cửa sổ quan sát bốn phía.

 

Từ đằng xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng ch/ó sủa, ngoài ra toàn bộ ngôi làng chìm trong giấc ngủ say.

 

Tôi thử trèo qua cửa sổ, lúc chạm đất đầu gối mềm nhũn, cả người quỵ sụp xuống đất.

 

Đá vụn cứa vào da thịt, tôi c/ắ/n c/h/ặ/t môi, cố tình không phát ra một tiếng động nào.

 

Đường lớn không đi được , rất dễ bị phát hiện.

 

Tôi chọn một con đường đất trông có vẻ dẫn ra ngoài núi, bước thấp bước cao cắm cổ chạy.

 

Đi thêm hơn một tiếng đồng hồ, phía chân trời bắt đầu hửng sáng.

 

Sương mù tan bớt, trên sườn núi phía trước lác đác vài hộ gia đình.

 

Không phải là những ngôi nhà trình tường mục nát như ở Thạch Thanh Cấu, mà là những ngôi nhà gạch ngói ngay ngắn.

 

Tôi nhắm một ngôi nhà có vẻ thiện cảm, lảo đảo lao tới.

 

9.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Cổng viện có một bà cụ đang ngồi nhặt rau.

 

Bà cụ độ chừng bảy mươi tuổi, tóc hoa râm nhưng ánh mắt tinh anh có thần.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi , động tác trên tay bà khựng lại .

 

"Cô gái, cháu đây là..."

 

Bà buông mớ rau xuống, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có ngạc nhiên và xót xa.

 

"Cháu chào bà," giọng tôi khàn đặc đến mức nghe không rõ tiếng, "cháu có thể mượn điện thoại của bà dùng một chút được không ?"

 

Lời chưa dứt, đôi chân đã mềm nhũn.

 

Từ tối qua đến giờ chưa uống ngụm nước nào, đầu gối đau đớn đến mức mỗi bước đi như giẫm trên lưỡi d/a/o.

 

Bà cụ vội vàng đỡ lấy tôi , đôi bàn tay ấy rất có lực, đó là sức mạnh được tôi luyện qua cả đời làm nông.

 

"Đừng vội, đừng vội, vào nhà ngồi trước đã ."

 

Bà đỡ tôi vào sân, kê một chiếc ghế cho tôi ngồi xuống, rồi quay người vào nhà rót một cốc nước.

 

Tôi ngửa cổ uống cạn một hơi , một dòng ấm áp từ cổ họng trôi thẳng xuống dạ dày, toàn thân cuối cùng cũng ngừng run rẩy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-mat-tich/chuong-5

 

"Điện thoại ở trong nhà đấy."

 

Bà cụ hất cằm về phía gian chính:

 

"Cháu cứ từ từ nói , không phải vội. Ông nhà tai kém, đang ngủ trong nhà, không làm phiền ổng đâu ."

 

Tôi bấm dãy số của Tiểu Lâm, vừa đổ chuông một tiếng liền có người nhấc máy.

 

Giọng Tiểu Lâm mang theo tiếng khóc nghẹn ngào:

 

"Cậu cuối cùng cũng gọi điện tới! Tớ đợi cậu suốt cả đêm, thiếu chút nữa là báo cảnh sát rồi !"

 

"Báo cảnh sát đi ," giọng tôi run bần bật không kìm nổi, "ngay bây giờ, lập tức báo cảnh sát."

 

Tôi đọc địa chỉ đại khái, Thạch Thanh Cấu, nhà họ Lương.

 

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó giọng Tiểu Lâm trở nên vô cùng bình tĩnh:

 

"Tớ biết rồi , cậu tìm một nơi an toàn chờ đi , đừng đi đâu cả."

 

Cúp điện thoại, tôi tựa người vào lưng ghế, toàn thân rũ rượi như thể bị rút cạn sức lực.

 

Bà cụ lại rót cho tôi một cốc nước, tôi vẫn uống sạch không sót một giọt.

 

"Cô gái, ý cháu là con gái cháu bị người ta giấu ở đây à ?"

 

Bà cụ ngồi đối diện tôi , giọng nói rất nhẹ.

 

Tôi gật đầu, nước mắt lại trào ra .

 

" Nhưng cháu không biết vị trí chính xác ở đâu , bọn chúng nói muốn đem con bé đi bán..."

 

Bà cụ trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy, gọi vọng vào nhà trong:

 

"Ông Trương ơi, đừng ngủ nữa! Xảy ra chuyện rồi !"

 

Trong nhà phát ra tiếng động sột soạt, một ông cụ gầy cao khoác chiếc áo khoác bước ra .

 

Bà cụ tóm tắt sự việc trong vài ba câu, mặt ông cụ ngày càng trầm xuống, cuối cùng đập mạnh bàn:

 

"Quân súc sinh! Nhà nào mà lại làm cái loại chuyện thất đức này thế hả?"

 

"Ông ơi, bà ơi."

 

Tôi đứng dậy, đôi chân vẫn run rẩy nhưng nghiến răng chống cự không để ngã:

 

"Cháu biết phương hướng đại khái, ở thung lũng phía sau Thạch Thanh Cấu, nhà của một người chú họ họ Lương. Nhưng một mình cháu không đi nổi..."

 

"Đương nhiên cháu không thể đi một mình rồi ."

 

Bà cụ nắm c/h/ặ/t lấy tay tôi , bàn tay ấy dẫu thô ráp nhưng lại ấm áp vô cùng.

 

"Một mình cháu đi chẳng khác nào nộp mạng à ?"

 

"Ông Trương, ông ra gọi thằng Kiến Quốc nhà bên cạnh dậy đi , gọi thêm cả Nhị Cẩu bọn nó nữa, gọi thêm nhiều người vào ."

 

10.

 

Chưa đầy hai mươi phút sau , trong sân đã tập trung năm sáu người đàn ông.

 

Người dẫn đầu độ chừng bốn mươi tuổi, cao lớn vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, tên là Trương Kiến Quốc.

 

Anh ấy mặc bộ đồ rằn ri, dưới chân đi giày vải giải phóng, tay xách theo một chiếc cuốc chim.

 

Theo sau là mấy thanh niên trẻ tuổi hơn, người cầm cuốc, kẻ vác đòn gánh.

 

"Tình hình chú Trương nói tôi nắm rõ rồi ."

 

Kiến Quốc bước đến trước mặt tôi , giọng điệu trầm tĩnh.

 

"Cái nơi cô nói , có phải nhà chú họ ở thung lũng Lương gia phía sau Thạch Thanh Cấu không ?"

 

" Đúng vậy , chính là chỗ đó."

 

" Tôi biết chỗ đó, trước đây từng làm mấy cái trò buôn bán nông sản lậu rồi , không ngờ bây giờ g/a/n lớn đến mức dám bán cả người ."

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Con Gái Mất Tích thuộc thể loại Hiện Đại, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo