Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiếp theo đó là một sự im lặng đáng sợ. Từ mắt mèo tôi không thể nhìn ra rốt cuộc nhà bên cạnh đã xảy ra chuyện gì. Khoảng vài phút sau , bóng dáng của chị Vương lại một lần nữa xuất hiện trong mắt mèo.
Trong tay chị ấy giống như đang kéo theo thứ gì đó, đó là một người đàn ông nhuộm một đầu tóc vàng nổi bật. Chính là chàng trai trẻ nhà bên cạnh!
Tôi bịt c.h.ặ.t miệng, tim đập điên cuồng, c.h.ế.t trân nhìn chằm chằm ra hành lang.
“Xoẹt xoẹt...”
Đó là âm thanh do quần áo ma sát với mặt đất phát ra . Trên mặt đất có một vệt m.á.u dài ngoằn ngoèo.
Dường như là đã nhận ra điều gì đó, lúc đi ngang qua trước mặt tôi , chị Vương dừng bước chân. Chị ấy xoay đầu về phía bên này một cách chậm chạp và máy móc.
Tôi nhanh ch.óng ngồi thụp xuống, cả người căng thẳng đến mức mảng áo sau lưng ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa dần. Chắc là chị Vương đã đi xa rồi .
Biểu cảm trên khuôn mặt mẹ tôi cũng tràn ngập vẻ sợ hãi:
“Tiểu Đồng, chuyện này , chuyện này là thế nào, tại sao chị Vương làm vậy ?”
Tôi không trả lời câu hỏi mà trực tiếp đưa cho bà ấy xem bản quy tắc trong nhóm chat chủ hộ. Một số chuyện kỳ quái vượt ra ngoài lẽ thường đang lặng lẽ xảy ra .
Đột nhiên, mẹ tôi dùng lực nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi . Tay của bà ấy run rẩy: “Con nghe xem, đang có tiếng gì vậy ?”
Môi tôi khẽ mấp máy. Tôi cũng nghe thấy rồi .
Trong hành lang truyền đến một tiếng nhai nuốt vô cùng nhỏ vụn. Giống như có ai đó đang ăn thứ gì đó từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ một.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Tôi khó khăn nuốt nước bọt. Một ý nghĩ cực kỳ khủng khiếp nảy sinh trong đầu tôi .
Không... Chắc sẽ không đâu . Sao chị Vương có thể ăn thịt người được chứ?
Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề lại vang lên lần nữa.
Rầm một tiếng. Cánh cửa bị đập mạnh phát ra một tiếng động lớn.
Bóng dáng của chị Vương xuất hiện ở ngoài mắt mèo. Trên tay chị ấy giống như đang cầm thứ gì đó, hết lần này đến lần khác đập mạnh vào cửa: “Tiểu Đồng, chị nhìn thấy em rồi ... Chị sẽ không lấy t.h.u.ố.c không đâu , em xem chị mang thứ gì đến để trao đổi này .”
Khóe miệng của chị Vương nhếch lên một cách quái dị, bên miệng còn dính một ít thịt vụn nhớp nháp và những vết bẩn màu đỏ sẫm.
Sắc mặt của tôi khó coi đến cực điểm bởi vì thứ mà chị Vương gọi là để trao đổi ở trong miệng, chính là cái đầu của chàng trai trẻ nhà bên cạnh mà chị ấy đang cầm trên tay.
Cái đầu đó bị c.ắ.n xé và giật xuống khi còn sống, biểu cảm trên khuôn mặt đông cứng lại vào khoảnh khắc kinh hoàng nhất. Mẹ tôi sợ hãi đến mức lấy điện thoại ra vội vàng báo cảnh sát.
“Tiểu Đồng, cảnh sát
nói
với
mẹ
là bọn họ sẽ tới đây
rất
nhanh thôi, đừng sợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-dong-hanh-phuc/chuong-2
”
Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong miệng lại không ngừng nói những lời an ủi tôi .
Tiếng va đập ngoài cửa càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Đột nhiên, giọng nói của anh Vương từ nhà bên cạnh vang lên: “Vợ ơi, em mượn được t.h.u.ố.c chưa ? Bên ngoài đấy đang làm gì mà tiếng động lớn vậy ?”
Đầu của chị Vương nhanh ch.óng ngoảnh về hướng phát ra âm thanh, cổ phát ra một tiếng rắc.
“Thuốc... Tìm thấy rồi , hí hí, mang qua cho anh ngay đây.”
Chị Vương nói một cách đứt quãng, tiếng bước chân biến mất ở nhà bên cạnh. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại lo lắng cho sự an toàn của anh Vương.
Ngay vào lúc này , điện thoại của mẹ tôi vang lên. Sau khi bà bắt máy nói vài câu, biểu cảm trên khuôn mặt nhanh ch.óng trở nên không thể tin nổi: “Sao có thể như vậy được ! Đồng chí cảnh sát, có phải các anh nhầm rồi không ?”
Trong lúc nóng vội, mẹ tôi vô tình bấm vào nút loa ngoài. Cho nên tôi nghe thấy rất rõ ràng, cảnh sát ở trong điện thoại nói với giọng điệu rất bực bội: “ Tôi nói này bà chị, không có ai trêu đùa chúng tôi như chị đâu , chúng tôi đã đến nhà chị rồi , hỏi các người có tình huống gì, các người cứ đứng ở đó mà cười với chúng tôi . Cười đến là rợn người đấy, được rồi , không có lần sau đâu nhé!”
Điện thoại bị cúp. Tôi và mẹ tôi nhìn nhau , trong mắt là dáng vẻ kinh hãi của đối phương.
Tôi ý thức được rất rõ ràng, nơi mà tôi đang ở hiện tại, e rằng đã không còn là thế giới hiện thực nữa rồi . Toàn bộ khu chung cư này đã bị cô lập với thế giới thực.
Lúc này , ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa: “Xin chào, chúng tôi đến để phát gói thực phẩm, xin vui lòng mở cửa một chút.”
Một nhân viên quản lý mặc đồng phục màu trắng đang đứng ở bên ngoài. Khi mẹ tôi đang định mở cửa, tôi đanh mặt lắc đầu với bà ấy . Bởi vì vừa rồi nhân viên đó đã gõ cửa bốn tiếng.
[Nhân viên quản lý của chúng tôi sẽ gõ cửa ba tiếng, nếu bạn nghe thấy tiếng gõ cửa thứ tư, xin vui lòng không được mở cửa]
“Mẹ, không được mở cửa, tiếng gõ cửa không đúng, có bốn tiếng!”
Tôi hạ thấp giọng.
“Xin chào, xin vui lòng mở cửa lấy gói thực phẩm một chút.”
Giọng điệu của nhân viên quản lý ngoài cửa dần dần trở nên mất kiên nhẫn. Nhưng tôi đã tự nhủ trong là tuyệt đối sẽ không mở cửa.
“Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa!”
Giọng nói của của nhân viên đó dần trở nên ch.ói tai.
Đúng lúc này , chế độ khóa chat đã được gỡ bỏ.
Chủ hộ phòng 3-304: [ Tôi nói này nhân viên quản lý của các người bị làm sao thế hả, sau khi tôi mở cửa ra thì cũng không nói năng gì, cứ đứng trơ trơ nhìn tôi cười , gói thực phẩm cầm trên tay cũng không đưa cho tôi .]
Chủ hộ 3-304: [Khoan đã ... Mẹ kiếp, trong gói thực phẩm này sao lại là... Á á á!]
Đoạn tin nhắn thoại đột ngột ngắt quãng sau một tiếng hét t.h.ả.m thiết.
Chủ hộ 3-504: [Này, có chuyện gì thế? Không sao chứ?]
Chủ hộ 4-104: [Dọa c.h.ế.t tôi rồi , mau nói câu gì đi chứ!]
Chủ hộ 3-304: [Thật ngại quá mọi người ơi, em vừa mới nhìn thấy một con côn trùng, bây giờ đã không sao rồi .]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.