Loading...

CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC
#3. Chương 3: 3

CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau khi tôi nghe xong đoạn tin nhắn thoại này , trong lòng lại có một cảm giác vô cùng bất an. So với đoạn tin nhắn thoại trước đó, giọng nói trong đoạn tin nhắn thoại này vô cùng gượng gạo và cứng ngắc.

 

Giống như là... Người c.h.ế.t đang nói chuyện vậy . Nghĩ vậy , tôi khiếp đảm chạy ra ban công.

 

Từ góc nhìn này của tôi , vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình của hộ 304 đối diện.

 

Tôi thấy người đàn ông chủ hộ 304 đang cúi gằm mặt xuống, đứng ở trong phòng khách. Bên cạnh chân đặt một chiếc túi nilon màu trắng, chắc là gói thực phẩm.

 

Tôi trợn to hai mắt, c.h.ế.t trân nhìn chằm chằm vào động tác tiếp theo của người đàn ông. Chủ hộ 304 cứng đờ cúi người xuống, từ trong túi nilon lấy ra một thứ gì đó, đội lên trên đầu mình .

 

Khoan đã ...

 

Khi tôi nhìn rõ thứ đó là gì, hai chân tôi nhanh ch.óng mềm nhũn, suýt chút nữa thì đứng không vững mà ngã nhào xuống đất.

 

Thứ được lấy ra từ trong túi nilon, vậy mà lại chính là... Cái đầu của chính anh ta !

 

Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông giống như đã nhận ra điều gì, đột ngột quay ngoắt đầu lại , nhìn chằm chằm về chỗ của tôi .

 

Anh ta bước nhanh đi đến bên cửa kính ban công, áp trọn cả khuôn mặt lên trên đó, phần mặt bị ép đến mức biến dạng đến một mức độ đầy phi lý.

 

Tuy vậy nhưng con mắt đen kịt và nhỏ xíu của anh ta đang nhìn thẳng vào tôi không chớp lấy một cái.

 

“Bị em... Phát hiện rồi ... Hi...”

 

Toàn thân tôi nổi da gà, cả người lảo đảo bước trở lại vào trong nhà. Mẹ thấy sắc mặt tôi trắng bệch, vội vàng hỏi tôi đã nhìn thấy những gì?

 

Tôi hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, đi về phía cửa ra vào . Trong mắt mèo, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người nhân viên quản lý kia nữa.

 

Chỉ còn duy nhất một túi tiếp tế thực phẩm nằm trơ trọi ở trên mặt đất.

 

Khoảng chừng hơn mười phút sau , xác định không có bất kỳ động tĩnh nào, tôi cẩn thận từng li từng tí mở hé cửa ra một khe hở.

 

Một luồng gió lạnh lẽo ẩm ướt nương theo khe cửa thổi vào bên trong. Bóng đèn điện trên hành lang phát ra tiếng kêu rè rè. Trên mặt đất, vẫn còn một vệt m.á.u màu đỏ sẫm đang chảy loang lổ.

 

Tôi vội vàng mang gói thực phẩm vào trong. Ngay lúc tôi đang chuẩn bị đóng cửa lại , một bàn tay gầy gò khô khốc đột ngột thò vào bên trong nhằm chặn cửa.

 

Tôi giật nảy mình .

 

Là anh Vương.

 

Anh ấy thở hồng hộc, hai mắt trợn to, bàn tay run rẩy ra sức nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi : “Tiểu, Tiểu Đồng à , sao anh cứ cảm thấy cái đầu nhẹ bẫng đi giống như có gì đó không đúng thế nhỉ? Đầu đau dữ dội, trên người cũng đau dữ dội, uống t.h.u.ố.c rồi cũng chẳng có tác dụng gì cả!”

 

Cả người tôi như tụt xuống mấy độ, chỗ bị bàn tay của anh Vương nắm lấy nảy sinh ra một luồng khí lạnh, âm u đến rợn người .

 

Cái đầu của anh Vương đã bị gặm chỉ còn lại có một nửa, trên bụng bị thủng một cái lỗ lớn.

 

Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-dong-hanh-phuc/chuong-3


Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!

Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!

Tiểu Bạch Miêu.

“Đầu, đầu đau quá...”

 

Anh Vương giơ tay lên sờ cái đầu của chính mình , kết quả tay vừa đưa lên lại chỉ sờ trúng một mảng trơn nhớt...

 

Cả người anh Vương khựng lại mất mất một nhịp, trong cổ họng phát ra thứ âm thanh khò khè của người cận kề t.ử thần: “Anh...... anh nhớ ra rồi , mụ vợ nhà anh cho anh ăn thứ gì kỳ quái lắm! Mụ nói đó là t.h.u.ố.c cảm, nhưng đó nào phải là t.h.u.ố.c, là người mà, đầu người đấy! Nhưng sao lúc đó anh lại không nhìn ra cơ chứ, anh cứ tưởng đó thực sự là t.h.u.ố.c cảm. Thế là anh cứ thế mà nuốt xuống, kết quả mụ nói mụ đói rồi . Anh vội nấu mì cho mụ ăn, nhưng mụ vẫn nói đói, mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh suốt...”

 

Mẹ tôi nhìn thấy anh Vương thành ra bộ dạng này , cả người đã sớm bị dọa cho mềm nhũn, hai chân bủn rủn rồi ngồi bệt xuống đất.

 

Cổ họng tôi nghẹn đắng lại . Miệng khẽ mấp máy nhưng chẳng thể nói ra được lời ra hồn.

 

“Ông Vương, tôi đói rồi ...”

 

Giọng nói khàn đặc của chị Vương truyền đến từ nhà bên.

 

Anh Vương toàn thân run rẩy liên hồi, anh ấy nhìn tôi một cái, cuối cùng đành buông tay tôi ra , đi về phía nhà mình . Dần dần, anh ấy biến mất khỏi trong tầm mắt của tôi .

 

Tôi xòe lòng bàn tay ra , phát hiện bên trên có một mảnh giấy nhỏ loang lổ vết m.á.u. Sau khi đóng cửa, tôi vội mở mảnh giấy ra .

 

Trên mảnh giấy viết một đoạn lời thoại: “Mày đã nhớ ra chưa ? Đây không phải là lần đầu tiên mày trải qua chuyện này đâu . Tao nhớ ra rồi . Mày đã từng nói với tao, nếu tao nhớ ra rồi , thì nhất định phải đến nhắc nhở mày, đi xem quyển sổ nhật ký ở trong phòng. Còn nữa, hãy cẩn thận...”

 

Những chữ phía sau mảnh giấy đã bị vết m.á.u nhuộm đến mức hoàn toàn không nhìn rõ chữ. Tôi hoang mang nắm c.h.ặ.t mảnh giấy trong lòng bàn tay.

 

Lời nói trên mảnh giấy này có ý nghĩa gì? Tôi không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện này ? Còn quyển nhật ký trong phòng là chuyện thế nào?

 

Tôi từ trước đến nay chưa từng có thói quen viết nhật ký.

 

Anh Vương, anh ấy đã nhớ ra điều gì chăng? Đủ loại giả thuyết như sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng tôi .

 

Đúng lúc này , mẹ tôi lên tiếng đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi .

 

“Tiểu Đồng, cái anh Vương đó, anh ấy sao lại biến thành cái bộ dạng đó chứ? Cái bộ dạng đó căn bản không thể nào là mà sống được !” 

 

Mẹ tôi nói trong vẻ mặt sụp đổ.

 

“Mẹ, chúng ta bây giờ e rằng căn bản là không ở trong thế giới hiện thực đâu , cho nên mọi chuyện đều có khả năng xảy ra .”

 

Tôi trầm giọng nói .

 

“Không tuân thủ quy tắc, kết cục sẽ vô cùng đáng sợ.”

 

Vì từng làm y tá nên mẹ tôi vốn đã quen với những cảnh sinh t.ử, bà ấy cũng nhanh ch.óng bình tĩnh trở lại .

 

Chúng tôi mở gói thực phẩm đó ra . Bên trong có hai túi rau củ, hai túi thịt có dán nhãn thịt bò. Còn có một túi thịt không rõ nguồn gốc, không nhãn mác.

 

[Nhân viên bên phía chúng tôi sẽ phát các gói tiếp tế thực phẩm, nếu trong gói thực phẩm xuất hiện loại thịt không rõ nguồn gốc, xin vui lòng không được ăn]

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC – một bộ truyện thể loại Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Quy tắc đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo