Loading...

CỐT YÊU MƯỢN XÁC NGƯỜI MẸ ĐÃ KHUẤT NUÔI CON
#2. Chương 2

CỐT YÊU MƯỢN XÁC NGƯỜI MẸ ĐÃ KHUẤT NUÔI CON

#2. Chương 2


Báo lỗi

“Mẹ, mau cho Thạch Đầu b/ú chút sữa đi , em sắp đói lả rồi .”

 

Ta chẳng qua chỉ là bộ xương trắng khoác bên ngoài lớp da của Đào Nương.

 

Bên trong xương cốt đều rỗng không , lấy đâu ra sữa mà cho b/ú?

 

Thấy hai đứa nhỏ khó lòng cầm cự qua hôm nay, ta đành vào sâu trong núi tìm thức ăn.

 

Chuyện này cũng hết sức kỳ lạ.

 

Trước kia , ta không thể rời khỏi bãi tha ma dù chỉ một bước, vậy mà giờ lại vượt qua được cả dãy núi.

 

Chỉ là thân thể Đào Nương quá yếu ớt, đừng nói săn thú, mới đi thêm vài bước đã thở hổn hển.

 

Ta dứt khoát thoát khỏi xác thịt, hiện nguyên hình bộ xương, đ/á/n/h ngất một con hổ cái đang cho con b/ú, mượn một ống sữa hổ.

 

Ta xách ống tre về, chậm rãi đút sữa vào miệng Thạch Đầu.

 

Ánh mắt thằng bé vốn đã xám xịt, vừa uống được sữa liền sáng bừng lên.

 

Chẳng mấy chốc, nó đã l/i/ế/m sạch cả ống sữa, không chừa một giọt.

 

Ta lại nhét mấy nắm cỏ vào nồi, rồi quét chút gạo vụn còn sót trong khe chum gạo.

 

Chỉ có chừng ấy thì không no bụng, vẫn phải kiếm thêm chút thịt thà.

 

Thế là ta bắt mấy con chuột đồng, lột da, rồi bỏ vào nấu chung với cháo loãng và cỏ dại.

 

Nấu chín xong, ta bưng cả nồi đến trước mặt Hạnh Nhi.

 

“Mau ăn đi .”

 

Hạnh Nhi bò cả tay lẫn chân tới, vốc thức ăn nhét ngay vào miệng.

 

Vừa nuốt được hai miếng, nó đã nôn ra hết.

 

“Ọe…”

 

Ta ngồi xổm xuống hỏi: “Thứ này không ăn được sao ?”

 

Nước mắt Hạnh Nhi lã chã rơi, nhưng nó vẫn nói : “Ăn được mà mẹ , Hạnh Nhi ăn được .”

 

Nó vừa khóc vừa cố nuốt, nuốt xuống rồi lại nôn ra .

 

Đến cuối cùng, nó vừa khóc , vừa ăn, vừa nôn.

 

Buổi chiều, cả hai đứa trẻ đều nôn mửa, tiêu chảy, trán nóng đến mức tưởng như có thể nung thủng xương ta .

 

Nuôi người đúng là việc quá khó đối với bộ xương già này .

 

Nói ra cũng lạ.

 

Loại cốt yêu như ta chẳng có tài cán gì, trong lục giới còn chẳng được tính là tiểu yêu hạng bét.

 

Theo lý mà nói , ta vốn không thể chui vào t/h/i t/h/ể Đào Nương.

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

 

Vậy mà ta chẳng những chui vào được , còn hòa hợp với thân thể này vô cùng, như thể ngay từ đầu nàng đã đợi ta đến.

 

Chưa bao lâu, ta đã học được cách bế con, dỗ con ngủ, gánh nước và bổ củi.

 

Việc nào cũng mới lạ, mà việc nào cũng nhọc nhằn.

 

Nhưng bụng dạ Hạnh Nhi và Thạch Đầu đâu thể đợi ta chậm rãi mày mò.

 

Đã mượn thân thể Đào Nương, vậy ta sẽ thay nàng nuôi hai đứa trẻ nên người .

 

Sau một lần nữa Hạnh Nhi ăn rồi nôn hết thức ăn ta nấu, ta đành cam chịu sang nhà hàng xóm.

 

Đàn ông nhà ấy dẫn con cháu ra ngoài làm thuê, chỉ để Tôn tẩu ở nhà trông nom.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-yeu-muon-xac-nguoi-me-da-khuat-nuoi-con/chuong-2

 

Ta vừa bước qua cổng rào, con ch/ó vàng nhà bà ấy đã sủa inh ỏi như muốn đứt hơi .

 

“Ai đến đấy?”

 

Tôn tẩu ló đầu ra khỏi bếp.

 

Vừa nhìn thấy ta , mắt bà ấy trợn ngược rồi ngã vật xuống tại chỗ.

 

Ta ngồi xổm bên cạnh kiên nhẫn đợi.

 

Bà ấy dần tỉnh lại , vừa nhìn rõ mặt ta , hai chân đã duỗi thẳng rồi ngất thêm lần nữa.

 

Cứ lặp đi lặp lại mấy lượt, cuối cùng bà ấy cũng luyện ra được chút g/a/n dạ .

 

Bà ấy chộp túi gạo hất gạo về phía ta , còn mình từng bước lùi sát chân tường.

 

“Đào Nương ơi, cô c/h/ế/t đâu phải do ta ra tay.”

 

“Ai nợ cô thì cô cứ đến đòi mạng người ấy , hãy tìm gã đàn ông nhà cô đi .”

 

“Ta cũng là đàn bà, đàn ông lại vắng nhà, trong nhà còn phải nuôi cả đám trẻ nhỏ.”

 

“Đừng oán ta trước kia giả điếc không giúp cô, đàn ông nhà cô hung ác đến vậy , ai ngờ hắn thật sự có thể đ/á/n/h cô đến c/h/ế/t chứ!”

 

Ta cúi xuống nhặt từng hạt gạo rơi trong bùn.

 

Vị tẩu t/ử này thật chẳng biết lo liệu việc nhà, trong nhà Đào Nương, đến một hạt gạo cũng không nỡ phí phạm.

 

Thấy ta không đi , trái lại còn vừa nhặt gạo vừa tiến lại gần, tròng trắng mắt bà ấy bắt đầu lật ngược.

 

Ta vội đỡ lấy eo bà ấy , dùng sức bấm huyệt nhân trung.

 

“Khoan hãy ngất.”

 

“Trước tiên, hãy nói cho ta biết phải nấu cơm thế nào đã .”

 

Tôn tẩu run rẩy nhóm lửa, rồi cẩn t/h/ậ/n vo gạo, đổ nước.

 

Bà ấy từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía ta , rụt vai sát tận mang tai, chỉ sợ vô tình chạm mắt ta .

 

Ta chăm chú quan sát, ghi nhớ từng bước trong đầu.

 

Bao nhiêu gạo thì cho bao nhiêu nước, thêm mấy thanh củi, rồi phải ủ cơm bao lâu.

 

Bà ấy còn dặn ta không thể thấy cỏ nào cũng vứt vào nồi, bởi có những loài cỏ dại có thể làm c/h/ế/t người .

 

Chuột cũng chẳng phải cứ lột da là bỏ vào nồi được .

 

Nếu thật sự đói đến mức buộc phải ăn, phải m/ổ b/ụ/n/g, moi sạch nội tạng bẩn, rửa cho kỹ rồi nướng trên lửa, chứ không thể t/ùy tiện vứt vào cháo loãng.

 

Ta thấy chuyến này thật không uổng công.

 

Khi cơm chín, Tôn tẩu quỳ xuống đất, hai tay dâng bát cơm trước mặt ta .

 

“Đào Nương, cô ăn no rồi thì yên tâm lên đường đi , sau này đừng về dọa ta nữa.”

 

Ta lắc đầu: “Cơm này dành cho Hạnh Nhi và Thạch Đầu, giờ ta không ăn cơm được nữa.”

 

Mặt bà ấy càng trắng bệch, vội vàng đáp: “Vâng, vâng , cô không cần ăn, ta sẽ mang cho Hạnh Nhi và Thạch Đầu ngay.”

 

Sau khi đưa cơm sang, bà ấy không dám bước vào nhà một hồi lâu.

 

Mãi đến lúc trời tối, người nhà sắp về, bà ấy mới bám vào cổng sân, vừa khóc vừa gọi ta .

 

“Đào Nương, cô về nhà đi , cả nhà ta chưa từng hại cô mà.”

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của CỐT YÊU MƯỢN XÁC NGƯỜI MẸ ĐÃ KHUẤT NUÔI CON – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo