Loading...
Ta hơi tủi thân : “Tẩu dạy ta thêm cách rửa nồi, rửa bát đi , học được rồi ta tự khắc sẽ về.”
Bà ấy lê bước vào , mặt mày như đưa đám, làm mẫu cách cọ nồi rửa bát.
Ta bắt chước rửa đi rửa lại , đến mức suýt chà mòn cả một lớp miệng bát.
Rửa được một lúc, bà ấy bỗng hỏi: “Đào Nương, có phải cô không nỡ bỏ hai đứa con ấy không ?”
“Thật ra ta hiểu cả mà.”
“Làm mẹ rồi , dẫu bản thân đã c/h/ế/t, trong lòng vẫn canh cánh nhớ con, chẳng thể yên tâm nhắm mắt.”
Chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, bà ấy vừa nói vừa lau nước mắt.
Học xong, ta cáo từ, vừa ra ngoài cửa, Tôn tẩu đã run rẩy đuổi theo.
“Đào Nương, sao cô cứ giữ nét mặt lạnh tanh thế?”
“Có phải chê ta dạy không tốt nên nửa đêm còn định quay lại không ?”
Mặt lạnh tanh ư?
Bà ấy muốn ta làm gì nhỉ?
Ta lục tìm chút bóng dáng mơ hồ Đào Nương còn lưu lại , cố hết sức kéo hai khóe miệng sang hai bên.
Tôn tẩu ngất đi lần thứ ba.
Đã không thể t/ùy tiện nấu chuột đồng, sau này bắt cá vẫn là chắc ăn hơn.
Ban ngày, ta ngồi xổm bên khe núi mò cá.
Mặt nước soi ra một gương mặt đủ sức dọa người sống chạy mất dép.
Hốc mắt lõm sâu, nước m/á/u rỉ ra ngoài, gương mặt ngâm nước trương phồng tái xanh, trên má còn thủng một lỗ thối rữa.
Nửa mảng da đầu đã bị giật mất từ lâu, giòi trắng đang bò lúc nhúc trong thịt mục.
Chẳng trách Tôn tẩu vừa gặp ta đã ngất.
Nhưng Hạnh Nhi và Thạch Đầu chưa bao giờ tránh né ta , đêm nào cũng phải rúc vào lòng ta mới ngủ yên.
Ta nhắm mắt, chậm rãi thu liễm yêu khí rồi mở mắt ra .
Gương mặt mục nát phản chiếu dưới nước dần biến thành khuôn mặt tròn dịu dàng thuở trước của Đào Nương.
Ta thử nhếch khóe miệng.
Trông vẫn như sắp c/ắ/n người .
Ta luyện cười trước mặt nước rất nhiều lần , cuối cùng cũng tạm coi là thuận mắt.
Xách cá đi đến lưng chừng núi, ta bỗng nghe thấy Hạnh Nhi gào khóc t/h/ả/m thiết ở đằng xa.
“Có c/h/ế/t con cũng không theo ông!”
“Ông là kẻ xấu , chính tay ông đã hại c/h/ế/t mẹ !”
“Mẹ ơi, mẹ đừng trở về, cha lại đến rồi , ông ta sẽ đ/á/n/h mẹ nữa đấy!”
Một gã đàn ông vạm vỡ đang túm Hạnh Nhi lôi ra ngoài, miệng c/h/ử/i con bé hèn hạ, còn nói sẽ bán nó vào kỹ viện.
Thạch Đầu lảo đảo ôm lấy vạt áo chị, bị gã nhấc chân đá văng đi thật xa.
“Ăn của tao, uống của tao, vậy mà còn dám bênh người ngoài!”
Thạch Đầu ngã xuống đất, thở không ra hơi , khóe miệng sùi bọt trắng, mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Thấy em trai nằm bất động, Hạnh Nhi như phát điên lao tới, ôm lấy tay gã đàn ông c/ắ/n thật mạnh.
Gã hét lên đau đớn, hất con bé ra rồi trở tay tát một cái khiến nó ngã lăn xuống đất.
“Đồ con gái vô dụng chỉ tổ tốn tiền!”
“Tao nuôi mày bao nhiêu năm,
vậy
mà mày thành thứ vong ân bội nghĩa, coi tao như kẻ thù.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-yeu-muon-xac-nguoi-me-da-khuat-nuoi-con/chuong-3
”
“Chủ nợ đã dồn tao đến đường cùng, mày thay cha ruột trả chút nợ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao ?”
Hạnh Nhi bị cái tát đ/á/n/h đến choáng váng, m/á/u chầm chậm rỉ ra nơi khóe miệng.
Gã lại nhấc con bé lên, giả vờ thân thiết ôm vào lòng.
“Hạnh Nhi ngoan, con chỉ cần đến chỗ ấy ở ít ngày thôi, đợi cha thắng bạc, cha sẽ lập tức chuộc con về.”
“Đợi cha có tiền, cha sẽ xây một căn nhà lớn cho con và Thạch Đầu, còn mua cả nha hoàn về hầu hạ hai chị em.”
“Con thương tình cứu cha ruột một lần đi , đừng học theo bà mẹ giả bộ thanh cao của con, nhất quyết đẩy ta vào đường cùng.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Gã đang ôm Hạnh Nhi định bỏ đi thì vừa ngẩng đầu, cuối cùng cũng phát hiện ta đứng bên cửa.
“Có quỷ!”
Tiếng hét của gã vang vọng khắp thung lũng, gã buông Hạnh Nhi, tay chân cuống cuồng bò lùi ra sau .
“Đào… Đào Nương?”
“Chẳng phải nàng c/h/ế/t rồi sao ?”
Tất nhiên Đào Nương đã c/h/ế/t hẳn.
Chỉ vì Hạnh Nhi và Thạch Đầu không bao giờ sợ, ngày thường ta mới chỉnh trang t/h/i t/h/ể thành dáng vẻ người sống.
Giờ phút này , ta thả yêu khí ra , để nó trở về diện mạo mục rữa vốn có .
Gã đàn ông sợ đến mức vung loạn gậy gỗ và đá bên tay, vừa đ/á/n/h vừa gào thét.
“Là do nàng tự tìm c/h/ế/t!”
“Rõ ràng chỉ cần đi ngủ với đàn ông mấy đêm, chẳng phải sẽ trả hết số bạc nợ hay sao ?”
“Nàng không chịu đi , lại còn không cho Hạnh Nhi đi , nàng cố ý muốn chủ nợ g/i/ế/c c/h/ế/t ta !”
“Đào Nương, nàng đừng đến tìm ta , ta thật sự không định đ/á/n/h c/h/ế/t nàng, ai ngờ nàng lại không chịu đòn nổi như vậy chứ!”
Ta không có ký ức lúc Đào Nương còn sống, đương nhiên chẳng biết rốt cuộc nàng đã tắt thở ra sao .
Nhưng những lời của gã đàn ông vừa lọt vào tai, toàn thân ta đã như bốc cháy.
Mái tóc dài của Đào Nương điên cuồng mọc ra , chớp mắt quấn kín cả thân thể.
Tóc đen bay tán loạn, để lộ chính giữa một khuôn mặt thối rữa không chút biểu cảm.
Gã đàn ông cuối cùng cũng suy sụp, vừa khóc gào vừa tháo chạy xuống núi, đến ngoái đầu cũng chẳng dám.
Ta thu lại bộ dạng đáng sợ, quay sang nhìn Hạnh Nhi và Thạch Đầu.
Cứ tưởng hai đứa trẻ cũng sẽ né tránh, nào ngờ ta còn chưa đến gần, chúng đã cùng giơ tay về phía ta .
“Mẹ ơi.”
Hạnh Nhi vùi mặt vào cổ ta , nức nở khe khẽ, nước mắt thấm cả vào cổ áo.
Ta vừa đặt hai đứa lên giường, bên ngoài hàng rào lại vang tiếng bước chân.
Người đến không phải gã đàn ông đã bỏ chạy mà là Tôn tẩu với bộ dạng hung hăng dữ tợn.
Bà ấy nắm c/h/ặ/t một cây gậy gỗ to bằng hai tay, đứng trước cửa lớn tiếng quát.
“Thằng họ Chu kia , đồ súc sinh không biết xấu hổ, ngươi còn dám quay về bắt nạt vợ con mình à !”
“Lần này bà đây tuyệt đối không giả câm giả điếc nữa đâu !”
“Nói cho ngươi biết , đàn ông nhà ta sắp tới rồi , còn biết điều thì mau cút cho xa!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.