Loading...
Ta bước ra sân, Tôn tẩu run b/ắ/n cả người , cây gậy rơi đ/á/n/h bộp xuống đất.
“Đào… Đào Nương?”
“Cô không bị thương chứ?”
“Chồng cô chạy đi đâu rồi ?”
Ta nghiêm túc hỏi bà ấy : “Người vừa rồi là phu quân của ta sao ?”
Tôn tẩu nghe vậy , há miệng mãi không khép lại được .
Bà ấy đi vòng quanh quan sát ta hồi lâu.
Vào nhà rồi , trước tiên bà ấy rửa sạch vết thương cho Hạnh Nhi và Thạch Đầu.
Tiếp đó, bà bảo ta lên lưng chừng núi tìm lang trung lấy ít t/h/u/ố/c, cứ ghi nợ dưới tên bà trước .
Đợi ta mang t/h/u/ố/c về, bà ngồi xuống bên giường, chậm rãi kể lại những ngày tháng trước kia của Đào Nương.
Đào Nương rất hay cười , nhưng số mệnh trước nay chẳng tốt đẹp .
Nàng mồ côi cha mẹ từ rất nhỏ, đến năm mười hai, mười ba tuổi, người thân đứng ra gả nàng cho một thợ săn trong làng.
Mấy năm đầu mới thành thân , gã thợ săn đối xử với nàng cũng còn tạm ổn .
Hai người sinh được Hạnh Nhi, tuy có bà mẹ chồng khó tính, nhưng một nhà ba người cũng coi như sống yên ổn .
Sau đó, thú rừng trên núi ngày càng ít, đến khi Thạch Đầu chào đời, cái ăn cái mặc trong nhà dần thiếu thốn, gã thợ săn đành ra ngoài tìm việc.
Vừa ra khỏi nhà, gã đã học đủ thói ăn chơi, rượu chè, trai gái, c/ờ b/ạ/c.
Nhất là c/ờ b/ạ/c, một khi đã dính vào chẳng khác nào rơi xuống vực sâu không đáy.
“Gã họ Chu nợ nần chồng chất ở ngoài, lần nào cũng về ép Đào Nương gánh nợ thay hắn .”
“Đào Nương đáng thương, tuổi còn trẻ mà vừa phải xuống ruộng trồng trọt, cho gà ăn, vừa phải thức khuya khâu vá kiếm mấy đồng.”
“Một mình cô ấy nuôi hai đứa con, còn phải chịu nhà chồng chèn ép, chịu chồng đ/á/n/h đập.”
“Mấy đồng tiền xu vất vả dành dụm cũng bị gã họ Chu trộm đi đ/á/n/h bạc.”
“Nếu cô ấy giấu tiền, hắn sẽ đ/á/n/h cô ấy , đ/á/n/h cả con, đến khi cô ấy chịu lấy tiền ra mới thôi.”
“Ai cũng biết cô ấy khổ, vậy mà cô ấy vẫn cứ cười , bảo nhà nào chẳng thế, nhịn một chút rồi cũng qua.”
Tôn tẩu bôi t/h/u/ố/c xong cho Hạnh Nhi, quay lưng lau khóe mắt.
“Về sau , gã họ Chu lại thua một món lớn, cầm cố hết những gì còn đáng giá trong nhà cũng chẳng lấp nổi khoản nợ.”
“Hắn bắt Đào Nương đi bán thân trước , Đào Nương thà c/h/ế/t không chịu, thế là hắn lén nhắm đến Hạnh Nhi, còn bảo con gái càng nhỏ thì càng bán được nhiều tiền.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Lần ấy , Đào Nương như phát điên, liều mạng đ/á/n/h nhau với hắn .”
Những chuyện này , trong làng không ai không biết .
Nhưng mọi người nhìn mãi cũng quen, cùng lắm chỉ đứng ngoài cửa khuyên đôi câu, rồi lại ai về nhà nấy sống cuộc đời riêng.
Đào Nương sợ con gái thật sự
bị
bán
đi
, cuối cùng
không
chịu nhẫn nhịn nữa, thu dọn tay nải định dẫn hai đứa con trốn chạy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-yeu-muon-xac-nguoi-me-da-khuat-nuoi-con/chuong-4
Gã đàn ông họ Chu phát hiện, một mực khăng khăng nàng định bỏ trốn theo tình nhân, rồi đ/á/n/h nàng đến c/h/ế/t.
Sau trận đòn ấy , nàng không bao giờ tỉnh lại nữa.
Giọng Tôn tẩu càng lúc càng nhỏ.
“Lệ làng chúng ta lệch lạc lắm, đàn bà bị chồng đ/á/n/h c/h/ế/t đâu phải người đầu tiên.”
“Đàn ông còn bao che cho nhau , nếu có ai đi báo quan, trưởng làng chỉ cần biếu chút lợi lộc, quan sai sẽ chẳng chịu điều tra kỹ.”
“Thi thể cứ ném vào bãi tha ma, ai còn chút tình người thì cho thêm cỗ quan tài mỏng, kẻ nhẫn tâm đến quần áo trên người c/h/ế/t cũng lột sạch.”
Đàn bà trong làng, đời này qua đời khác, đều mắc kẹt trong những ngày tháng giống nhau , nghiến răng chịu đựng, mà lắm khi chịu đựng đến mất cả mạng.
Ta bỗng cảm thấy trong l/ồ/ng n/g/ự/c như có tảng đá lớn đè nặng, ngột ngạt đến không thở nổi.
Tôn tẩu hỏi ta khó chịu chỗ nào.
Ta đặt tay lên n/g/ự/c, đáp: “Chỗ này đau lắm.”
Bà ấy ngẩn người nhìn ta , không nói thêm lời nào.
Từ hôm đó, Tôn tẩu dường như không còn sợ ta đến thế.
Bà ấy còn dặn có gì khó cứ đến tìm, những gì biết bà đều sẵn lòng dạy.
Mà quả thật, chuyện gì ta cũng phải hỏi người khác.
Không biết trồng ruộng, hai đứa trẻ sẽ không có gạo và rau để ăn.
Không biết may vá, chẳng biết nuôi gà, sẽ không kiếm được tiền mua vải vóc và giấy b/út.
Ta chỉ có thể học theo những người đàn bà trong làng, từng chút một gánh vác căn nhà rách nát này .
Gặp việc gì chưa hiểu, ta lập tức đến gõ cửa nhà Tôn tẩu.
Bộ xương trắng không cần ăn cũng chẳng cần ngủ, nên trước giờ ta chẳng hiểu giờ giấc sinh hoạt của người sống.
Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, nghĩ ra chuyện gì là ta lại đến tìm bà ấy .
Bà ấy vừa chợp mắt, ta đã gọi dậy.
Bà ấy vừa bưng bát cơm, ta đã bảo đặt xuống trước .
Bà ấy đang ngồi trong nhà xí, ta còn đứng ngoài cửa giục bà mau giải quyết cho xong chuyện quan trọng ấy .
Ban đầu, Tôn tẩu sợ đến mức niệm Phật không ngớt, sau này chỉ còn vẻ mặt tuyệt vọng như chẳng thiết sống nữa.
Dưới sự chăm sóc vụng về của ta , cuối cùng Hạnh Nhi và Thạch Đầu cũng không còn ba ngày hai bận lên cơn sốt.
Cùng lúc ấy , kết cục của gã ác nhân họ Chu cũng truyền khắp làng.
Nghe đâu hắn bị chủ nợ chặn đường đ/á/n/h c/h/ế/t, trước lúc tắt thở còn không ngừng nói nhảm rằng có quỷ đuổi theo.
Hạnh Nhi và Thạch Đầu nghe tin, nét mặt chẳng thay đổi bao nhiêu.
Trong lòng chúng, người ấy chưa bao giờ là cha, chỉ là một con súc sinh bất cứ lúc nào cũng có thể làm hại chúng.
Hai đứa trẻ cứ thế lớn dần lên ngay trước mắt ta , từng chút một cao thêm.
Ban ngày, ta ở bên chúng làm việc, đêm đến đợi chúng ngủ say, ta lại rời khỏi thân thể Đào Nương, trở về bãi tha ma nghỉ ngơi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.