Loading...
Chỉ khi nhìn chúng ngủ yên bình an, ta mới an lòng rời đi .
Mảnh đất lạnh lẽo ẩm thấp ấy suy cho cùng vẫn là hang ổ cũ của ta , chỉ khi cuộn mình ở đó, xương cốt ta mới được yên ổn .
Nhưng mấy đêm gần đây, trong làng luôn vẳng đến tiếng phụ nữ gào khóc t/h/ả/m thiết.
Âm thanh ấy như tiếng người đang chịu cực hình, từng tiếng lại dồn dập hơn, khiến người sống nghe cũng dựng tóc gáy.
Ban ngày, khi giặt đồ bên sông, Tôn tẩu đang giúp Thạch Đầu vò tã.
“Tối qua Điền Nhị lại đ/á/n/h Nguyệt Quế, cô ấy kêu t/h/ả/m lắm.”
Một phụ nhân bên cạnh thở dài: “Trong bụng còn đang m/a/n/g t/h/a/i nữa, đúng là tạo nghiệp.”
“Sao hắn đ/á/n/h nàng ấy ?” ta hỏi.
Tôn tẩu hạ thấp giọng: “Thai còn chưa ổn định, vậy mà gã đàn ông ấy cứ đòi chuyện chăn gối, cô ấy không chịu.”
Ta nghe hồi lâu mà vẫn chẳng hiểu.
Một phụ nhân khác lại thở dài: “Bụng mang dạ chửa to như thế còn bị đ/á/n/h, ai nhìn mà chẳng xót?”
“ Nhưng biết làm sao , cũng chỉ có thể chịu đựng qua ngày.”
Ta nhìn xuống mặt nước, gương mặt bị đ/á/n/h đến nát bấy của Đào Nương lại hiện lên trong bóng nước.
Nhẫn nhịn.
Chịu đựng.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Chịu đựng mãi cho đến khi trở thành một t/h/i t/h/ể lạnh ngắt giữa bãi tha ma.
Ta quay sang hỏi Tôn tẩu: “Sau này Thạch Đầu trưởng thành, nó cũng sẽ trở thành loại người ấy sao ?”
Đứa trẻ biết dịu giọng gọi mẹ , chỉ nhìn thấy một con cá nhỏ cũng có thể cười cả buổi, liệu sau này cũng sẽ đ/á/n/h c/h/ế/t vợ mình ư?
Tôn tẩu nói : “Con trẻ lớn lên thành người thế nào, còn phải xem người lớn dạy dỗ ra sao .”
“ Nhưng ở chỗ chúng ta , ai cũng cho rằng đàn ông động tay đ/á/n/h vợ chẳng có gì sai, muốn dạy con cho tốt quả thật rất khó.”
Thì ra cái gọi là thói đời ấy thật sự có thể ngấm vào lòng Thạch Đầu.
Ta tuyệt đối không thể để nó trở thành loại đàn ông như thế.
Ngay đêm đó, Nguyệt Quế lại khóc .
Ban đầu còn nghe thấy tiếng nàng gào thét, về sau tiếng khóc yếu dần từng chút.
Hôm sau ra đầu làng gánh nước, ta nghe các phụ nhân bảo đứa con trong bụng Nguyệt Quế đã bị đ/á/n/h đến sảy mất.
Lồng n/g/ự/c ta rõ ràng rỗng không , vậy mà như bị nhét vào một khối lửa, muốn trút cũng không trút ra được .
Mất con rồi , Điền Nhị chẳng những không dừng tay, trái lại còn c/h/ử/i nàng xúi quẩy, trút hết mọi cơn giận lên người nàng.
Nàng đến sức ngồi dậy còn chẳng có , vậy mà vẫn không thoát khỏi những cú đ/ấ/m, cú đá.
Từ sáng đến tối, tiếng gào thét của nàng gần như chẳng lúc nào dứt.
Nhất là lúc đêm khuya, tiếng thét sắc nhọn ấy như x/é to/ạc cả thôn làng, đến ngọn lửa trên đèn dầu cũng tựa hồ run rẩy.
Hạnh Nhi và Thạch Đầu rúc trong lòng ta , cả hai cùng run lên.
“Mẹ ơi, sau này Hạnh Nhi cũng phải lấy một người đàn ông, rồi bị người ấy đ/á/n/h đến c/h/ế/t sao ?”
Lòng ta thắt lại : “Ai dạy con nói thế?”
Hạnh Nhi đáp: “Mấy thím ban ngày
nói
đấy ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-yeu-muon-xac-nguoi-me-da-khuat-nuoi-con/chuong-5
”
“Họ bảo đàn ông là trời, đ/á/n/h vợ vốn là chuyện đương nhiên.”
Trong thoáng chốc, ta không biết phải trả lời thế nào.
Con bé tựa trán vào n/g/ự/c ta , buồn bã hỏi: “Mẹ ơi, sau này lớn lên, con có thể không lấy chồng không ?”
Đêm mẹ ruột bị đ/á/n/h c/h/ế/t, trong lòng nó đã cắm xuống một cái gai không sao nhổ nổi.
Ta bịt tai Hạnh Nhi, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn lay động trên bàn.
Nửa đêm về sáng, hai đứa trẻ cuối cùng cũng ngủ say.
Ta bay về bãi tha ma, vừa định tựa bia mộ ngồi một lát, lại nghe có tiếng chân bước giữa bụi cỏ.
Dưới ánh trăng, Nguyệt Quế chân trần, tóc xõa rối bời, tay kéo lê một sợi dây thừng.
Hai mắt nàng sưng húp chỉ còn khe nhỏ, khắp người bầm tím, chẳng còn chỗ da thịt nào lành lặn.
Nàng treo thòng lọng lên cành cây, giẫm lên tảng đá rồi đưa cổ vào .
Ta giơ tay bẻ gãy cành cây.
Nàng ngã xuống bãi cỏ, hoảng hốt hét: “Ai ở đó?”
Xung quanh chỉ có tiếng quạ khàn khàn bị đ/á/n/h thức.
Nàng đổi sang cây khác, ta vẫn bẻ gãy cành.
Nàng lại chuyển chỗ, ta dứt khoát giật đứt sợi dây thừng làm hai đoạn.
Cuối cùng nàng suy sụp, gào khóc vào màn đêm: “Lẽ nào ngay cả c/h/ế/t ta cũng không xứng, đến mạng mình ta cũng không được tự quyết sao ?”
Gào xong, nàng cúi đầu lao thẳng vào một tảng đá nhọn.
Ta vội chắn trước mặt nàng.
Theo lẽ thường, người sống phải xuyên qua thân thể ta .
Nào ngờ cú va này lại thật đến mức suýt làm xương sườn ta rời ra .
Nguyệt Quế trợn to đôi mắt đỏ sưng, run rẩy đưa tay sờ về phía trước .
Đầu ngón tay nàng vừa khéo chạm vào khung xương chậu nhẵn bóng của ta .
Ngay sau đó, nàng co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu bãi tha ma thật sự có quỷ.
Chưa đầy một ngày, tin bãi tha ma có quỷ đã lan khắp làng.
Nguyệt Quế chui dưới gầm giường, mặc cho các phụ nhân dỗ dành thế nào cũng chỉ ôm c/h/ặ/t c/h/â/n giường, nhất quyết không chịu ra .
“Ta thật sự sờ thấy quỷ, ngay trong bãi tha ma ấy !”
“Tối qua ta định treo cổ tự vẫn, đổi liền mấy cây, ai ngờ muốn c/h/ế/t cũng chẳng c/h/ế/t được .”
“Sau đó ta đ/â/m đầu vào một bộ xương trắng, thứ ấy lạnh buốt cả tay, suýt khiến ta hồn bay phách lạc.”
Ban đầu mọi người tưởng nàng bị đ/á/n/h đến hồ đồ, cho đến khi nàng bò khỏi gầm giường, để lộ cục sưng đỏ lớn trên trán.
“Mọi người tự nhìn xem, đây chính là vết va vào xương đấy.”
Các phụ nhân vây lại , chăm chú xem xét vết đỏ ấy .
Ta cũng ghé đến ngắm một lúc, trong lòng khá đắc ý.
Xương chậu của ta vốn đẹp lắm mà.
Trên đường về nhà, Tôn tẩu dò hỏi: “Bãi tha ma ấy thật sự có quỷ sao ?”
Ta thản nhiên đáp: “Không có đâu .”
Lời này chẳng sai chút nào, nơi ấy chỉ có một cốt yêu là ta , trước giờ chưa hề có ma quỷ.
Tôn tẩu khựng bước, nhìn ta mấy lần rồi lẩm bẩm gì đó, đi xa dần.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.