Loading...
Lời đồn có quỷ càng truyền càng rùng rợn, đến Hạnh Nhi cũng ngăn không cho ta ra ngoài ban đêm.
“Mẹ, mẹ cứ ở trong nhà đi , quỷ ngoài kia đáng sợ lắm.”
Ta không tranh cãi với con bé.
Đến nửa đêm, trên con đường nhỏ trở về bãi tha ma, ta gặp Điền Nhị và Nguyệt Quế.
Điền Nhị uống rượu đến đỏ gay mặt, một tay túm tóc Nguyệt Quế, ra sức ấn mặt nàng xuống nước sông.
“Chẳng phải mày một lòng muốn c/h/ế/t sao ?”
“Hôm nay ông đây sẽ cho mày c/h/ế/t!”
“Cả làng đều lấy tao làm trò cười , mặt mũi tao bị mày làm mất sạch rồi .”
“Chẳng phải mày muốn c/h/ế/t sao ?”
“Đêm nay ông đây sẽ chiều mày!”
“Đợi mày tắt thở, ngày mai tao sẽ lấy tiền mua vợ mới, vẫn cứ cưới được một cô gái còn trinh nguyên!”
Mỗi lời hắn nói đều phả ra mùi rượu nồng nặc, gân xanh trên cái cổ thô kệch nổi lên từng đường.
Đầu Nguyệt Quế bị dìm dưới nước, hai tay cào loạn vào bùn ven sông, sức vùng vẫy nhanh ch/óng yếu dần.
Ta bước đến, duỗi ngón tay xương gõ nhẹ lên vai Điền Nhị.
Rõ ràng xung quanh chẳng có ai, thân thể hắn lập tức cứng đờ như khúc gỗ.
Tay hắn buông lỏng, Nguyệt Quế thừa cơ bò lên bờ, nằm sấp ho sặc sụa, phun nước không ngừng.
“Ai?”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Thằng ch/ó nào giả thần giả quỷ?”
“Cút ra đây cho ông!”
Miệng hắn c/h/ử/i hăng lắm, nhưng sắc mặt đã xám ngoét, đôi mắt đảo quanh liên hồi.
Ta chiều theo nguyện vọng của hắn , chầm chậm hiện nguyên hình bộ xương ngay trước mặt.
Cứ tưởng tên say rượu này cũng không nhìn thấy ta , không ngờ hắn thật sự trông rõ.
Điền Nhị đờ người tại chỗ, chẳng mấy chốc đũng quần ướt sũng một mảng lớn.
Ta vốn định khuyên hắn sau này đừng đ/á/n/h người nữa, nhưng hắn vừa trợn ngược mắt đã ngã lăn xuống bùn.
Ta đành đưa bàn tay xương về phía Nguyệt Quế, muốn kéo nàng đứng dậy.
Nàng nhìn ta thật lâu, cuối cùng khẽ nắm lấy những đốt xương ngón tay ta .
Chẳng bao lâu sau , Điền Nhị c/h/ế/t.
Nhưng lần này thật sự không liên quan đến ta .
Từ đêm ấy , ngày nào hắn cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gặp ai cũng bảo có bộ xương trắng đuổi theo sau lưng.
Một lần đi qua đường núi, một con mèo rừng bất ngờ nhảy ra , hắn hoảng hốt bước hụt, tự mình lăn xuống vực, ngã tan xác.
Về sau , Nguyệt Quế một mình đến bãi tha ma thắp hương.
Nơi này không có người thân của nàng, ta cũng không đoán được nàng đang cúng ai.
Đúng lúc đào rừng chín, nàng còn cõng tới một giỏ quả đầy ắp.
Nàng quỳ trước mộ, chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện rất lâu.
Nỗi kinh hoàng trước kia đã tan khỏi đôi mày khóe mắt, ngay cả mí mắt quanh năm sưng đỏ cũng giãn ra .
Đợi nàng đi rồi , ta chọn một quả đào đỏ trong giỏ, c/ắ/n một miếng.
Vẫn ngọt như thế.
Xuân nối tiếp thu, ngày
lại
tiếp đêm, tháng năm lặng lẽ trôi
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-yeu-muon-xac-nguoi-me-da-khuat-nuoi-con/chuong-6
Hạnh Nhi và Thạch Đầu lại cao thêm một đoạn, đã có thể đuổi nhau chạy trên bờ ruộng.
Hai đứa vừa đến học đường học chữ, vừa về nhà phụ ta làm việc.
Ta dần thích việc trồng trọt, cũng thích ngồi trông một ổ gà con lớn lên.
Những sinh mệnh bé nhỏ từng chút một khỏe mạnh hơn ngay bên tay, không ngờ còn khiến ta vui sướng hơn cả tu luyện được yêu lực.
Mùa xuân lúc cấy mạ, Hạnh Nhi dường như nảy sinh tình ý với một thiếu niên ở làng bên.
Chàng thiếu niên hái một nắm hoa dại, kết thành vòng hoa, cẩn t/h/ậ/n đội lên đầu con bé.
Hạnh Nhi sờ cánh hoa, hỏi: “Ta trông thế này có đẹp không ?”
Mặt chàng thiếu niên đỏ bừng, gật đầu đáp: “Đẹp, thế nào cũng đẹp .”
Hạnh Nhi cũng đỏ mặt, mang vòng hoa về nhà, soi đi soi lại trước chậu đồng.
Nhưng ta lại hết sức lo lắng, chỉ sợ con bé đi vào vết xe đổ của Đào Nương.
Mấy ngày cấy mạ, các phụ nhân đều đến giúp, ta bèn đem nỗi lo nói với họ.
Nguyệt Quế bảo ta không cần lo, ta hỏi nàng dựa vào đâu mà nói thế.
Mãi lúc này ta mới biết , hóa ra vợ của Điền Nhị có một cái tên rất đẹp .
Nguyệt Quế nháy mắt với ta , nói : “Mấy ngọn núi chỗ chúng ta đều có tiên nữ che chở, gã đàn ông nào dám nổi thói đ/á/n/h vợ, đêm đến sẽ bị tiên nữ trừng trị.”
Tôn tẩu và các phụ nhân khác nghe vậy đều cười gập cả lưng.
Riêng ta chẳng thể cười nổi chút nào.
Tiên nữ ở đâu chứ?
Mấy người ấy đừng lấy chuyện này ra dọa một bộ xương như ta !
Chỉ là ta vẫn luôn lo Hạnh Nhi bị ức h/i/ế/p, cũng lo Thạch Đầu bị thói xấu trong làng dạy hư, nên ban đêm thường đi khắp các thôn.
Nhà nào có đàn ông lười biếng chỉ biết hưởng thụ, lại còn động tay đ/á/n/h vợ, ta liền thò gương mặt mục rữa ra sau cửa sổ cho hắn nhìn .
Gặp kẻ mê c/ờ b/ạ/c, ham rượu chè hoặc đùn hết việc đồng áng cho đàn bà, ta cũng lần lượt dạy cho một bài học, nhất quyết dọa đến khi hắn khép c/h/ặ/t hai chân mà nhận lỗi mới thôi.
Dần dần, tiếng khóc gào trong đêm ngày càng thưa, đàn ông làm việc cũng siêng năng hơn.
Không chỉ thôn ta , những thôn làng quanh mấy ngọn núi gần đây ta đều đi tuần khắp.
Làng của chàng thiếu niên ấy cũng không ngoại lệ, chắc sau này cậu ta không dám bắt nạt Hạnh Nhi đâu nhỉ?
Ngoài ruộng nước, các phụ nhân vừa cúi lưng cấy mạ vừa cười nói rôm rả.
Ta chợt thấy bên thái dương Nguyệt Quế mọc một sợi tóc bạc, tiện tay nhổ giúp nàng.
Nàng đau đến kêu lên một tiếng, nhận sợi tóc bạc nhìn một lát, rồi ngước mắt cười với ta .
“Đào Nương vẫn y hệt lúc còn trẻ, chẳng thay đổi chút nào.”
Những người xung quanh cũng cười theo, tiếng Tôn tẩu cười đặc biệt vang.
Lúc ấy ta mới phát hiện, mọi gương mặt quen thuộc đều đã thêm nếp nhăn.
Chỉ có ta mãi mãi không già.
Thân thể Đào Nương đã c/h/ế/t từ lâu, chỉ nhờ yêu lực duy trì dáng vẻ lúc c/h/ế/t, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục già đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.