Loading...
Nhưng chính ta lại gục xuống.
Chút yêu lực vốn đã ít ỏi không ngừng tiêu tán, đến thân thể Đào Nương ta cũng gần như không chống đỡ nổi.
Hạnh Nhi vội đến túc trực bên ta , mấy ngày đêm liền không chợp mắt.
“Mẹ, nhất định mẹ sẽ không sao đâu .”
“Mẹ, Hạnh Nhi sợ lắm, mẹ mở mắt nhìn con một chút được không ?”
“Mẹ, mẹ đáp lời Hạnh Nhi đi …”
Con bé gọi hết tiếng này đến tiếng khác, như thể vẫn là đứa trẻ thuở nhỏ, chỉ khi nghe ta đáp lời mới dám ngủ.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt, ta gắng gượng nâng tay, vuốt má con bé.
Hạnh Nhi bây giờ đã lớn tuổi hơn rất nhiều so với Đào Nương khi qua đời.
Nhìn con bé, ta như được thấy dáng vẻ già đi mà lẽ ra Đào Nương phải có .
“Hạnh Nhi, Hạnh Nhi bé nhỏ của mẹ .”
Đứa con gái này là do chính tay ta nuôi từ khi còn bé xíu, làm sao ta nỡ bỏ nó lại .
Yêu lực vẫn đang tiêu tán, đây là lần đầu tiên ta biết hóa ra cái c/h/ế/t thật sự có thể đến gần mình .
Năm ấy , rốt cuộc ta không c/h/ế/t, chỉ là chìm vào giấc ngủ rất lâu.
Hạnh Nhi và các phụ nhân trong làng thay phiên nhau trông nom, đến khi ta có thể ngồi dậy trở lại , ta mới phát hiện bên cạnh bãi tha ma đã mọc lên một tòa miếu.
Hạnh Nhi nói mấy làng chung sức xây dựng, tượng thờ dát vàng trong miếu còn được mời cao tăng khai quang.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta lén về xem một chuyến, ngôi miếu ấy được xây vừa cao vừa bề thế.
Qua cửa miếu, ta chỉ thấy một pho tượng vàng phủ vải đỏ, chẳng nhìn ra tượng tạc ai.
Trong lòng ta hoảng hốt vô cùng.
Đám người sống này thật chẳng biết lý lẽ, cứ khăng khăng xây miếu thờ thần tiên ngay trước cửa nhà một con yêu quái.
Chớp mắt lại qua bảy, tám năm.
Con trai út của Thạch Đầu đã có thể tự xuống sông bắt cá.
Thằng bé xách giỏ cá chạy ào đến bên chân ta , hớn hở reo lên: “Bà nội, con muốn ăn cá nướng, bà nướng cho con mau đi .”
Giờ đây, ta đã biết nấu cả một mâm cơm, riêng món cá nướng thì chẳng ai sánh được .
Ta ngồi bên bếp lửa lật cá, đứa cháu nhỏ nằm sấp trên đầu gối, đôi mắt sáng như những đốm lửa.
Nó giống Thạch Đầu hồi nhỏ vô cùng, cũng chẳng chịu ngồi yên lấy một khắc.
Ta ngẩng đầu ngắm mặt trời lặn, bỗng nhớ Thạch Đầu đang ở phương xa đến da diết.
Chập tối, chắt trai của Tôn tẩu chạy đến gọi ta .
Ta bước vào nhà, chỉ thấy Tôn tẩu tóc trắng bạc phơ nằm lọt thỏm trên giường, hơi thở đã rất yếu.
“Đào Nương, vừa rồi ta mơ thấy Thuận Tử.”
Bà kể Thuận T/ử bị lạc trong một khu rừng phủ đầy sương mù, đi hướng nào cuối cùng cũng quay về chỗ cũ.
“Đào Nương, Thuận T/ử không tìm được đường, có phải nó không thể trở về nữa không ?”
“Ta phải làm sao đây?”
“Thuận T/ử của ta phải làm sao đây?”
Bà
đã
già đến mức da bọc xương, nếp nhăn
trên
mặt
vừa
sâu
vừa
dày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-yeu-muon-xac-nguoi-me-da-khuat-nuoi-con/chuong-8
Ta lau nước mắt cho bà, dịu dàng vỗ về bàn tay ấy .
“Yên tâm ngủ đi , khi bà mở mắt lần nữa, Thuận T/ử sẽ về đến nhà.”
Không riêng Thuận Tử, Thạch Đầu và tất cả những đứa con xa quê đều phải được trở về.
Ta chia nhỏ xương cốt cùng yêu lực của mình thành vô số mảnh vụn, lần lượt bám vào từng đàn chim bay.
Chúng bay qua núi cao, thung lũng, tỏa khắp bốn phương tám hướng, tìm dấu vết người làng trên từng chiến trường.
Những chàng trai trẻ c/h/é/m g/i/ế/c giữa ánh đao, mấy lần chỉ thiếu một bước là mất mạng.
Khi trường đao bổ xuống người họ, ta điều khiển chim lao tới làm lưỡi đao chệch hướng.
Khi họ sắp giẫm vào bẫy, ta đáp xuống trước , kích hoạt cơ quan.
Sau khi chiến sự lắng xuống, ta lại nhập vào thân quạ đen, dẫn đường từng chặng cho những người còn sống.
Giữa rừng sâu núi thẳm, Thạch Đầu chột một mắt dìu Thuận T/ử bị què chân, ngẩng đầu nhìn con quạ trên cành.
Nó bỗng rơi nước mắt, gọi về phía ta : “Mẹ, con biết là mẹ đến đón con về nhà.”
Phương đông mới hửng sáng, những người xa quê đã dìu nhau bước tới cổng làng, không ngờ chẳng thiếu một ai.
Cả làng lập tức vỡ òa.
Cũng trong đêm ấy , Tôn tẩu lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
Lúc lâm chung, bà nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , mơ hồ gọi: “Cốt Nương Nương, đa tạ người .”
Rốt cuộc bà ấy đang gọi ai?
Chẳng lẽ bà gọi nhầm tên Cốt Nhi, cô bé chắt gái của mình ?
Ta còn chưa kịp hỏi, bà đã mỉm cười nhắm mắt.
Về sau , Hạnh Nhi cũng già.
Từ Hạnh Nhi, con bé thành cô Hạnh, rồi thím Hạnh, cuối cùng trở thành bà Hạnh mà trẻ con khắp làng đều gọi.
Lúc lâm chung, con bé rất bình thản, chỉ nhất quyết không buông tay ta , cứ gọi mẹ hết lần này đến lần khác.
“Mẹ, Hạnh Nhi không nỡ rời xa mẹ .”
Dù gương mặt đã đầy nếp nhăn, ánh mắt con bé nhìn ta vẫn giống cô bé hay cười năm xưa.
“Mẹ, Hạnh Nhi đi trước đây, sau này mẹ cũng đừng vất vả như vậy nữa.”
“Nếu thật sự có kiếp sau , Hạnh Nhi vẫn muốn làm con gái mẹ , mãi mãi ở bên mẹ .”
Ta cúi xuống hôn lên trán con bé, hệt như nhiều năm trước dỗ nó ngủ.
“Ngủ đi , mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Thêm vài năm nữa, Thạch Đầu cũng đi hết một đời.
Những người từng cười đùa, cãi cọ với ta lần lượt biến mất khỏi thôn làng.
Có người được đưa về phần mộ tổ tiên, có người vẫn được đưa đến bãi tha ma, an nghỉ quanh ngôi miếu ấy .
Xuân qua đông tới, sau biết bao ngày đêm luân chuyển, con cháu của Hạnh Nhi và Thạch Đầu cũng dần qua đời.
Từng gương mặt thân quen cuối cùng đều không còn gặp lại được nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.