Loading...
Thân thể Đào Nương để lại cũng đã đến giới hạn, dù ta có rót yêu lực vào thế nào, nó vẫn từng chút một hóa thành cát bụi.
Ta biết đã đến lúc trở về chốn cũ.
Ta tránh cửa miếu, chui xuống dưới một tảng đá lớn trong bãi tha ma, co mình lại .
Trong lòng không nhịn được mắng đám người sống thật thất đức, hại ta muốn về nhà mình mà còn phải cụp đuôi trốn tránh.
Ta chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc.
“Mẹ ơi, mẹ ơi…”
Tiếng gọi vừa cao vừa dồn dập, phiền phức vô cùng.
Khi mở mắt ra , không ngờ ta đang ngồi trên cao trong pho tượng vàng giữa miếu, cách tấm vải đỏ mà nhìn xuống nhân gian.
Ba, bốn đứa trẻ quỳ trước một ngôi mộ mới, khóc đến mức mặt mũi lấm đầy bùn.
Ta giả vờ không nghe thấy, chúng lại càng gọi to hơn, tiếng sau át tiếng trước .
Còn ồn ào hơn Hạnh Nhi và Thạch Đầu năm xưa.
Trong những năm ta ngủ say, bãi tha ma cũ đã được dọn dẹp đẹp đẽ vô cùng, xung quanh còn trồng đầy cây đào.
Một bé gái chừng hai tuổi bẻ một cành đào, loạng choạng mang đến trước pho tượng vàng, chắp đôi bàn tay nhỏ cầu nguyện.
“Cốt Nương Nương, người đến nhà chúng con được không ?”
“Sau này ngày nào con cũng để dành đào cho người .”
Nói đến cuối câu, con bé lại bật khóc , ban đầu chỉ thút thít khe khẽ, sau đó gào lên như sấm động tận chân trời.
Ta bị quấy đến chẳng còn cách nào, đành chui vào t/h/i t/h/ể trong ngôi mộ mới, đẩy nắp quan tài rồi bò ra ngoài.
Vậy thì ta lại thay người ta nuôi trẻ thêm một lần nữa.
Rất nhiều năm lại trôi qua, non sông đổi thay mấy lượt, thế đạo cũng đã hoàn toàn khác trước .
Rất nhiều người từ nơi khác dìu già dắt trẻ chạy trốn vào núi.
Họ nói bên ngoài, đất nước đang có chiến tranh.
Những đứa trẻ ta nuôi lớn lần này cũng phải ra chiến trường, nhưng lần này không có quan sai cưỡng ép bắt lính.
Những người đàn ông khác trong làng cũng muốn lên đường, người lớn tuổi đã bốn, năm mươi, nhỏ nhất vẫn chỉ là thiếu niên.
“Quốc gia gặp nạn, chúng ta không thể chỉ lo giữ mạng mình .”
“Thà c/h/ế/t nơi sa trường, quyết không làm dân mất nước!”
Họ hô vang, quay lưng rời xa vợ con và cha mẹ , kiên định bước vào con đường núi phủ sương mù mỏng.
Khác với lần rời quê trước , trên mặt họ không có oán hận, chỉ có quyết tâm không chịu lùi bước.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta cuống cuồng bay khắp nơi tìm kiếm, chỉ muốn bảo vệ họ như ngày trước .
Thế nhưng lần này , chiến trường mênh m/ô/n/g như không có điểm cuối, lửa đạn thiêu rụi từng tấc non sông.
Hơi thở c/h/ế/t ch/óc bao trùm cả đất nước, đến phương hướng của những đứa trẻ, ta cũng không cảm nhận được .
Chẳng bao lâu, đàn ông rời làng gần như đều t/ử trận nơi xa.
Đàn bà cũng không ở lại , họ cầm v/ũ k/h/í, mang theo lương khô, cùng đi về phía màn sương không thấy tận cùng ấy .
Cuối cùng, trong làng chỉ còn những người già không thể đi lại và trẻ thơ non nớt.
Người từ phương xa không ngừng đưa những người tàn tật, người già mất khả năng đi lại và trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót đến, cầu xin ta chăm nom giúp.
Nhưng những đứa trẻ ấy cứ lớn lên là lại nối tiếp nhau xông ra chiến trường, ngay cả một câu từ biệt cũng không kịp để lại .
Ta đã sống lâu đến thế, đây là lần đầu tiên thật sự hiểu thế nào là bất lực.
Cuối cùng, một ngày nọ, một toán quân địch xông vào làng núi, gặp người liền c/h/é/m g/i/ế/c, thấy nhà liền phóng hỏa.
Chúng tiến thẳng đến bãi tha ma, lấy báng s/ú/n/g đập phá cửa miếu và pho tượng vàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-yeu-muon-xac-nguoi-me-da-khuat-nuoi-con/chuong-9
“Nghe nói chỗ chúng mày thờ một Cốt Nương Nương rất linh thiêng.”
“Hôm nay bọn tao cứ đập nát tượng của ả, xem ả có dám hiện thân không !”
Người già trẻ nhỏ còn lại trong làng liều mạng ngăn cản, quân địch liền trói hết họ bên miệng hố, cười bảo sẽ chôn sống tất cả cùng một lượt.
Từ bên trong pho tượng đã vỡ nứt, ta lạnh lùng nhìn cảnh ấy , rồi giữa những tiếng cười nham hiểm, ta hiện ra nguyên bộ xương trắng.
Ban đầu chúng còn buông lời nhạo báng, đến khi nhìn rõ ta , lập tức quỳ rạp xuống đất khóc lóc van xin tha mạng.
Những kẻ này chẳng khác gì đám đàn ông chỉ biết ức h/i/ế/p kẻ yếu trong làng năm xưa.
Đạn s/ú/n/g liên tiếp b/ắ/n vào xương cốt ta , ta che chở người già trẻ nhỏ ra phía sau , giơ cánh tay xương khổng lồ lên.
Cánh tay xương quét ngang, đầu lâu và tay chân đứt lìa của đám lính địch lăn khắp nơi, m/á/u tươi cùng nội tạng chảy tràn trên đất bùn.
Yêu quái nếu g/i/ế/c người , sau khi c/h/ế/t sẽ đọa vào súc sinh đạo, đời đời kiếp kiếp không thể hóa thành hình người nữa.
Nhưng dù làm người hay làm yêu quái, ta cũng đã làm đủ rồi .
Kiếp sau làm một con vật, biết đâu lại có thú vui mới.
Nếu còn được lựa chọn, ta càng muốn hóa thành một cây đào, mùa xuân nở đầy hoa hồng phấn, mùa hè kết trĩu những quả đào giòn ngọt mát lành.
Chớp mắt một cái, những năm tháng khổ đau ấy cũng đã thành chuyện cũ.
Giờ đây, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, bên ngoài núi đã là một thời đại hoàn toàn mới.
Một đoàn du khách đến địa phương, vừa đi giữa rừng đào vừa nghe hướng dẫn viên kể những phong tục và truyền thuyết nơi đây.
Các du khách trẻ thấy pho tượng vàng sứt mẻ trong miếu, ai nấy đều giật mình .
“Sao thần tượng này lại là một bộ xương?”
Hướng dẫn viên mỉm cười giải thích: “Ngày xưa nơi đây có một vị Cốt Nương Nương, trong miếu thờ chính là người .”
“Cốt Nương Nương ư?”
“Trước giờ tôi chưa từng nghe nói .”
“Truyền thuyết này chỉ lưu truyền trong vùng lân cận.”
“Các cụ kể rằng, người được hóa thành từ hài cốt của vô số phụ nữ trong bãi tha ma, mang theo cả nỗi oan khuất, oán hờn lẫn những điều vương vấn mà họ mãi không buông được .”
“Đặc biệt với trẻ con, Cốt Nương Nương rất kiên nhẫn và dịu dàng.”
“Nghe nói nhà nào có đứa trẻ mất mẹ từ bé thì cứ đến trước miếu Cốt Nương Nương khóc một trận.”
“Người không nỡ nhìn những đứa trẻ không có mẹ phải chịu khổ, sẽ mượn thân thể người mẹ đã khuất của chúng, theo chúng về nhà và nuôi nấng cho đến khi trưởng thành.”
“Vì thế, tuy các thôn làng gần đây đều chuẩn bị di dời, vùng núi rừng này cũng sẽ được khai thác thành khu du lịch, nhưng riêng miếu Cốt Nương Nương tuyệt đối không thể phá bỏ.”
“Ít ngày nữa, người ta còn định tu sửa nguyên trạng.”
Những người trẻ nghe đến say mê, đứng quanh pho tượng cũ rất lâu không chịu rời đi .
Khi đoàn du lịch sắp đi , mấy cụ già địa phương mang hương nến vào dọn dẹp, còn đặt những cành đào vừa bẻ lên bàn thờ.
Vẻ mặt họ bình yên, dịu dàng, tựa như chỉ vừa trở về bên người mẹ đã xa cách từ lâu.
Gió từ ngoài cửa thổi vào , tấm vải đỏ phủ trên pho tượng vàng từ từ trượt xuống.
Phía sau tấm vải đỏ không có bức tượng với gương mặt hiền từ, mà chỉ có một bộ xương trắng cao lớn, lạc lõng giữa muôn vị thần linh.
Một người trẻ tuổi chợt cảm thấy lòng mình ấm lên, vội chạy theo hướng dẫn viên đang định rời đi .
“Rốt cuộc Cốt Nương Nương là vị thần nào vậy ?”
Hướng dẫn viên ngoảnh đầu đáp: “Người là vị thần Mẫu của vùng này .”
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.