Loading...
Như thể ông trời vừa hắt cả chậu nước khổng lồ xuống nhân gian, Tuần Thành chìm trong một trận mưa xối xả.
Bồ Lễ bước ra khỏi cửa hàng hoa, nhìn những người đi đường đang hối hả chạy mưa. Anh đặt mấy chiếc ô bên cạnh cửa, lật tấm biển gỗ hình bông hoa treo trên cửa kính từ mặt "Đang mở cửa" sang "Đóng cửa", rồi quay vào trong.
Tấm biển gỗ khắc tên "cửa hàng hoa Thanh Ngung" được nước mưa gột rửa, trông càng thêm sáng bóng.
Đúng giờ tan tầm, những chiếc ô đặt trước cửa chẳng mấy chốc đã được người qua đường lấy hết. Tấm biển "Đóng cửa" đung đưa trong mưa gió. Bồ Lễ vừa cắt tỉa xong bông nguyệt quý cuối cùng, đang định đóng cửa lớn thì một tiếng chuông chợt vang lên.
"Đinh linh——"
Chiếc chuông treo phía trên khung cửa ngân lên. Bồ Lễ ngước mắt nhìn vị khách mới đến, lời vừa định nói bỗng khựng lại một giây, rồi giọng nói ôn hòa mới truyền đến.
"Vị khách này , xin lỗi , chúng tôi đóng cửa rồi ."
Người tới mặc một bộ lễ phục màu đen, trông cao ráo thon dài. Mái tóc đen được buộc gọn thành một túm nhỏ sau gáy, trên tay xách một chiếc hộp trông giống hộp ảo thuật. Như thể không nghe thấy lời Bồ Lễ nói , anh ta cứ thế sải bước đi thẳng về phía quầy.
Đến khi lại gần, Bồ Lễ mới phát hiện gương mặt thanh tú của người đó còn vương mấy giọt nước. Anh chớp mắt, cúi đầu, rồi lặp lại : "Tiên sinh, chúng tôi đóng cửa rồi ."
Người đó chẳng chút khách sáo đặt chiếc hộp ảo thuật trong tay lên quầy, rồi cười tiến lại gần Bồ Lễ, trêu chọc: "Chẳng phải anh vẫn còn ở đây sao ?"
Bồ Lễ vô thức liếc qua quần áo của người đó, phát hiện người này kỳ lạ thật, trên mặt có nước nhưng quần áo lại không ướt chút nào.
"Ầm!" Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm trầm, Bồ Lễ thu lại suy nghĩ, vẫn cười nói : "Thật xin lỗi , tiệm nhỏ không nhận trú mưa, nếu ngài cần, tôi có thể đưa ngài một chiếc ô."
Không biết có phải mình nhìn nhầm hay không , nhưng Bồ Lễ cảm thấy nụ cười trên môi đối phương dường như càng thêm sâu. Anh thấy người đó cuối cùng cũng thẳng người dậy khỏi quầy, nói : " Tôi đến mua hoa."
Bồ Lễ giữ nụ cười , lại hỏi: "Vậy ngài muốn hoa gì?"
Người đàn ông dạo quanh quầy một cách t/ùy tiện, sau đó như vô tình chỉ về phía sau lưng Bồ Lễ, " Tôi muốn đóa hoa màu xanh đó."
Theo trí nhớ của Bồ Lễ, cửa hàng vốn chẳng có đóa hoa màu xanh nào. Anh nghi hoặc quay đầu lại , nhưng vừa trông thấy sắc xanh ấy , đôi mắt đã bất giác mở lớn.
Chậu hoa này trước đây rõ ràng là trống không , tại sao bây giờ lại nở ra hoa màu xanh?
Anh đè nén bất an trong lòng, khi xoay người lại đã lấy lại vẻ điềm đạm, "Xin lỗi , tiên sinh . Đóa hoa này không bán."
"Ồ?" Người đàn ông lại cười , trông như thật sự đang vui vì điều gì đó, "Anh đã bày ra rồi , vậy mà không bán?"
Anh ta tự mình suy nghĩ một lúc, rồi lại tiến gần quầy, một tay chống cằm nhìn Bồ Lễ, nói : "Vậy phải làm sao , tôi chỉ muốn đóa này ."
Bồ Lễ bắt đầu nghi ngờ mình đã gặp phải một kẻ đầu óc có vấn đề. Sự kiên nhẫn của anh cũng dần cạn sạch, anh nghiến răng nói : "Tiên. Sinh." Rồi lại nở nụ cười lịch sự: "Cửa hàng chúng tôi còn nhiều loại hoa khác, hay anh xem thêm một chút?"
" Tôi nói rồi mà," người đàn ông tiếp tục cười , " Tôi chỉ muốn đóa này ."
Bồ Lễ nhịn không nổi nữa, nói : " Tôi đã bảo không bán là không bán!"
"Á," người đàn ông kinh ngạc hé miệng, nói : "Đừng tức giận mà."
Bồ Lễ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, đêm sắp đến. Anh không nhìn người đàn ông nữa, mà xoay người lấy từ trong hộp dưới quầy ra một chiếc ô, nhanh ch/óng và chính xác đưa đến trước mặt người đàn ông, nói : " Tôi phải đóng cửa rồi , chiếc ô này tặng anh , về nhà sớm đi ."
Người đàn ông nhìn chiếc ô cùng màu với bộ lễ phục đen trên người mình , đầu tiên sững lại mấy giây, rồi lại bật cười .
Anh ta nhận lấy chiếc ô dài cán màu đen, mặt dày lại hỏi: "Có khách mà không chịu buôn bán à ? Ông chủ của anh không mắng sao ?"
Bồ Lễ nói : " Tôi chính là ông chủ."
Người đàn ông bật cười khẽ, chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc mũ ch/óp cao màu đen nhám rồi đội lên đầu.
Anh ta xoay người bước ra khỏi cửa tiệm, trước khi ra cửa lại nói : "Yên tâm, ngày mai anh còn gặp được tôi ."
Bồ Lễ: "......"
Mưa rơi lộp bộp trên bệ cửa sổ, lẫn với tiếng gió và tiếng mưa, Bồ Lễ lại nghe người đó nói , "À đúng rồi , cảm ơn ô của anh ."
Cửa kính được mở ra , rồi đóng lại , gió lẫn mưa thổi vào , Bồ Lễ hoàn hồn, đi về phía cửa.
Anh định nhìn theo bóng người vừa rời đi , nhưng ngoài kia chỉ còn màn mưa trắng xóa, chẳng thấy bóng dáng màu đen ấy đâu nữa.
"...... Người này rốt cuộc là ai."
Anh khóa cửa kính, lại đóng cánh cửa gỗ đỏ còn lại , tiếng mưa nặng nề bị chặn ngoài cửa. Anh xoay người kéo hết rèm cửa xung quanh tiệm, lại mở tất cả đèn chiếu sáng, lúc này mới thả lỏng như trút được gánh nặng, bờ vai căng cứng cả ngày mới buông xuống.
Bồ Lễ duỗi người , gọi về phía một góc nào đó: "Mai Tô."
Không lâu sau , một con mèo mướp tròn vo chui ra , hai chân trước chống lên sàn gỗ, như thể học theo dáng vẻ của Bồ Lễ, cũng duỗi người một cái.
"Meo u." Mai Tô đáp lại , rồi vểnh cao đuôi, tao nhã bước về phía Bồ Lễ.
Bồ Lễ mỉm cười , bước tới cúi xuống bế Mai Tô vào lòng, dịu dàng gãi đầu nó.
"Đến giờ ăn tối của ngươi rồi ."
Anh vòng qua quầy, đi vào trong nhà, mở một cánh cửa. Bồ Lễ ôm mèo bước vào , cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng, dần dần hòa vào bức tường, khiến người ta hoàn toàn không nhận ra đây là một cánh cửa.
Khác với thế giới mưa gió bão bùng bên ngoài, sau cánh cửa này quanh năm gió hòa nắng đẹp , nhìn ra xa, đủ loại hoa khác nhau trải khắp mặt đất.
Nói đúng hơn, khắp nơi đều là những chậu hoa.
Những bông hoa ở đây
không
mọc trực tiếp từ mặt đất. Mỗi cây đều
được
trồng trong một chậu riêng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-hang-hoa-cua-toi-co-mot-nha-ao-thuat-den/chuong-1
Bồ Lễ bước qua bậc thềm. Tấm biển gỗ khắc tên "cửa hàng hoa ước nguyện" treo dưới mái hiên khẽ đung đưa, dần khuất sau lưng anh .
Mai Tô nhảy xuống khỏi khuỷu tay Bồ Lễ, ngẩng đầu dạo bước giữa những chậu hoa, hồi lâu, cuối cùng nó cũng liếc thấy một đóa hoa khô héo.
Nó chạy tới, kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, đóa hoa tàn úa đã biến mất vào bụng nó.
Một đóa hoa khô héo đã đủ khiến nó no, nó không đi tìm những đóa hoa khác nữa, mà duỗi móng cào mấy cái xuống đất trước mặt, rồi nghiêng đầu thoải mái nheo mắt lại .
Bồ Lễ cầm cuốn sổ phác thảo bìa giấy màu nâu đặt trên chiếc bàn gần đó, lại cầm lấy b/út màu vứt bừa trên bàn, rồi bước về phía đám hoa.
Anh dừng trước một bông hoa bìm bìm màu tím hồng đang dần tàn úa. Sắc hoa đã nhạt đi , không còn vẻ tươi tắn ban đầu.
Anh lật tấm thẻ treo trên chậu hoa. Số hiệu 0017.
Bồ Lễ mở cuốn sổ đến trang thứ mười bảy. Trên giấy là hình một bông hoa bìm bìm được anh phác họa bằng b/út chì màu, nét vẽ có phần nguệch ngoạc. Góc trên bên phải ghi số 0017 bằng mực đen.
Bồ Lễ cầm b/út viết xuống mấy chữ "sắp khô héo", ngước mắt liếc thấy dòng ghi chép trước đó "phát triển tốt ", không khỏi thở dài, rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa mong manh của đóa bìm bìm, khẽ nói :
"Anh ấy hình như không còn cần ước nguyện này nữa."
"Đinh linh" một tiếng, chiếc chuông ở đằng xa bị khách rung lên. Bồ Lễ gấp sổ lại , đứng dậy, đi về phía cửa.
Đây không phải lối vào cửa hàng hoa Thanh Ngung ban nãy, mà là một cánh cửa khác nằm phía sau cửa hàng.
—— Cửa hàng hoa ước nguyện.
Mở cửa, gió đêm sau mưa phả vào mặt, Bồ Lễ nhìn về phía người tới, đó là một cô gái ngồi xe lăn.
"Nghe nói chỗ các anh có thể giúp lưu giữ một ước nguyện chưa thực hiện?" Thấy Bồ Lễ xuất hiện, cô gái khẽ ngước mắt lên. Ánh đèn hắt xuống gương mặt nhợt nhạt của cô.
Nhìn đôi môi không chút huyết sắc của cô, Bồ Lễ hạ giọng, " Đúng vậy ."
Cô gái cười , giọng nói yếu ớt truyền đến, " Tôi vẫn luôn muốn đến phương Bắc ngắm tuyết, nhưng chưa một lần thực hiện được . Tôi muốn gửi lại nơi này một chút mong mỏi của mình ."
Bồ Lễ: "Đương nhiên có thể, nếu sau này đến được phương Bắc, có thể quay lại đây, lấy lại đóa hoa cô đã trồng."
Bồ Lễ nhận ra đôi mắt cô gái đã hằn vài tia m/á/u, rồi nghe cô khẽ cười nói : " Tôi được chẩn đoán u/n/g t/h/ư dạ dày một tháng trước , không biết còn cơ hội không ."
Bồ Lễ khựng lại , khẽ nói : "Chỉ cần cô bằng lòng trồng đóa hoa này , biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ có thể quay lại mang nó đi ."
Cô gái nói : "Cho dù không lấy đi được cũng không sao , hoa còn ở đó, là được ."
Cuối cùng, Bồ Lễ gieo cho cô một hạt giống hoa băng lăng. Hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất, chờ đợi nảy mầm. Hoa sẽ nở rộ t/ùy theo sức mạnh của ước nguyện. Anh gần như có thể hình dung ra những cánh hoa vàng óng nhỏ xinh trong tương lai.
Nhưng anh không thể giúp người ta thực hiện ước nguyện, điều anh có thể làm chỉ là lưu giữ ước nguyện.
Dưới mái hiên còn vương hơi mưa, Bồ Lễ nhìn theo cô gái vừa rời đi , khẽ thì thầm:
"Mong cô sớm khỏe lại ."
Ngày hôm sau .
Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ rải vào phòng, Bồ Lễ nhíu mày dụi mắt, đẩy Mai Tô đang đè lên n/g/ự/c mình ra , vén chăn ngồi dậy.
Mai Tô bất mãn "meo u" một tiếng, rồi ham ngủ chui vào trong chăn, vùi đuôi tiếp tục ngủ.
Bồ Lễ ngáp một cái, đi đến bồn rửa mặt trong phòng tắm, vừa đ/á/n/h răng vừa nhìn mình trong gương.
Vì đóa hoa xanh vô cớ nở rộ, cộng thêm sự xuất hiện của nhà ảo thuật kỳ quặc ấy , Bồ Lễ gần như thức trắng cả đêm, khiến dưới đôi mắt thanh tú của anh hiện rõ hai quầng thâm xanh nhạt.
Hàng mi dài khẽ rủ xuống. Bồ Lễ vốc một bụm nước từ vòi lên rửa mặt, dòng nước mát lạnh trượt qua cổ tay trắng nõn của anh .
Rời phòng tắm, anh bước đến trước tủ quần áo, tiện tay lấy một chiếc sơ mi trắng trong dãy áo treo ngay ngắn.
Mai Tô không biết tỉnh dậy từ lúc nào, nhảy xuống khỏi giường, nghênh ngang bước đến bên cạnh Bồ Lễ đang cài nút cổ tay áo, ngẩng đầu cọ ống quần anh .
"Đi làm rồi ."
Bồ Lễ bế Mai Tô lên, rời khỏi gian nhà phía trong. Vừa mở cửa, anh đã bước vào sảnh chính của cửa hàng hoa Thanh Ngung.
Mai Tô "meo u" phản đối, Bồ Lễ đưa tay vuốt con mèo của mình , khi ngước mắt lên thì đụng phải bóng người màu đen, động tác trên tay khựng lại .
Thấy Bồ Lễ đột nhiên ngừng vuốt ve mình , Mai Tô bất mãn nhảy khỏi vòng tay anh , đang định về ổ ngủ, lại phát hiện trước mặt có người . Nó vốn không sợ người , liền nghênh ngang bước về phía người đó.
Cuối cùng cũng gặp được người mình chờ, Văn Yến nở nụ cười trên mặt, "Xem ra mèo nhà anh rất thích——"
Lời chưa nói hết, Bồ Lễ nhanh tay lẹ mắt bế thốc con mèo mướp sắp chạm vào ống quần Văn Yến lên, nghiêm mặt nói : "Chỗ chúng tôi không có hoa anh muốn mua."
Nụ cười của Văn Yến thoáng cứng đờ, nhưng ngay sau đó anh lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra : "Hôm nay tôi đến, không phải để mua hoa."
Bồ Lễ không nói nữa, chỉ hướng về quầy phục vụ gọi: "Tiểu Đường, tiếp khách."
Đường Lê đặt cành hoa trong tay xuống, thu lại đôi mắt hóng chuyện, "Ơ đến đây."
Nói xong cô mới nhận ra điều gì đó, rồi rón rén bước lại gần Bồ Lễ, nhỏ giọng nói : "Ông chủ, anh ta đến từ sớm rồi . Tôi định tiếp nhưng anh ta bảo muốn đợi ông chủ."
Rồi cô lại liếc Văn Yến một cái, giọng càng nhỏ hơn, "Anh ta không phải đang theo đuổi anh đấy chứ?"
Bồ Lễ nghẹn lời, giơ tay đẩy nhẹ đầu Đường Lê sang một bên, nhìn Văn Yến đang cười híp mắt cách đó không xa, hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Văn Yến: "Có việc cầu xin anh ."
Bồ Lễ: "Đây không phải thái độ cầu xin người khác."
Thấy Bồ Lễ lại sắp đuổi người , Văn Yến nói : "Anh không muốn biết , tại sao đóa hoa xanh đó đột nhiên nở hoa sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.