Loading...
Trong phòng khách phía sau cửa hàng hoa Thanh Ngung, những món đồ nội thất bằng gỗ tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Bồ Lễ ngồi xuống bên bàn, lịch sự rót cho Văn Yến một ly nước.
Anh nghe đối phương cất giọng đầy ý trêu chọc: "Cảm ơn ông chủ."
Bồ Lễ chẳng mấy bận tâm, chỉ thong thả xoay chiếc tách trà rỗng bên cạnh.
"Nói đi , anh muốn làm gì?"
Văn Yến khẽ cong ngón trỏ, gõ nhẹ lên miệng tách.
"Nếu tôi đoán không nhầm, đóa hoa màu xanh kia chính là hoa ước nguyện của cậu , đúng không ?"
Bồ Lễ ngước mắt, ánh nhìn sâu thẳm không để lộ cảm xúc, trực tiếp hướng về phía Văn Yến.
Đối phương dường như không nhận ra , lại nói : "Hơn nữa, hôm qua là lần đầu tiên nó nở hoa, tôi nói đúng chứ?"
Chưa từng có ai biết bí mật về cửa hàng hoa ước nguyện. Cho dù là những vị khách bình thường đến gửi gắm ước nguyện, cũng chỉ coi những bông hoa được trồng như một niềm nhớ nhung, chứ không hề hay biết sự tồn tại của hoa ước nguyện.
Bồ Lễ: "Sao anh lại biết ?"
Văn Yến đặt ly nước còn nguyên xuống bàn, ngả người tựa vào lưng ghế.
" Tôi tên Văn Yến, là một ảo thuật gia cực kỳ nổi tiếng ở Tuần Thành." Hắn mỉm cười , hơi nghiêng người về phía Bồ Lễ, "À đúng rồi , cậu nhân viên nhỏ của cậu còn là fan của tôi nữa đấy."
" Tôi đã biết về hoa ước nguyện từ lâu rồi ," Văn Yến tiếp tục, "Cậu có muốn biết tại sao hoa ước nguyện của cậu đột nhiên nở hoa không ?"
Bồ Lễ không có ước nguyện. Ít nhất nếu bây giờ có ai đó hỏi anh , ước nguyện của anh là gì, anh không thể trả lời được . Bởi vậy , trước đây anh chưa từng có hoa ước nguyện của riêng mình , chậu hoa ấy vẫn luôn trống không , mãi đến hôm qua mới bất ngờ nở ra một đóa hoa màu xanh.
Anh không nói gì, chỉ nhìn lại Văn Yến, hỏi: "Sao anh lại biết hoa ước nguyện?"
Văn Yến khẽ cười : "Vì cậu đấy."
Bồ Lễ nhìn hắn đầy khó hiểu, cố tìm chút manh mối trong ánh mắt đối phương. Nhưng Văn Yến chỉ giữ nguyên vẻ mặt tươi cười đó. Khi nhìn thấy biểu cảm của Bồ Lễ, cuối cùng hắn nói ra mục đích của mình : "Đi cùng tôi tìm một thứ đi ."
Bồ Lễ không trả lời, mà chờ đợi phần tiếp theo của Văn Yến.
Một lúc sau , Văn Yến mới thong thả lên tiếng: "Cậu đã nghe nói về Quy Trú Hoa chưa ? Nghe nói ai nhìn thấy đóa hoa đó, tiếng nói của người đó sẽ hoàn toàn thay đổi."
Bồ Lễ: "...... Sao có chuyện hoang đường như vậy ." Cho dù anh là ảo thuật gia cũng không thể nói bừa như thế chứ.
Nghe thấy lời này , Văn Yến nhún vai, nhìn về phía Bồ Lễ: "Cậu đi cùng tôi tìm Quy Trú Hoa."
Bồ Lễ im lặng một lúc, rồi mới nói : "Tại sao lại là tôi ? Anh ra đường t/ùy tiện kéo một người cũng được mà."
"Vì tôi có trực giác, bí mật của đóa hoa này có liên quan đến cậu ." Văn Yến trêu chọc nói : "Cậu phải biết , trực giác của ảo thuật gia đều rất chuẩn."
Bồ Lễ: "Trực giác của tôi nói với tôi rằng không nên đi cùng anh , trực giác của tôi cũng rất chuẩn."
Văn Yến ngả người ra sau , chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, một tay đỡ cằm nhìn Bồ Lễ: "Đổi lại , tôi có thể giúp cậu thực hiện ước nguyện của khách đến cửa hàng hoa."
Hắn tiến lại gần một chút, lại nói : "Phải biết rằng, đối với những việc không thể hoàn thành, ảo thuật gia là giỏi nhất."
Bồ Lễ nhìn hắn , nói : "Ước nguyện của khách để họ tự thực hiện, tôi chưa bao giờ can thiệp."
"Thật sao ?" Văn Yến đầy ẩn ý nói , " Nhưng mà, chẳng lẽ cậu thật sự không muốn biết tại sao hoa ước nguyện của cậu lại nở hoa sao ?"
Bồ Lễ hơi cúi đầu, dường như có chút do dự. Chẳng biết từ bao giờ, anh luôn có cảm giác cuộc đời mình thiếu vắng điều gì đó, nhưng lại không tài nào tìm ra .
Trước đây anh từng nghi ngờ liệu có phải có liên quan đến hoa ước nguyện của mình không , nhưng cũng mãi không có manh mối, cuối cùng đành bỏ qua.
Anh bất giác ngẩng đầu, phát hiện Văn Yến ngồi đối diện đang nhìn anh , ánh mắt như chưa từng rời khỏi anh .
Không biết tại sao , Bồ Lễ luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có chút khó đoán.
Không giống như chỉ đang chờ Bồ Lễ trả lời, mà là muốn tìm kiếm điều gì đó.
Rất lâu sau , Văn Yến lại mở miệng, giọng điệu lại thay đổi so với trước đó, bất ngờ mang theo chút chân thành: "Đi cùng tôi một chuyến đi , sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu ."
Bồ Lễ nóng lòng tìm kiếm bí mật về hoa ước nguyện của mình , trong lòng thật sự nguyện ý đi cùng Văn Yến một chuyến, chỉ là anh không nỡ rời xa cửa hàng hoa.
Bồ Lễ: "Cửa hàng hoa không thể rời xa tôi ."
Văn Yến hỏi: "Cậu nói là cửa hàng hoa Thanh Ngung, hay là cửa hàng hoa ước nguyện?"
Bồ Lễ cạn lời nhìn hắn : "Anh rõ ràng biết , còn hỏi?"
Văn Yến khẽ cười : "Cửa hàng hoa Thanh Ngung giao cho nhân viên nhỏ của cậu là được , còn cửa hàng hoa ước nguyện, nó có thể cùng chúng ta lên đường."
Bồ Lễ: "Ý gì?"
"Ảo thuật gia mà, đương nhiên phải biết một chút ảo thuật rồi ." Văn Yến cúi người , hai tay chống lên chiếc bàn giữa hai người , tiến lại gần Bồ Lễ, nghiêng đầu cười nói : "Cho cậu một chiếc xe hoa, mang theo hoa ước nguyện của cậu ."
Một giờ sau , tiền sảnh cửa hàng hoa Thanh Ngung.
"Sao lại đột ngột vậy , hôm nay đã phải đi rồi sao ?" Đường Lê giơ tay lau bùn trên tay vào tạp dề, cuống đến mức vội vàng đi về phía Bồ Lễ.
Bồ Lễ bế chậu hoa đã nở hoa ước nguyện màu xanh, nhìn Đường Lê đi đến, rồi nói : "Không phải em vốn muốn có một cửa hàng hoa của riêng mình sao ? Vừa hay trong thời gian tôi ra ngoài, em cứ làm quản lý cửa hàng hoa Thanh Ngung một thời gian đi ."
Đường Lê cuống đến mức nói lắp: "...... Tuy, tuy rằng tôi muốn làm quản lý, nhưng không có nghĩa là tôi muốn trộm cửa hàng của ông chủ đâu ."
Bồ Lễ cười nói : "Sao lại là trộm chứ? Hơn nữa, em cũng đừng nghĩ chiếm cửa hàng hoa làm của riêng, tôi sẽ quay lại mà."
Đường Lê bực bội chỉ về phía Văn Yến đang đứng ngoài cửa, lời nói ra lại không dám lớn tiếng: "Ông chủ muốn đi cùng anh ta sao ?"
Bồ Lễ nâng mắt nhìn bóng dáng màu đen có chút mờ ảo vì cách lớp kính cửa, một lúc sau mới mở miệng: "Không phải em là fan của anh ta sao ? Sao vậy , không cho ông chủ em và thần tượng của em cùng ra ngoài à ?"
Đường Lê bực bội đáp: "Sao
có
thể giống
nhau
được
! Hơn nữa,
tôi
cũng chỉ xem vài buổi biểu diễn của
anh
ta
thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-hang-hoa-cua-toi-co-mot-nha-ao-thuat-den/chuong-2
..... Cũng
không
tính là fan trung thành gì lắm."
Bồ Lễ nghiêng đầu, cười nhìn cô, nhẹ giọng nói : "Tiểu Đường, tôi sẽ không đi lâu đâu , cửa hàng hoa tôi chỉ giao cho em mới yên tâm."
Đường Lê im lặng, thở dài nói : "Vậy nếu tôi làm không tốt thì sao ?"
Bồ Lễ: "Yên tâm, tôi sẽ không trừ lương em."
Anh bế chậu hoa kéo cửa tiệm ra , một cơn gió nhẹ thổi qua. Văn Yến quay người nhìn anh , trong tay còn cầm chiếc ô có cán mà hôm qua anh đã tặng Văn Yến.
Văn Yến giơ giơ chiếc ô trong tay, cười nói : "Vừa hay tôi thiếu một chiếc ô, hay là chiếc ô này của cậu cho tôi mượn đi ? Đợi khi hành trình của chúng ta kết thúc, tôi sẽ trả lại cho cậu ."
Tuần Thành nằm ở phía nam, bây giờ lại vừa vào hè, tháng này đã có mấy trận mưa như hôm qua rồi .
Nhưng hôm nay lại hiếm khi trời nắng, không khí trong lành sau mưa xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi đất không biết từ đâu đến, đối với người yêu hoa cỏ như Bồ Lễ mà nói rất thoải mái.
Bồ Lễ rời mắt khỏi mặt trời phía sau Văn Yến, chuyển ánh nhìn sang gương mặt ngược sáng của Văn Yến.
Vừa nãy trong phòng khách không nhận ra , bây giờ dưới ánh nắng chiếu vào , Bồ Lễ mới nhận ra dưới mắt vị nhà ảo thuật nổi tiếng này có hai quầng thâm khá rõ.
Ảo thuật gia nói không chừng đều là cú đêm.
Bồ Lễ nghĩ như vậy , chú ý đến chiếc ô trong tay Văn Yến, trả lời: "Tùy anh ."
Anh quay người đi về phía chiếc xe hoa đỗ bên cạnh. Đó là một chiếc xe có mui kiểu cũ bằng gỗ, vòng ngoài bánh xe quấn một lớp dây mây xanh nhạt. Hai bên xe có hai cửa sổ, bây giờ treo đầy các tầng giá hoa, trên giá hoa là những chậu hoa ước nguyện mà vừa nãy Bồ Lễ và Đường Lê cùng nhau chuyển lên.
Vốn dĩ Văn Yến cũng muốn giúp, nhưng bị Bồ Lễ từ chối.
Trên nóc xe còn có một cửa sổ vuông nhỏ, khung cửa quấn đầy dây thường xuân, dựng thành một mái xanh nửa vời.
Bồ Lễ bế chậu hoa ước nguyện cuối cùng lên xe, mới phát hiện trong xe còn không ít không gian. Trong xe có một chiếc giường vừa đủ rộng, bên góc còn bố trí một khu bếp nhỏ đơn sơ.
Anh đảo mắt nhìn quanh, nghĩ ít nhất trong hành trình sẽ không phải ngủ ngoài đường hay bị c/h/ế/t đói.
Bồ Lễ đặt chậu hoa ước nguyện của mình xuống sàn gỗ ở góc. Đang định quay đi , anh chợt nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn chiếc giường bên cạnh.
Chỉ có một chiếc giường.
Ý gì đây?
Bồ Lễ quay người , đang định tìm Văn Yến hỏi cho rõ, lại thấy đối phương đã ung dung tựa bên thành xe, chẳng biết đứng nhìn anh từ bao giờ.
"Sao chỉ có một chiếc giường?" Nhìn nụ cười tủm tỉm trên mặt Văn Yến, Bồ Lễ bắt đầu nghi ngờ hắn cố ý.
Văn Yến thở dài, bất đắc dĩ đáp: "Cậu cũng thấy rồi đấy, xe chỉ lớn chừng này , làm sao kê thêm chiếc giường thứ hai được ?"
Bồ Lễ nhìn quanh một lượt, phát hiện quả thật không còn chỗ.
Nhưng trước giờ anh chưa từng ngủ chung giường với ai.
Huống hồ, anh còn thích đàn ông.
Chuyện này anh lại chẳng dám nói với Văn Yến.
Bồ Lễ cúi đầu, dường như không biết đang suy nghĩ gì. Khi ngẩng đầu lên, anh lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt đó.
Anh cũng giả vờ bất lực nói : "Vậy được rồi ."
Văn Yến nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: "Sao vậy , hai người đàn ông chúng ta ngủ cùng nhau , cậu còn sợ sẽ xảy ra chuyện gì à ?"
Hắn lại đầy ẩn ý bổ sung: "Chẳng lẽ nói ......"
"Không có ." Bồ Lễ đứng dậy, lưng thẳng tắp. Anh quay người bước xuống xe, dáng đi vẫn bình thản như thường, chỉ bỏ lại một câu: " Tôi đi đón Mai Tô."
Cho đến khi cách Văn Yến đủ xa, Bồ Lễ mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa anh không nói thì không ai biết anh thích đàn ông.
Giả làm trai thẳng thôi, có gì khó khăn.
Chưa đi về đến cửa hàng hoa, anh đã thấy Đường Lê đứng ở cửa ngóng trông về phía anh , Mai Tô đang cuộn tròn trong lòng cô ngủ ngon lành.
"Đừng mặt mày ủ rũ nữa, đến lúc khách nhìn thấy bộ dạng buồn rầu của em, không biết còn tưởng tiệm không trả lương cho em đấy." Bồ Lễ đưa tay bế Mai Tô khỏi lòng cô, trêu chọc nói .
"Ông chủ, anh nhất định phải về sớm, em sẽ rất nhớ anh ." Đường Lê bày ra vẻ mặt buồn rười rượi.
Bồ Lễ xoa đầu con mèo nhỏ: "Xong việc sẽ về."
Thấy vẻ lưu luyến của Đường Lê, Bồ Lễ thoáng mềm lòng, đang định nói thêm vài lời an ủi, ai ngờ Đường Lê mở miệng: "Vậy...... Có thể để Mai Tô lại không ?"
"......" Bồ Lễ nói , "Cho nên thật ra em không nỡ Mai Tô đúng không ?"
Bồ Lễ nhìn vẻ không nỡ trên mặt Đường Lê dần biến thành chột dạ , khẽ cười một tiếng: "Được rồi , không trêu em nữa, nhưng Mai Tô thật sự không thể để lại đây."
Mai Tô vốn chẳng phải mèo thường, nó ăn hoa ước nguyện héo, để lại cửa hàng hoa Thanh Ngung nó sẽ c/h/ế/t đói.
Đường Lê không hỏi lý do, chỉ tiếc nuối nói : "Vậy được rồi , các anh thật sự phải về sớm."
Bồ Lễ gật đầu với cô, rồi lùi lại một bước. Anh nâng mắt nhìn bảng hiệu cửa hàng hoa Thanh Ngung, cùng cửa hàng hoa hoàn toàn bằng gỗ này .
Không biết tại sao , anh lại có chút buồn.
Nhưng anh chắc chắn sẽ quay lại mà. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến anh buồn, anh không nói rõ được .
Đồng ý với Văn Yến đi tìm cái gọi là Quy Trú Hoa, giờ nghĩ lại , anh thấy quyết định ấy có phần hấp tấp. Anh là quản lý cửa hàng hoa ước nguyện, vậy mà cũng chưa từng nghe nói đến Quy Trú Hoa, nói không chừng chính là do tên nhà ảo thuật kia bịa ra .
Văn Yến nói sẽ giúp anh thực hiện ước nguyện của khách đến cửa hàng hoa, thật ra Bồ Lễ không để ý điều này . Ước nguyện mà, dựa vào người khác phần nhiều là vô dụng, chỉ cần bản thân nguyện ý, ước nguyện tự nhiên sẽ thành hiện thực.
Điều anh để ý, là Văn Yến hứa sẽ nói cho anh biết nguyên nhân hoa ước nguyện của mình đột nhiên nở hoa.
Trực giác nói với Bồ Lễ, anh nên đi tìm kiếm điều gì đó rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.