Loading...
Mấy tiếng trước , Bồ Lễ còn tự an ủi rằng nằm chung giường với một người đàn ông cao lớn như thế chắc cũng chẳng có gì to tát.
Thế nhưng lúc này , Văn Yến đang nằm ngay bên cạnh, còn hắn đã trằn trọc suốt một lúc lâu mà vẫn chẳng tài nào chợp mắt.
Gió đêm lùa qua ô cửa sổ điểm đầy hoa bên giường, khiến những cánh hoa khẽ đung đưa. Hương thơm dìu dịu theo gió lan khắp khoang xe. Bình thường, chỉ cần ngửi hương hoa thế này là Bồ Lễ đã dễ dàng ngủ thiếp đi .
Vậy mà đêm nay, nằm trên chiếc giường này , hắn lại thấy khó chịu vô cùng.
Hắn khẽ thở dài, không nhịn được mà trở mình lần nữa, quay lưng về phía Văn Yến.
"Chiếc giường này khiến cậu khó chịu đến thế à ?"
Giọng Văn Yến đều đều vang lên bên cạnh.
Bồ Lễ rất muốn nói rằng vấn đề không nằm ở chiếc giường, mà là ở người đang nằm cạnh mình . Nhưng lời ấy , đương nhiên hắn không thể nói thẳng ra .
Im lặng hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Hay là tôi trải chiếu ngủ dưới đất nhé?"
"Không có chăn dư đâu ."
Bồ Lễ lại thở dài, liếc nhìn khoảng trống trước mặt. Thật ra , cho dù có chăn đi nữa thì chỗ ấy cũng chẳng đủ để hắn nằm .
Nằm chung giường với một người đàn ông đã đành, đằng này chiếc giường lại chẳng rộng rãi gì. Hai người trưởng thành chen chúc trên đó, quả thực chật đến khó chịu.
Hắn phải nằm sát mép giường, gần như để nửa người chênh vênh bên ngoài, mới miễn cưỡng tránh được việc lưng mình chạm vào cánh tay Văn Yến.
Không biết đã qua bao lâu, Bồ Lễ lại lên tiếng:
"Bây giờ tôi nói hối hận khi cùng anh đi tìm cái loại hoa gì đó, còn kịp không ?"
Văn Yến hiếm hoi lộ vẻ bực bội:
"Cậu đừng có mơ."
Đang ngủ mà bị đ/á/n/h thức, ai cũng sẽ khó chịu. Bồ Lễ phớt lờ giọng điệu của hắn , quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm đã rất khuya. Từ vị trí của Bồ Lễ nhìn ra , có thể thấy vài ngôi sao treo trên bầu trời xanh mực.
Vốn yêu thích thiên nhiên, Bồ Lễ cũng chẳng ngại ngắm những vì sao ấy thêm một lúc. Không biết đã nhìn bao lâu, cũng không nhớ đếm sao đến ngôi thứ mấy rồi , cơn buồn ngủ dần dần ập đến, Bồ Lễ ngủ thiếp đi .
Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn bên cạnh, Văn Yến mới trở mình , đối mặt với Bồ Lễ.
Dù chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng, Văn Yến vẫn giữ nguyên tư thế ấy , rất lâu rất lâu.
Ngày hôm sau , ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Có lẽ vì đêm qua ngủ quá muộn, bây giờ Bồ Lễ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại .
Mãi đến khi cảm thấy l/ồ/ng n/g/ự/c nặng trĩu như bị thứ gì đè lên, Bồ Lễ mới nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Chẳng biết Mai Tô đã leo lên giường từ lúc nào, lúc này đang đạp sữa trên n/g/ự/c Bồ Lễ qua lớp chăn.
Bồ Lễ đưa một tay nhấc Mai Tô lên. Mắt còn chưa mở hẳn, hắn đã lẩm bẩm:
"Sớm vậy đã đến đòi ăn rồi sao ."
Đúng là mèo nào chủ nấy, Mai Tô cũng tỏ vẻ bất mãn, vùng khỏi tay Bồ Lễ rồi vươn vai trên giường.
"Chào buổi sáng."
Giọng Văn Yến lười biếng vang lên bên cạnh.
Bồ Lễ đột ngột quay đầu lại , đầu óc lập tức tỉnh táo, mắt cũng không còn mơ màng nữa. Hôm nay là ngày thứ hai họ ra khỏi cửa, Bồ Lễ còn tưởng mình đang ở cửa hàng hoa.
Hắn một tay kéo chăn ra , nhảy xuống giường, mới muộn màng nói :
"Chào buổi sáng."
Mai Tô bị hành động của Bồ Lễ làm cho trở tay không kịp, "gào" một tiếng nhảy xuống giường, suýt ngã trên mặt đất.
Văn Yến nhìn bộ dạng của hắn , kéo chăn ra , cười cười , nói :
"Chào hỏi cậu một tiếng, cần phản ứng lớn vậy sao ."
Văn Yến xuống giường, vòng sang phía Mai Tô rồi cúi xuống nhìn nó:
"Nói chứ, con mèo của cậu , không sao chứ?"
Bồ Lễ bây giờ đã hoàn hồn, vội vàng bế Mai Tô lên, nói :
"Không sao , nó thường xuyên ngã."
Văn Yến đi về phía phòng tắm:
"Con mèo của cậu , chắc không phải mèo bình thường nhỉ."
Hắn đã biết chuyện hoa ước nguyện, vậy về Mai Tô, hắn có phỏng đoán cũng không lạ.
Bồ Lễ: "Ngoại trừ chuyện ăn uống hơi khác thường, còn lại nó cũng chẳng khác mèo bình thường là mấy."
Văn Yến đ/á/n/h răng xong, bước ra khỏi phòng tắm rồi đi thẳng vào bếp.
Lúc Văn Yến đi ngang qua, Bồ Lễ nghe anh khẽ cười một tiếng rồi nói :
"Vậy cũng thú vị đấy."
Bồ Lễ không muốn thảo luận quá nhiều với hắn về những chuyện liên quan đến mình , bèn chuyển chủ đề:
"Hôm nay chúng ta đi theo hướng nào?"
Văn Yến hình như đang chiên trứng. Bồ Lễ nghe thấy tiếng dầu xèo xèo lẫn với giọng Văn Yến truyền đến:
"Thật ra tôi cũng không biết Quy Trú Hoa ở đâu ."
Bồ Lễ: "Vậy anh cứ lên đường luôn sao ?"
Ngoài dự liệu của Bồ Lễ, Văn Yến nói :
"Chỉ cần đi theo cậu , chúng ta sẽ tìm được Quy Trú Hoa. Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ tiếp tục giúp những vị khách của cửa hàng hoa thực hiện nguyện vọng sao ? Vậy điểm đến tiếp theo, đương nhiên phải do cậu quyết định rồi ."
Bồ Lễ trầm ngâm một lát. Hắn không biết lời Văn Yến có mấy phần thật giả, nhưng ngay từ đầu, mục đích của hắn cũng chẳng phải tìm Quy Trú Hoa. Bởi vậy , đi theo hướng nào đối với hắn cũng không quá quan trọng.
Hắn đặt Mai Tô xuống đất, nhẹ giọng nói :
"Đi chơi đi ."
Hắn duỗi người , nheo mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ một lúc, mới đi về phía phòng tắm rửa mặt.
Không lâu sau , hắn từ phòng tắm bước ra , đi về phía chiếc bàn thấp bên cạnh, từ trên đó cầm lấy cuốn sổ da bò, lật đến trang 17. Ánh mắt hắn lướt qua con số "0017" ở góc trên bên trái trang giấy, rồi dừng lại ở hai chữ "sắp tàn" do chính tay mình ghi xuống hôm kia . Lòng hắn chợt xao động.
Là chủ cửa hàng hoa, hắn vốn chẳng thể thay khách thực hiện nguyện vọng. Điều duy nhất hắn làm được là nhắc họ nhớ rằng bản thân từng có một ước nguyện đã bị lãng quên.
Bồ Lễ quay người , đi đến giá hoa bên cạnh, nhìn chậu mã an đằng đã sắp tàn úa. Những bông hoa đã héo rũ, chẳng còn chút sức sống. Bồ Lễ đưa tay ra , nhưng không dám chạm vào .
Hắn nhìn cuốn sổ da bò, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve những bông mã an đằng vẫn còn tươi thắm trong bức vẽ.
Một lúc lâu sau , hắn hướng về phía bếp hét lên:
"Chúng ta đi Hải Thành đi ."
"Được," giọng Văn Yến vang lên, "ăn sáng trước đã ."
Bồ Lễ gấp cuốn sổ da bò
lại
,
đi
về phía chiếc bàn ăn nhỏ bên cạnh bếp. Văn Yến
đã
bày một đĩa trứng vàng óng
trên
bàn,
không
lâu
sau
lại
cầm hai ly sữa
quay
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-hang-hoa-cua-toi-co-mot-nha-ao-thuat-den/chuong-3
Hắn đưa sữa cho Bồ Lễ, nhìn thấy chiếc ghế đã được kéo ra , cười cười , rồi mới ngồi xuống.
Văn Yến nhìn hắn , lại xác nhận một lần nữa:
"Đi Hải Thành phải không ?"
Bồ Lễ vẫn còn ngậm đầy trứng trong miệng, chỉ gật đầu, đáp không rõ tiếng:
" Đúng ."
Vừa thấy Văn Yến b/úng tay, chiếc xe hoa đã lăn bánh chỉ trong chớp mắt.
Bồ Lễ chớp mắt, cảm thấy rất thần kỳ, hỏi:
"Xe hoa tự mình chuyển động sao ?"
Văn Yến uống một ngụm sữa, gật đầu nói :
"Ừ."
Hai người lại yên tĩnh ăn sáng một lúc. Không biết đã qua bao lâu, Bồ Lễ hỏi:
"Chắc anh không phải một nhà ảo thuật bình thường đâu nhỉ?"
Dù tài giỏi đến đâu , một nhà ảo thuật bình thường cũng chẳng thể tạo ra cả chiếc xe hoa từ hư không , càng không thể khiến nó tự di chuyển.
Văn Yến đã ăn xong bữa sáng. Hắn chống cằm cười nhìn Bồ Lễ, nói :
"Cậu nghĩ sao ?"
Bồ Lễ không thích hắn hỏi ngược lại , chỉ nói :
"Anh gần như đã biết hết chuyện của tôi , nhưng tôi thì sao ? Ngoài việc anh là một nhà ảo thuật, tôi chẳng biết gì thêm cả."
Văn Yến chẳng buồn che giấu vẻ trêu chọc trong mắt. Hắn ngả người ra sau , thong thả đáp:
"Cậu đâu chỉ đơn thuần là một ông chủ cửa hàng hoa. Tôi cũng vậy , đâu chỉ là một nhà ảo thuật. Những thân phận ấy chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang của chúng ta trong thế giới này mà thôi."
Bồ Lễ: "Vậy ngoài nhà ảo thuật ra , anh còn là gì?"
Văn Yến không trả lời.
Bồ Lễ đợi hồi lâu. Đến khi hắn định cúi đầu tiếp tục ăn sáng, giọng Văn Yến mới vang lên từ phía đối diện.
"Sau này cậu sẽ biết . Còn bây giờ, cậu chỉ cần nhớ một điều: Tôi sẽ không làm hại cậu ."
Động tác của Bồ Lễ khựng lại .
Hắn cúi đầu im lặng một lát, cuối cùng khẽ đáp:
"Ừ."
Không hiểu vì sao , Bồ Lễ lại tin lời khẳng định cuối cùng ấy .
Rõ ràng hai người mới ở bên nhau chưa đầy hai ngày, nhưng ngoài tính tình có phần khó đối phó, Văn Yến dường như cũng chẳng phải người xấu .
Sau khi ăn sáng xong, Bồ Lễ chạy đến cửa xe muốn hóng gió. Vén rèm lên, hắn lại thấy trước xe có hai con ngựa đang kéo xe hoa chạy.
Bồ Lễ có chút ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng xe hoa thật sự tự mình chuyển động, hóa ra là có hai con ngựa kéo.
Hắn quay đầu lại , hướng vào trong nhà hét:
"Anh không phải nói xe hoa tự mình chuyển động sao ?"
Hắn cố ý muốn bắt bẻ Văn Yến, ai ngờ Văn Yến đáp:
"Xe hoa đúng là tự mình chuyển động mà."
"Vậy tại sao tôi thấy có hai con ngựa?"
Văn Yến từ phòng tắm bước ra trong bộ đồ mặc nhà gồm áo ngắn tay và quần dài. Nhìn thấy Bồ Lễ đang bám bên cửa xe, nửa người nghiêng ra ngoài nhưng đầu vẫn ngoái vào trong, hắn nói :
"......Nếu để người khác thấy một chiếc xe không có người đ/á/n/h xe, cũng chẳng có ngựa kéo mà vẫn tự chạy bon bon trên đường, có phải quá đáng sợ không ?"
Bồ Lễ: "......"
Một lúc sau , Bồ Lễ lại nói :
"Vậy thật ra hai con ngựa này chỉ để làm cảnh, đúng không ."
"Ừ."
Bồ Lễ buông rèm xuống, đi đến chậu hoa trên giá cạnh cửa sổ, bắt đầu quan sát và ghi chép trạng thái của từng bông hoa.
Ngoài cửa sổ vẫn nắng đẹp gió hòa. Bồ Lễ đã nhiều ngày không thấy thời tiết tốt như vậy .
Hắn cầm cuốn sổ da bò lên, vừa lật một trang, đã nghe thấy giọng Văn Yến.
"Những bông hoa ước nguyện cậu mang theo có gì khác với hoa bình thường trong cửa hàng không ?"
"Cái gì?"
Bồ Lễ ngẩng đầu lên từ cuốn sổ. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, vì chưa từng có ai biết hoa ước nguyện, cũng chưa từng có ai hỏi hắn câu hỏi này .
Hắn nhìn Văn Yến, lại phát hiện ánh mắt đối phương không ở trên người hắn . Hắn theo ánh mắt Văn Yến nhìn qua, mới phát hiện một con bướm đang chập chờn bay quanh bông hồng trong chậu hoa.
Bồ Lễ thấy cánh nó có màu xanh lam, vàng và cam, rất đẹp .
"Anh đang nhìn con bướm sao ?" Bồ Lễ quay đầu hỏi Văn Yến.
" Đúng ," Văn Yến nói , " Tôi đang nghĩ hóa ra hoa ước nguyện cũng thu hút bướm sao ."
Bồ Lễ gật đầu, nói :
"Có chứ. Hoa ước nguyện ngoài việc mang theo nguyện vọng, còn mọc trong chậu hoa, thật ra không có gì khác biệt với những bông hoa bình thường khác."
Văn Yến nhìn hắn , cười cười :
" Đúng thật. Một bông hồng mọc trong chậu hoa, dù nghe hay nhìn đều có chút không hài hòa."
Không lâu sau , Văn Yến lại chú ý đến bông mã an đằng tàn úa nhất, lại hỏi Bồ Lễ:
"Hoa ước nguyện sẽ tàn vào lúc nào?"
"Nếu chủ nhân dần quên đi ước nguyện của mình , hoa ước nguyện cũng sẽ từng chút một héo tàn. Đến khi người ấy hoàn toàn quên mất ước nguyện đó, bông hoa cũng sẽ biến mất."
Một lúc lâu sau , Văn Yến mới khẽ nói :
"Nghe có vẻ tàn nhẫn thật."
"Thật ra cũng chẳng có gì lạ." Bồ Lễ đáp. "Cả đời người ai mà chẳng có những ước nguyện riêng? Có người nhớ mãi, cũng có người dần lãng quên. Đôi khi vì quá bận rộn, đôi khi vì hoàn cảnh đổi thay , những điều từng tha thiết mong cầu cứ thế bị bỏ lại phía sau ."
Bồ Lễ cúi đầu. Ngoài miệng nói nhẹ tênh là vậy , nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.
Văn Yến nhìn hắn một lúc, rồi mỉm cười chỉ sang Mai Tô đang nằm bên cửa sổ:
"Cũng phải . Nếu không thì sao mèo của cậu lại béo đến thế?"
Bồ Lễ quay sang nhìn Mai Tô. Quả thật nó có hơi tròn trịa, khiến hắn nhất thời chẳng biết phản bác Văn Yến thế nào.
Nhưng dù sao cũng là mèo nhà mình , Bồ Lễ vẫn phải lên tiếng bênh vực:
"Thật ra nó đâu nhất thiết phải ăn hoa ước nguyện đã tàn. Là linh miêu, nó vốn chẳng cần ăn uống gì cả. Những bông hoa ấy chỉ là đồ ăn vặt của nó thôi."
Văn Yến gật gù, tỏ vẻ tán thành:
"Ừ, thế thì chắc tại ăn vặt nhiều quá nên mới béo thế này ."
Bồ Lễ: "......"
Không muốn tiếp tục chủ đề này , Bồ Lễ đành tìm chuyện khác để hỏi:
"Ở đây cách Hải Thành còn bao xa?"
Như thể nhìn thấu tâm tư hắn , Văn Yến chống cằm nhìn hắn cười một lúc lâu, mới chậm rãi trả lời:
"Chiều nay là đến rồi ."
Cuối cùng cũng chuyển được chủ đề, Bồ Lễ cầm cuốn sổ da bò lên, tiếp tục ghi chép tình trạng những bông hoa nhỏ của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.