Loading...
Biểu tỷ là Hoàng hậu tương lai do đích thân Hoàng đế lựa chọn.
Thế nhưng trong một lần vào cung dự yến, nàng lại mơ mơ hồ hồ dây dưa cùng Ninh Vương.
Để che giấu chuyện xấu , Hoàng đế đành công khai ban hôn cho biểu tỷ và Ninh Vương trước mặt mọi người .
Ngay trong đêm, hai người bị trục xuất khỏi kinh thành, đưa đến đất phong nơi biên ải.
Ngôi vị Hoàng hậu lại bỏ trống, các đại thế gia nghe tin liền rục rịch hành động.
Mắt thấy một trận mưa m.á.u gió tanh sắp sửa bắt đầu.
Vị thiên t.ử trẻ tuổi lại chỉ lười biếng nâng tay:
“Chọn nàng ấy đi !”
Người hắn chỉ vào …là ta .
1
Ta tên Lâm Hàm Uẩn, xuất thân từ danh môn Lâm thị ở Lũng Tây.
Cái gọi là danh môn chẳng qua chỉ đang gắng gượng giữ chút thể diện mà thôi, bên trong đã sớm thu không đủ chi.
Mấy năm nay, nếu không nhờ của hồi môn của mẹ chống đỡ, đừng nói đến chuyện giao thiệp qua lại , chỉ e ngay cả tiền công hằng tháng của hạ nhân cũng không phát nổi.
Cha có thể cưới được mẹ vốn đã là trèo cao.
Thấy mẹ không hề oán giận vì phải gả thấp, ngược lại còn hào phóng lấy tiền riêng ra , quản lý gia đình đâu ra đấy, cha càng thêm yêu thương bà chân thành.
Hai người lần lượt sinh được ba trai một gái.
Khác với những phụ nhân nơi hậu trạch luôn thiên vị con trai, mẹ coi trọng nhất chính là đứa con gái duy nhất này .
Từ nhỏ, bà đã giữ ta bên cạnh, tận tâm dạy dỗ.
Khi cha hỏi nguyên do, mẹ chỉ khẽ cười nhạt.
“Nam t.ử dù có tiền đồ đến đâu , cùng lắm cũng chỉ là nô tài bán mình cho đế vương. Chỉ có nữ t.ử mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc, từng bước tiến vào chốn cửu trùng cung khuyết.”
Khi nói những lời ấy , mẹ vô thức ngẩng mắt nhìn về phương xa.
Đó là hướng kinh thành.
Lần đầu tiên trong đời, ta nhìn thấy trên gương mặt vốn luôn bình thản không chút gợn sóng của mẹ một dã tâm mãnh liệt đến mức gần như tràn ra ngoài.
Mẹ có dã tâm như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Bà xuất thân từ Vương thị, gia tộc đứng đầu trong năm đại thế gia.
Nữ t.ử Vương thị xưa nay đều là những nhân vật lợi hại.
Chuyện trước kia tạm thời không nhắc đến, chỉ riêng triều Đại Chu đã có ba vị Thái hậu nhiếp chính quyền khuynh thiên hạ.
Vị đang ngự tại Ninh Thọ cung hiện giờ lại chính là muội muội ruột cùng mẹ với mẹ ta .
Cũng là nhị di mẫu của ta .
Vương thị dạy dỗ nữ t.ử vô cùng khắc nghiệt.
Không phân biệt tuổi tác, đích thứ, chỉ xét tâm trí và thủ đoạn.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Từng vòng tranh đấu, từng vòng đào thải.
Chỉ người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách nhập cung.
Những nữ nhi bị loại sẽ lần lượt được gả đến khắp nơi, chậm rãi dệt nên từng tầng quan hệ, trải đường cho tiền đồ của gia tộc.
Mẹ có dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người , vốn chắc chắn sẽ là người chiến thắng.
Nhưng vào thời khắc cuối cùng, bà lại kém một nước cờ, thua nhị di mẫu vốn kém mình đôi phần về mọi mặt.
Mẹ không phục, vừa khóc vừa chất vấn ngoại tổ phụ.
Ngoại tổ phụ chỉ hờ hững liếc nhìn bà rồi đáp một câu:
“Để sự khôn khéo lộ hết ra ngoài, chính là ngu xuẩn.”
Vương thị đang ở thời kỳ cực thịnh, từ lâu đã khiến Hoàng đế kiêng dè.
Mặc dù vì nhiều nguyên nhân, Hoàng đế buộc phải lựa chọn nữ t.ử Vương thị làm Hoàng hậu.
Nhưng ông tuyệt đối sẽ không chọn một nữ nhân mà từ ánh mắt đến nét mày đều để lộ vẻ thông minh, sắc sảo.
So
ra
, đương nhiên một nữ t.ử mềm mại, quyến rũ như nhị di mẫu càng dễ chiếm
được
lòng ông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-khuyet-chi-thuong/chuong-1
Quá cứng rắn ắt dễ gãy.
Quá thông tuệ ắt khó sống lâu.
Viết hết sự thông minh lên mặt chính là điều ngu xuẩn nhất.
Đến khi mẹ muộn màng hiểu ra đạo lý này , nhị di mẫu đã ngồi vững trên phượng vị tại Phượng Nghi cung.
Đạo ý chỉ đầu tiên bà ấy ban xuống chính là tứ hôn mẹ cho cha ta .
Lũng Tây nằm ở nơi xa xôi, đất đai nghèo nàn hoang vu.
Một vị Hầu gia hữu danh vô thực, cách kinh thành ngàn dặm, trong mắt mẹ chẳng khác nào một kẻ sa sút.
Đương nhiên bà không muốn gả.
Nhị di mẫu cứ để mặc bà quỳ trên nền gạch lạnh lẽo của Phượng Nghi cung.
Mãi đến khi mẹ lảo đảo, gần như ngất đi , bà ấy mới từ trên cao bước đến trước mặt mẹ .
“Lũng Tây Hầu quản lý cửa ải trọng yếu phía Tây Bắc. Khống chế được ông ta , chẳng khác nào nắm giữ yết hầu nối từ Tây Bắc đến kinh thành.”
Mẹ đột ngột mở to mắt.
Nhị di mẫu vẫn mang dáng vẻ dịu dàng, vô hại như thường ngày. Nụ cười trên mặt thậm chí còn chứa vài phần ngây thơ, hồn nhiên của thiếu nữ.
Không một ai có thể ngờ rằng bà ấy đã bắt đầu mưu tính để đứa con trai còn chưa thấy bóng dáng của mình sau này có thể ngồi vững trên ngôi vị Thái t.ử.
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy , mẹ hoàn toàn nhận thua.
Thua đến tâm phục khẩu phục.
Sau khi đến Lũng Tây, bà hoàn toàn thu lại sự kiêu ngạo của một quý nữ thế gia kinh thành.
Bà dịu dàng săn sóc cha, khiêm nhường lễ độ với người trong tộc.
Vừa ban ân vừa thị uy, bà đã sớm nắm vững toàn bộ Lâm thị trong lòng bàn tay.
So với cha và các huynh trưởng luôn nhất mực nghe lời, người khiến mẹ hài lòng nhất vẫn là ta .
Những lúc rảnh rỗi, bà luôn thích ngồi trên nhuyễn tháp, vừa nhìn về kinh thành xa xôi, vừa mỉm cười ngắm ta đọc sách bên cửa sổ.
“Uẩn Nhi, phượng vị mà mẹ không thể ngồi lên, rồi sẽ có một ngày con phải ngồi vào đó.”
Khi nói những lời ấy , mẹ đột nhiên ho ra một ngụm m.á.u.
Bà quá hiếu thắng. Bao năm qua lao tâm khổ tứ, chuyện gì cũng tính toán chu toàn , từ lâu đã hao hết tâm huyết.
Ta nhào vào lòng mẹ , khóc đến không thể kiềm chế.
Mẹ đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt ta , chậm rãi mỉm cười .
“Uẩn Nhi đừng sợ. Mẹ c.h.ế.t rồi , con sẽ có thể vào kinh thành.”
Bao năm qua, mẹ đã hết lần này đến lần khác căn dặn ta rằng Lũng Tây không đáng là gì.
Kinh thành mới là chiến trường của ta .
Sự thật chứng minh mẹ quả thật có khả năng tiên liệu như thần.
Bà qua đời mới hơn một tháng, thư từ kinh thành đã được gửi đến.
Lá thư do chính tay ngoại tổ phụ viết , nói muốn đón ta về kinh thành, để ta được nuôi dưỡng và dạy dỗ bên cạnh ngoại tổ mẫu.
Trước chuyện tốt như vậy , đương nhiên cha không có lý do phản đối.
Ông nhanh ch.óng chuẩn bị hành trang, phái người đưa ta vào kinh thành.
Vương thị cành lá sum suê. Chỉ riêng hai vị cữu cữu ruột đã có đến bảy tám người con gái, gồm cả đích nữ lẫn thứ nữ.
Người mảnh mai, kẻ đầy đặn, mỗi người một vẻ.
Trong số đó, người có dung mạo và tính tình nổi bật nhất chính là đại tỷ tỷ Vương Yểu Yểu.
Nghe nói nàng thông minh khác thường, ba tuổi đã biết đọc biết viết . Dung mạo lại giống nhị di mẫu đến bảy tám phần, nên từ rất sớm đã được nhị di mẫu đón vào Phượng Nghi cung, gần như lớn lên bên cạnh Thái t.ử điện hạ.
Với tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm như vậy , ai nấy đều cho rằng nàng là người duy nhất xứng đáng trở thành Hoàng hậu tương lai.
Nhờ vậy , những nữ t.ử khác của Vương thị cũng không cần tốn công tranh đấu với nhau .
Họ chỉ cần dựa theo dung mạo và tính tình của bản thân để lựa chọn một cuộc hôn nhân phù hợp, trải đường cho đại tỷ tỷ, vị Thái t.ử phi tương lai.
Ngay cả nữ t.ử Vương thị còn như vậy , ta là người mang họ khác lại càng không cần phải cố gắng vươn lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.