Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta gạt những lời căn dặn trước lúc lâm chung của mẹ sang một bên, ngày ngày ở bên ngoại tổ mẫu, thay đổi đủ mọi cách để dỗ bà vui lòng.
Biểu ca Vương Nghênh Chi của nhà đại cữu cữu được ngoại tổ mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ.
Tuy sau khi học vỡ lòng, huynh ấy được ngoại tổ phụ đích thân giữ bên cạnh dạy dỗ, nhưng ngày nào cũng đến thỉnh an ngoại tổ mẫu sáng tối, làm tròn đạo hiếu.
Vương Nghênh Chi ôn hòa nho nhã, mang dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của một công t.ử thế gia.
Ngay lần đầu tiên gặp huynh ấy , ta đã không nhịn được mà đỏ mặt.
Huynh ấy đối xử với ta cũng đặc biệt hơn người khác.
Mỗi lần từ bên ngoài trở về, huynh ấy đều mang cho ta vài món đồ mới lạ.
Có khi là bánh ngọt, thức ăn vặt, có lúc lại là chuỗi anh lạc hoặc khuyên tai đang thịnh hành.
Bất kể huynh ấy tặng gì, ta đều cẩn thận cất vào chiếc hộp gỗ nam mộc tơ vàng do mẹ để lại , trân trọng như bảo vật.
Mỗi khi rảnh rỗi, ta lại lấy chúng ra vuốt ve hết lần này đến lần khác.
Ngay cả những món điểm tâm đã mốc meo, mọc đầy lông, ta cũng không nỡ ăn một miếng.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng ta là một thiếu nữ si tình đang ôm mộng xuân.
Ngay cả nha hoàn Ngưng Nhi cũng không nhịn được mà trêu chọc:
“Tiểu thư ái mộ đại công t.ử đến vậy , tại sao không nói cho công t.ử biết ?”
Ngưng Nhi đã theo ta từ nhỏ, sớm chiều bên nhau hơn mười năm.
Ngay cả nàng ấy cũng tin rằng ta một lòng si mê Vương Nghênh Chi, đương nhiên những người khác cũng nghĩ như vậy .
Bao gồm cả chính Vương Nghênh Chi.
“Ta ái mộ biểu ca là chuyện của riêng ta , cần gì phải để huynh ấy biết ? Nếu huynh ấy không có tâm tư ấy , chẳng phải chỉ càng thêm khó xử sao ?”
Ta vuốt ve đôi khuyên tai ngọc dương chi trong suốt long lanh, cười khổ lắc đầu:
“Thay vì sau này phải tránh hiềm nghi, đến gặp mặt cũng không thể, ta thà chôn giấu tình cảm này trong lòng, cả đời lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ huynh ấy .”
Tình cảm của thiếu nữ luôn chân thành và nồng nhiệt như vậy .
Ngưng Nhi cảm động đến đỏ hoe mắt, đang định nói gì đó thì một người đã lên tiếng trước nàng.
“Sao Uẩn Nhi biết ta không có tâm tư ấy ?”
Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến ta giật mình .
Ta vội ngoảnh đầu nhìn lại , chỉ thấy Vương Nghênh Chi chẳng biết đã đứng bên khung cửa từ bao giờ, đôi mắt chan chứa tình ý nhìn ta .
“Biểu… biểu ca…”
Tâm tư thiếu nữ đột nhiên bị vạch trần, ta chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng, gần như sắp bốc cháy.
Ta căng thẳng đến mức chẳng biết nên đặt tay chân ở đâu . Lúc đứng dậy, không biết chân nào giẫm phải vạt váy, khiến cả người ngã thẳng về phía trước .
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Uẩn Nhi!”
Vương Nghênh Chi theo bản năng lao lên vài bước, ôm c.h.ặ.t
ta
vào
lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-khuyet-chi-thuong/chuong-2
Đầu óc ta lập tức trống rỗng, trời đất quay cuồng.
Hai chúng ta cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau , như muốn khắc hình bóng đối phương vào tận đáy mắt.
Bầu không khí kỳ lạ ấy không biết kéo dài bao lâu.
Mãi đến khi cơ thể ta gần như cứng đờ thành tượng, ta mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, luống cuống thoát khỏi vòng tay Vương Nghênh Chi.
“Biểu… biểu ca, sao giờ này huynh lại đến đây?”
“Nếu không tình cờ đến vào lúc này , ta đã chẳng thể nghe được những lời thật lòng mà biểu muội luôn khổ sở chôn giấu.”
Ánh mắt chan chứa thâm tình của Vương Nghênh Chi vẫn dừng c.h.ặ.t trên người ta .
Đúng lúc ta tiến thoái lưỡng nan, hắn lại như làm ảo thuật, lấy ra một miếng ngọc bội rồi nhét vào tay ta .
Chất ngọc rất đẹp , chỉ có đường nét điêu khắc hơi thô vụng.
Ta quan sát hồi lâu mới nhận ra đó là hai con chim đang dang cánh bay lượn.
Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.
Ta đột ngột ngẩng đầu, lập tức rơi vào đôi mắt sâu không thấy đáy, tràn đầy tình ý của thiếu niên.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta , chân thành hỏi từng chữ:
“Uẩn Nhi, tâm ý của ta , muội có hiểu không ?”
“Biểu ca…”
Sao ta có thể không hiểu?
Ta ra sức gật đầu, niềm vui mừng như phát cuồng hiện rõ trên gương mặt, không sao che giấu nổi.
Nhưng niềm vui ấy thật sự quá ngắn ngủi.
Chợt nghe từ cách đó không xa vang lên một tiếng ho khẽ.
Ta quay đầu lại , bất ngờ đối diện với gương mặt âm trầm của đại cữu cữu.
…
“Hàm Uẩn, tuy con xuất thân từ vùng đất man hoang Tây Bắc, nhưng trong người rốt cuộc vẫn chảy huyết mạch của Vương thị, đương nhiên phải hiểu quy củ lễ nghi.”
Đại cữu cữu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan c.h.ặ.t của chúng ta , giọng nói lạnh lẽo như được tôi luyện qua băng.
“Từ hôm nay, ta sẽ xin Hoàng hậu nương nương phái ma ma giáo tập trong cung đến dạy con quy củ. Con phải chăm chỉ học hành, đừng làm mất thể diện của Vương thị chúng ta .”
Những lời này không thể nói là không nặng.
Các ma ma trong cung ai nấy đều có thủ đoạn nghiêm khắc, quyền hành cũng cực lớn.
Nói là mời họ đến dạy ta quy củ, chi bằng nói đại cữu cữu muốn họ mài giũa tính tình của ta .
Ngày tháng sau này , e rằng ta sẽ phải chịu không ít khổ sở.
“Phụ thân …”
Vương Nghênh Chi là đích trưởng t.ử được coi trọng nhất trong một đại thế gia, đương nhiên hiểu những lời này của đại cữu cữu có ý nghĩa gì.
Hắn theo bản năng định lên tiếng cầu xin giúp ta , nhưng lại bị một ánh mắt lạnh như đao của đại cữu cữu ép trở về.
Dưới uy thế tích lũy suốt bao năm của cha mình , hắn căn bản không thể làm được gì.
Chỉ đành cứng rắn nuốt những lời đã đến bên môi xuống, cúi đầu đi theo đại cữu cữu rời khỏi viện của ta .
Vì sao đại cữu cữu lại xuất hiện trong viện của ta sau lưng Vương Nghênh Chi, lại đến đây vì chuyện gì, ta hoàn toàn không biết .
Ta chỉ biết ma ma giáo tập trong cung còn chưa vào phủ, ma ma bên cạnh ngoại tổ mẫu đã đến trước một bước.
Bà lạnh nhạt nói với ta rằng từ nay về sau phải ngoan ngoãn ở trong viện của mình , không được gặp Vương Nghênh Chi nữa.
Đương nhiên ta vô cùng ấm ức.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.