Loading...

CUNG KHUYẾT CHI THƯỢNG
#7. Chương 7

CUNG KHUYẾT CHI THƯỢNG

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Ngày đại hôn nhanh ch.óng đến.

 

Triều phục Hoàng hậu đỏ rực kéo dài trên nền gạch vàng, bên trên thêu hoa văn bách điểu triều phụng, từng đường kim mũi chỉ dày đặc, tinh xảo đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi.

 

Chu Minh Trạch đứng trên đan bệ, nhìn ta từng bước hoàn thành tất cả nghi lễ.

 

Khi đưa tay đỡ ta đứng dậy, đầu ngón tay hắn khẽ móc vào mu bàn tay ta .

 

“Trẫm từng nói sẽ làm tặng nàng một miếng ngọc bội đẹp hơn. Đêm nay trẫm sẽ đưa cho nàng.”

 

Ta cụp mắt, khuỵu gối tạ ơn.

 

Khi màn đêm buông xuống, tiệc hợp cẩn cũng đã kết thúc.

 

Chu Minh Trạch mang theo hơi men bước vào , ngồi xuống bên cạnh ta rồi thật sự lấy từ trong n.g.ự.c ra một miếng noãn ngọc, đặt vào tay ta .

 

Chất ngọc trong suốt, trên đó chạm khắc toàn bộ bản đồ phố xá thành Trường An.

 

Ở một góc còn khắc hai chữ nhỏ “Uẩn Ngọc”. Nhìn qua cũng biết là tác phẩm của danh gia, quý giá hơn miếng ngọc bội của Vương Nghênh Chi không biết bao nhiêu lần .

 

Ta nâng miếng ngọc trong tay, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.

 

“Sao vậy , không vui à ?”

 

Chu Minh Trạch khẽ cười , trong giọng nói mang theo vài phần cưng chiều khó nhận ra :

 

“Nhìn dáng vẻ này của nàng, đến trẫm cũng không phân biệt được đâu là chân tình, đâu là diễn kịch nữa.”

 

Ta đã quen với sự thẳng thắn của hắn nên không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ:

 

“Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh. Người nói thần thiếp thế nào, thần thiếp chính là thế ấy .”

 

“ Đúng là khéo ăn khéo nói .”

 

Chu Minh Trạch bất lực lắc đầu, đưa tay ôm ta vào lòng:

 

“Giờ đây, nàng và trẫm đã là Đế hậu tôn quý, gánh nặng trên vai cũng ngày càng lớn. Đời này , chúng ta đã định trước phải chịu đựng những gian khổ mà người bình thường không thể chịu nổi.”

 

Ta nắm lại tay Chu Minh Trạch, chậm rãi nói từng chữ:

 

“Địa vị càng cao, trách nhiệm càng nặng. Thần thiếp hiểu.”

 

Đế hậu hoàng gia không chỉ là phu thê, mà còn là chiến hữu.

 

Phu thê đồng lòng mới có thể đ.á.n.h đâu thắng đó.

 

Hắn g.i.ế.c người , ta đưa đao.

 

Ta đào hố, hắn chôn xác.

 

Nói chung là vô cùng ăn ý.

 

…

 

Đêm tân hôn đương nhiên triền miên kiều diễm.

 

Sáng hôm sau , ta dậy thật sớm, đến cung Ninh Thọ thỉnh an Thái hậu di mẫu.

 

Trên mặt di mẫu không biểu lộ vui buồn, còn đích thân ban cho ta một bộ trang sức bằng vàng ròng.

 

Nhưng bộ trang sức ấy nặng vô cùng.

 

Ta hiểu ý của bà.

 

Bà đang nói cho ta biết rằng bất kể ai ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu, giang sơn này rốt cuộc vẫn thuộc về Vương thị.

 

Thấy ta cung kính không nói , Thái hậu phất tay cho những người xung quanh lui xuống.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta .

 

Bà cầm chén trà , thong thả nhấp một ngụm rồi ngẩng mắt nhìn ta .

 

“Mẹ con cả đời đều hận ai gia cướp mất phượng vị của nàng. Bây giờ con đã ngồi lên vị trí ấy , có phải con cũng hận ai gia không ?”

 

Ta quỳ dưới đất, cúi đầu không nói .

 

Thái hậu bật cười .

 

Nụ cười đẹp đến động lòng người .

 

“Thật ra , ai gia chưa từng trách mẹ con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-khuyet-chi-thuong/chuong-7
”

 

Bà đặt chén trà xuống, cúi người đích thân đỡ ta đứng dậy.

 

“Nàng tranh, ai gia cũng tranh. Nói cho cùng, tất cả đều vì Vương thị.”

 

Trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại cất tiếng gọi:

 

“Nhị di mẫu…”

 

“Hoàng đế nhất quyết lập con làm Hoàng hậu, đương nhiên có tính toán của riêng mình . Ai gia không ngăn cản được , cũng không muốn ngăn cản.”

 

Thái hậu đích thân cài từng cây trâm quý giá trong bộ trang sức ấy lên b.úi tóc ta , thản nhiên nói :

 

“Bất kể năm xưa mẹ con và ai gia có ân oán gì, trong người con rốt cuộc vẫn chảy huyết mạch của Vương thị.”

 

“Bảo vệ Vương thị chính là bảo vệ bản thân con.”

 

Những cây bộ diêu lạnh lẽo đè nặng, khiến da đầu ta căng cứng.

 

Ta nhìn bản thân xa lạ trong gương, chợt nhớ lại nhiều năm trước , mẹ cũng từng đứng bên cửa sổ nói với ta như vậy :

 

“Uẩn Nhi, nữ nhi Vương thị chúng ta sinh ra đã định sẵn phải tiến đến nơi cao nhất.”

 

Ta đã từng bước đi đến tận đây.

 

Nhưng con đường dưới chân ta chỉ vừa mới bắt đầu.

 

…

 

Sau khi bước vào hậu cung, ta mới hiểu lời mẹ từng nói “hậu cung sâu tựa biển” có ý nghĩa gì.

 

Trong cung, khắp nơi đều là người do các thế gia đại tộc cài vào .

 

Từ cung nữ quản sự đến thái giám tổng quản, thậm chí cả tiểu thái giám quét lá trước cửa tẩm điện của ta , bất kỳ ai cũng có thể là tai mắt do người ngoài phái đến.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

 

Sau khi cân nhắc, ta cảm thấy lấy bất biến ứng vạn biến vẫn là phương án thích hợp nhất.

 

Muốn câu cá, điều quan trọng nhất chính là sự kiên nhẫn.

 

Chỉ cần chờ cá tự c.ắ.n câu là được .

 

Mỗi ngày, ta chỉ an phận ở trong Phượng Thê cung, hoặc luyện chữ vẽ tranh, hoặc đến Ninh Thọ cung thỉnh an nhị di mẫu.

 

Lễ nghi chu toàn , không để bất kỳ ai tìm ra chút sai sót nào.

 

Dần dần, tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác với ta .

 

Họ chỉ coi ta là một Hoàng hậu vô dụng, không có gia thế chống lưng, cũng chẳng có năng lực hay thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào Vương thị để miễn cưỡng tồn tại trong cung.

 

Đó chính là kết quả ta muốn .

 

Một khi đã khinh thường, con người ta sẽ bắt đầu qua loa, dần dần để lộ sơ hở.

 

Ta cũng nhân cơ hội này xử lý một nhóm cung nhân.

 

Đương nhiên không phải đuổi họ khỏi cung, mà là đưa từng người đến nơi họ nên đến.

 

Các thế gia đại tộc có thể tồn tại suốt ngàn năm, đương nhiên có đạo lý sinh tồn của riêng mình .

 

Thay vì tốn thời gian, công sức và chấp nhận nguy hiểm để loại bỏ toàn bộ, chi bằng khiến bọn họ kiềm chế, đề phòng lẫn nhau , còn ta ngồi yên hưởng lợi.

 

Đối với cách làm này , Chu Minh Trạch đương nhiên hoàn toàn tán thành.

 

Hắn ngày càng ỷ lại vào ta , ngày nào cũng phải đến Phượng Thê cung gặp ta .

 

Có lúc ta ngồi bên cửa sổ đọc sách, hắn bước vào cũng không làm phiền, chỉ nằm trên nhuyễn tháp bên cạnh phê duyệt tấu chương.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện CUNG KHUYẾT CHI THƯỢNG thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo