Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong điện vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy lật sột soạt.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu, biết bao tình ý đều nằm trong nụ cười khi ánh mắt vô tình chạm nhau .
Cái gọi là phú quý chốn hoàng gia, có lẽ cũng chỉ là những tháng ngày ấm áp, thư thái như vậy .
…
Đáng tiếc, đối với Hoàng đế, những ngày tháng ấm áp thư thái luôn vô cùng ngắn ngủi.
Nửa tháng sau , biên quan gửi cấp báo về.
Ninh Vương bí mật đúc binh khí tại đất phong, khởi binh tạo phản.
Tạo phản cũng cần một danh nghĩa chính đáng.
Ninh Vương dâng lên triều đình một bản tấu, tố cáo năm xưa Hoàng đế vì không muốn cưới nữ t.ử Vương thị làm Hoàng hậu nên đã tính kế, khiến hắn và Vương Yểu Yểu phạm phải sai lầm lớn.
Sau đó, Hoàng đế chia rẽ uyên ương, ngang nhiên đoạt người mình yêu, cưỡng ép cưới ta , người vốn lưỡng tình tương duyệt với hắn .
Ta nhìn bản tấu, trong đầu tràn đầy nghi vấn.
Từ đầu đến cuối, ta và Ninh Vương chỉ từng gặp nhau một lần trong yến tiệc.
Vậy mà hắn cũng có thể ném cái nồi tạo phản to lớn này lên đầu ta sao ?
Ta không gánh nổi.
Thật sự không gánh nổi.
Chu Minh Trạch cũng bị sự vô liêm sỉ của Ninh Vương chọc tức đến bật cười .
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Hắn ngẩng đầu nhìn ta :
“Hoàng hậu, chẳng lẽ nàng chính là hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết?”
Ta mất kiên nhẫn trợn mắt với Chu Minh Trạch, lười chẳng buồn để ý đến hắn .
Nếu ngay cả một Ninh Vương đầu óc có vấn đề cũng không giải quyết được , vậy Chu Minh Trạch đừng làm Hoàng đế nữa.
Chi bằng sớm nhường ngôi, đến đường Chu Tước bày sạp bán khoai nướng còn hơn.
Đương nhiên Chu Minh Trạch hiểu cái gọi là tình sâu nghĩa nặng giữa Ninh Vương và ta hoàn toàn là chuyện hoang đường.
Nhưng mấy vị đại thần trong triều lại tin.
Nhìn đại quân của Ninh Vương hùng hổ kéo đến, lại có Ngự sử dâng tấu yêu cầu Chu Minh Trạch phế hậu.
Lý do dành cho ta đương nhiên vẫn là bốn chữ quen thuộc ấy : Hồng nhan họa thủy.
Chu Minh Trạch bất lực lắc đầu, dường như không thể tin trong triều đình của mình lại có kẻ ngu xuẩn đến vậy .
Hắn lập tức ra lệnh cho thị vệ kéo người kia ra ngoài đ.á.n.h ba mươi đại bản, cách chức rồi lưu đày.
Sau vài lần như vậy , bầu không khí trong triều lập tức trở nên trong sạch.
Không còn ai dám đề nghị dùng cách hiến tế một nữ nhân để dẹp yên chiến loạn.
Chu Minh Trạch sắp xếp mọi việc thỏa đáng, lần lượt phái hai vị đại tướng dẫn quân bình định phản loạn.
Chỉ trong hơn một tháng, họ đã đ.á.n.h tan tác đội quân chắp vá vội vàng của Ninh Vương.
Ninh Vương biết mình đã rơi vào đường cùng, liền uống t.h.u.ố.c độc tự vẫn.
Chu Minh Trạch thu hồi đất phong của Ninh Vương, sau đó thừa thắng thu lại đất phong của mấy vị phiên vương xung quanh.
Kể từ đó, trong triều không còn phiên vương.
Tất cả hoàng t.ử, hoàng tôn đều phải lập phủ ở kinh thành, nhận chức vụ và bổng lộc.
Mọi lời
nói
, hành động đều
nằm
dưới
mí mắt Hoàng đế,
không
còn
có
thể gây
ra
sóng gió gì nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-khuyet-chi-thuong/chuong-8
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Chu Minh Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này , thái y chẩn đoán ta đã mang thai.
Chu Minh Trạch vô cùng vui mừng, ngày nào cũng ở lại Phượng Thê cung bầu bạn với ta .
Ta đích thân pha trà , đưa đến bên tay hắn , mỉm cười hỏi:
“Có phải Hoàng thượng đã sớm đoán được Ninh Vương sẽ tạo phản không ?”
“Quả nhiên chẳng có chuyện gì giấu được nàng.”
Chu Minh Trạch nhấp một ngụm trà , ánh mắt vẫn dừng c.h.ặ.t trên mặt ta :
“Bề ngoài Ninh Vương trông nhu nhược, vô dụng, nhưng thực chất lại là kẻ nhiều dã tâm nhất.”
“Nếu sớm muộn gì hắn cũng gây chuyện, chi bằng sớm nặn khối ung nhọt này ra .”
Quả nhiên là vậy .
Ta mỉm cười lắc đầu:
“Cho đến tận lúc c.h.ế.t, Ninh Vương vẫn không biết giấc mộng mà hắn cho là của mình thực chất do một tay Hoàng thượng dệt nên.”
Chu Minh Trạch đổ phần trà trong chén xuống đất, giọng nói không nghe ra vui buồn:
“Trẫm từng cho hắn cơ hội, là chính hắn không biết trân trọng.”
Ta hiểu ý nghĩa trong lời này .
Người trong hoàng tộc nếu không đủ thông minh thì cứ ngoan ngoãn hưởng vinh hoa phú quý là được .
Tùy tiện giày vò lung tung rất dễ mất mạng.
…
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Chớp mắt, ta đã vào cung được ba năm.
Có sự sủng ái của Hoàng đế, lại có đích t.ử vui vầy dưới gối, có thể nói mọi chuyện đều viên mãn.
Khi ta được chẩn đoán m.a.n.g t.h.a.i lần nữa, Chu Minh Trạch vui mừng khôn xiết.
Hắn đại xá thiên hạ, ban thưởng hậu hĩnh cho nhà mẹ đẻ của ta .
Cha được thăng lên làm Lũng Tây Công chính nhất phẩm, tước vị truyền đời.
Sự sủng ái đang lúc thịnh vượng như lửa cháy đổ thêm dầu ấy lại khiến lòng ta càng thêm bất an.
Ngày hôm đó, ta đến cung Ninh Thọ thỉnh an nhị di mẫu.
Bà vuốt ve bụng ta , đột nhiên thở dài:
“Năm xưa, khi m.a.n.g t.h.a.i Hoàng đế, trong lòng ai gia cũng có rất nhiều bất an.”
“Nữ nhi Vương thị hoặc phải ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu, hoặc c.h.ế.t trên con đường tranh đoạt quyền lực. Không có con đường nào ở giữa.”
Ta nắm lấy tay bà, nhẹ giọng cảm thán:
“Những năm ấy , chắc hẳn nhị di mẫu cũng sống rất vất vả.”
“Sống trên đời, có ai mà không vất vả?”
Nhị di mẫu nhìn ta , trong mắt thêm vài phần chắc chắn:
“Kể từ ngày bệ hạ chọn con làm Hoàng hậu, ván cờ mới này đã bắt đầu. Không một ai có thể dừng lại .”
Suy nghĩ nhiều cũng vô ích.
Điều ta cần làm chính là ngồi thật vững trên ngôi vị Hoàng hậu.
Chỉ khi địa vị của ta vững như Thái Sơn, ta mới có thể vừa che chở vừa kiềm chế nhà mẹ đẻ, bảo vệ những đứa con dưới gối.
Rời khỏi Ninh Thọ cung, ta vừa đi đến Ngự hoa viên đã gặp Chu Minh Trạch đang đến tìm mình .
Thấy sắc mặt ta không được tốt , hắn không khỏi nhíu mày.
“Có phải mẫu hậu đã nói gì với nàng không ?”
“Không có .”
Ta tựa vào lòng Chu Minh Trạch, ngửi mùi hương mai lạnh quen thuộc trên người hắn , chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.
Ta quyến luyến cảm giác bình yên này .
Nhưng ta cũng hiểu rất rõ, sự bình yên ấy không phải do Chu Minh Trạch ban cho, mà là do chính ta tự mình chống đỡ.
Bất kể có hắn hay không , ta vẫn sẽ kiên định bước tiếp trên con đường dưới chân.
Cho đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.