Loading...
Ta cũng từng muốn ngồi thưởng cảnh non nước cùng con.
Thế nhưng vừa nghe nó ngâm câu “Hai chú hoàng oanh hót trong lũy tre”, đầu óc ta đã trôi tới đùi heo quay và rượu vàng, ăn uống no nê rồi nắm tay nhỏ.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Biết sao được .
Số ta sinh ra để cầm d/a/o mổ heo, thích nghề ấy , hiểu nghề ấy , lại còn làm rất giỏi.
Sau cùng ta dặn con: “Hai mẹ con cứ bình an qua ngày đã là phúc lớn.”
“Những chuyện khác không cần nghĩ ngợi quá nhiều.”
Miêu Nghi gật đầu thật mạnh.
Ngày mười bảy tháng Năm là ngày tốt để chuyển nhà.
Ta đưa Miêu Nghi lên đường đến kinh thành; phải nói cho đúng, giờ con bé mang họ Chúc, tên là Chúc Miêu Nghi.
Chính nó nằng nặc đòi đổi sang họ ta .
Từ ngôi nhà cũ đi vào kinh thành phải mất hai canh giờ, trong khi từ nhà mới tới trung tâm kinh thành chỉ mất một khắc.
Nhờ vậy , khoảng cách giữa chúng ta với Tiểu Thảo, Thôi phu nhân đã gần thêm một chút, cả nỗi nhớ trong lòng cũng thấy gần hơn.
Sáng ấy , chất hành lý lên xe bò xong, ta xếp chỗ cho Miêu Nghi ngồi phía sau , còn mình ra đằng trước cầm dây đ/á/n/h xe.
Mắt nó lại đỏ, áy náy hỏi: “Nương, sao nương không ngồi ạ?”
Đúng là con bé mít ướt.
Ta tháo miếng ngọc đeo nơi cổ nó, giơ lên cười : “Đây, tiền đi đường.”
Miêu Nghi nhất thời chẳng nói được gì.
Miếng ngọc quý ấy mang ra đường quá dễ khiến người khác chú ý, ta bèn cất kỹ cho an toàn .
Từ nhỏ Miêu Nghi đã quen sống nơi nhà cao cửa rộng, khó chịu nổi nắng gắt; mới đi được một quãng, mặt con đã đỏ lên, đôi mày thanh tú nhăn lại .
Ta dừng xe, đội cho nó chiếc mũ rộng vành có rèm lụa đen phủ xuống tận cổ.
Sau lớp lụa mỏng, chỉ thấp thoáng đôi mắt và hàng mày của con bé.
Ta nhìn một hồi mà ngẩn ngơ.
Mắt ấy giống người cha ruột, còn dáng mày và đôi môi thì giống hệt ta .
Trong lòng lại dâng một niềm thương khó tả.
Miêu Nghi, Miêu Nghi.
Cái tên nghe đã thấy đẹp .
Ta chỉ mong con lớn lên đầu óc sáng suốt, lời ăn tiếng nói khéo léo, đường đời thuận lợi, tâm can bình yên.
Chúng ta đi hết hai canh giờ mới đến căn nhà vừa mua.
Tiền mua nhà chính là số bạc Thôi phu nhân để lại lần đưa Tiểu Thảo đi .
Sân nhà có ba gian chính, hai bên còn có phòng, ta vừa vào đã thu xếp dỡ một gian làm nơi mổ heo.
Ta phải trả xe bò, đành để Miêu Nghi ở lại làm quen với chỗ mới.
Đi được vài bước vẫn chưa yên tâm, ta quay vào căn dặn thêm lần nữa.
Con bé nhớ tới trận cháy ở quê nên ngượng ngập đẩy ta ra cổng: “Nương cứ đi đi , lần này con sẽ không đốt nhà nữa đâu !”
Ta
cười
: “Được, con gái
đã
lớn thật
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-hoa/chuong-4
”
Nói thế chứ để nó một mình giữa kinh thành, ta vẫn thấp thỏm lo.
Đây là chốn đông người xa lạ, nào giống ngôi làng nhỏ hễ có chuyện gì cũng biết ngay.
Ta vội đem trả xe, rồi quay về nhanh nhất có thể.
Nào ngờ, người đứng chờ trong sân lại là Tiểu Thảo.
Con bé mặc chiếc váy áo đỏ bằng lụa rực rỡ, trang sức ngọc lục và vàng óng điểm những tua châu đung đưa.
Từ xa trông nó như một đóa hải đường đang nở rộ.
Đến gần, ta còn thấy giữa trán nó có chấm chu sa đỏ, thanh tú như tiểu Quan Âm trong tranh.
Hốc mắt ta chợt cay xè.
Thôi phu nhân quả đã chăm sóc con gái ta chu đáo, để nó có dáng vẻ tươi đẹp đến vậy .
Vừa nhìn thấy ta , Tiểu Thảo lao tới ôm ngang eo, gọi vang: “Nương!”
Ta xoa đầu nó, lòng ấm áp như được từng đám mây mềm ôm lấy.
Miêu Nghi cũng tới gần, mũi sụt sịt, xem chừng vừa khóc .
Nỗi bất an lập tức trỗi dậy trong n/g/ự/c ta .
Tiểu Thảo ngửa mặt, nhanh nhảu như đang bẩm báo chuyện lớn: “Nương, Trương Cẩu Đản đã mò đến đây!”
Ta giật mình .
Trương Cẩu Đản chính là đứa con trai Yêu Tổ của bà Trương.
Gã tai to như quạt, người tròn lẳn; đứng xa hệt quả hồ lô mọc chân, tới gần chẳng khác gì Trư Bát Giới tái thế.
Đã hơn hai mươi tuổi, gã vẫn chỉ quanh quẩn uống rượu ở nhà, hoặc tụ tập cùng lũ vô lại trong làng.
Chậc, muốn tìm một điểm đáng khen trên người gã còn khó hơn mổ heo không dùng d/a/o.
Gã lại có thói trêu ghẹo nữ t/ử; không ít cô nương trong làng từng bị gã làm phiền.
Cha mẹ những cô nương ấy kéo tới Trương gia đòi công đạo, bà Trương lại lớn tiếng đuổi về.
Bà ta mắng họ ăn mặc diêm dúa, tự chuốc lấy chuyện, rồi còn vu cho họ cố tình bôi nhọ con trai bà.
Rốt cuộc những người chịu thiệt chỉ biết nén giận.
May ta là đồ tể, Tiểu Thảo lại chẳng sợ ai, nên Cẩu Đản trước giờ chỉ dám liếc mắt, chưa từng dám giở thói hỗn láo với mẹ con ta .
Tiểu Thảo giận dữ kể: “Tên khốn đó đã bám theo nương và Miêu Nghi tận đây, định giở trò với muội ấy .”
“May mà hôm nay con ghé qua, rón rén tới sau lưng hắn rồi bắt quả tang.”
“Con đã bảo gia nhân Tạ phủ trói hắn giải đến quan phủ, cho hắn chừa!”
“Con cóc xấu xí ấy làm Miêu Nghi hoảng sợ, con còn muốn xem bà Trương lần này khóc lóc thế nào!”
Nghe hết chuyện, t/i/m ta đập thình thịch.
Ta kéo Miêu Nghi lại gần, xem xét từ đầu đến chân xem con có bị thương không .
Nó ngoan ngoãn dang tay, khẽ thưa: “Nương, Duyên Ngọc cô nương tới kịp, con không sao đâu .”
Bấy giờ ta mới dám thở đều.
Nhưng con bé nhạy cảm, mắt cứ đưa qua Tiểu Thảo rồi nhìn sang ta , trong ánh nhìn đầy điều khó hiểu.
Hẳn nó đang tự hỏi vì sao người từng tỏ ra ghét bỏ nó lại ra tay cứu giúp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.