Loading...
Hôm sau , tôi mượn được điện thoại gọi cho người nhà đến đón. Nhưng thứ chờ đợi tôi ở cửa đồn cảnh sát không phải là vòng tay âu yếm vỗ về của ba mẹ mà là một trận đòn roi thừa sống thiếu c/h/ế/t vì làm họ tốn tiền xe đi lại và tiền bồi dưỡng cảnh sát để đón tôi .
Ký ức tàn nhẫn m/á/u me ấy tôi đã chôn vùi không bao giờ muốn đào xới lại . Nhưng ngay lúc này đây, câu nói nghẹn ngào của Tưởng Dực đêm qua bỗng gài khớp hoàn hảo như một bánh răng định mệnh:
"Họ đưa tôi vào viện điều trị tâm lý ở huyện Dương Châu."
Đầu óc tôi như có hàng ngàn quả pháo nổ oanh một tiếng. Chàng thiếu niên cô độc năm đó chính là Tưởng Dực!
Hai đứa trẻ bị thế giới vứt bỏ đều mang trên mình đầy rẫy thương tích và sự ghẻ lạnh tàn nhẫn của chính gia đình ruột thịt, vô tình nương tựa sưởi ấm cho nhau trong một đêm mùa đông rét buốt ở cái huyện xa xôi hẻo lánh ấy . Chúng tôi giống nhau đến mức đáng thương.
Mọi mảnh ghép bí ẩn đã được ráp lại . Thì ra ngay từ đầu anh ấy đã nhận ra tôi . Vì muốn bảo vệ và đền đáp tôi nên anh mới mang 18 tráp vàng đến rước tôi về đây. Vậy nên đêm qua khi phơi bày thân phận thấp kém của mình , anh mới run rẩy hỏi tôi có ghê tởm anh không . Vậy nên sáng nay anh mới vứt tờ đơn ly hôn kèm 30% tài sản cho tôi . Vì anh sợ hãi rằng khi tôi biết sự thật về cái gia đình đẫm m/á/u kia , tôi sẽ khinh bỉ và rời bỏ anh .
Tên ngốc này , anh đang cố tình tự tay đẩy tôi ra xa trước khi tôi kịp quay lưng bước đi !
Mặc kệ tiếng la lối c/h/ử/i rủa ồn ào của đám người nhà họ Lâm phía sau , tôi vứt bỏ đôi giày cao gót vướng víu, co chân trần chạy thục mạng ra khỏi cửa biệt thự. Tôi vẫy đại một chiếc taxi, gào lên giục tài xế đạp lút ga, lao thẳng đến tập đoàn Tưởng Thị.
Bằng cái bộ dạng đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu, tôi khiến dàn bảo vệ an ninh và lễ tân dưới sảnh khiếp vía lao ra chắn lại :
"Tưởng phu nhân, cô không thể lên đó được . Tưởng tổng đang trong cuộc họp cổ đông!"
"Tránh đường ra cho tôi !"
Tôi vùng vẫy gạt phăng mọi cánh tay ngăn cản như một nữ chiến binh lao thẳng vào thang máy chuyên dụng VIP, ấn mạnh tay vào nút lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy vừa "tinh" một tiếng mở ra , tôi đã chạy nhào tới đạp cửa phòng làm việc của anh . Mấy cô thư ký mới định ngăn lại , nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hừng hực sát khí của tôi , bọn họ lại tự động rén ngang lùi bước.
Tưởng Dực đang ngồi ngả lưng trước bàn làm việc rộng lớn, nghe tiếng động mạnh, hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ sát đất hắt vào soi rõ khuôn mặt hắn . Trái tim tôi như bị d/a/o đ/â/m, chỉ mới vỏn vẹn sáu bảy ngày không gặp, Tưởng Dực tiều tụy đi trông thấy, khuôn mặt góc cạnh sắc xảo gầy sọp đi , quầng thâm xì dưới mắt hiện rõ mồn một. Đôi mắt phượng kiêu ngạo độc tôn nay lại vương đầy tơ m/á/u và sự mệt mỏi cùng cực đến t/h/ả/m hại.
Hắn nhìn tôi , đồng t/ử khẽ co rút lại kịch liệt. Sự hoảng hốt và xót xa lướt nhanh qua đáy mắt khi hắn nhìn thấy cái bộ dạng thê t/h/ả/m nhợt nhạt tơi tả của tôi . Hắn mấp máy môi khô khốc, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng ráng gồng mình giữ lại vẻ mặt băng giá gượng gạo:
"Cô đến đây làm loạn cái gì? Hợp đồng ly hôn chia tài sản đã ký chưa ?"
Tôi c/ắ/n c/h/ặ/t môi dưới đến mức rỉ m/á/u tanh, không nói không rằng lao tới phía hắn như một cơn lốc xoáy. Tôi túm c/h/ặ/t lấy cổ áo sơ mi nhăn nhúm của hắn , vung tay lên đ/ấ/m thùm thụp vào l/ồ/ng n/g/ự/c hắn một cái, hai cái, ba cái, vừa đ/á/n/h vừa nức nở khóc òa lên gào thét:
"Cái đồ khốn nạn, đồ ngốc nghếch! Anh là cái đồ ngốc nghếch nhất trần đời! Thiếu niên ở bệnh viện Dương Châu năm đó, tại sao anh nhận ra em mà không chịu há miệng nói cho em biết ? Tại sao chuyện tày trời như vậy lại cứ lầm lì một mình chịu đựng? Anh ảo tưởng là vứt tiền đẩy em ra để bảo vệ em là dũng cảm vĩ đại lắm sao ? Cái đồ bạo chúa ích kỷ nhà anh ăn sạch sành sanh người ta xong rồi tính vứt đơn ly hôn trốn tránh trách nhiệm hả?"
Tưởng Dực cứng đờ
người
để mặc cho những cú đ/ấ/m yếu xìu của
tôi
rơi rụng
trên
n/g/ự/c
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-14
Bàn tay đang buông thõng của
hắn
từ từ siết c/h/ặ/t
lại
thành nắm đ/ấ/m gân guốc, yết hầu chuyển động kịch liệt như đang cố kìm nén một thứ cảm xúc vỡ òa.
Tôi vừa khóc rống lên vừa đ/á/n/h, nhưng cơ thể vốn đã suy nhược kiệt quệ vì mất ăn mất ngủ cộng thêm stress suốt mấy ngày qua bỗng dưng đình công mềm nhũn ra như b/ún. Cơn ch/óng mặt ập đến x/é to/ạc đại não, trước mắt tôi tối sầm lại đen kịt. Nắm đ/ấ/m yếu ớt buông lỏng khỏi cổ áo hắn , cả người tôi mất trọng tâm đổ gục xuống sàn.
"LÂM HÂN!!!"
Trong khoảnh khắc ý thức chuẩn bị lịm đi , tôi nghe thấy một tiếng gầm xé rách tâm can và một vòng tay vạm vỡ, rắn chắc quen thuộc run rẩy tột độ vươn tới ôm c/h/ặ/t lấy tôi vào lòng.
"Gọi cấp cứu! Nhanh lên! Gọi xe cứu thương!"
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, mùi t/h/u/ố/c sát trùng quen thuộc.
Mở mắt ra , đập vào mắt tôi là gương mặt của Tưởng Dực đang gục bên mép giường, tay vẫn nắm c/h/ặ/t lấy tay tôi , không buông. Hắn đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, nhưng dù ngủ, lông mày vẫn nhíu c/h/ặ/t.
Tôi khẽ cựa quậy, hắn lập tức tỉnh dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn đặc:
"Em tỉnh rồi ? Em thấy sao rồi ? Có đau ở đâu không ? Bác sĩ! Bác sĩ đâu !"
"Em không sao ," tôi thều thào, đưa tay sờ lên mặt hắn , "Chỉ là hạ đường huyết thôi... Em chưa ăn sáng đã chạy đi tìm anh ..."
Hắn nắm lấy tay tôi áp lên má hắn , mắt hoe đỏ:
"Đồ ngốc, sao em lại chạy đến đây? Sao không ở nhà đợi anh về?"
"Vì em sợ anh lại bỏ rơi em," tôi bật khóc , "Tưởng Dực, em nhớ ra hết rồi . Anh là anh trai gầy gò năm đó, người đã cho em nửa cái bánh bao mốc, người đã ôm em nói đừng sợ. Em đã tìm anh suốt 8 năm nay mà không biết anh ở ngay gần em như vậy ."
Hắn sững người , rồi ôm chầm lấy tôi , vùi mặt vào cổ tôi :
"Anh cũng tìm em 8 năm rồi , cô bé gấu bông ạ. Ngày anh được luật sư đón ra khỏi Dương Châu, anh đã quay lại tìm em, nhưng người ta nói em đã được gia đình đón về Bắc Kinh rồi . Anh đã cho người lùng sục khắp Bắc Kinh, không ngờ em lại chính là con gái nhà họ Lâm, người mà họ định gả cho anh để gán nợ."
Hóa ra , cái gọi là liên hôn thương mại, cái gọi là bát tự vượng phu, tất cả chỉ là cái cớ. Hắn đã nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi xem mắt, khi tôi ngủ gật và chảy cả nước dãi lên hợp đồng hôn nhân của hắn .
"Vậy tại sao anh không nói sớm?"
"Vì anh sợ em không nhớ ra anh , sợ em chỉ coi anh là một thằng biến thái ép cưới," hắn cười khổ, "Anh muốn em từ từ yêu anh , chứ không phải vì ơn nghĩa năm xưa."
Tôi đ/ấ/m nhẹ vào n/g/ự/c hắn :
"Đồ ngốc! Em yêu anh từ lúc anh nấu cháo tổ yến cho em rồi ! Em yêu anh từ lúc anh đỏ mặt vì bị em hôn má rồi ! Em không cần biết anh là ai, con của ai, em chỉ cần anh là Tưởng Dực của em thôi!"
Hắn nhìn tôi , ánh mắt dịu dàng như nước, cúi xuống hôn lên trán tôi , lên mắt tôi , lên môi tôi , một nụ hôn trân trọng và đầy yêu thương:
"Vậy thì về nhà thôi, Tưởng phu nhân. Hợp đồng ly hôn anh xé rồi , em muốn ly hôn cũng không được nữa đâu ."
"Ai thèm ly hôn với anh chứ!" Tôi ôm c/h/ặ/t lấy cổ hắn , cười rạng rỡ, "Em phải bám lấy anh cả đời, ăn cho anh sạt nghiệp luôn!"
Ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng rực rỡ chiếu vào , sưởi ấm hai đứa trẻ từng bị cả thế giới bỏ rơi, cuối cùng cũng tìm thấy nhau , sưởi ấm cho nhau suốt quãng đời còn lại .
Ba tháng sau , tin tức Tưởng thị tổ chức lại hôn lễ thế kỷ cho Tưởng phu nhân, cô dâu chú rể hôn nhau say đắm trên lễ đường, làm chấn động cả Bắc Kinh.
Còn nhà họ Lâm, sau khi bị cắt hết hợp đồng, phá sản, phải bán cả biệt thự để trả nợ, nghe nói Lâm Nhu Nhu phải đi làm tiếp viên quán bar, còn Tống Triết thì bị ba hắn tống ra nước ngoài vì làm mất mặt gia tộc.
Đó là chuyện của họ, không liên quan đến tôi . Cuộc đời của Lâm Hân tôi bây giờ, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Làm máy thử độc, làm gối ôm, và làm vợ yêu của bạo chúa Tưởng Dực, cả đời không rời!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.