Loading...
Hắn không ép tôi phải ký ngay, chỉ ném lại một câu lạnh lùng: "Có việc gì cần giải quyết thì cứ gọi điện cho trợ lý mới" rồi dứt khoát xoay người rời đi . Bóng lưng hắn quyết tuyệt, lạnh lẽo không vương vấn.
Kể từ ngày đó, Tưởng Dực dọn hẳn ra ngoài, không về biệt thự nữa. Căn nhà rộng lớn xa hoa bỗng chốc lại trở nên trống trải, lạnh lẽo y hệt như cái ngày đầu tiên tôi xách vali bước vào .
Tôi sống như một cái xác không hồn, ngày cứ ôm đầu gối thu mình ngồi trên sofa từ sáng rực đến tối mịt. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cái đầu nhỏ bé của tôi chỉ quẩn quanh một vạn câu hỏi: Rốt cuộc là tại sao anh lại đẩy em ra ?
Trong giới thượng lưu rảnh rỗi này , mấy cái tin đồn thất thiệt luôn truyền đi với tốc độ của tên lửa. Rất nhanh, tin đồn Tưởng phu nhân Lâm Hân thất sủng, sắp bị đuổi cổ ra khỏi cửa với hai bàn tay trắng đã bay rợp trời Bắc Kinh.
Bọn kền kền đ/á/n/h hơi thấy mùi người thất thế và nhanh chân nhất không ai khác chính là người nhà họ Lâm. Bọn họ kéo đến tận biệt thự tìm tôi .
Vừa bước chân vào phòng khách, ba tôi đã chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi , xùi bọt mép xéo mắng:
"Cái thứ vô dụng ăn hại, tao đã tiên đoán trước rồi mà! Cái thứ cỏ dại như mày làm sao mà có bản lĩnh trói c/h/ặ/t được trái tim của Tưởng tổng! Mới hưởng phước được mấy ngày đã bị người ta đá văng ra đường! Mày làm mất hết thể diện, c/h/ặ/t đứt đường làm ăn của cái nhà họ Lâm này rồi !"
Lâm Nhu Nhu mặc váy thiết kế, ngồi vắt chéo chân kiêu kỳ, lấy tay che miệng cười mỉa mai, buông lời tẩm độc:
"Em gái à , chị đã rộng lượng nhường cơ hội ngàn vàng như vậy cho em, thế mà em lại ngu dốt không biết nắm bắt. Giờ thì chuẩn bị xách vali ra gầm cầu mà ngủ nhé!"
Tống Triết đứng xun xoe bên cạnh cũng hùa theo, ánh mắt tràn ngập vẻ hả hê cợt nhả:
" Tôi đã nói từ lâu rồi , bản chất cô ta vốn dĩ không xứng, cứ tưởng leo lên được cành cao là mọc lông hóa phượng hoàng, ai ngờ chỉ là trò cười mua vui cho thiên hạ!"
Mẹ tôi thì càng c/h/ử/i càng hăng m/á/u, nghiến răng nghiến lợi xỉa sói từng câu:
"Biết mày là cái đồ vô tích sự, bám váy đàn ông cũng không xong thế này , năm đó tao đã vứt bỏ quách mày ở cái huyện Dương Châu cho xong chuyện, đem cái đồ sao chổi như mày về đúng là tốn cơm tốn gạo!"
Tôi vốn đang ngồi im lìm trên ghế như một pho tượng, mặc kệ bọn họ thay nhau sủa inh ỏi, nhưng ba chữ huyện Dương Châu vừa lọt vào màng nhĩ, cả người tôi bỗng chấn động kịch liệt như bị điện giật.
Ký ức ngủ quên bỗng thức tỉnh.
Năm 12 tuổi, tôi bị kẻ xấu bắt cóc. Lúc bọn cướp kề d/a/o lạnh uy h/i/ế/p dọa nạt, chính cô chị gái thánh thiện Lâm Nhu Nhu đã hất tay tôi ra , khóc lóc gào lên chỉ điểm: "Cháu không phải , cháu là con nuôi, nó mới là tiểu thư ruột nhà họ Lâm!"
Thế là tôi bị trói nghiến lại , nhốt ở một khu nhà hoang ẩm mốc ngay phía sau một cái bệnh viện tỉnh lẻ. Thừa lúc bọn chúng ra ngoài mua đồ ăn nhậu nhẹt, tôi liều mạng đập vỡ chai thủy tinh, dùng mảnh kính cứa rách tay rứa m/á/u để cắt đứt dây thừng, rồi thục mạng chạy trốn vào khu nội trú bệnh nhân.
Ở nơi tận cùng tuyệt vọng đó,
tôi
đã
va
phải
một thiếu niên gầy gò, tĩnh mịch. Cậu thiếu niên
ấy
đã
mạo hiểm giấu
tôi
dưới
gầm giường, giúp
tôi
thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của bọn bắt cóc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-13
Đêm đó,
cậu
ấy
lên cơn ác mộng hoảng loạn,
toàn
thân
co giật liên hồi,
tôi
đã
liều
mình
ôm c/h/ặ/t lấy
cậu
ấy
suốt cả đêm đông lạnh giá để trấn an.
Sáng hôm sau , cảnh sát ập đến, tôi được giải cứu, còn cậu thiếu niên kia thì biến mất không một dấu vết. Tôi chỉ nhớ mang máng trên cổ tay cậu ấy có một vết sẹo hình lưỡi liềm rất đặc biệt.
Huyện Dương Châu... Viện điều trị tâm lý... Chẳng phải Tưởng Dực cũng bị đưa đến huyện Dương Châu sao ?
Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c. Tôi bật dậy, lao đến túm lấy tay mẹ tôi , giọng run run:
"Mẹ, mẹ vừa nói gì? Huyện Dương Châu? Năm đó mẹ vứt con ở huyện Dương Châu? Không phải con bị bắt cóc sao ?"
Mẹ tôi chột dạ , ánh mắt lảng tránh:
"Tao... tao nói linh tinh thôi! Mày bị bắt cóc chứ ai vứt mày!"
"Không! Bà nói dối!" Tôi gào lên, nước mắt trào ra , "Là bà! Chính bà đã bán thông tin cho bọn bắt cóc đúng không ? Vì bà ghét tôi là con gái, bà muốn Lâm Nhu Nhu được toàn bộ gia sản nên bà muốn tôi c/h/ế/t ở ngoài đó đúng không ?"
Ba tôi thấy sự việc bại lộ, liền gầm lên để át đi :
"Mày câm mồm! Mày là đồ con hoang! Năm đó nếu không phải ông mày bắt tao phải đón mày về thì tao đã để mày c/h/ế/t thối ở Dương Châu rồi !"
Lâm Nhu Nhu tái mặt, kéo tay ba tôi :
"Ba, ba nói gì vậy ?"
Tôi cười như điên dại, chỉ thẳng vào mặt từng người :
"Hóa ra là vậy ... Hóa ra tôi không phải con ruột của các người ? Tôi là con hoang? Các người nhặt tôi về từ Dương Châu? Vậy mà các người dám đối xử với tôi như vậy suốt 20 năm qua!"
Đúng lúc đó, cánh cửa biệt thự bật mở.
Tưởng Dực đứng đó, phong trần mệt mỏi, áo vest vắt trên tay, rõ ràng là vừa từ công ty chạy về sau khi nghe quản gia báo nhà họ Lâm đến gây sự.
Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba người nhà họ Lâm, rồi dừng lại trên người tôi đang run rẩy, nước mắt giàn giụa.
Hắn sải bước tới, không nói một lời, kéo tôi vào lòng, ôm c/h/ặ/t lấy đầu tôi , để tôi úp mặt vào n/g/ự/c hắn .
Giọng hắn lạnh như băng, nhưng lại là nói với ba người kia :
"Cút ra khỏi nhà tôi . Từ nay, nhà họ Lâm và Tưởng thị cắt đứt toàn bộ hợp tác. Ai dám động đến một cọng tóc của Lâm Hân, tôi sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi Bắc Kinh."
Ba người nhà họ Lâm sợ đến mức chân mềm nhũn, lủi thủi kéo nhau chạy trối c/h/ế/t, không dám nói thêm một lời.
Cánh cửa đóng lại , phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi .
Tưởng Dực cúi xuống, nhìn vết sẹo mờ mờ hình lưỡi liềm trên cổ tay tôi - vết sẹo do mảnh chai cứa năm xưa để lại , giọng hắn run run, không thể tin nổi:
"Lâm Hân... Em... Em là cô bé năm đó ở gầm giường bệnh viện Dương Châu?"
Tôi ngẩng lên, sững sờ nhìn vết sẹo hình lưỡi liềm giống hệt trên cổ tay hắn , vết sẹo mà tôi đã từng sờ thấy trong đêm đông năm ấy .
"Là anh sao ? Cậu bé gầy gò năm đó... là anh sao ?"
Tưởng Dực không trả lời, chỉ ôm chầm lấy tôi , ôm c/h/ặ/t đến mức như muốn hòa tan tôi vào cơ thể hắn , giọng nói nghẹn ngào, mang theo cả 8 năm tìm kiếm đằng đẵng:
"Là anh ... Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi ... Cô bé gấu bông của anh ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.