Loading...
Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến anh ta uống say khướt và mất kiểm soát đến mức t/h/ả/m hại và cô độc thế này .
Tưởng Dực buông thõng người ngồi phịch xuống mép giường, hai bàn tay lớn vò rối tung mái tóc, hắn gục đầu xuống. Bả vai rộng lớn thường ngày gánh vác cả một đế chế dường như đang run rẩy nhè nhẹ. Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói khàn đặc nghẹn đắng vang lên:
"Xin lỗi em."
Tôi ngỡ ngàng mở to mắt. Mọi uất ức giận hờn đắp nặn kiên cố suốt cả buổi chiều bỗng chốc vỡ vụn tan tành. Tôi há miệng định nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, lúng túng đưa tay ra rồi lại rụt lại , không biết phải mở lời an ủi ra sao cho phải .
"Ba mẹ tôi ," anh đột nhiên cất tiếng, giọng nói đều đều nhưng trống rỗng đến mức đáng sợ, "Họ là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, hoàn toàn khác biệt với những cuộc hôn nhân thương mại đổi chác đầy tính toán trong cái giới thượng lưu rác rưởi ngoài kia . Họ đến với nhau vì một tình yêu chân thành, từng là biểu tượng, là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất cái đất Bắc Kinh này ."
Anh bật cười nhạt, một nụ cười mỉa mai, chua chát và thê lương đến gai người :
"Tất cả chỉ đẹp cho đến năm tôi 15 tuổi. Chiều hôm đó, tôi đứng ở ngoài cửa thư phòng nghe họ cãi nhau vỡ lở một trận rất lớn. Thì ra ba tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Ông ấy phát hiện ra tôi hoàn toàn không phải là con trai ruột của ông. Tôi trớ trêu thay , chỉ là một sản phẩm tàn dư của mẹ tôi và một gã nhân tình dơ bẩn nào đó."
Trái tim tôi như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, hô hấp cũng đình trệ theo từng lời anh nói .
"Ông ấy sụp đổ hoàn toàn và nổi điên mất trí," giọng Tưởng Dực bắt đầu run rẩy bần bật. Những ký ức kinh hoàng ấy dường như đang xé rách lớp vỏ bọc lạnh lùng kiên cố của anh , "Chính ông ấy đã ra tay đoạt mạng người đàn bà ông ấy yêu nhất. Sau đó ông ấy tự kết liễu theo."
Tôi bàng hoàng đưa tay che c/h/ặ/t miệng, nước mắt không tự chủ được lại ứa ra .
" Tôi đã bước chân vào căn phòng bi kịch đó," anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu mờ mịt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, " Tôi đã ngồi đó, thu mình ngay cạnh hai người họ trong căn phòng nồng nặc mùi bi kịch dòng dã suốt ba ngày ba đêm. Cho đến khi cảnh sát phá cửa xông vào tìm thấy họ, đưa tôi về đồn lấy lời khai nhưng tôi lúc đó mất đi ý thức chỉ biết im lặng. Cuối cùng để bịt đầu mối, gia tộc người ta nhẫn tâm vứt tôi vào một viện điều trị tâm lý ở tận Thụy Sĩ xa xôi. Phải đến năm 18 tuổi, vị luật sư riêng mới tìm đến nơi giải thoát cho tôi và công bố bản di chúc cuối cùng. Người ba bị phản bội ấy cuối cùng vẫn để lại toàn bộ gia sản Tưởng thị cho một kẻ ngoại lai như tôi ."
Thì ra con ác ma mà người đời đồn thổi khiếp sợ thực chất chỉ là một đứa trẻ mang trên mình đầy rẫy vết thương lòng thối rữa không bao giờ có thể chữa lành.
Anh chậm rãi quay đầu sang nhìn tôi , đôi mắt phượng kiêu ngạo độc tôn ngày thường nay lại ngập tràn sự tự ti, bi thương và dè dặt:
"Có phải em đang thấy ghê tởm tôi lắm đúng không ? Một kẻ là kết quả của một mối tình vụng trộm dơ bẩn. Tôi thậm chí đến nay còn không biết cha ruột mình là gã khốn nào. Tôi vốn dĩ không xứng mang họ Tưởng."
Anh cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ dần đi như một đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi giữa ngã tư đường:
" Tôi vốn dĩ chẳng là cái thá gì cả."
Không nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa, tôi dướn người tới, vòng tay siết thật c/h/ặ/t lấy anh , vùi mặt vào hõm cổ nồng nặc mùi rượu của anh . Tôi dùng hết sức bình sinh ôm c/h/ặ/t lấy cơ thể đang lạnh toát kia , như muốn truyền hết mọi hơi ấm sinh mệnh của mình sang cho anh .
Đêm đó, anh không nói thêm lời nào nữa. Sự kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần cộng thêm men rượu mạnh đã kéo anh chìm vào một giấc ngủ sâu.
Khi tôi mở mắt đón tia nắng ban mai, Tưởng Dực đã thức dậy từ lúc nào. Hắn đang đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ sát đất, trên người đã thay một bộ âu phục cắt may thủ công chỉnh tề. Bóng lưng lại khôi phục vẻ cao ngạo và lạnh lùng như thường ngày. Sự yếu đuối bi thương vỡ vụn đêm qua dường như chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc là ảo ảnh do tôi tự đa tình tưởng tượng ra .
Thấy tôi cựa quậy, hắn quay mặt lại :
"Tỉnh rồi à ?" Giọng hắn đều đều không gợn sóng.
Tôi dụi dụi mắt gật đầu, vừa định mở miệng hỏi xem anh có đau đầu vì hangover không thì câu nói tiếp theo của hắn đã đập nát mọi suy nghĩ trong đầu tôi như một tiếng sét đ/á/n/h ngang tai:
"Chúng
ta
ly hôn
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-12
"
Tôi cứng người . Bàn tay đang nắm lấy góc chăn bỗng chốc cứng đờ như hóa đá:
"Anh... anh vừa nói cái điên khùng gì cơ?"
Tưởng Dực bước tới, phong thái quyết đoán của một tổng tài thản nhiên đặt một bản hợp đồng ly hôn đã ký sẵn tên lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Hắn nhìn tôi , giọng nói rành mạch sòng phẳng, không mang theo lấy nửa phần lưu luyến:
"Trong bản hợp đồng này , tôi sẽ chuyển nhượng cho em 30% cổ phần của tập đoàn Tưởng Thị cùng với một số lượng lớn bất động sản cao cấp và tài khoản ngân hàng. Số tiền khổng lồ đó đủ để em sống sung sướng, bình an vô sự cả đời mà không bao giờ phải nhìn sắc mặt kẻ khác."
Hắn khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua gương mặt đang trắng bệch đi vì sốc của tôi rồi nhàn nhạt bồi thêm:
"Dù có ly hôn, sau này ở cái đất Bắc Kinh này , tôi vẫn sẽ là kim chủ chống lưng cho em, sẽ không một kẻ nào dám động đến một cọng tóc của em."
Tôi ngồi lặng thinh trên giường, hai tai ù đi như có còi báo động. Hai chữ ly hôn cứ vang vọng chát chúa trong đầu khiến tôi không kịp load nổi thông tin. Cổ họng tôi nghẹn đắng, l/ồ/ng n/g/ự/c đau nhói như bị ai dùng sức rút cạn không khí. Tôi không biết phải phản ứng sao cho phải đạo. Tôi nên nhảy cẫng lên ăn mừng vì ôm được đống tiền bồi thường kết thúc hợp đồng làm thuê như mơ ước ban đầu hay nên gào khóc lên hỏi hắn rốt cuộc hắn coi tôi là cái công cụ gì?
Tưởng Dực thấy tôi đơ như khúc gỗ không phản ứng, đuôi mắt khẽ trĩu xuống một tia xót xa, nhưng rất nhanh đã bị giấu nhẹm đi . Hắn nói tiếp, giọng lạnh hơn:
"Tối qua là tôi mất kiểm soát. Những chuyện dơ bẩn của Tưởng gia không nên để em phải nghe , càng không nên để em phải dính vào . Em là cô gái sạch sẽ, em xứng đáng có một cuộc đời bình thường, có một người chồng bình thường, không phải là một thằng con hoang mang đầy án tích tâm lý như tôi ."
Tôi ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào hắn , giọng run nhưng đầy kiên quyết:
"Tưởng Dực, anh nói cho em biết , anh đòi ly hôn là vì anh nghĩ em ghê tởm anh , hay là vì chính anh đang ghê tởm bản thân mình ?"
Hắn sững lại , không trả lời.
Tôi bật dậy, vớ lấy bản hợp đồng ly hôn, x/é to/ạc nó ra làm đôi, rồi làm tư, ném thẳng vào mặt hắn :
"Em không cần 30% cổ phần! Em không cần biệt thự, không cần thẻ đen! Cái em cần là một lời giải thích! Đêm qua anh ôm em khóc như một đứa trẻ, nói đừng bỏ anh , sáng nay anh lại đuổi em đi như đuổi một con ch/ó! Tưởng Dực, anh coi Lâm Hân em là cái gì hả? Là con b/úp bê anh thích thì ôm, không thích thì vứt vào thùng rác à ?"
Những mảnh giấy trắng rơi lả tả xuống sàn.
Tưởng Dực nhìn những mảnh giấy, rồi nhìn tôi đang khóc nức nở, bờ vai run rẩy, ánh mắt hắn cuối cùng cũng vỡ vụn.
Hắn bước tới, muốn ôm tôi , nhưng tôi lùi lại :
"Đừng chạm vào em! Anh nói rõ ràng đi ! Anh ly hôn vì anh không cần em nữa, hay vì anh sợ em sẽ bỏ anh trước ?"
Hắn đứng khựng lại giữa phòng, hai nắm tay siết c/h/ặ/t, gân xanh nổi lên, giọng nói khàn đặc, lần đầu tiên thừa nhận sự sợ hãi trần trụi nhất trong lòng:
"Phải... Tôi sợ. Tôi sợ em biết được thân thế nhơ nhuốc này của tôi rồi em sẽ giống như tất cả mọi người , sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, rồi ghê tởm, rồi bỏ đi . Thà tôi đuổi em đi trước , còn hơn để em bỏ tôi đi !"
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của tôi và tiếng thở dốc của hắn .
Tôi lau nước mắt, bước tới, kiễng chân lên, vòng tay qua cổ hắn , ôm c/h/ặ/t lấy khuôn mặt lạnh lùng nhưng đang nóng bừng của hắn :
"Đồ ngốc! Ai cho phép anh tự quyết định thay em? Em là Lâm Hân, là cỏ dại ven đường, mạng em dai lắm, không dễ bị dọa sợ đâu ! Thân thế của anh thế nào em không quan tâm, em chỉ quan tâm người đang đứng trước mặt em là ai! Anh là Tưởng Dực, là chồng của em, là người đã cho em 18 tráp sính lễ, là người đã cho em làm máy thử độc, là người đã ôm em ngủ mỗi đêm! Em không ly hôn! Có c/h/ế/t em cũng không ký!"
Tưởng Dực sững sờ nhìn tôi , rồi đột nhiên, hắn ôm chầm lấy tôi , siết c/h/ặ/t như muốn khảm tôi vào xương tủy, giọng nói run rẩy vang lên bên tai tôi :
"Được, không ly hôn. Đời này kiếp này , em đừng hòng thoát khỏi tôi nữa, Lâm Hân!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.