Loading...

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng
#11. Chương 11

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

Thấy bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng khổ sở của hắn , tôi cười khúc khích, định rút tay về đi ngủ đàng hoàng. Trêu thế là đủ đô rồi , nghịch dại quá đà lại thành lửa thiêu thân .

Nào ngờ vừa định rút tay buông tha, trời đất bỗng chốc đảo quay cuồng. Tưởng Dực bất ngờ lật người , đè nghiến tôi xuống tấm nệm lún sâu. Đôi mắt đen láy giờ đây tối sầm lại , sâu thẳm, rực lửa và đầy nguy hiểm, chẳng còn sót lại chút xíu vẻ ngại ngùng nào của lúc nãy.

Hắn cúi sát xuống, ch/óp mũi chạm vào ch/óp mũi tôi , chất giọng trầm thấp khàn đục đầy từ tính cất lên bên tai, khiến sống lưng tôi tê dại đi :

"Lâm Hân, em tưởng tôi là Liễu Hạ Huệ, người đàn ông ôm mỹ nữ mà tâm không động trong truyền thuyết thật sao ?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực, nụ cười hồ ly trên môi lập tức đông cứng lại :

"Dạ... dạ đâu có dám..."

Hắn nhếch môi, nụ cười tà mị mười phần nguy hiểm khiến quả tim tôi muốn nhảy vọt ra khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c:

"Đã to gan dám châm lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa cho ch/ót. Đêm nay em đừng hòng nhắm mắt ngủ sớm."

Nói xong hắn cúi đầu phong kín môi tôi bằng một nụ hôn bá đạo, nuốt trọn mọi lời biện minh kêu cứu rớt liêm sỉ của tôi .

Cơm ch/ó này , đêm nay tôi ăn hơi no rồi !

Sáng hôm sau , mặt trời lên cao, tôi lê cái thân già đau nhức rã rời bước xuống giường, vừa lết đi vừa khom người ôm eo than thở trời đất. Thấy tôi nhăn nhó rên rỉ như bà già 80 tuổi, Tưởng Dực vị bạo chúa cuồng công việc vậy mà lại thẳng tay ném tệp tài liệu dự án hàng tỷ đô sang một bên, thản nhiên mang laptop ra ngồi chễm chệ làm việc ở ghế sofa ngay trong phòng ngủ. Đường đường là chủ tịch tập đoàn bận trăm công nghìn việc nay lại cúp làm ngang xương chỉ vì vợ kêu đau lưng, trong lòng tôi thầm cười đắc ý. Cái tên ác ma này rõ ràng là thể loại ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết mà!

Được nước lấn tới cộng thêm sự tò mò cháy bỏng bị kìm nén bấy lâu nay, tôi vừa húp miếng cháo tổ yến hắn đút vừa lí nhí bạo gan hỏi:

"Anh này , chuyện năm đó ba mẹ anh rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì vậy ?"

Lời vừa dứt khỏi miệng, không khí ấm áp trong phòng bỗng chốc đông cứng lại như hầm băng.

Đúng lúc đó, một cô hầu gái bưng đĩa trái cây đi ngang qua cửa, vừa loáng thoáng nghe thấy câu hỏi c/h/ế/t người của tôi , sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, lật đật cúi gập mặt bỏ chạy thục mạng như thấy tà.

Tôi biết mình lỡ lời rồi :

"Xin lỗi ..."

Chưa kịp thu lại câu hỏi vô duyên, cằm tôi đã bị hai ngón tay thon dài lạnh ngắt của Tưởng Dực bóp c/h/ặ/t nâng lên. Hắn nhìn tôi , đôi mắt phượng sâu thẳm đen đặc lại , tỏa ra hàn khí bức người ngút ngàn, hoàn toàn không còn đọng lại một tia dịu dàng cưng chiều nào của cái đêm cuồng nhiệt vừa qua.

"Lâm Hân," giọng hắn lạnh lẽo cất lên như chui lên từ cõi âm, " Tôi thấy cô dạo này ăn gan hùm mật gấu quá rồi đó. Đừng có thấy tôi nhường nhịn yêu chiều cô mà nghĩ mình có quyền bước qua ranh giới."

Lực tay của hắn khiến cằm tôi nhói đau, nhưng sự lạnh nhạt, xa cách và phòng bị trong mắt hắn mới là thứ cào xé khiến tim tôi thắt lại đau đớn. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra nơi khóe mi, rơi lã chã xuống mu bàn tay đang bóp cằm tôi của hắn .

Thấy những giọt nước mắt lăn dài, ngón tay Tưởng Dực khẽ run lên cứng đờ. Hắn sững sờ nhìn tôi , đáy mắt xẹt qua một tia bối rối hối hận che giấu cực nhanh, nhưng cuối cùng sự kiêu ngạo vẫn khiến hắn không buông lấy một lời dỗ dành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-11
Hắn buông tay, lạnh lùng xoay người vơ lấy chiếc áo vest rồi sải bước bỏ đi thẳng đến công ty.

Nghe tiếng động cơ siêu xe gầm rú lạnh lùng rời khỏi biệt thự, tôi ấm ức vùi mặt vào đống gối òa khóc nức nở. Tôi uất ức khóc rấm rứt suốt cả một buổi chiều dài, hai mắt sưng húp lên như hai quả hạt dẻ, trong lòng bướng bỉnh tự nhủ: Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, để xem ai cần ai hơn.

Thế nhưng tối hôm đó, Tưởng Dực không trở về nhà sớm như thói quen dạo gần đây. Mãi đến khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, khi tôi đang trằn trọc sốt ruột, lo lắng đến mức sắp gọi cảnh sát thì tiếng mở cửa phòng vang lên nặng nề.

Tôi giật mình bật dậy. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, bóng dáng Tưởng Dực lảo đảo bước vào . Mùi rượu mạnh nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi. Chiếc áo sơ mi trắng luôn được là ủi phẳng phiu giờ đây xộc xệch nhàu nát tơi tả, tóc tai hắn rũ rượi che khuất đi đôi mắt phượng sắc bén.

Tôi sững sờ, quên bén luôn cả việc mình đang giận dỗi hắn . Từ lúc quen biết nhau đến nay, một kẻ mắc chứng sạch sẽ ám ảnh và luôn duy trì sự kiểm soát bản thân ở mức độ cực đoan như Tưởng Dực, chưa bao giờ tôi thấy hắn say đến mức này .

"Tưởng Dực?" Tôi chạy lại đỡ hắn , "Anh uống rượu à ? Sao lại uống nhiều thế này ?"

Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và vì thiếu ngủ nhìn tôi chằm chằm. Rồi bất ngờ, hắn kéo mạnh tôi vào lòng, ôm c/h/ặ/t đến mức tôi không thở nổi, vùi mặt vào hõm cổ tôi , giọng nói khàn đặc, đứt quãng, mang theo sự yếu đuối mà tôi chưa từng thấy:

"Đừng... đừng khóc nữa... Anh xin lỗi ..."

Tôi sững người , nước mắt lại trào ra , nhưng lần này là vì xót xa.

Hắn say thật rồi . Vị bạo chúa luôn cao tại thượng, luôn kiểm soát tất cả, giờ đây lại như một đứa trẻ làm sai, ôm c/h/ặ/t lấy tôi , lẩm bẩm xin lỗi .

"Là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em... Đừng hỏi về họ nữa... Đừng bỏ anh ..."

Tôi vỗ nhẹ lưng hắn , như dỗ một đứa trẻ:

"Em không bỏ anh , em không hỏi nữa, em không giận anh nữa. Anh say rồi , để em đưa anh đi nghỉ nhé?"

Hắn lắc đầu, vẫn ôm c/h/ặ/t tôi , ngồi bệt xuống sàn, kéo tôi ngồi lên đùi hắn :

"Không ngủ được ... Cứ nhắm mắt lại là thấy lửa... Thấy mẹ anh ... Bà ấy ... bà ấy ôm anh nhảy từ trên lầu xuống... Ba anh thì đứng nhìn ..."

Giọng hắn run rẩy, rời rạc. Tôi c/h/ế/t lặng.

Hóa ra , đó là bí mật mà cả Tưởng gia không ai dám nhắc tới. Mẹ hắn trầm cảm nặng vì bị chồng phản bội, đã ôm đứa con trai 8 tuổi nhảy lầu tự vẫn, nhưng may mắn hắn sống sót, còn bà thì không . Từ đó hắn mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, sợ bị bỏ rơi, và ám ảnh với việc tiếp xúc thân thể.

Tôi ôm c/h/ặ/t lấy hắn , nước mắt rơi lã chã xuống tóc hắn :

"Tưởng Dực, em ở đây rồi , em sẽ không bỏ anh đâu . Em sẽ ôm anh ngủ mỗi ngày, anh sẽ không còn thấy lửa nữa, chỉ thấy em thôi."

Hắn ngẩng lên, đôi mắt mơ màng vì rượu nhìn tôi , rồi bất ngờ cúi xuống hôn tôi , nụ hôn mang theo vị rượu cay nồng và cả nước mắt mặn chát.

Đêm đó, hắn ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi , lần đầu tiên không cần tôi phải ôm c/h/ặ/t như gấu bông, mà chính hắn là người ôm c/h/ặ/t lấy tôi , như sợ tôi sẽ tan biến trong giấc mơ đầy lửa của hắn .

Và tôi biết , từ giây phút này , tôi không còn là Tưởng phu nhân trên danh nghĩa nữa. Tôi đã thực sự bước vào thế giới của hắn , thế giới mà hắn đã khóa c/h/ặ/t suốt 20 năm qua.

Chương 11 của Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo