Loading...

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng
#10. Chương 10

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

Ánh mắt hắn từ hoảng sợ lo lắng lập tức chuyển pha sang giận dữ ngùn ngụt như một ngọn núi lửa muốn thiêu rụi cả căn phòng.

"Lâm Hân!" Hắn gầm lên gằn từng chữ, đứng phắt dậy, quay lưng sải bước bỏ đi thẳng một mạch lên lầu.

C/h/ế/t sở, bạo chúa giận thật rồi !

Tôi vội vàng ném đôi đũa, ba chân bốn cẳng lon ton chạy theo, vừa chạy vừa í ới gào khóc :

"Chồng yêu ơi, em sai rồi , em hứa từ nay chừa! Em chỉ muốn trêu anh tạo bất ngờ tí thôi mà, đừng giận, nhăn trán mau già lắm!"

Lên đến phòng ngủ, thấy hắn đang hầm hầm định đóng sầm cánh cửa lại , tôi nhanh tay lẹ chân lách người chui tọt vào , nhảy phóc lên ôm c/h/ặ/t lấy cánh tay hắn , lắc lắc làm nũng:

"Thôi mà, đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân lần này đi , em hứa tối nay đ/ấ/m lưng cho anh chìm vào giấc nồng!"

"Buông ra !" Hắn lạnh lùng quát, thẳng tay gạt tôi ra .

Nhưng tôi nào chịu thua dễ thế. Hắn càng gạt tôi ra thì tôi càng vận công bám dính lấy hắn như con bạch tuộc hút c/h/ặ/t con mồi. Trong lúc giằng co ác liệt, ngón chân tôi xui xẻo vấp phải mép tấm t/h/ả/m lông dày cộp.

"Á!"

Tôi mất đà ngã nhào về phía trước , hai tay theo phản xạ sinh tồn túm c/h/ặ/t lấy cổ áo sơ mi của Tưởng Dực. Hắn bị tôi kéo mạnh bất ngờ, trọng tâm không vững. Thế là cả hai cùng mất thăng bằng ngã lăn quay ra chiếc giường king size êm ái phía sau .

"Rầm!"

Tư thế lúc này phải nói là mờ ám đến đỉnh điểm. Tôi nằm bẹp dưới , Tưởng Dực nằm đè lên trên . Hai tay hắn chống hai bên thái dương tôi . Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ còn tính bằng milimet. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực phập phồng và hương bạc hà thoang thoảng nam tính của hắn .

Nhìn đôi mắt phượng đang mở to vì ngỡ ngàng của hắn mà ma xui quỷ khiến thế nào, bộ não tôi lại chập mạch, tôi dướn cổ lên.

"Chụt!"

Một nụ hôn vang dội như pháo nổ in thẳng lên má Tưởng Dực, cả cơ thể hắn cứng đờ lại như bị điểm huyệt.

Tôi nhe răng cười nham nhở vô sỉ:

"Hôn một cái đóng dấu làm hòa nhé, đừng giận người ta nữa, nha!"

Tưởng Dực nhìn tôi trân trối đúng hai giây đồng hồ, sau đó một dải màu đỏ ửng lan nhanh với tốc độ ánh sáng từ yết hầu lên đến tận vành tai hắn . Hắn giật nảy mình bật dậy như tôm luộc phải bỏng, lùi lại mấy bước, một tay che lên chỗ má vừa bị tôi phi lễ, mồm miệng ấp úng không ghép nổi thành câu:

"Cô... cô... cái đồ vô lại !"

Mắng xong một câu không hề có sức sát thương, kẻ được mệnh danh là ác ma sát nhân m/á/u lạnh lẫy lừng quay đầu bỏ chạy trối c/h/ế/t vào phòng tắm, đóng sầm cửa cái rầm.

Bỏ lại tôi nằm lăn lộn trên giường cười sằng sặc như một con điên. Tiếng nước vòi sen chảy rào rào vọng ra từ phòng tắm để chữa cháy sự ngượng ngùng.

À ha, tôi biết tỏng rồi nha! Cái đống vỏ bọc băng giá này toàn là hàng pha ke thôi! Thái nhân cách cái khỉ khô gì chứ! Người mang hội chứng vô cảm thì làm sao biết lo lắng hoảng loạn đến run rẩy khi thấy tôi ngất xỉu. Kẻ m/á/u lạnh bẩm sinh thì làm sao biết đỏ mặt tía tai ngượng ngùng chỉ vì một cái hôn má sượt qua.

Tưởng Dực à , Tưởng Dực, anh xong đời với bà rồi . Nắm được cái đuôi hồ ly mềm xèo của hắn , bổn cô nương đây ngu gì mà buông tha.

Tối hôm đó, ánh đèn ngủ mờ ảo được tôi cố tình vặn tăng thêm cái không khí ám muội bùng nổ trong phòng. Tưởng Dực tắm xong bước ra , vẫn cố gồng giữ vẻ mặt lạnh tanh như tảng băng trôi Bắc Cực, lẳng lặng nằm xuống giường, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh:

"Lại đây ngủ."

Nếu là bản ngã của mấy ngày trước , tôi sẽ ngoan ngoãn răm rắp tuân lệnh, nằm im thin thít như cái xác ướp. Nhưng hôm nay vị thế quân cờ đã đảo chiều rồi nha.

Tôi cười híp mắt như hồ ly tinh, chui tọt vào trong chăn, thành thục đưa tay vòng qua eo ôm lấy hắn .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-10
Nhưng thay vì nằm im ngoan ngoãn, những ngón tay tôi bắt đầu hư hỏng đi dạo loanh quanh trên cơ bụng sáu múi rắn chắc của hắn qua lớp lụa mỏng manh của bộ đồ ngủ.

"Tưởng tổng à ?" Tôi ngóc đầu dậy, cằm tựa lên vòng n/g/ự/c rộng của hắn , chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, "Anh từng bảo là phải ôm thật c/h/ặ/t thì mới có cảm giác an toàn đúng không ? Thế này đã đủ độ c/h/ặ/t chưa ? Hay là anh cần tiếp xúc da thịt sâu sắc thêm chút nữa cho dễ ngủ?"

Cả người Tưởng Dực lại một phen cứng đờ. Hắn bắt lấy cái tay móng vuốt đang làm loạn của tôi , giọng khàn đi thấy rõ:

"Lâm Hân, cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, nhắm mắt lại ngủ đi !"

"Thì em đang chuẩn bị ngủ đây mà." Tôi bĩu môi, cố tình dướn người thổi nhẹ một hơi vào hầu kết đang chuyển động lúng túng của hắn , " Nhưng mà anh nóng quá à , tim anh đập thình thịch như trống trận ấy , làm em không ngủ được ."

Tôi càng được nước lấn tới càn rỡ. Bàn chân tôi vô tình cọ nhẹ vào bắp chân rắn chắc của hắn , tay thì thảnh thơi vẽ những vòng tròn ngay vị trí trái tim đang đập thình thịch liên hồi trong l/ồ/ng n/g/ự/c kia .

Tưởng Dực hít sâu một hơi dài, nhắm nghiền mắt lại như một vị cao tăng đang tụng kinh niệm Phật để cố trấn áp con thú hoang đang trực chờ bứt xích trong người .

"Lâm Hân, em mà còn động đậy nữa, tôi không đảm bảo em còn lành lặn để thấy mặt trời ngày mai đâu ."

"Á? Anh định làm gì em?" Tôi giả vờ sợ hãi, nhưng tay lại càng siết c/h/ặ/t eo hắn , cả người dán sát vào hắn như miếng keo con ch/ó, "Em chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà, Tưởng tổng nỡ lòng nào..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã lật người , đè tôi xuống dưới , hai tay khóa c/h/ặ/t hai cổ tay tôi lên đỉnh đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi , hơi thở dồn dập:

"Yếu đuối? Em mà yếu đuối thì trên đời này không ai là hồ ly tinh cả. Em cố tình đúng không ?"

Tôi bị hắn nhìn đến mức tim đập loạn xạ, nhưng vẫn cứng miệng:

" Đúng thì sao ? Ai bảo anh cứ giả vờ lạnh lùng với em! Rõ ràng là thích em c/h/ế/t đi được mà cứ làm bộ!"

"Ai thích em?" Hắn nghiến răng, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn .

"Thì anh chứ ai! Anh lo cho em, anh ghen khi em nhắc đến Tống Triết, anh đỏ mặt khi em hôn anh , anh ..."

Tôi chưa kịp kể hết tội trạng thì môi đã bị chặn lại .

Lần này không còn là nụ hôn trừng phạt vội vã ở phòng bếp nữa. Hắn hôn rất chậm, rất sâu, như muốn nuốt trọn từng lời tôi định nói , từng hơi thở của tôi .

Tay hắn buông lỏng cổ tay tôi , chuyển xuống ôm lấy eo tôi , kéo tôi sát vào hắn hơn nữa.

Tôi choáng váng, đầu óc mụ mị, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ hắn , vụng về đáp lại .

Không biết qua bao lâu, khi cả hai đều thở dốc, hắn mới buông tôi ra , trán tựa vào trán tôi , giọng nói khàn đặc đến mức không nhận ra :

"Lâm Hân, em là đồ ngốc. Em có biết mình đang đùa với lửa không ?"

"Em không sợ lửa," tôi thì thầm, mắt long lanh nhìn hắn , "Vì em biết , lửa này sẽ không đốt em, mà sẽ sưởi ấm em."

Tưởng Dực nhìn tôi , ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài, kéo chăn đắp kín cho cả hai, ôm tôi thật c/h/ặ/t vào lòng như ôm một báu vật dễ vỡ:

"Ngủ đi . Đừng quậy nữa. Mai anh còn phải dậy sớm đi công tác."

"Vâng ạ," tôi ngoan ngoãn rúc vào n/g/ự/c hắn , nhưng trong lòng lại cười trộm.

Bạo chúa gì chứ, rõ ràng là một con mèo lớn ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần cho chút mỡ là sẽ mềm nhũn ra ngay thôi.

Đêm đó, tôi ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của hắn , không hề biết rằng, ở ngoài kia , một âm mưu khác đang được dệt nên, nhắm thẳng vào vị trí Tưởng phu nhân của tôi .

Bạn vừa đọc đến chương 10 của truyện Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo