Loading...
Mẹ của Tống Triết, một quý bà nổi tiếng cay nghiệt của giới thượng lưu đã không giữ nổi bình tĩnh.
"Cái con ranh con mất dạy này , mày dám gài bẫy hại con trai vàng con trai bạc của tao ra nông nỗi này mà còn dám vác mặt ngồi thảnh thơi ở đó hả?"
Bà ta rít lên the thé lao vào như một con trâu điên định giáng cho tôi một cú tát lật mặt.
Nhưng mà xin lỗi , tôi đâu có bị thiểu năng mà đứng yên chịu đòn. Tôi nhẹ nhàng xoay eo, nghiêng người né lẹ sang một bên.
"Rầm!"
Vì dồn toàn bộ nội công để vung tay mà lại vồ hụt mục tiêu, bà ta mất đà chới với lao thẳng cái đầu được làm tóc cầu kỳ cắm phập vào mặt quầy trực ban bằng gỗ thịt của các chú cảnh sát. Một tiếng động kinh hoàng vang lên, kéo theo đó là cốc nước lọc và đống hồ sơ giấy tờ trên bàn đổ ụp văng tung tóe.
"Làm cái quái gì thế hả? Các người tưởng đây là cái chợ vỡ hay gì mà làm loạn?" Đồng chí cảnh sát trực ban đập bàn, hét lớn bằng chất giọng uy lực.
Cả đám người hào môn quý tộc lập tức im bặt như ve sầu mùa đông, mặt cắt không còn một giọt m/á/u. Mẹ Tống Triết lồm cồm bò dậy, tóc tai rũ rượi như ma nữ, giữa trán còn sưng vù một cục to tướng rỉ m/á/u, trông t/h/ả/m hại và buồn cười không để đâu cho hết.
Cuối cùng kết cục của màn kịch là cả gia đình họ Lâm lẫn nhà họ Tống đều bị phạt hành chính một khoản tiền lớn vì tội gây rối trật tự công cộng, cộng thêm một tờ giấy cảnh cáo nghiêm khắc đính kèm.
Phải công nhận phòng truyền thông của Tưởng Dực làm việc nhanh gọn lẹ vô cùng. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, bản tin vắn này đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Bắc Kinh.
Tôi ngồi trên xe lướt Weibo cười tủm tỉm rớt cả nước dãi. Có một ông chồng bạo chúa quyền lực chống lưng, đúng là sướng như tiên.
Sáng hôm sau , cả giới thượng lưu Bắc Kinh được một phen hít hà drama no bụng. Đường đường là những thiếu gia tiểu thư danh gia vọng tộc mà lại bị gán tội đi rình mò xâm nhập gia cư. Đến lúc phụ huynh đến bảo lãnh thì lại học đòi đ/á/n/h lộn làm loạn đồn cảnh sát, mất mặt để đâu cho hết.
Tối hôm đó, tâm trạng tôi cất cánh bay bổng như đang đi dạo trên chín tầng mây. Để tự thưởng, tôi quyết định đích thân quấn tạp dề xuống bếp vung chảo, chiêu đãi kim chủ đại nhân một bữa cơm nhà ra trò.
Khi Tưởng Dực vừa đẩy cửa bước vào nhà, đập vào mắt hắn là một bàn thức ăn đủ món xào nấu bốc khói nghi ngút thơm lừng cùng nụ cười tươi rói rói của cô vợ nhỏ.
Nhưng thay vì cảm động rơi nước mắt như trong phim, hắn lại nheo đôi mắt phượng đầy cảnh giác, lập tức lùi lại ba bước phòng thủ:
"Cô lại vừa gây ra cái họa tày đình gì rồi ? Hay là trong cái đống thức ăn đầy màu sắc này có chứa t/h/u/ố/c sổ?"
Tôi bĩu môi hờn dỗi, ôm tim tổn thương sâu sắc:
"Anh đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân t/ử, không tin thì để bổn cô nương nếm thử trước cho anh xem."
Nói đoạn, tôi gắp ngay một miếng thịt ba chỉ kho tàu béo ngậy bỏ tọt vào miệng nhai nhồm nhoàm, nuốt ực một cái rõ to. Mới qua đúng ba giây đếm ngược, tôi bỗng trợn ngược hai mắt trắng dã, hai tay ôm c/h/ặ/t lấy cổ họng ho sặc sụa, người co giật liên hồi rồi ngã lăn quay ra sàn nhà bằng gỗ, nằm bất động.
"LÂM HÂN!!!"
Một tiếng gầm xé rách cuống họng vang lên. Tưởng Dực quẳng luôn chiếc cặp táp lao đến nhanh như một tia chớp quỳ sụp xuống bên cạnh cơ thể tôi . Hắn dùng hai tay vỗ mạnh vào má tôi , chất giọng vốn luôn trầm ổn lạnh nhạt nay lại run rẩy kịch liệt đến lạc cả đi :
"Lâm Hân tỉnh dậy ngay cho tôi , đừng có dọa tôi ! Quản gia đâu , gọi cấp cứu ngay lập tức! Quản gia!"
Tôi
hé một con mắt ti hí
nhìn
lén lên. Ôi chao, đây là
lần
đầu tiên trong lịch sử
tôi
được
chiêm ngưỡng gương mặt liệt cơ ngàn năm của
hắn
có
bộ biểu cảm phong phú đến nhường
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-9
Sự hoảng loạn, sợ hãi tột độ hiện rõ trong đáy mắt đen láy bão táp
kia
. Khuôn mặt
hắn
tái mét, cắt
không
còn một hột m/á/u.
Thấy bàn tay hắn run lẩy bẩy, định móc điện thoại ra bấm số 120 gọi xe cứu thương thật, tôi biết mình đùa nhây hơi quá trớn rồi , vội vàng mở choàng hai mắt, bật dậy nhe răng cười hề hề:
"Tèn ten, surprise, bất ngờ chưa ông già? Em diễn ảo diệu một tí thôi, đồ ăn em nấu ngon lắm, đảm bảo không có độc thạch tín đâu !"
Không gian tĩnh lặng kéo dài chừng 5 giây, cả người Tưởng Dực cứng đờ như pho tượng. Chiếc điện thoại trên tay hắn suýt chút nữa thì rơi toạch xuống đất. Hắn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng kịch liệt lên xuống.
Tôi còn đang cười ngốc thì đột nhiên, hắn vươn tay, kéo mạnh tôi vào l/ồ/ng n/g/ự/c, ôm c/h/ặ/t đến mức xương sườn tôi kêu răng rắc.
"Lâm Hân, em điên rồi ! Em có biết vừa rồi tôi sợ đến mức nào không hả?"
Giọng hắn gằn lên, khàn đặc, mang theo sự tức giận tột độ nhưng lại run.
Tôi sững người , nụ cười trên môi tắt ngấm. Lần đầu tiên tôi thấy hắn mất kiểm soát như vậy . Bàn tay đang ôm tôi siết c/h/ặ/t, như sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất.
"Em... em chỉ đùa thôi mà..."
"Đùa?" Hắn đẩy tôi ra , đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi , "Em có biết cái cảm giác nhìn người của mình nằm bất động trên sàn là như thế nào không ? Em có biết tôi đã nghĩ gì không ? Tôi tưởng em..."
Hắn không nói hết câu, chỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại . Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống, hôn lên môi tôi .
Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cũng không phải nụ hôn gián tiếp qua miếng thịt bò hôm trước . Là một nụ hôn thực sự, mạnh mẽ, bá đạo, mang theo sự trừng phạt và cả nỗi sợ hãi vừa rồi .
Tôi tròn mắt, não bộ trống rỗng, chỉ cảm nhận được vị bạc hà quen thuộc và hơi thở nóng rực của hắn .
Đến khi tôi sắp ngạt thở, hắn mới buông ra , trán kề trán, giọng nói khàn khàn ra lệnh:
"Sau này không được phép đùa kiểu đó nữa. Nghe rõ chưa ? Đây là quy tắc số bốn. Cấm c/h/ế/t trước mặt tôi ."
Tôi thở hổn hển, mặt đỏ bừng như trái cà chua, lí nhí:
"Em... em biết rồi ..."
Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi , cơn giận trong mắt dần tan đi , thay vào đó là sự bất lực cưng chiều. Hắn bế thốc tôi lên, đặt ngồi lên bàn ăn:
"Ngồi yên đó. Để tôi ăn, xem có c/h/ế/t thật không ."
Hắn cầm đũa, ăn từng miếng tôi nấu. Món nào cũng nếm, dù có hơi mặn, hơi cháy, hắn cũng không chê một lời.
Tôi ngồi đung đưa chân, nhìn hắn ăn ngon lành, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
"Ngon không ?"
"Ngon," hắn gật đầu, "Ngon hơn bất cứ bữa tiệc Michelin nào tôi từng ăn. Vì đây là lần đầu tiên có người nấu cơm cho tôi ."
Tôi sững lại . Lần đầu tiên có người nấu cơm cho hắn ? Thái t/ử gia Bắc Kinh mà lại chưa từng được ăn cơm nhà sao ?
Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng có chút cô độc của hắn dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi bỗng thấy xót xa. Tôi vươn tay, xoa xoa đầu hắn như xoa một con ch/ó lớn:
"Sau này em nấu cho anh ăn mỗi ngày nhé? Anh thích ăn gì em nấu cái đó."
Tưởng Dực ngẩng lên, nhìn bàn tay đang làm loạn trên đầu mình , không hề gạt ra , chỉ nhếch môi cười khẽ:
"Được. Đây là em tự hứa đấy. Nuốt lời thì phạt gấp đôi."
"Không nuốt lời! Em thề!"
Đêm đó, sau khi ăn xong, hắn không bắt tôi nằm cứng đờ như xác ướp nữa. Hắn ôm tôi từ phía sau , để tôi gối đầu lên tay hắn , ngủ một giấc thật ngon, thật sâu.
Và lần đầu tiên, tôi không còn phải mở mắt thao láo canh
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.