Loading...
Tim tôi bỗng dưng đập thịch một cái trệch nhịp. Tôi to gan ghé sát mặt phóng to trước mũi hắn , cười hì hì:
"Chẳng lẽ bạo chúa như anh lại phải lòng em rồi ?"
Hắn lập tức mở trừng mắt, vươn ngón tay thon dài lạnh lẽo chọc thẳng vào trán tôi đẩy ra xa, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy tà khí khinh bỉ:
"Bớt cái thói ảo tưởng sức mạnh lại đi cô nương. Chẳng qua là do thầy bói phán bát tự của cô rất vượng phu, ở cạnh cô tôi thấy dễ ngủ, không bị dị ứng mề đay thôi."
" Đúng là cái đồ tư bản vô cảm mỏ hỗn!" Tôi lầm bầm bĩu môi, quay phắt mặt ra ngoài cửa sổ ngắm đường.
Nhưng ngẫm đi cũng phải ngẫm lại . Sống chung dưới một mái nhà ngần ấy thời gian, tôi dần ngộ ra một chân lý. Cái tên Tưởng Dực này vốn dĩ chẳng đáng sợ như lời đồn thổi trên mạng, hắn đúng là có hơi cộc cằn, cái mặt lúc nào cũng hằm hằm như nhà tụt giá cổ phiếu, cái miệng nhả ra câu nào là tẩm độc câu đấy, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hắn giơ tay đ/á/n/h tôi hay bạc đãi tôi dù chỉ nửa lời.
Gần đây, thái nhân cách pha ke này dường như cũng nới lỏng cảnh giác hơn. Hắn không còn bắt ép tôi phải trợn trừng mắt thao láo canh chừng cho hắn ngủ nữa. Cứ đêm buông xuống, tôi chỉ việc hóa thân thành cái gối ôm hình người chạy bằng cơm cỡ lớn, an tâm rúc vào l/ồ/ng n/g/ự/c vạm vỡ rắn chắc của hắn mà ngủ say sưa đến sáng.
Thôi thì nghĩ thoáng ra , được ôm ấp trai đẹp cực phẩm, ngày ba bữa sơn hào hải vị ngập mặt, cà thẻ đen không cần nhìn giá, cuộc đời Lâm Hân tôi tính ra thế là viên mãn quá rồi . Tình yêu mài ra có ăn được đâu , tiền tài danh vọng mới là chân ái của đời người !
Vài ngày sóng yên biển lặng trôi qua, vào một buổi chiều thu đẹp trời khi tôi đang nhàn nhã vắt chân thưởng thức tiệc trà Anh Quốc trong khuôn viên sân vườn biệt thự Tưởng gia, một vị khách không mời mà đến bỗng xông thẳng vào phá bĩnh.
Là Tống Triết, tên thanh mai trúc mã tồi tệ ấy vừa nhìn thấy tôi đã mặt đỏ tía tai không phân xanh đỏ trắng đen chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà sủa:
"Lâm Hân, cô đúng là đồ rắn độc không biết liêm sỉ! Tại sao cô dám sỉ nhục Nhu Nhu ngay trong bữa cơm gia đình hôm đó? Có phải cô ghen tị l/ồ/ng lộn vì tôi yêu cô ấy nên cô mới hèn hạ trút giận lên đầu chị gái mình đúng không ?"
Tôi bình thản đặt tách trà sứ xuống bàn kính, thong thả đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy Dior như phủi bụi bặm rồi ...
"Chát!"
Một cái tát giòn tan vang vọng không gian, chấn động đến mức mấy con chim sẻ đang líu lo trên cành cây cũng phải giật mình cụp đuôi bay tán loạn. Khuôn mặt điển trai của Tống Triết lệch hẳn sang một bên, trên má in rõ mồn một dấu năm ngón tay đỏ ửng như được đóng mộc.
"Cô... cô dám động tay đ/á/n/h tôi ?" Anh ta ôm một bên má trợn trừng mắt nhìn tôi như nhìn quái vật ngoài hành tinh.
Tôi lạnh lùng khoanh tay nhìn xuống anh ta , khóe môi vẽ lên một nụ cười cực kỳ khinh miệt:
"Kẻ vô lý c/ắ/n càn tôi còn dám dùng gậy đập, huống hồ gì là đ/á/n/h anh . Còn nữa, uổng công anh mang danh thiếu gia nhà họ Tống danh giá mà cách cư xử thô lỗ chẳng khác gì phường chợ b/úa vô học. Dám xông thẳng vào đây gọi thẳng tên húy của tôi . Dùng cái não của anh mà nhớ cho kỹ, bà đây hiện tại là vợ hợp pháp có hôn thú của Tưởng Dực. Gặp tôi , anh nên cúi đầu gọi một tiếng Tưởng phu nhân thì mới đúng lễ nghi."
Tống Triết hận đến nghiến răng ken két, ánh mắt vằn tia m/á/u nhìn tôi oán độc:
"Lâm Hân, cô bớt ảo tưởng đi ! Tôi nói cho cô biết , cho dù cô có yêu thầm tôi 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ thèm bố thí cho cô nửa ánh mắt đâu !"
Tôi nhịn không được bật cười ha hả thành tiếng. Cái thói tự luyến cấp độ max của tên này đúng là u/n/g t/h/ư giai đoạn cuối hết t/h/u/ố/c chữa.
"Tiếc quá
đi
mất Tống thiếu gia, năm nay
tôi
vừa
chẵn 20 tuổi, não bộ
đã
khai sáng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-8
Tôi
đang bận yêu ông chồng kim chủ nhà
tôi
thắm thiết đến mức thề non hẹn biển sống c/h/ế/t
có
nhau
đến năm 100 tuổi
rồi
. Thời gian
đâu
mà dư dả
đi
rớt liêm sỉ với
anh
. Khuyên thật,
anh
bớt bệnh hoang tưởng
lại
đi
cho đời nó bớt lố."
Đúng lúc cao trào, một bóng váy trắng mỏng tang thướt tha ngoài cổng lao xộc vào . Lại là Lâm Nhu Nhu. Với bộ dạng yếu đuối quen thuộc đến phát ngán, chị ta chạy nhào đến giang tay chắn trước mặt Tống Triết, hai hàng nước mắt lã chã rơi nhìn tôi đầy bi thương:
"Hân Hân, chị xin em, em đừng đ/á/n/h mắng anh Triết nữa! Có bực dọc uất ức gì em cứ trút hết lên thân thể tàn tạ của chị đây này ! Tất cả là lỗi của chị, là do chị không đủ tốt ! Chị xin em đừng làm khó anh ấy nữa!"
Chị ta nấc lên từng hồi khóc lóc t/h/ả/m thiết, diễn sâu đến mức người không biết chuyện khéo lại tưởng tôi là mụ dì ghẻ độc ác trong chuyện cổ tích đang ra tay tàn độc bức hại đôi uyên ương số khổ.
Tôi đảo mắt khinh bỉ, từ tốn rút chiếc iPhone từ trong túi xách ra , bật loa ngoài, thản nhiên bấm số gọi:
"Alo, đồn cảnh sát khu vực Tây Thành phải không ạ? Vâng, tôi muốn báo án khẩn cấp. Đúng rồi , biệt thự Tưởng gia ở đây có cặp đôi sai trái đang làm loạn."
Tống Triết và Lâm Nhu Nhu nghe tiếng tổng đài thì lập tức ngừng khóc , mặt tái mét như x/á/c c/h/ế/t:
"Cô... cô dám gọi cảnh sát?"
Tôi chớp mắt mỉm cười vô tội:
"Chứ sao nữa? Mấy anh bảo vệ vạm vỡ ở cổng là do chính tay tôi hạ lệnh cố tình thả cho hai người lọt vào đấy. Không vào được tận sâu trong sân vườn này thì làm sao tôi có đủ bằng chứng camera sắc nét để khởi kiện hai người tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp và gây rối trật tự an ninh được ."
Một lát sau , tại đồn cảnh sát khu vực, không khí náo nhiệt như một cái rạp xiếc. Ba mẹ tôi và ba mẹ của Tống Triết hớt hải mồ hôi nhễ nhại chạy đến đóng tiền bảo lãnh. Vừa bước vào cửa nhìn thấy tôi đang ung dung vắt chân chữ ngũ ngồi rung đùi gặm hạt dưa trên hàng ghế chờ.
Ba tôi gầm lên:
"Lâm Hân! Mày điên rồi à ? Dám báo cảnh sát bắt chị mày và thằng Triết?"
Tôi nhổ vỏ hạt dưa, ngẩng đầu, cười tươi rói:
"Ba à , con là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật thôi. Ai bảo họ tự ý xông vào nhà con c/h/ử/i bới Tưởng phu nhân chứ? Nhà con có camera 360 độ đấy, ba muốn xem lại không ?"
Đúng lúc đó, cánh cửa đồn cảnh sát bật mở. Tưởng Dực bước vào , vest đen, khí thế ngút trời, theo sau là cả một đội luật sư.
Hắn không nhìn ai, đi thẳng đến chỗ tôi , cởi áo khoác choàng lên vai tôi , giọng trầm thấp nhưng đủ để cả đồn nghe thấy:
"Vợ à , em báo cảnh sát sao không nói với anh một tiếng? Lỡ bọn họ làm em sợ thì sao ? Chuyện cỏn con này cứ để luật sư của anh lo, em việc gì phải tự mình ngồi đây hít mùi đồn cảnh sát?"
Rồi hắn quay sang viên cảnh sát, ánh mắt lạnh như d/a/o:
" Tôi là chồng của cô ấy , Tưởng Dực. Hai người kia xâm nhập trái phép vào tư gia của tôi , lăng mạ vợ tôi . Tôi yêu cầu khởi tố hình sự, không hòa giải."
Tống Triết và Lâm Nhu Nhu đang ngồi co ro ở góc tường, nghe thấy hai chữ "khởi tố hình sự" thì chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
Lâm Nhu Nhu òa khóc , níu lấy tay mẹ tôi :
"Mẹ ơi, cứu con... con không muốn ngồi tù..."
Tôi nép vào lòng Tưởng Dực, ngẩng lên nhìn hắn , thì thầm:
"Anh đến thật à ? Em tưởng anh đang họp."
Hắn cúi xuống, ghé sát tai tôi , nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe :
"Vợ tôi bị ch/ó c/ắ/n, tôi không đến thì ai đến? Với lại , em quên quy tắc số ba rồi à ? Em chạy ra khỏi bán kính 5 mét của tôi , tôi phải đi bắt về chứ."
Tôi đỏ mặt, đ/ấ/m nhẹ vào n/g/ự/c hắn .
Ngoài mặt thì cộc cằn vậy thôi, nhưng trong lòng tôi biết rõ, cái đùi vàng này , tôi ôm chắc rồi , không buông nữa đâu !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.