Loading...

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng
#7. Chương 7

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Cả bàn ăn đình trệ hô hấp. Lâm Nhu Nhu nhíu c/h/ặ/t đôi mày liễu:

"Hiểu lầm? Ý em là sao ?"

"Vâng ạ." Tôi gật đầu lia lịa, giọng nói lanh lảnh vang dội khắp phòng ăn, "Anh Dực nói rõ ràng là lúc đưa 18 tráp sính lễ đến, mục tiêu anh ấy nhắm đến đích danh là em. Anh ấy bảo cứ tưởng nhà họ Lâm này chỉ có một mình em là con gái nên mới sai người mang sính lễ đến cửa. Ai mà ngờ mọi người trong nhà lại rảnh rỗi tự mình đa tình, cứ tự ảo tưởng sức mạnh là anh ấy đến hỏi cưới chị!"

Tôi chớp mắt đưa tình nhìn Tưởng Dực, bàn tay lén lút thò xuống gầm bàn, véo nhẹ một cái vào đùi hắn . Này đại ca kim chủ, tung hứng phối hợp xíu đi chớ!

Tưởng Dực đang ưu nhã dùng bữa, bị tôi điểm danh thì khẽ dừng động tác. Hắn từ tốn ngước đôi mắt phượng đen thẫm, hờ hững liếc nhìn Lâm Nhu Nhu một cái lạnh toát, rồi thản nhiên buông một câu c/h/é/m đinh c/h/ặ/t sắt:

" Đúng là một sự hiểu lầm nực cười . Tại sự hiện diện của cô mờ nhạt vô hình quá, tôi thật sự không hề biết nhà họ Lâm còn tồn tại một cô con gái lớn yểu điệu thế này ."

Gương mặt kiều diễm của Lâm Nhu Nhu lập tức biến đổi kỳ diệu từ màu đỏ tía sang màu xanh lá chuối. Nụ cười trên môi méo xệch trông t/h/ả/m hại, chẳng khác gì bức tượng sắp bị đem ra phơi nắng. Ba mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc, cứng họng không biết phải nhảy vào đỡ lời kiểu gì để cứu vãn thể diện cho đứa con gái cưng.

Tôi thầm đ/á/n/h giá biểu cảm nhai phải ruồi của bà chị gái, cõi lòng tận hưởng cảm giác sảng khoái vươn tới đỉnh cao. Tiếp tục phát huy tinh thần, tôi ân cần gắp cho Tưởng Dực một miếng sườn xào chua ngọt to bự chảng:

"Chồng yêu ơi, anh ăn nhiều sườn vào cho có canxi nhé. Trí nhớ tốt bóc phốt giỏi thế này là cần bồi bổ lắm đấy!"

Thấy Tưởng Dực ngoan ngoãn há miệng ăn miếng sườn tôi gắp, hai mắt Lâm Nhu Nhu lóe lên một tia phẫn uất và không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, cái nết của chị ta luôn là vậy . Phàm là thứ Lâm Hân tôi có , chị ta đều sống c/h/ế/t muốn cướp cho bằng được . Không phải vì chị ta thích thú gì mà chỉ đơn giản là cái tôi to bằng cái đình của chị ta không dung nạp nổi cảm giác bị một đứa con gái thứ phẩm như tôi vượt mặt.

Chị ta lập tức đổi chiến thuật, cẩn thận gắp một miếng cá mú hấp xì dầu, tỉ mẩn dùng đũa loại bỏ từng chiếc xương ra một rồi vươn tay nhẹ nhàng điệu đà đặt thẳng vào bát của Tưởng Dực. Động tác uyển chuyển dịu dàng, ánh mắt đong đưa kèm theo nụ cười e lệ vạn người mê:

"Tưởng tổng, món cá mú này hôm nay rất tươi, anh nếm thử tay nghề đầu bếp nhà em xem. Tiểu Hân tính tình hậu đậu thô lỗ, gắp miếng sườn to tướng nhiều xương khó ăn lắm. Anh đừng có nhắm mắt chiều hư em ấy mãi."

Tưởng Dực đang nhai sườn, l/ồ/ng n/g/ự/c bỗng khựng lại , hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như d/a/o cau rơi thẳng xuống miếng cá thịt trắng nõn vừa xuất hiện chướng mắt trong bát mình .

"Cạch!"

Tiếng bát sứ đắt tiền bị ném văng mạnh xuống mặt bàn gỗ mun vang lên ch/ói lọi khiến cả ba người nhà họ Lâm giật thót tim, hồn siêu phách lạc. Tưởng Dực thẳng tay buông đôi đũa, vẻ mặt ghét bỏ đẩy mạnh cái bát dính miếng cá ra xa tít tắp, tiện tay rút tờ khăn giấy lụa, tỉ mẩn lau từng ngón tay một như vừa chạm phải vi khuẩn lây nhiễm.

Thấy vậy , tôi vội vàng bật dậy, giọng điệu hốt hoảng đầy vẻ áy náy, nhưng khóe mắt lại cong lên, lướt qua gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Lâm Nhu Nhu:

"Ôi c/h/ế/t thật! Chị hai à , nãy em quên khuấy mất không dặn dò mọi người trước .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-7
Anh Dực nhà em mắc chứng bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, đừng nói là gắp chung thức ăn, ngay cả bát đũa mà người lạ lỡ thở mạnh hay chạm vào , anh ấy cũng thà c/h/ế/t, tuyệt đối không dùng lại đâu !"

Nói dứt lời, tôi xoay người sang vỗ vỗ vuốt vuốt n/g/ự/c Tưởng Dực như dỗ trẻ con hờn dỗi:

"Chồng yêu hạ hỏa, đừng bực mình nha. Bực dọc là trào ngược dạ dày đấy. Để em sai người xuống bếp lấy cho anh cái bát khác vô trùng sạch sẽ hơn nhé."

Tưởng Dực hừ lạnh một tiếng tàn nhẫn, vẻ mặt vẫn đanh lại như tảng băng ngàn năm không tan. Tôi định xoay gót đi thì cổ tay bất ngờ bị một lực mạnh tóm gọn. Tưởng Dực không nói không rằng, tay kia trực tiếp với tới, thản nhiên đoạt lấy cái bát cơm tẻ mà tôi đang ăn dở dang, giọng nói nhàn nhạt cất lên:

"Khỏi rườm rà, tôi dùng chung cái này với phu nhân là được ."

Lâm Nhu Nhu trân trối nhìn chằm chằm vào cái bát ăn dở trên tay Tưởng Dực, bộ móng tay đính đá bấu c/h/ặ/t vào khăn trải bàn đến mức rách cả lụa, môi run rẩy lập cập không thốt nổi nửa lời.

Một người đàn ông mang tiếng mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối, vừa thẳng thừng chê đồ chị ta gắp là bẩn thỉu rác rưởi, nhưng ngay giây tiếp theo lại thản nhiên cầm lấy bát ăn đồ thừa của tôi . Hành động vả mặt này không chỉ đau rát mà còn tương đương với việc ném thẳng cái sĩ diện kiêu ngạo của đệ nhất mỹ nhân Lâm Nhu Nhu xuống bùn lầy giẫm đạp không thương tiếc.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng thầm giơ hai ngón tay cái like mạnh: Đại ca quả nhiên là nam t/ử hán đại trượng phu, diễn sâu như thật, em ưng cái bụng vô cùng! Ha ha!

Trên đường chiếc Maybach lao vun v/út về nhà, tôi hớn hở bám lấy kim chủ, hai tay ân cần bóp vai đ/ấ/m lưng cho hắn , mồm mép tép nhảy:

"Tưởng tổng uy vũ, hôm nay anh tung skill diễn xuất thần quá, chọc cho con bạch liên hoa kia tức ói m/á/u xám ngoét cả mặt. Tuyệt vời!"

Nhưng nhớ lại lời hắn tuyên bố xanh rờn trên bàn ăn, m/á/u tò mò lại nổi lên:

"Mà chuyện anh bảo ngay từ đầu mang sính lễ đến là để cầu hôn em, là anh c/h/é/m gió thật hả? Anh thực sự không biết cái nhà đó còn cô chị gái yểu điệu à ?"

Tưởng Dực đang nhắm hờ mắt dưỡng thần, nghe vậy thì hờ hững buông một câu:

"Là sự thật. Em cứ việc tin tôi ."

Tôi sững người :

"Hả? Thật á? Tại sao ? Em với anh có quen biết gì nhau đâu ? Chẳng lẽ anh ... yêu em từ cái nhìn đầu tiên?"

Hắn mở mắt, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Em đoán xem?"

"Em... em đoán không ra ," tôi gãi đầu, "Chẳng lẽ là vì em xinh gái?"

"Ừ, cũng có một phần," hắn thản nhiên đáp, rồi đưa tay kéo tôi ngồi lên đùi hắn , để đầu tôi tựa vào n/g/ự/c hắn , "Phần còn lại , sau này em sẽ biết . Bây giờ, ngoan ngoãn làm Tưởng phu nhân của tôi là được ."

Xe chạy êm ru, tôi nằm trong l/ồ/ng n/g/ự/c ấm áp của hắn , ngửi mùi gỗ mun thoang thoảng, bỗng thấy cái hôn ước oan trái này , hình như cũng không đáng sợ như mình từng nghĩ.

Nhưng tôi đâu biết , ở phía sau , Lâm Nhu Nhu đang đứng trước cổng biệt thự, nhìn theo chiếc xe khuất dần, ánh mắt độc địa như rắn rết, bấm một dãy số :

"Alo, Tống Triết à ? Em là Nhu Nhu đây. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp... về con bé Lâm Hân..."

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo