Loading...
"Cô mang cái đôi cà kheo chênh vênh thế kia , hại khớp xương chậu lắm đó, về già là loãng xương như chơi. Còn cái váy nữa, ngắn cũn cỡn thế kia gió máy điều hòa lùa vào dễ viêm lạnh t/ử cung, bảo sao chân tay cô cứ bủn rủn run lẩy bẩy không bê nổi cái khay súp!"
Anna giật phăng tay ra khỏi tay tôi , quên sạch cái hình tượng thanh lịch giả tạo ban đầu, nghiến răng ken két quát khẽ, hai mắt vằn lên tia m/á/u:
"Lâm Hân, cô bớt cái mồm đi ! Cô tưởng cô là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi ! Cô tưởng trói được Tưởng tổng là một bước lên mây chắc? Đồ ảo tưởng! Cô cũng chỉ là kẻ thế thân hèn mọn bị nhà họ Lâm đá đi mà thôi!"
Không gian xung quanh bỗng chốc đóng băng, tôi từ tốn buông tay cô ta ra , lấy tay phủi phủi vạt áo đắt tiền của mình như thể vừa vô tình chạm phải thứ rác rưởi dơ bẩn nào đó. Tôi nhìn thẳng vào mắt ả, gằn từng chữ rành mạch rõ ràng:
"Để tôi đây khai sáng cho cô biết nhé. Tôi là Tưởng phu nhân danh chính ngôn thuận, tên được in rõ nét bằng mực đỏ trong cuốn sổ hộ khẩu nhà họ Tưởng."
Tôi liếc xéo tấm thẻ nhân viên treo lủng lẳng trên n/g/ự/c cô ta , cười khẩy đầy miệt thị:
"Còn cô á, cái tên của cô chỉ lọt thỏm trong cái bảng chấm công hàng tháng của tập đoàn này thôi. Thấy rõ sự khác biệt của đẳng cấp chưa ? Bé yêu?"
Tiếng rèm voan đột ngột trượt dài trên thanh dây nghe khô khốc. Tưởng Dực bước ra , hai tay đút túi quần tây, dáng vẻ thong dong lười biếng như một khán giả vừa mua vé VIP xem xong một vở kịch xuất sắc.
Cô ả Anna giây trước còn nhe nanh múa vuốt hung hăng, giây sau vừa liếc thấy bóng bạo chúa đã lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Cô ta cuống cuồng thu lại vẻ dữ tợn, cố nặn ra bộ mặt thư ký chuyên nghiệp đáng thương, cúi gập người thật thấp:
"Tưởng tổng, em xin lỗi vì sự cố, em sẽ gọi lao công lên dọn dẹp ngay ạ."
Tưởng Dực nửa con mắt cũng chẳng thèm bố thí cho ả, chỉ nhàn nhạt buông một câu như phán quyết t/ử hình:
"Khỏi dọn. Đi phòng nhân sự nhận lương rồi cút khỏi đây."
Anna vâng dạ lủi thủi lui ra như ch/ó cụp đuôi.
Cánh cửa gỗ lim vừa khép lại , tôi đã thấy sống lưng mình ớn lạnh toát mồ hôi. Tưởng Dực lững thững từng bước tiến về phía tôi . Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước. Càng lùi hắn càng lấn tới, cho đến khi lưng tôi dán c/h/ặ/t vào tấm kính cường lực sát đất của tòa nhà. Hắn vươn một tay chống lên mặt kính, khóa c/h/ặ/t tôi trong không gian chật hẹp. Hơi thở mang vị bạc hà lành lạnh phả mơn man vào ch/óp mũi tôi .
" Đúng như những gì tôi đ/á/n/h giá," hắn trầm ngâm, khóe môi khẽ nhếch, "Cái đầu nhỏ này của em quả thật không chứa bã đậu, có thể xài được . Tôi cực kỳ dị ứng với việc giữ những kẻ phế vật vô dụng ở cạnh mình ."
Não tôi nảy số cực nhanh, lập tức hiểu ra màn trà xanh úp súp vừa rồi chính là một bài test nhân phẩm mà tên ác ma này bày ra . Tôi liền hất cằm, ưỡn n/g/ự/c tự tin gáy:
"Thì ra Tưởng tổng đây muốn test cung đấu của tôi sao ? Dễ ợt. Nhưng nói thật, lần sau anh muốn thử thì ráng tuyển mấy quân cờ nào IQ cao cấp hơn một chút nhé. Mấy cái chiêu trà xanh rởm đời này tôi nhắm mắt cũng qua bài."
Tưởng Dực nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi bất chợt hắn bật cười thành tiếng. Một nụ cười hiếm hoi phát ra từ đáy mắt, không mang theo sát khí hay băng giá. Hắn đưa tay xoa tung mái tóc tôi , hệt như đang vò lông một con mèo hoang vừa xù lông bảo vệ lãnh thổ:
"
Tôi
lại
bắt đầu thích cái miệng lanh lợi
này
của em
rồi
đấy. Biểu hiện
vừa
rồi
rất
vừa
mắt
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-6
"
Hắn ghé sát mặt hơn nữa, ánh mắt thâm sâu như hố đen vũ trụ muốn hút cạn tâm can tôi . Giọng nói mang theo một loại ma lực ngự trị khiến người ta vừa run rẩy khiếp sợ lại vừa muốn đắm chìm:
"Từ nay về sau , tôi sẽ làm kim chủ chống lưng cho em. Em thích làm gì cứ làm , ngứa mắt ai cứ mắng, muốn vả mặt ai cứ tát. Chỉ cần em nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được phản bội tôi . Bằng không cái kết duy nhất của em chính là cái c/h/ế/t."
Tôi rùng mình một cái rắc, nhưng liếc nhìn cái khí thế vương giả của vị bạo chúa đang nắm giữ cả mạch m/á/u kinh tế Bắc Kinh này , tôi liền gật đầu như giã thóc. Sợ thì có sợ thật đấy, nhưng có cái đùi to bọc vàng nguyên khối thế này cho mình bám thì ngu gì mà không ôm c/h/ặ/t lấy!
Ba ngày sau , tôi s/ú/n/g sính váy áo trở về nhà họ Lâm làm lễ lại mặt.
Chiếc siêu xe Maybach đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng căn biệt thự quen thuộc. Tôi thừa sức đoán được , giờ phút này cả ba con người mang họ Lâm trong cái nhà đó đều đang nín thở, ngóng chờ một màn kịch bi đát đẫm nước mắt. Bọn họ chắc mẩm sẽ được chiêm ngưỡng một Lâm Hân tiều tụy, hốc hác thân tàn ma dại, hoặc bét nhất cũng phải là đôi mắt sưng húp vỡ mộng vì bị tên thái nhân cách Tưởng Dực hành hạ đêm ngày.
Cửa xe bật mở, Tưởng Dực lịch lãm như một vị thân vương bước xuống, đưa bàn tay thon dài ra đỡ tôi . Tôi nhấc gót giày pha lê, kiêu hãnh khoác tay hắn , mỉm cười rạng rỡ ch/ói mù, mắt như hoa mới nở bung giữa trưa hè. Trên người tôi dát nguyên một bộ váy Haute Couture phiên bản giới hạn toàn cầu của mùa thu năm nay. Trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền kim cương trái tim đại dương đắt ngang một căn biệt thự.
Vừa sải bước vào phòng khách, nụ cười giả lả trên môi ba mẹ tôi lập tức đông cứng lại như trát xi măng. Còn cô chị Lâm Nhu Nhu, ánh mắt của chị ta như bị bôi keo 502, dính c/h/ặ/t không dứt vào bộ trang sức kim cương lấp lánh trên người tôi . Ghen tị đến mức hai mắt chị ta đỏ ngầu lên như thỏ đế. Chắc mẩm trong lòng chị ta đang gào thét tự hỏi: Tưởng Dực là kẻ biến thái m/á/u lạnh cơ mà, sao cái đứa ranh ma Lâm Hân kia lại hồng hào béo tốt sang chảnh ngút ngàn thế này ?
Trong bữa tối, không khí trên bàn ăn sượng trân đến mức tiếng đũa bát va chạm lách cách cũng nghe rõ mồn một như sấm rền. Lâm Nhu Nhu cuối cùng cũng hết nhịn nổi, chị ta đặt đũa xuống, nở một nụ cười yếu ớt thương hiệu bạch liên hoa, chất giọng nhẹ tựa lông hồng nhưng tẩm đẫm kim châm:
"Nhìn thấy Hân Hân gả đi mà sống tốt thế này , người làm chị như chị đây cũng được yên lòng phần nào. Chị hận cái thân thể từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, bác sĩ dặn không chịu được kinh hãi hay lao lực nên mới ngậm ngùi đành lòng nhường lại cái phúc phận làm Tưởng phu nhân này cho em hưởng sái."
Tôi thong thả nhai nốt miếng thịt bò mềm tan, không hề thèm nổi đóa mà chỉ chậm rãi quay sang nhìn Tưởng Dực bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhất có thể, rồi cười híp mắt chớp chớp lông mi đáp lại :
"Ô hay chị hai nói cái gì ngược đời vậy ? Đêm qua chồng em mới thủ thỉ giải thích chuyện này mà. Anh ấy bảo đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm tày đình thôi."
Tôi quay sang Tưởng Dực, giọng ngọt như mía lùi:
"Chồng yêu, anh nói lại cho chị em nghe đi , rốt cuộc ai mới là người mà nhà họ Tưởng nhắm tới từ đầu nào?"
Tưởng Dực đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Lâm Nhu Nhu, thản nhiên buông một câu khiến cả bàn ăn c/h/ế/t lặng:
" Tôi chưa bao giờ có ý định cầu hôn Lâm Nhu Nhu. Người tôi chọn, từ đầu đến cuối chỉ có Lâm Hân."
Lâm Nhu Nhu làm rơi cả đôi đũa xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.