Loading...

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng
#5. Chương 5

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

"Cà phê Arabica ngài thích em đã pha sẵn ở nhiệt độ hoàn hảo nhất."

Nói xong, cô ta liếc xéo qua tôi một cái bén ngót. Ánh mắt từ đon đả nịnh bợ lập tức chuyển sang chế giễu, khinh khỉnh coi thường ra mặt.

Tưởng Dực coi cô ta như không khí vô hình, sải bước đi thẳng vào phòng làm việc. Tôi vội vàng định nối gót đuổi theo thì cô thư ký kia bỗng nhiên lùi lại , chắn ngang ngay giữa cửa. Cô ta mỉm cười công nghiệp:

"Tưởng phu nhân, Tưởng tổng đang cần không gian yên tĩnh để phê duyệt tài liệu mật, người không có phận sự miễn làm phiền. Mời cô sang phòng chờ uống nước lọc đi ."

Tôi nhướng mày, m/á/u cung đấu trong người lập tức sục sôi. Ái chà chà, tiểu tam thời nay lộng hành đến mức dám chặn cửa chính thất ngay tại hang ổ của chồng cơ à ?

Tôi chưa kịp vận nội công c/h/ử/i tiếp thì chất giọng lạnh như băng ngàn năm của Tưởng Dực đã dội ra từ bên trong:

"Lâm Hân, em đứng hóa đá ở đó làm gì? Khoảng cách quá 5 mét rồi đấy."

Tôi nhếch mép cười đắc thắng nhìn cô thư ký, điệu đà hất lọn tóc ra sau đầy kiêu hãnh:

"Ngại quá cô Anna ơi, chồng tôi ấy mà mắc cái bệnh bám hơi vợ mãn tính, xa tôi 1 cm là anh ấy không thở nổi. Phiền cô nhường đường."

Nói đoạn, tôi hiên ngang lách người qua cô ta , ngẩng cao đầu sải bước vào phòng chủ tịch, để lại cô thư ký Anna đứng c/h/ế/t chân tại chỗ, khuôn mặt trát đầy phấn méo xệch như bị ai tát.

Vào đến phòng, Tưởng Dực chẳng thèm nói lời nào, ném thẳng cho tôi một xấp tạp chí thời trang và báo cáo tài chính dày cộp, hất cằm chỉ về phía bộ sofa tiếp khách đắt tiền được ngăn cách với bàn làm việc của hắn bởi một tấm rèm voan mỏng manh:

"Ngồi im ở đó, cấm chạy lung tung."

Xuyên qua lớp rèm voan mờ ảo, tôi vẫn có thể chiêm ngưỡng lờ mờ bóng dáng hắn đang cắm cúi ký tá văn kiện, thỉnh thoảng lại nhíu mày đầy nghiêm nghị và quyến rũ. Gái ham tài trai ham sắc, trông hắn lúc làm việc đúng là em lừm hết sức.

Tôi đang ngáp ngắn ngáp dài thiu thiu buồn ngủ thì tiếng giày cao gót nện cộp cộp xuống sàn lại vang lên phá bĩnh. Cửa phòng hé mở, cô ả Anna lại uốn éo bước vào . Lần này trên tay cô ta là một khay đựng thố súp tổ yến chưng đường phèn nóng hổi khói bốc nghi ngút.

Vừa bước đến gần mép t/h/ả/m chỗ tôi ngồi , gót giày của Anna bỗng nhiên vô tình vấp vào nhau loạng choạng. Cả người cô ta cùng khay súp nóng rực lao thẳng về phía mặt tôi , miệng cô ả còn giả chân kêu lên thất thanh:

"Á! Tưởng phu nhân cẩn thận!"

Cái chiêu trò khổ nhục kế thối nát định tạt nước nóng hủy dung tôi rồi đổ thừa là do tôi xô ngã này á? Xin lỗi đi gái, bà đây cày phim Chân Hoàn Truyện từ hồi 5 tuổi rồi nhé!

Phản xạ nhanh như một ninja, tôi co giò phi thẳng lên thành ghế sofa, uốn éo nghiêng người né sang một bên mượt mà như neo trong ba lê trận.

"Xoảng!"

Khay súp rơi tự do xuống mặt sàn cẩm thạch vỡ tan tành, nước tổ yến sôi sùng sục văng tung tóe lên đôi chân trần miên man của Anna khiến cô ta hét lên một tiếng đau đớn như lợn bị chọc tiết.

Lúc này tôi mới vội vàng nhảy xuống, khuôn mặt trưng ra vẻ hốt hoảng và quan tâm tột độ, cố tình nâng tông giọng lanh lảnh vang vọng để người bên ngoài rèm nghe cho rõ:

"Trời đất quỷ thần ơi, thư ký Anna, sao cô lại làm ăn bất cẩn chân nam đá chân chiêu như vậy chứ? Cô nhìn xem, đi đứng không vững thì đừng có cố ra gió bưng bê đồ nóng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-5
Nhỡ đâu vừa rồi cô đổ ụp vào đầu đối tác quan trọng nào đó thì uy tín của Tưởng tổng để đi đâu ?"

Tôi quét đôi mắt hình viên đạn nhìn xuống đôi giày gót nhọn hoắt như cái đinh và chiếc váy ngắn cũn cỡn mỏng tang của cô ta , chép miệng đầy vẻ thương cảm giả tạo:

"Ôi chao, váy thì ngắn thế này , giày thì cao thế này , cô đi lại trong văn phòng chủ tịch mà cứ như đi catwalk vậy , bảo sao không vấp! Cô có cần tôi gọi bác sĩ không ? Hay để tôi gọi bảo vệ đưa cô đi cấp cứu cho kịp, kẻo để lại sẹo thì khổ thân đôi chân vàng ngọc!"

Bên ngoài rèm, tiếng ghế của Tưởng Dực kéo kẹt một cái. Hắn vén rèm bước ra , ánh mắt lạnh lẽo quét qua hiện trường.

Anna lập tức chuyển sang chế độ nạn nhân, nước mắt lưng tròng, ôm chân rên rỉ:

"Tưởng tổng... em... em không cố ý... em chỉ muốn mang súp cho Tưởng phu nhân bồi bổ... em bị trượt chân..."

Tưởng Dực nhìn khay súp đổ, rồi nhìn tôi đang đứng khoanh tay, tóc tai hơi rối vì màn né đòn vừa rồi , nhưng mặt mũi lành lặn không sứt mẻ.

Hắn cúi xuống, không hề đỡ Anna, mà thản nhiên nói với trợ lý vừa chạy vào :

"Gọi bộ phận vệ sinh lên dọn. Và gọi nhân sự lên lập biên bản. Thư ký Anna tự ý mang đồ ăn không qua kiểm định an toàn thực phẩm vào phòng chủ tịch, vi phạm quy tắc số hai của Tưởng phu nhân."

Tôi : ??? Quy tắc số hai nào của tôi ?

Anna ngớ người :

"Quy tắc... quy tắc gì ạ?"

Tưởng Dực kéo tôi lại gần, vòng tay qua eo tôi , giọng đều đều:

"Quy tắc số hai: Mọi đồ ăn thức uống đưa vào miệng tôi đều phải do vợ tôi nếm thử đầu tiên. Cô mang súp vào mà không qua vợ tôi , nếu trong đó có độc thì ai chịu trách nhiệm? Cô định mưu sát tôi à ?"

Cả phòng trợ lý im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.

Anna mặt cắt không còn giọt m/á/u, lắp bắp:

"Em... em không có ..."

"Không có thì cũng là tắc trách," Tưởng Dực chốt hạ, "Trừ ba tháng lương, chuyển xuống kho lưu trữ hồ sơ tầng hầm B3. Ở đó không cần đi giày cao gót, không sợ trượt chân nữa."

Anna được hai bảo vệ dìu ra ngoài, chân vẫn còn bỏng rát, khóc không ra tiếng.

Cửa phòng đóng lại , tôi mới dám thở phào, quay sang nhìn hắn , mắt sáng rỡ:

"Oa, Tưởng Dực, anh ngầu đét luôn! Anh nhìn ra cô ta cố tình à ?"

Hắn liếc tôi , kéo tôi ngồi xuống đùi hắn trên sofa, lấy khăn giấy lau vết súp b/ắ/n lên cổ tay tôi :

"Em nghĩ chồng em mù à ? Cái trò vấp ngã giả trân đó, đến phim TVB năm 2000 còn không thèm xài nữa."

Tôi cười hì hì, được đà nịnh bợ:

"Thì em cũng né được mà! Em có võ đấy nhé! Anh thấy cú né vừa rồi của em có đỉnh không ?"

"Đỉnh," hắn gật đầu, nhưng tay lại siết eo tôi c/h/ặ/t hơn, " Nhưng lần sau không được tự mình mạo hiểm như thế. Nhỡ đâu là nước sôi 100 độ thì sao ? Em định để mặt mình thành tổ yến luôn à ?"

Giọng hắn có chút gắt, nhưng lại đầy lo lắng.

Tôi sững lại , tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên hắn lo cho tôi một cách lộ liễu như vậy .

"Em biết rồi mà... em phản xạ nhanh lắm..."

"Nhanh cái gì mà nhanh!" Hắn b/úng trán tôi một cái rõ đau, "Ngốc c/h/ế/t đi được . Sau này có chuyện gì cứ đứng sau lưng tôi , để tôi xử lý. Em chỉ cần làm một việc thôi..."

"Việc gì ạ?"

"Ngồi yên trong bán kính 5 mét và tiếp tục thử độc cho tôi . Hiểu chưa ?"

Tôi ôm trán, vừa đau vừa buồn cười , nhưng trong lòng lại ngọt ngào lạ thường. Hóa ra làm Tưởng phu nhân, ngoài việc làm gấu bông ôm ngủ và máy thử độc, còn được chồng bảo kê khỏi trà xanh nữa.

Cũng... hời phết đấy chứ!

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo