Loading...
"Rầm!"
Một tiếng động chát chúa vang lên khi cơ thể Lục Thanh Thanh bật bật dậy khỏi giường, đập mạnh vào thành tủ đầu giường bằng gỗ sồi nguyên khối.
Cô thở dốc, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội như một người sắp c.h.ế.t đuối vừa ngoi lên mặt nước. Đôi mắt hạnh nhân mở to, đỏ ngầu, vằn vện những tia m.á.u mang theo sát khí đặc quánh và sự điên cuồng chưa kịp tan biến. Bàn tay thon dài theo phản xạ tự nhiên vươn ra , định ngưng tụ một lưỡi đao bằng dị năng hệ Mộc để đ.â.m xuyên qua hộp sọ của kẻ thù.
Nhưng không có con Tang thi vương khổng lồ nào cả. Không có mùi hôi thối của xác thịt rữa nát, cũng không có bầu trời xám xịt tro tàn của ngày tận thế.
Thay vào đó là mùi hương thoang thoảng của tinh dầu hoa hồng Pháp. Xung quanh cô là những bức tường bọc lụa mềm mại, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê rọi xuống tấm t.h.ả.m lông cừu đắt tiền. Mọi thứ đều xa hoa, lộng lẫy và yên bình đến mức khiến Lục Thanh Thanh cảm thấy buồn nôn vì không chân thực.
"Đây là..."
Giọng nói của cô khàn đặc, khô khốc. Cô chậm rãi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình . Không có những vết sẹo chằng chịt do móng vuốt quái vật cào xé. Làn da trắng ngần, mịn màng, mười ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, phủ lớp sơn màu đỏ rượu vang kiêu kỳ. Trên người cô đang khoác một chiếc váy lụa mỏng manh, thiết kế tinh xảo ôm sát đường cong cơ thể.
Lục Thanh Thanh lảo đảo bước xuống giường. Đôi chân trần giẫm lên tấm t.h.ả.m êm ái mang lại một cảm giác nhột nhạt xa lạ. Cô bước tới trước chiếc gương trang điểm lớn mạ vàng theo phong cách hoàng gia.
Người con gái trong gương vô cùng xinh đẹp , ngũ quan sắc sảo, lông mày lá liễu kiêu ngạo, đôi môi đỏ mọng như đóa hồng có gai. Chỉ có đôi mắt là lạc lõng. Ánh mắt ấy quá lạnh lẽo, quá già cỗi và tàn nhẫn, hoàn toàn không phù hợp với một đại tiểu thư sống trong nhung lụa.
Đó là khuôn mặt của cô năm hai mươi hai tuổi.
Lục Thanh Thanh đưa tay chạm vào mặt kính lạnh buốt. Ký ức ùa về như một cơn sóng thần, xé rách màng nhĩ cô bằng những âm thanh hỗn loạn.
Mười năm mạt thế. Cô đã sống sót qua mười năm địa ngục đó, chứng kiến nhân tính thối nát, tay nhuốm m.á.u không biết bao nhiêu sinh vật đột biến và cả những kẻ phản trắc. Cuối cùng, khi bị dồn vào chân tường, cô đã chọn cách kích nổ lõi năng lượng, đồng quy vu tận cùng con Tang thi vương.
Thế nhưng, trước khi mạt thế giáng xuống, cuộc đời cô vốn dĩ đã là một tấn bi kịch được đạo diễn bởi chính những người mang danh m.á.u mủ ruột rà.
Ánh mắt Lục Thanh Thanh dời xuống chiếc váy
dạ
hội đính kim cương đang treo
trên
giá đỡ ở góc phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-tieu-thu-trong-sinh-tau-tan-tai-san/chuong-1
Chiếc váy
được
đặt may riêng từ Ý, trị giá hàng triệu tệ.
Hôm nay là ngày mười lăm tháng tám. Ngày diễn ra tiệc đính hôn của đại tiểu thư Tập đoàn Lục Thị và Ngụy Quang Minh.
"Mình thực sự đã sống lại ..." Lục Thanh Thanh lẩm bẩm, một nụ cười quỷ dị dần lan tỏa trên khóe môi.
Nụ cười ấy không chứa đựng sự vui mừng của kẻ sống sót, mà chứa đầy sự giễu cợt và sát ý ngút ngàn. Cô nhớ quá rõ ngày này . Ngày đính hôn ngỡ như đẹp nhất cuộc đời người con gái lại chính là nhát d.a.o chí mạng đ.â.m thẳng vào tim cha mẹ cô, đẩy toàn bộ Lục gia xuống vực thẳm.
Kiếp trước , ngay trong buổi tiệc tối nay, người chú ruột luôn tỏ ra hiền lành, an phận là Lục Tông Nghĩa đã bất ngờ đứng lên sân khấu. Ông ta nước mắt ngắn nước mắt dài, mang ra một xấp tài liệu giả mạo được chuẩn bị vô cùng tinh vi, vu khống cha cô — Lục Tông Vĩ — tội danh tham ô quỹ tập đoàn, trốn thuế và rửa tiền bẩn.
Chưa dừng lại ở đó, gã vị hôn phu mà cô yêu thương say đắm, Ngụy Quang Minh, kẻ luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc thâm tình, ấm áp, đã lập tức trở mặt. Hắn đứng về phe Lục Tông Nghĩa, diễn vai một người đàn ông chính trực bị lừa dối, công khai từ hôn và sỉ nhục cô trước mặt toàn bộ giới thượng lưu Nam Thành.
Bọn chúng đã cấu kết với nhau từ lâu. Ngụy gia đang sa sút cần một khối tài sản khổng lồ để vực dậy, còn Lục Tông Nghĩa thì khao khát chiếc ghế Chủ tịch và toàn bộ cổ phần của anh trai mình . Sự phản bội đê hèn ấy đã khiến cha cô lên cơn nhồi m.á.u cơ tim, mẹ cô vì quá sốc mà đột quỵ trên đường đưa chồng đến bệnh viện. Lục Thanh Thanh từ một đại tiểu thư cao cao tại thượng chớp mắt biến thành tội đồ, bị đuổi ra khỏi nhà không một xu dính túi, mang theo khoản nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống.
Nếu không có mạt thế bất ngờ ập đến vào một năm sau đó, có lẽ cô đã c.h.ế.t t.h.ả.m trong con hẻm tồi tàn nào đó vì bị bọn đòi nợ thuê do Lục Tông Nghĩa phái tới đ.á.n.h đập.
"Lục Tông Nghĩa... Ngụy Quang Minh..." Lục Thanh Thanh gằn từng chữ, âm thanh phảng phất như tu la đòi mạng từ địa ngục bò lên.
Cơn phẫn nộ bùng lên khiến nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ. Nhưng rất nhanh, Lục Thanh Thanh nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu. Mười năm sinh tồn trong mạt thế đã dạy cho cô một bài học cốt lõi: Tức giận là thứ cảm xúc vô dụng nhất. Kẻ sống sót là kẻ biết giữ một cái đầu lạnh và ra tay tàn độc hơn kẻ thù.
Cô cúi đầu, nhìn xuống ngón tay trỏ bên trái của mình . Một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ, hoa văn chạm khắc tinh xảo đang nằm yên vị ở đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.