Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng Lục Thanh Thanh biết , đối với những kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ hủy hoại danh tiếng thôi là chưa đủ. Cô muốn chúng phải nếm mùi tận cùng của sự đau đớn, phải bị lột sạch mọi thứ, từ quyền lực, tài sản cho đến cả cơ thể vật lý.
Cô xoay người , ánh mắt sắc lẹm lướt qua Ngụy Quang Minh đang lóp ngóp bò dậy với đôi mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí vì bị dồn đến đường cùng. Gã đã mất hết lý trí, bàn tay gã lén lút thò vào túi áo vest, nắm c.h.ặ.t lấy một vật nhọn.
Trò chơi vả mặt bằng tình báo đã kết thúc hoàn hảo. Bây giờ, là thời khắc của bạo lực.
Ánh sáng chớp giật từ hàng chục ống kính máy ảnh chiếu rọi khuôn mặt vặn vẹo của Ngụy Quang Minh. Gã gầm lên một tiếng khản đặc như thú hoang bị dồn vào đường cùng. Trong khoảnh khắc danh dự bị tước đoạt, tương lai bị nghiền nát trước hàng trăm con mắt của giới thượng lưu, chút lý trí cuối cùng của gã đã đứt phăng.
Bàn tay gã rút phắt từ trong túi áo vest ra một con d.a.o găm gập nhỏ xíu nhưng sắc lẹm. Lưỡi d.a.o lóe lên tia sáng lạnh lẽo, xé gió lao thẳng về phía cổ họng Lục Thanh Thanh.
"Cô c.h.ế.t đi , đồ tiện nhân!" Ngụy Quang Minh gào lên, đôi mắt hằn đầy tia m.á.u.
Tiếng la hét kinh hãi vang lên khắp hội trường. Các phu nhân quyền quý che miệng lùi lại , mấy tên cổ đông béo phệ hoảng hốt xô đẩy nhau tìm chỗ nấp. Khung cảnh hỗn loạn tột độ, không một nhân viên an ninh nào kịp phản ứng trước đòn tấn công liều mạng ở khoảng cách chưa tới hai mét.
Nhưng trong mắt Lục Thanh Thanh, động tác của Ngụy Quang Minh chậm chạp và đầy rẫy sơ hở. Mười năm giãy giụa trong mạt thế, đối mặt với những con Tang thi vương tốc độ xé rách cả âm thanh, một nhát d.a.o của gã công t.ử bột này chẳng khác nào trò múa rối của trẻ lên ba.
Sát khí dâng lên ngập tràn trong đáy mắt cô. Dị năng hệ Mộc âm thầm luân chuyển trong kinh mạch, truyền một luồng sức mạnh bạo liệt vào từng thớ cơ.
Ngay khi mũi d.a.o chỉ còn cách yết hầu vài centimet, Lục Thanh Thanh hơi nghiêng người , nhẹ nhàng tránh né đòn tấn công t.ử huyệt. Cùng lúc đó, bàn tay phải của cô vung lên như một gọng kìm thép, bắt c.h.ế.t lấy cổ tay đang cầm d.a.o của Ngụy Quang Minh.
"Rắc!"
Một tiếng bẻ xương giòn giã vang lên, rành rọt và rợn người giữa sảnh tiệc rộng lớn.
"Á á á!" Ngụy Quang Minh thét lên t.h.ả.m thiết, con d.a.o găm rơi cạch xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Cổ tay gã bị gập ngược ra sau một góc độ kỳ dị, xương trắng đ.â.m toạc qua lớp da thịt rỉ m.á.u.
Nhưng
Lục Thanh Thanh
chưa
dừng
lại
. Cô tuyệt đối
không
có
khái niệm nương tay với kẻ thù.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-tieu-thu-trong-sinh-tau-tan-tai-san/chuong-13
Với đôi mắt lạnh lẽo
không
mang một tia nhiệt độ, cô xoay
người
, mượn lực từ cú vặn tay, tung một cú đá tàn khốc bằng đôi giày cao gót nhọn hoắt thẳng
vào
đầu gối của gã.
"Rắc!" Lại một tiếng vỡ vụn kinh hoàng. Xương bánh chè của Ngụy Quang Minh nát bấy. Cơ thể to lớn của gã mất trọng tâm, khuỵu mạnh xuống mặt đất.
Lúc này , khuôn mặt Lục Thanh Thanh hơi cúi xuống, ghé sát vào vành tai gã, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở của t.ử thần: "Đời trước , đời này ... những thứ cặn bã như anh , sống chỉ làm bẩn không khí."
Ngụy Quang Minh ngước đôi mắt đầy nước và sự kinh hoàng tột độ lên nhìn cô. Gã muốn cầu xin, nhưng cổ họng chỉ phát ra được những tiếng khò khè đau đớn.
Và rồi , Lục Thanh Thanh lùi lại nửa bước, nhấc cao chiếc chân thon dài ẩn dưới lớp váy dạ hội xẻ tà. Bằng một độ chính xác tuyệt đối và lực đạo kinh người , cô giáng một cú đạp từ trên xuống, nện thẳng gót giày nhọn vào phần hiểm yếu nhất giữa hai chân của Ngụy Quang Minh.
Một âm thanh vỡ nát nghèn nghẹt vang lên, kèm theo đó là tiếng rú t.h.ả.m thiết không còn mang âm sắc của con người .
Cơ thể Ngụy Quang Minh nảy lên bần bật như cá mắc cạn, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy hạ bộ, m.á.u tươi từ từ rỉ ra , thấm đẫm lớp quần âu đắt tiền. Gã co quắp trên sàn, tròng mắt trắng dã lật ngược, bọt mép trào ra , hoàn toàn ngất lịm trong cơn đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng của hệ thần kinh.
Phế vật lý. Triệt để hủy hoại. Kể từ giây phút này , Ngụy Quang Minh không những thân bại danh liệt, mà vĩnh viễn mất đi khả năng làm một người đàn ông.
Cả hội trường Đế Đô rơi vào một sự tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc. Tiếng bấm máy ảnh cũng ngừng bặt. Tất cả mọi người , từ giới truyền thông đến các tinh anh thương trường, đều hóa đá. Bọn họ trừng mắt nhìn cô đại tiểu thư Lục gia luôn bị gắn mác "mềm yếu, nhút nhát" giờ đây đang đứng thẳng tắp, tà váy đỏ rực khẽ bay, dưới chân là một kẻ tàn phế nằm trên vũng m.á.u.
Lâm Nghiên Chi đứng tựa lưng vào một cây cột cẩm thạch ở góc khuất, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Anh nâng ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, ánh mắt khóa c.h.ặ.t vào bóng dáng kiêu ngạo của Lục Thanh Thanh.
"Ra tay dứt khoát, lực đạo hoàn hảo, tìm đúng t.ử huyệt. Không thừa một động tác." Lâm Nghiên Chi lẩm bẩm, trái tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c đập nhanh hơn một nhịp. Sự tò mò và hứng thú của anh đối với cô gái này đã phình to đến mức không thể kiểm soát. Một con sói đội lốt cừu trắng, một đóa hoa hồng có tẩm kịch độc. Tuyệt vời làm sao .
Giữa bầu không khí đông đặc vì sợ hãi, Lục Thanh Thanh thong thả rút từ trong chiếc túi xách bạch kim ra một chiếc khăn tay lụa. Cô lau sạch vài giọt m.á.u b.ắ.n lên mu bàn tay, sau đó vứt toẹt chiếc khăn xuống mặt Ngụy Quang Minh. Động tác tao nhã nhưng ngập tràn sự khinh bỉ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.