Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Phản xạ tuyệt vời đấy, Lục đại tiểu thư."
Một giọng nam trầm ấm, mang theo ba phần cợt nhả, bảy phần thăm dò vang lên từ góc khuất sau cột trụ bê tông.
Lục Thanh Thanh xoay người , ánh mắt lạnh lẽo như sương giá quét qua bóng tối.
Lâm Nghiên Chi chậm rãi bước ra . Dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy của tầng hầm, vóc dáng cao lớn, vai rộng eo hẹp của anh hiện lên đầy áp bách. Chiếc áo vest đắt tiền đã được cởi bỏ, vắt hờ hững trên cánh tay. Chiếc cravat bị nới lỏng, hai cúc áo sơ mi trên cùng mở tung, để lộ yết hầu gợi cảm và đường nét xương quai xanh rắn rỏi. Khí chất tinh anh , đạo mạo trên sảnh tiệc đã biến mất, thay vào đó là một vẻ lưu manh ngầm, nguy hiểm và đầy tính xâm lược của một con thú săn mồi thực thụ.
Anh không mang theo sát khí, nhưng sự hiện diện của anh lại khiến Lục Thanh Thanh phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Người đàn ông này đã âm thầm quan sát cô từ đầu buổi tiệc. Anh ta giống như một bóng ma giấu mình trong bữa tiệc ánh sáng, thu vào mắt toàn bộ vở kịch đẫm m.á.u mà cô vừa đạo diễn.
"Lâm thiếu gia có sở thích chặn đường phụ nữ ở bãi đỗ xe vào đêm khuya sao ?" Lục Thanh Thanh buông thõng tay, dị năng trong lòng bàn tay tạm thời thu lại , nhưng ánh mắt vẫn sắc như d.a.o cạo. "Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta không thân thiết đến mức có thể đứng đây chào hỏi."
Lâm Nghiên Chi bật cười . Tiếng cười trầm thấp, từ tính vang vọng trong không gian hẹp. Anh thong thả bước tới, dừng lại ở khoảng cách an toàn – đủ gần để cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, nhưng đủ xa để không kích hoạt sự phản công của một kẻ mang tính phòng bị cao như cô.
"Chúng ta quả thực không thân ," Lâm Nghiên Chi đút một tay vào túi quần, đôi mắt đen láy ghim c.h.ặ.t lấy khuôn mặt kiều diễm nhưng lạnh lẽo của cô. " Nhưng tôi lại vô tình chứng kiến một màn ảo thuật vĩ đại nhất Nam Thành đêm nay. Một cô đại tiểu thư vốn được mệnh danh là bình hoa di động, chỉ trong hai tiếng đồng hồ, lại có thể làm bốc hơi toàn bộ tài sản trong biệt thự Lục gia mà không để lại một dấu vân tay, một sợi tóc, hay bất kỳ nhất đoạn camera an ninh nào. Cô nói xem, tôi có nên tò mò không ?"
Trái tim Lục Thanh Thanh khẽ đập chệch một nhịp, nhưng nét mặt cô vẫn bình thản như mặt hồ mùa thu,
không
để lộ dù chỉ một tia bối rối. Cô thừa
biết
năng lực thu thập tình báo của thế lực
đứng
sau
Lâm Nghiên Chi
không
phải
dạng
vừa
, nhưng việc
anh
ta
dám lật bài ngửa ngay tại đây chứng tỏ
anh
ta
không
có
ý định dùng nó để uy h.i.ế.p cô theo cách thông thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-tieu-thu-trong-sinh-tau-tan-tai-san/chuong-19
"Trí tưởng tượng của Lâm thiếu gia phong phú quá rồi ," Lục Thanh Thanh nhếch môi, giọng điệu mang theo sự giễu cợt nhàn nhạt. "Cảnh sát Cục Trị an đã kết luận Lục Tông Nghĩa tự biên tự diễn, chuyển tẩu tài sản để đổ tội cho cha tôi . Biên bản đã ghi rõ ràng, tên ngốc đó cũng đã gào khóc nhận tội trong vô vọng. Anh đứng đây chất vấn một nạn nhân đáng thương như tôi , không thấy mình quá vô lý sao ?"
"Nạn nhân đáng thương?" Lâm Nghiên Chi tiến thêm nửa bước, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đáng kể. Mùi hương bạc hà the mát pha lẫn chút mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt từ người anh phả vào khứu giác cô. Khóe môi anh cong lên một độ cong đầy tà tứ: "Một nạn nhân đáng thương có thể tung ra chiếc USB chứa bằng chứng mã hóa chuẩn cấp cao, đ.á.n.h sập hệ thống máy chiếu của khách sạn trong ba giây? Một nạn nhân đáng thương có thể dùng một cú đá với lực lượng và góc độ hoàn hảo đến mức nghiền nát xương bánh chè và phế bỏ hoàn toàn khả năng đàn ông của Ngụy Quang Minh chỉ trong một cái chớp mắt?"
Lâm Nghiên Chi cúi đầu, ánh mắt nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt lớp vỏ bọc băng giá của cô: "Lục Thanh Thanh, động tác hạ gục kẻ thù của cô tàn nhẫn, dứt khoát và mang đậm mùi vị của cái c.h.ế.t. Đó không phải là võ phòng thân của giới thượng lưu. Đó là kỹ năng g.i.ế.c người ."
Không khí xung quanh như đông cứng lại . Sự im lặng kéo dài trong vài giây, căng như dây đàn sắp đứt.
Bất thình lình, Lục Thanh Thanh tiến lên một bước. Thay vì lùi lại bảo vệ khoảng cách, cô chủ động thu hẹp ranh giới. Gương mặt tuyệt mỹ của cô ghé sát vào anh , đến mức Lâm Nghiên Chi có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong v.út và đôi đồng t.ử đen sâu thẳm không chút gợn sóng của cô.
"Thì sao ?" Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo hàn khí thấu xương. "Anh định báo cảnh sát bắt tôi vì tội 'quá giỏi' à ? Hay anh muốn thay mặt đám cặn bã họ Ngụy và lão già Lục Tông Nghĩa đòi lại công bằng?"
Lâm Nghiên Chi hơi sững người trước sự táo bạo của cô, sau đó nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn. Sự hứng thú trong mắt anh giờ đây đã chuyển thành một sự khao khát chinh phục mãnh liệt. Trong giới thượng lưu đầy rẫy những kẻ đạo đức giả, những tiểu thư õng ẹo giả tạo, người phụ nữ trước mặt anh giống như một viên kim cương đen được mài giũa từ m.á.u và lửa – sắc bén, độc hại, nhưng lấp lánh đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
"Đòi công bằng cho bọn chúng? Bọn chúng xứng sao ?" Lâm Nghiên Chi nghiêng đầu, giọng điệu chuyển sang trầm ấm, mang theo một sự dung túng kỳ lạ. " Tôi chỉ đang tự hỏi, rốt cuộc cô còn che giấu bao nhiêu chiếc mặt nạ nữa. Chiếc USB đó chứa một phần dữ liệu mà tôi đã cất công theo dõi ròng rã nửa năm trời. Cô nẫng tay trên của tôi , phá nát mạng lưới kinh tế ngầm của Ngụy gia chỉ trong một đêm. Lục Thanh Thanh, cô nợ tôi một ân tình đấy."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.