Loading...
Thẩm Minh Châu hẹn Chiêu Ninh ở một căn nhà nghỉ nhỏ bên hồ Vân Tịch.
Khi Chiêu Ninh đến nơi, trời vừa sáng. Mặt hồ phủ một lớp sương mỏng, những chiếc thuyền neo bên bờ im lìm như chưa từng có người qua lại .
Minh Châu ngồi trong căn phòng cuối hành lang.
Cô ta gầy đi trông thấy. Mái tóc thường ngày được chăm chút tỉ mỉ rối tung, dưới mắt có quầng thâm, trên bàn bày đầy giấy tờ. Chiếc USB màu đen nằm ngay giữa bàn, bên cạnh là một chiếc điện thoại đã bị tháo thẻ nhớ.
Thấy chị gái bước vào , Minh Châu lập tức đứng dậy.
“Chị.”
Chiêu Ninh kéo ghế ngồi xuống.
“Em nói có thứ muốn đưa cho chị.”
Minh Châu mím môi, đặt chiếc USB trước mặt cô.
“Trong này có toàn bộ thư điện t.ử em tìm được từ máy tính cũ của Lục Hoài Sâm. Còn có bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh ta và một người tên Phan Khải.”
Chiêu Ninh không vội cầm lấy.
“Vì sao bây giờ em mới đưa?”
“Vì trước đây em nghĩ chỉ cần em giữ được vị trí bên cạnh anh ta , em sẽ có cơ hội lấy lại những gì thuộc về mẹ .”
Minh Châu cúi đầu, giọng nghẹn lại .
“Em biết mẹ để lại một phần cổ phần cho em. Em cũng biết chị chưa bao giờ tranh giành với em. Nhưng em không cam lòng. Từ nhỏ, mọi người đều nói chị thông minh hơn, chị giống mẹ hơn, chị mới là người có thể tiếp quản Thiên Khuyết. Em đã cố gắng thế nào cũng chỉ là người đứng sau chị.”
“Cho nên em giúp Lục Hoài Sâm?”
“Ban đầu anh ta nói chỉ muốn hợp tác. Anh ta bảo chị sẽ sớm kết hôn, sau đó không còn muốn quản lý dự án nữa. Anh ta nói nếu em giúp anh ta hoàn tất chuyển nhượng, em sẽ có một vị trí riêng, không cần sống dưới cái bóng của chị.”
Minh Châu cười chua chát.
“Em biết mình ngu ngốc. Nhưng em không biết anh ta định dùng em làm người chịu tội.”
“Em ký hợp đồng đó khi nào?”
“Ba năm trước . Anh ta nói đó là giấy xác nhận quyền sử dụng một phần tài liệu nghiên cứu, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu. Em đã ký bản đầu tiên. Sau đó, anh ta bảo hồ sơ bị sai, cần ký bổ sung. Em ký thêm vài tờ, nhưng không đọc kỹ.”
Chiêu Ninh nhìn em gái.
“Em đã trưởng thành rồi , Minh Châu. Không đọc hợp đồng không thể biến chữ ký thành vô nghĩa.”
“Em biết .”
Minh Châu không khóc lóc biện hộ.
“Em không mong chị tha thứ. Em chỉ muốn trước khi anh ta biến em thành kẻ chủ mưu, chị biết em đã làm gì. Em có thể chịu trách nhiệm vì những gì em thực sự làm . Nhưng em không muốn nhận tội thay anh ta .”
Lần đầu tiên, Chiêu Ninh nghe được một câu nói mà không có chữ “nhưng” dùng để đẩy trách nhiệm sang người khác.
Cô cầm USB lên.
“Chị sẽ giao nó cho luật sư kiểm tra. Nếu tài liệu là thật, chúng ta sẽ nộp cho cơ quan điều tra. Còn việc em có phải chịu trách nhiệm hay không , để chứng cứ quyết định.”
Minh Châu ngẩng đầu.
“Chị không hỏi em có còn yêu anh ta không sao ?”
“Có cần hỏi không ?”
Cô ta cứng họng.
Chiêu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Minh Châu, chị không còn muốn biết em yêu ai. Chị chỉ muốn biết từ giờ em định trở thành người thế nào.”
Một lúc lâu sau , Minh Châu mới trả lời:
“Em muốn tự cứu mình . Sau đó, nếu có thể, em sẽ sửa những gì em đã làm sai.”
“Vậy bắt đầu từ việc kể toàn bộ sự thật.”
Chiêu Ninh mở chiếc máy tính mang theo, sao chép dữ liệu sang một thiết bị lưu trữ mới. Sau đó, cô yêu cầu Minh Châu ghi lại thời điểm nhận từng tài liệu, nguồn gốc của chúng và những lần cô từng ký giấy tờ cho Lục Hoài Sâm.
Minh Châu làm theo.
Không ai ôm nhau khóc .
Không có một câu “chị em mình từ nay như trước ”.
Bởi vì giữa họ không chỉ có hiểu lầm. Còn có những lựa chọn thật sự đã làm tổn thương người khác. Tha thứ, nếu có , cũng không thể được quyết định bằng một buổi sáng đầy nước mắt.
Trước khi Chiêu Ninh rời
đi
, Minh Châu bất ngờ gọi cô
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-cuoi-nay-toi-den-de-doi-mang/chuong-13
“Chị, còn một chuyện.”
“Em nói đi .”
“Em từng nghe Lục Hoài Sâm nói về mẹ .”
Chiêu Ninh quay lại .
Minh Châu siết c.h.ặ.t hai bàn tay.
“Anh ta nói nếu không có Tô Uyển Nghi, Thiên Khuyết đã được chuyển giao từ lâu. Anh ta còn nói người khiến bà ấy không thể tiếp tục nghiên cứu không phải người ngoài.”
Không khí trong phòng như ngưng lại .
“Em nghe câu đó khi nào?”
“Khoảng một năm trước . Lúc ấy em nghĩ anh ta chỉ đang nói về tranh chấp quyền sở hữu. Em không biết mẹ đã gặp chuyện gì.”
“Còn câu nào nữa không ?”
Minh Châu nhắm mắt nhớ lại .
“Anh ta nói : ‘Người nhà họ Thẩm lúc nào cũng dễ đối phó nhất. Chỉ cần cho họ một lý do để tự nghi ngờ nhau , chẳng cần ai ra tay.’”
Chiêu Ninh đứng yên.
Cô từng nghĩ kẻ thù của mình là Lục Hoài Sâm. Sau đó, cô cho rằng còn có người đứng sau hắn . Bây giờ, cô bắt đầu hiểu thứ đã giúp họ tồn tại suốt nhiều năm không hẳn là một kẻ chủ mưu hoàn hảo.
Mà là một gia đình không chịu đối diện với sự thật.
Một người tham lam.
Một người im lặng.
Một người vì ghen ghét mà làm ngơ.
Và một người luôn tin rằng tình thân sẽ khiến tất cả được tha thứ.
Trước khi đi , Chiêu Ninh đặt lên bàn một tờ giấy.
“Đây là thông tin liên hệ của luật sư Tần. Từ giờ, em không được tự ý gặp Lục Hoài Sâm, không xóa bất cứ dữ liệu nào, cũng không liên lạc với những người có tên trong hồ sơ nếu chưa được tư vấn pháp lý.”
Minh Châu nhìn tờ giấy.
“Chị vẫn giúp em?”
“Chị giúp sự thật được làm rõ. Em có thể được lợi từ việc đó, nhưng đừng nhầm lẫn hai chuyện.”
Chiêu Ninh mở cửa.
“Còn nữa. Đừng gọi chị để xin tha thứ. Hãy sống sao cho một ngày nào đó, em có thể tự nhìn vào những gì mình đã làm mà không cần trốn tránh.”
Cánh cửa khép lại .
Minh Châu ngồi một mình trong căn phòng. Lần đầu tiên, cô ta không biết phải đổ lỗi cho ai.
Và có lẽ, đó mới là khởi đầu thật sự.
Cùng ngày, luật sư Tần hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ các tài liệu.
Kết quả khiến mọi chuyện phức tạp hơn dự đoán.
Một số thư điện t.ử trong USB có dấu hiệu bị sửa nội dung. Nhưng bản sao lưu trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ vẫn còn dữ liệu đối chiếu. Các hợp đồng mà Minh Châu ký có thật, song phần phụ lục chuyển nhượng không nằm trong bản cô ta từng nhận. Một tài khoản quản trị đã thêm phụ lục sau đó, sử dụng quyền truy cập thuộc bộ phận điều hành của Thịnh Nguyên.
Điều đáng chú ý nhất nằm ở dòng xác nhận cuối cùng.
Người phê duyệt giao dịch là Lục Hoài Sâm.
Nhưng không phải với tư cách người đại diện duy nhất của công ty.
Hắn đã ký bằng một quyền ủy nhiệm được cấp từ nhiều năm trước , khi Thẩm Chính Khang còn là người kiểm soát một phần tài khoản quản trị dự án.
Nói cách khác, Lục Hoài Sâm không thể làm tất cả chỉ bằng một mình hắn .
Phải có người mở cánh cửa đầu tiên.
Và cánh cửa ấy được mở từ bên trong nhà họ Thẩm.
Chiều hôm đó, Chiêu Ninh nhận được cuộc gọi từ cha.
“Về nhà ngay. Cha cần nói chuyện với con.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện Thiên Khuyết.”
“Cha định nói thật lần này chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi Thẩm Chính Khang đáp:
“Con đang đi quá xa.”
Chiêu Ninh nhìn màn hình máy tính, nơi bản đối chiếu dấu thời gian đang mở.
“Cha, con đã nghe bản ghi của mẹ .”
Lần này , đầu dây bên kia im lặng lâu đến mức cô tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.
Cuối cùng, ông nói :
“Con nghe được bao nhiêu?”
“Đủ để biết mẹ từng yêu cầu cha bảo vệ sự thật. Nhưng con vẫn chưa biết vì sao cha không làm vậy .”
“Có những chuyện không đơn giản như con nghĩ.”
“Vậy cha hãy giải thích.”
“Không phải qua điện thoại.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.