Loading...
Minh Châu lập tức ngồi xuống bên cạnh cô.
“Là gì vậy ? Chị nói cho em biết đi , biết đâu em có thể giúp chị tìm lại .”
Chiêu Ninh ngước mắt.
“Bản thiết kế của mẹ .”
Sắc mặt Minh Châu hơi đổi.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để Chiêu Ninh nhìn thấy.
“Bản thiết kế của mẹ ?”
Minh Châu cố giữ giọng bình thường.
“Chẳng phải chị vẫn luôn cất nó trong phòng làm việc sao ? Sao lại bị mất được ?”
“Có người đột nhập.”
“Vậy chị đã báo cảnh sát chưa ?”
“Rồi.”
Chiêu Ninh đặt tách trà xuống.
“Cảnh sát nói có thể là người quen gây án. Bởi vì đối phương không phá khóa, cũng không lấy bất kỳ món đồ có giá trị nào khác.”
Minh Châu siết c.h.ặ.t quai túi.
“Người quen?”
“Ừ. Người đó biết chính xác phải tìm thứ gì.”
Chiêu Ninh nhìn cô ta , ánh mắt bình thản.
“Em nghĩ là ai?”
“Làm sao em biết được ?”
Minh Châu bật cười gượng.
“Có lẽ là người làm trong nhà. Chị nên kiểm tra camera đi .”
“Chị đã kiểm tra.”
“Thế nào?”
“Camera hành lang bị ngắt trong mười một phút.”
Minh Châu thở phào rất khẽ.
Nhưng ngay sau đó, Chiêu Ninh nói tiếp:
“May mà camera ngoài cổng vẫn hoạt động. Nó ghi được biển số xe của người rời khỏi nhà vào thời điểm đó.”
Nụ cười trên mặt Minh Châu đông cứng.
Chiêu Ninh không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào.
Cô biết Minh Châu chưa chắc là người trực tiếp đột nhập. Một kẻ cẩn thận như Lục Hoài Sâm sẽ không dễ dàng để cô ta tự tay làm chuyện nguy hiểm.
Nhưng cô ta nhất định biết điều gì đó.
Chỉ cần tiếp tục gây áp lực, sớm muộn gì cũng sẽ có sơ hở.
“Chị đã biết biển số xe chưa ?” Minh Châu hỏi.
“Biết rồi .”
“Là của ai?”
Chiêu Ninh mỉm cười .
“Em tò mò như vậy làm gì?”
Minh Châu lập tức nhận ra mình đã hỏi quá nhiều.
“Em chỉ lo cho chị thôi.”
“Vậy sao ?”
Chiêu Ninh đứng dậy, cầm lấy chiếc túi xách trên ghế.
“Chị phải đến công ty. Nếu em muốn giúp, cứ ở nhà chờ cảnh sát liên hệ.”
Cô đi được vài bước thì dừng lại .
“À, Minh Châu.”
“Dạ?”
“Có một câu mẹ từng nói với chị. Chị nghĩ em cũng nên nhớ.”
Chiêu Ninh quay đầu.
“Bất cứ thứ gì không thuộc về mình , dù có giành được , cũng chưa chắc giữ được .”
Nói xong, cô rời đi .
Minh Châu ngồi bất động trên ghế.
Đĩa bánh ngọt trước mặt vẫn còn nguyên.
Một lúc lâu sau , cô ta mới lấy điện thoại ra , gửi tin nhắn cho Lục Hoài Sâm.
Chị ấy biết có người đột nhập. Camera ngoài cổng ghi được biển số xe. Anh mau kiểm tra đi .
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút, Lục Hoài Sâm đã gọi lại .
“Em đang ở đâu ?”
“Nhà họ Thẩm.”
“Đừng nói thêm gì với cô ấy nữa. Anh sẽ xử lý.”
“ Nhưng nếu cảnh sát tìm ra người đó thì sao ?”
“Anh nói anh sẽ xử lý!”
Giọng anh đột nhiên trở nên gay gắt.
Minh Châu giật mình .
Ở đầu dây bên kia , Lục Hoài Sâm dường như cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh.
Anh hạ giọng.
“Xin lỗi . Anh đang bận. Em cứ làm theo lời anh , đừng tự ý hành động.”
Cuộc gọi kết thúc.
Minh Châu nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt dần đỏ lên.
Cô ta đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện.
Từ việc lén sao chép tài liệu của chị gái, đến việc che giấu những khoản chuyển tiền đáng ngờ, thậm chí chấp nhận đứng sau lưng anh suốt ba năm.
Nhưng trong mắt Lục Hoài Sâm, cô ta chưa bao giờ là người có thể cùng anh đứng trên sân khấu.
Cô ta chỉ là một quân cờ.
Một quân cờ mà anh có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
Ý nghĩ ấy khiến Minh Châu bất giác siết c.h.ặ.t điện thoại.
Không.
Cô ta không thể để mình trở thành kẻ bị bỏ lại .
Nếu Lục Hoài Sâm muốn có Thiên Khuyết, cô ta sẽ giúp anh lấy được nó.
Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ta nhất định phải giành lấy phần thuộc về mình .
Cùng lúc đó, Thẩm Chiêu Ninh đã đến văn phòng luật sư Tần.
Trên bàn là ba tập hồ sơ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-cuoi-nay-toi-den-de-doi-mang/chuong-5
Tập thứ nhất ghi lại toàn bộ nhật ký truy cập vào hệ thống Thiên Khuyết.
Tập thứ hai là bản sao những hợp đồng cấp quyền sử dụng tài liệu mà cô chưa từng ký trực tiếp.
Tập thứ ba là báo cáo sơ bộ về chiếc xe xuất hiện trước nhà họ Thẩm vào đêm xảy ra vụ đột nhập.
Luật sư Tần đẩy tập hồ sơ thứ ba về phía cô.
“Chiếc xe thuộc quyền sử dụng của một công ty vận chuyển thiết bị . Công ty này có quan hệ hợp đồng với một đơn vị cung cấp dịch vụ cho Thịnh Nguyên.”
Chiêu Ninh lật từng trang.
“Có thể xác định người ngồi trên xe không ?”
“Chưa thể. Camera ghi được biển số , nhưng hình ảnh người lái xe không rõ. Chúng ta cần phối hợp với cơ quan điều tra.”
“Còn văn bản ủy quyền?”
“Có vấn đề.”
Luật sư Tần mở tập hồ sơ thứ hai.
“Văn bản được tạo từ tài khoản điện t.ử của cô. Tuy nhiên, nhật ký đăng nhập cho thấy quá trình xác thực có dấu hiệu bất thường. Chúng tôi chưa thể kết luận ai đã thực hiện thao tác, nhưng có thể yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bảo toàn dữ liệu để phục vụ việc xác minh.”
Chiêu Ninh gật đầu.
“Làm đi .”
Luật sư Tần nhìn cô.
“Cô Thẩm, nếu chuyện này liên quan đến người thân hoặc hôn phu của cô, cô nên chuẩn bị tinh thần. Khi điều tra đi sâu, có thể sẽ xuất hiện những thông tin rất khó chấp nhận.”
“Ông Tần.”
Chiêu Ninh khép tập hồ sơ lại .
“Người khó chấp nhận sự thật nhất là người đã sống cùng lời nói dối quá lâu.”
Cô đứng dậy.
“ Tôi không cần ông chứng minh ai là người xấu . Tôi chỉ cần ông giúp tôi chứng minh ai đã làm gì.”
Luật sư Tần nhìn cô hồi lâu, cuối cùng gật đầu.
“Được. Tôi sẽ làm theo đúng quy trình.”
Trước khi rời đi , Chiêu Ninh còn yêu cầu ông chuẩn bị một văn bản quan trọng.
Một thông báo thu hồi quyền sử dụng tài liệu chưa được cấp phép.
Đối tượng nhận là Thịnh Nguyên.
Cô không định lập tức tố cáo Lục Hoài Sâm.
Cô muốn cho anh một cơ hội tự lựa chọn.
Nếu anh lập tức chấm dứt việc sử dụng tài liệu và hợp tác xác minh, cô sẽ có thêm chứng cứ về cách anh phản ứng.
Nếu anh tiếp tục tìm cách che giấu, cô cũng sẽ biết mình nên đi bước tiếp theo như thế nào.
Trong thương trường, một người có thể nói dối bằng lời.
Nhưng chữ ký, dòng tiền và dữ liệu điện t.ử thường không biết nói dối theo cách con người mong muốn .
Mười một giờ trưa, Thịnh Nguyên tổ chức cuộc họp khẩn.
Lục Hoài Sâm ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt là một bản đề xuất hợp tác mới.
Dự án Thiên Khuyết đã được anh chuẩn bị suốt hai năm. Nếu có thể đưa nó ra thị trường đúng thời điểm, anh sẽ có cơ hội thuyết phục hội đồng quản trị trao cho mình quyền điều hành lâu dài.
Nhưng sáng nay, anh nhận được một thông báo khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn.
Chủ sở hữu tài liệu đã yêu cầu tạm ngừng sử dụng một số bản vẽ và dữ liệu liên quan, đồng thời bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường nếu phát hiện vi phạm.
Người ký tên là Thẩm Chiêu Ninh.
Lục Hoài Sâm đọc văn bản lần thứ ba.
Anh không hiểu.
Cô có thể lạnh nhạt với anh , có thể không cho Minh Châu vào công ty, nhưng tại sao lại đưa chuyện này lên mức pháp lý?
Chẳng lẽ cô thực sự muốn trở mặt?
Một giám đốc ngồi bên phải lên tiếng:
“Lục tổng, nếu tài liệu chưa được xác minh quyền sử dụng, chúng ta không thể tiếp tục trình bày nó như tài sản đã được cấp phép.”
Người khác lập tức tiếp lời:
“ Đúng vậy . Nhà đầu tư đã nhận được bản giới thiệu dự án. Nếu bây giờ phát hiện quyền sở hữu có tranh chấp, uy tín của công ty sẽ bị ảnh hưởng.”
Lục Hoài Sâm đặt văn bản xuống.
“Chúng ta chưa từng tuyên bố quyền sở hữu toàn bộ dự án.”
“ Nhưng trong hồ sơ gửi cho đối tác, Thịnh Nguyên được ghi là đơn vị có quyền khai thác thương mại.”
“Đó là quyền sử dụng theo thỏa thuận.”
“Vậy thỏa thuận còn hiệu lực không ?”
Căn phòng im lặng.
Lục Hoài Sâm nhìn người vừa đặt câu hỏi.
Đó là Trịnh Duy Kha, giám đốc pháp chế mới được hội đồng quản trị bổ nhiệm cách đây ba tháng.
Người này nổi tiếng nguyên tắc, không có quan hệ riêng với bất kỳ cổ đông lớn nào.
Trước đây, Lục Hoài Sâm từng cho rằng ông ta chỉ là một nhân viên cứng nhắc.
Hôm nay, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.