Loading...
“Anh nói đúng.”
Lục Hoài Sâm thở phào.
Ngay sau đó, cô nói tiếp:
“Vì vậy , em đã nhờ luật sư chuẩn bị một bản thông báo chính thức để các đối tác có thể kiểm tra quyền sử dụng tài liệu trước khi quyết định đầu tư.”
Một nhân viên bước lên sân khấu, đưa cho cô một tập văn bản.
“Bản thông báo đã được gửi đến các bên liên quan. Những người có quyền lợi trong dự án đều có thể yêu cầu xem xét theo quy trình.”
Chiêu Ninh đặt tập văn bản lên bàn.
“Còn về lễ đính hôn, tôi vẫn muốn tiếp tục.”
Cô quay sang Lục Hoài Sâm.
“Anh có đồng ý không ?”
Lục Hoài Sâm nhìn cô.
Anh không thể hiểu được .
Cô vừa công khai đưa vấn đề pháp lý lên trước toàn bộ khách mời, nhưng vẫn muốn tiếp tục đính hôn.
Cô đang làm gì?
Muốn thử anh ?
Hay muốn ép anh lựa chọn giữa hôn nhân và dự án?
Anh nhìn chiếc nhẫn trong hộp nhung.
Một ý nghĩ chợt lóe lên.
Có lẽ cô chỉ đang giận dỗi.
Có lẽ cô muốn anh xin lỗi trước mặt mọi người .
Có lẽ nếu anh trao nhẫn, nếu anh nói vài câu đủ chân thành, cô sẽ mềm lòng như trước .
Lục Hoài Sâm cầm chiếc nhẫn lên.
“Chiêu Ninh.”
Anh quỳ một gối xuống.
Sảnh tiệc vang lên tiếng xôn xao.
“Anh biết thời gian qua có những chuyện khiến em không vui. Anh cũng biết đôi khi anh quá tập trung vào công việc mà quên mất cảm xúc của em.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô.
“ Nhưng anh muốn em biết rằng anh chưa từng thay đổi tình cảm dành cho em.”
“Anh muốn cưới em.”
“Muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại .”
“Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đứng về phía em.”
Đám đông yên lặng.
Đây là khoảnh khắc mà nhiều người từng chứng kiến ở những buổi tiệc xa hoa.
Một người đàn ông thành đạt quỳ xuống trước người phụ nữ mình yêu.
Một lời hứa.
Một chiếc nhẫn.
Một tương lai được vẽ bằng những lời ngọt ngào.
Nếu là kiếp trước , Chiêu Ninh có lẽ đã khóc .
Nhưng bây giờ, cô chỉ nhìn chiếc nhẫn.
Rồi cô hỏi:
“Anh có nhớ nguồn tiền mua chiếc nhẫn này không ?”
Lục Hoài Sâm sững sờ.
“Em nói gì?”
“Em hỏi anh có nhớ nguồn tiền mua chiếc nhẫn này không .”
Sảnh tiệc lập tức im phăng phắc.
Một vài người bắt đầu nhìn nhau .
Lục Hoài Sâm không thể tin được cô lại hỏi điều ấy vào lúc này .
“Chiêu Ninh, đây không phải lúc để nói chuyện đó.”
“Vậy anh trả lời em sau cũng được .”
Cô nhẹ nhàng đưa tay ra .
Lục Hoài Sâm tưởng cô đã đồng ý.
Anh lập tức đứng dậy, định đeo nhẫn vào tay cô.
Nhưng cô rút tay lại .
“Em chưa nói là đồng ý.”
Nụ cười trên mặt anh hoàn toàn biến mất.
Chiêu Ninh nhìn xuống hàng ghế khách mời.
“Xin lỗi mọi người . Có lẽ hôm nay tôi đã khiến mọi người phải chứng kiến một chuyện không được vui vẻ cho lắm.”
Cô quay sang Lục Hoài Sâm.
“Em nghĩ chúng ta nên hoãn việc xác định ngày cưới cho đến khi những vấn đề liên quan đến dự án được giải quyết.”
“Thẩm Chiêu Ninh!”
Lần đầu tiên trong đêm ấy , Lục Hoài Sâm gọi đầy đủ tên cô bằng giọng giận dữ.
Cô nhìn anh .
“Anh có ý kiến gì sao ?”
Anh nghiến răng.
“Em đang làm nhục anh trước mặt mọi người .”
Chiêu Ninh im lặng một giây.
Rồi cô bật cười .
“Lục Hoài Sâm, em chỉ đặt câu hỏi về nguồn tiền mua chiếc nhẫn. Em cũng chỉ đề nghị xác minh quyền sử dụng tài liệu. Nếu những chuyện này khiến anh cảm thấy bị làm nhục, có phải anh nên tự hỏi tại sao không ?”
Không ai lên tiếng.
Một vị cổ đông lớn tuổi ngồi phía dưới khẽ gật đầu.
Người khác cúi xuống kiểm tra điện thoại, có lẽ đang đọc lại thông báo mà luật sư Tần vừa gửi.
Lục Hoài Sâm nhìn quanh.
Anh nhận ra mình đã mất quyền kiểm soát buổi tiệc.
Không phải vì Chiêu Ninh la hét.
Không phải vì cô đưa ra một lời buộc tội thiếu căn cứ.
Mà vì cô đã khiến mọi người nhìn thấy một sự thật đơn giản.
Cô đang yêu cầu xác minh.
Nếu anh phản đối việc xác minh, chính anh sẽ trở thành người đáng ngờ nhất.
Chiêu Ninh đặt micro xuống.
“Buổi tiệc vẫn tiếp tục. Mọi
người
cứ tự nhiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-cuoi-nay-toi-den-de-doi-mang/chuong-8
”
Cô bước xuống sân khấu.
Không khóc .
Không chạy trốn.
Không quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng giữa ánh đèn.
Cô đi thẳng về phía cửa lớn.
Ở cuối sảnh, Cố Đình Xuyên đang đứng cạnh cửa sổ.
Khi cô đi ngang qua, anh nhẹ nhàng nghiêng người nhường đường.
“Cô Thẩm.”
Chiêu Ninh dừng lại .
“Cố tổng.”
Anh nhìn về phía sân khấu.
“Cô vừa khiến rất nhiều người phải suy nghĩ.”
“Vậy sao ?”
“Ừ.”
Anh nhìn cô.
“ Nhưng cô cũng vừa khiến một số người hiểu rằng cô đang điều tra họ.”
Chiêu Ninh mỉm cười .
“Vậy thì tốt .”
Cố Đình Xuyên hơi nhướng mày.
“Tốt?”
“Người vô tội sẽ không sợ bị điều tra. Còn người có tật giật mình …”
Cô nhìn về phía Lục Hoài Sâm.
“Ít nhất sẽ bắt đầu phạm sai lầm.”
Cố Đình Xuyên không nói gì.
Một lúc sau , anh đưa cho cô một chiếc phong bì.
“Có người đã gửi thứ này đến quỹ sáng nay. Tôi nghĩ cô nên xem.”
Chiêu Ninh mở phong bì.
Bên trong là một bản sao giấy tờ cũ.
Đó là biên bản bàn giao một phần tài liệu nghiên cứu Thiên Khuyết, được lập cách đây mười năm.
Người bàn giao: Tô Uyển Nghi.
Người tiếp nhận: Thẩm Chính Khang.
Nhưng điều khiến Chiêu Ninh c.h.ế.t lặng là dòng chữ được viết tay ở cuối trang.
Chỉ bàn giao bản sao . Bản gốc đã được chuyển đến người giữ chìa khóa thứ ba.
Cô ngẩng đầu.
“Người giữ chìa khóa thứ ba là ai?”
Cố Đình Xuyên nhìn cô.
“Đó chính là điều tôi đang tìm.”
“Anh không biết ?”
“Không.”
Anh dừng lại .
“ Nhưng tôi biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cha cô không phải người duy nhất có mặt trong buổi bàn giao đó.”
Chiêu Ninh nhìn xuống giấy tờ.
Phía dưới chữ ký của Thẩm Chính Khang còn có một dấu xác nhận khác.
Dấu ấy đã bị mực đen che gần hết.
Nhưng cô vẫn nhận ra đường nét quen thuộc.
Một cánh chim.
Cô ngẩng đầu, giọng nói khẽ run.
“Cố Đình Xuyên, anh có biết ký hiệu này có nghĩa gì không ?”
Anh nhìn dấu mực.
Trong khoảnh khắc ấy , vẻ bình tĩnh trên mặt anh biến mất.
“Cô lấy tài liệu này ở đâu ?”
“Anh vừa đưa cho tôi .”
Cố Đình Xuyên im lặng.
Một lúc lâu sau , anh nói :
“Chúng ta cần nói chuyện ở nơi khác.”
“Ngay bây giờ?”
“Ngay bây giờ.”
Anh nhìn về phía sảnh tiệc.
“Bởi vì nếu tôi đoán đúng, người gửi tài liệu này không phải muốn giúp cô.”
“Vậy họ muốn gì?”
Cố Đình Xuyên nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Họ muốn xem cô sẽ tìm ai đầu tiên.”
Mười phút sau , Chiêu Ninh và Cố Đình Xuyên rời khỏi khách sạn bằng hai lối khác nhau .
Cô trở về nhà với bản sao tài liệu trong túi.
Trên đường đi , điện thoại liên tục hiện thông báo.
Một số người hỏi thăm.
Một số người gửi lời an ủi.
Cũng có những người bắt đầu đồn đoán rằng cuộc đính hôn của cô và Lục Hoài Sâm đang gặp khủng hoảng.
Chiêu Ninh không trả lời bất cứ tin nhắn nào.
Cô biết ngày hôm nay sẽ tạo ra những lời đồn.
Nhưng cô không quan tâm.
Điều quan trọng nhất là cô đã khiến đối phương hiểu rằng mình không còn dễ bị điều khiển.
Và cũng trong đêm ấy , một việc khác đã xảy ra .
Lục Hoài Sâm trở về văn phòng, lập tức yêu cầu trợ lý kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan đến Thiên Khuyết.
Anh muốn biết Chiêu Ninh đã lấy được gì.
Muốn biết cô đang nắm bao nhiêu chứng cứ.
Muốn biết ai đang đứng sau lưng cô.
Nhưng khi trợ lý mang tập hồ sơ đến, anh phát hiện một tài liệu đã biến mất.
Đó là bản ghi nhớ nội bộ về khoản thanh toán cho công ty trung gian cách đây ba năm.
Khoản thanh toán mà anh từng cho rằng sẽ không bao giờ bị ai phát hiện.
Lục Hoài Sâm ngồi xuống ghế.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ hãi.
Không phải vì Chiêu Ninh đã từ chối đeo nhẫn.
Mà vì anh bắt đầu hiểu rằng cô không còn chỉ muốn anh xin lỗi .
Cô muốn biết sự thật.
Và nếu cô tìm được sự thật ấy , mọi thứ anh xây dựng suốt nhiều năm có thể sẽ sụp đổ.
Anh cầm điện thoại, gọi cho Minh Châu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.