Loading...
Vừa ốm đau một trận linh đình, đột nhiên mắt phải tôi có thể nhìn thấy ma.
Thế mà con ma đầu tiên tôi nhìn thấy chính là chú ch.ó cưng của tôi .
Nó đứng bên giường tôi , lo lắng nhảy cẫng lên:
“Làm sao bây giờ, tên sát nhân kia sắp quay lại rồi .”
“Hôm nay hắn sẽ g.i.ế.c mẹ mất!”
Tôi sững sờ, dán c.h.ặ.t mắt vào con ma chú ch.ó.
Chú ch.ó ngừng nhảy, nó nghiêng đầu thở phì phò: “Mẹ nhìn thấy con ư?!”
1
Tôi gượng người ngồi dậy, quan sát kỹ con ma cún.
Đó là một chú ch.ó Golden, hai chùm lông trắng trên lưng đã chứng minh nó chính là chú ch.ó vừa mới c.h.ế.t cách đây không lâu của tôi .
Tôi xoa xoa cái đầu đang ong ong, dò hỏi cất lời: “Đoan Đoan?”
Con ma chú ch.ó cười toét miệng: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”
“Mẹ thực sự nhìn thấy con rồi !”
Nó vui mừng xoay vòng vòng, tôi định đưa tay xoa đầu nó nhưng lòng bàn tay lại xuyên qua không khí.
Suýt quên mất, nó đã là ma rồi .
Không ngờ một trận bạo bệnh lại khiến tôi nhìn thấy ma, huống hồ con ma đầu tiên trông thấy lại chính là chú ch.ó của mình .
Hóa ra ma cũng không đáng sợ đến thế.
Ít nhất con ma cún vẫn vương vấn tôi , nó còn nhắc nhở tôi có kẻ muốn …
Khoan đã , lúc nãy nó nói gì cơ?
Đoan Đoan sực tỉnh khỏi sự phấn khích, cũng nhớ ra chính sự, nó bò ra bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó xác nhận điều gì đó rồi lập tức hét lên với tôi : “Mẹ, nhân lúc này , chạy ngay đi !”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Tên đàn ông đang sống cùng mẹ là một tên biến thái thích b.ạ.o d.â.m, hôm nay hắn sẽ g.i.ế.c mẹ !”
Tôi ngẩn người , chồng tôi là kẻ biến thái thích b.ạ.o d.â.m ư?
Mặc dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu thay quần áo.
Tôi vô điều kiện tin tưởng chú ch.ó nhỏ của mình , nó đã đồng hành cùng tôi suốt bảy năm…
Nếu không phải vì t.a.i n.ạ.n xe cộ, lẽ ra nó phải ở bên tôi lâu hơn thế.
“Đi mau, đi mau, lát nữa không chạy kịp nữa đâu !”
Tôi khoác áo phao vào , vội vàng rời khỏi nhà cùng chú ch.ó nhỏ.
Thang máy từ từ đi lên.
“Trương Tùng là kẻ sát nhân ư?”
Tôi cảm thấy khó tin.
Anh ta rõ ràng là một người rất có lòng trắc ẩn, hay cho mèo hoang ch.ó hoang ăn, còn tìm người nhận nuôi chúng.
Đoan Đoan bực bội hất hất đầu:
“Toàn là giả hết!”
“Hoàn toàn không có ai nhận nuôi cả…”
“Chúng đều bị tên đàn ông đó hành hạ đến c.h.ế.t rồi !”
Nói đến đây, Đoan Đoan nghẹn ngào.
“Bây giờ hắn đã không còn thỏa mãn với việc g.i.ế.c động vật nhỏ nữa, hắn muốn g.i.ế.c người , và người đầu tiên chính là mẹ .”
“Tinh!” thang máy đến, tim tôi thắt lại không rõ lý do.
Cửa từ từ mở ra , bên trong trống không .
Tôi và Đoan Đoan, một người một ma, nhanh ch.óng chui vào .
“ Nhưng mà, hắn làm thế này không sợ bị phát hiện sao ?”
Hắn có thể che giấu việc g.i.ế.c động vật hoang dã rất kỹ, nhưng g.i.ế.c người thì làm sao có thể…
“Vì hắn nuôi một con ma.” Đến đây, Đoan Đoan có chút sợ hãi.
“Con ma đó được hắn nuôi dưỡng ngày càng mạnh mẽ hơn, nó có thể che giấu camera giám sát, thậm chí thay đổi ký ức của con người .”
“Đến cả
mẹ
...” Đoan Đoan khựng
lại
, ngẩng đầu
nhìn
tôi
với ánh mắt sốt sắng, “Tóm
lại
, con ma đó
đã
nói
với
hắn
vào
ngày hôm qua rằng
hắn
có
thể
ra
tay
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-doan-cuu-mang/chuong-1
”
“Năng lực của hắn đã đủ.”
Tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng, hèn gì ánh mắt Trương Tùng nhìn tôi ngày hôm qua lại đột nhiên thay đổi.
Đó là một thứ ánh mắt nôn nóng, cuồng loạn và rừng rực.
Đúng rồi , tôi nhớ tối qua anh ta còn đi mua một con d.a.o lóc xương hoàn toàn mới.
Lý do là d.a.o ở nhà đã cùn, anh ta muốn nấu canh xương hầm bồi bổ cơ thể cho tôi .
Thang máy từng tầng tụt xuống, cảm giác tim đập chân tay run lại kéo đến.
“Không đúng...” Tôi lẩm bẩm, cảm giác bất an ấy ngày càng mãnh liệt.
Điện thoại bật lên tin nhắn WeChat mới nhất.
[Vợ ơi, anh về rồi đây, có mua cháo bí đỏ cho em này .]
Anh ta chụp một bức ảnh, trong túi nilon đựng phần cháo bí đỏ mua sẵn, mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy bối cảnh trong ảnh là sảnh thang máy của tòa nhà, tôi hít một hơi lạnh: “Xuống thang máy, mau...”
Không kịp nữa rồi .
Cửa thang máy mở ra , bốn mắt nhìn nhau .
“Vợ ơi, em vội vàng đi đâu thế này ?”
2
Tôi sợ đến mức đứng không vững.
Không phải vì Trương Tùng, mà vì tôi nhìn thấy con ác ma đứng sau lưng anh ta .
Con ngươi của nó lồi lên cao, miệng há hốc, cái đầu lắc lư sang hai bên một cách vô cùng quỷ dị... giống như cổ nó đã gãy và không thể giữ cho đầu cố định được nữa.
Đáng sợ nhất là, nó đang nhìn tôi !
Đôi con ngươi lồi ấy cứ đảo qua đảo lại , nhìn tôi , rồi lại nhìn Đoan Đoan…
Không thể để hắn phát hiện ra !
Tôi khóe môi giật giật, gượng cười : “Em mơ thấy Đoan Đoan...”
Nhắc đến Đoan Đoan, sắc mặt Trương Tùng chợt trầm xuống: “Đoan Đoan?”
Con ma quẹo cổ kia hình như muốn ra tay với tôi , Đoan Đoan liền lao ra chắn trước mặt tôi , nhe răng dọa hắn .
Tôi rất sợ, nhưng bắt buộc phải vờ như không nhìn thấy bọn họ.
“Nó bảo nó nhớ bố mẹ , ở hành tinh cún không có ch.ó tệ để mua cơm ăn.”
Nghe vậy , Trương Tùng giãn mày ra đôi chút.
Hắn dò xét tôi một lượt, tôi biết hắn vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng đối với tôi .
Sắc mặt tôi rất tệ, nhưng không sao , tôi là một bệnh nhân vừa ốm dậy, sắc mặt kém là chuyện bình thường.
Trận ốm này có thể che đậy giúp tôi rất nhiều thứ.
Thấy Trương Tùng mãi không nói gì, tôi nói tiếp: “Em muốn đi mua ít đồ chơi và tiền vàng mã để hóa cho Đoan Đoan.”
“Anh đi cùng em nhé?”
Tôi mời anh ta không phải vì không sợ, mà là để dập tắt sự nghi ngờ của hắn càng nhiều càng tốt .
Anh thấy đấy, tôi vô tư đường hoàng, chẳng biết gì sất.
Quả nhiên, Trương Tùng cười lắc đầu: “Thôi khỏi.”
Tôi nhún vai: “Vậy em tự đi vậy , đằng nào ngoài chợ rau cũng có bán đồ cúng, cũng gần mà.”
Nói xong, tôi lướt qua anh ta , nhìn thẳng vào con ma vẹo cổ trước mặt, c.ắ.n răng bước xuyên qua.
Không nhìn thấy, không nhìn thấy…
Tôi từng bước rời xa Trương Tùng, tim đập ngày một nhanh hơn.
“Đợi đã .” Hắn nắm lấy cổ tay tôi .
“Sao thế?” Tim tôi thắt lại , nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi anh ta .
Trương Tùng cúi xuống nhìn chân tôi : “Em định đi dép lê ra ngoài thế á?”
Tôi cúi đầu nhìn xuống, cười gượng hai tiếng: “Hạ, sốt ruột quá hóa lú lẫn cả rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.