Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn không nói hai lời kéo tôi vào trong thang máy, giọng điệu ân cần: “Lên nhà đổi giày đã .”
3
Tôi lại quay về trước cửa nhà, khoảng cách trốn chạy lại xa thêm một bước.
Vội vã thay giày xong, tôi toang bỏ trốn lần thứ hai: “Em đi đây.”
Trương Tùng chặn tôi lại , hắn không nói gì, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mỗi lúc một dồn dập.
Chú ch.ó nhỏ lo lắng nhìn chúng ta , nó không thể lên tiếng vào lúc này , nhỡ lộ ra chuyện gì thì tôi chỉ càng nguy hiểm hơn.
Trương Tùng không đến mức muốn g.i.ế.c tôi ngay bây giờ chứ.
Đến khi tim tôi như muốn nhảy vọt lên cổ họng, Trương Tùng cuối cùng cũng mở miệng: “Thực ra , anh đã mua sẵn đồ cúng cho thú cưng rồi .”
“Hả?”
Trương Tùng một tay kéo tôi , tay kia mở tủ chứa đồ ra , bên trong bày rất nhiều đồ chơi bằng giấy và tiền vàng mã.
“Đồ cúng chuyên dụng cho thú cưng...” Tôi nhìn dòng chữ in hoa trên túi nilon và lẩm bẩm.
Trương Tùng gật đầu, lấy ra một sấp tiền vàng mã ướm thử: “Ban đầu định đợi em khỏi bệnh rồi cùng em hóa...”
“Còn cái này nữa.”
Hắn lấy từ trong túi ra một tấm bìa cứng tinh xảo, “Đây là bảng tên làm riêng cho Đoan Đoan, hóa chung luôn, như vậy ở dưới đó nó sẽ không phải là một chú ch.ó vô danh nữa.”
Tôi cố gắng dùng khóe mắt liếc sang Đoan Đoan bên cạnh, toàn thân con ch.ó đang run lẩy bẩy khi nhìn thấy bảng tên này .
“Không được đốt cái đó, không được đốt cái đó.”
“Thứ đó có thể thiêu rụi linh hồn của ch.ó, đốt rồi con sẽ tan biến mất!”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, mồ hôi túa ra đầy trán: “Thế thì tốt quá, chúng ta đi hóa luôn bây giờ đi .”
“Đốt sớm, Đoan Đoan sớm có căn cước công dân.”
Trương Tùng nhướng mày: “Bây giờ á?”
Tôi kiên quyết gật đầu.
Trương Tùng không nói gì, hắn cúi đầu, lông mày nhíu c.h.ặ.t.
Không hiểu sao , tôi có cảm giác hắn dường như đang cố gắng giao tiếp với thứ gì đó.
Mặc dù con ma vẹo cổ ở ngay bên cạnh, nhưng Trương Tùng dường như chưa từng liếc nhìn con ma lấy một cái.
Hắn cũng không hề nhìn con ma chú ch.ó.
Tôi chợt có một phỏng đoán, hắn hẳn là không nhìn thấy ma, chỉ có thể thông qua ý thức để giao tiếp với con ma vẹo cổ.
Quả nhiên, con ma vẹo cổ chằm chằm nhìn tôi một lúc rồi vừa gật đầu vừa mím môi lẩm bẩm.
“Hộc.”
Đốt sống cổ của hắn chắc chắn gãy thật rồi , chỉ dựa vào lớp da thịt để chống đỡ phần đầu không bị rơi xuống.
Trương Tùng xoa xoa đầu, hắn đã nhận được câu trả lời khẳng định từ con ma vẹo cổ.
“Được rồi .”
Được sự cho phép của Trương Tùng, tôi xách túi tiền vàng mã đi thẳng ra cửa lớn.
“Em chạy đi đâu đấy?”
Lần này , đến lượt tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn Trương Tùng: “Xuống đốt giấy chứ đâu .”
“Anh còn định đốt trong nhà chắc?”
Trương Tùng gãi đầu, đuổi theo sau .
4
Tôi chọn một góc khuất trong khu chung cư, cách xa t.h.ả.m cỏ.
“Chỗ này đi .” Tôi c.ắ.n răng chỉ vào khoảng đất trống đó.
Tôi
vẫn
chưa
tìm
ra
cách trốn thoát, nhưng
tôi
đã
đi
vòng quanh khu chung cư hai vòng
rồi
,
đi
thêm vòng nữa là Trương Tùng sẽ phát hiện
ra
mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-doan-cuu-mang/chuong-2
Tôi ngồi xổm xuống, dùng hòn sỏi viết tên Đoan Đoan lên mặt đất.
Trời đã chập tối, làm sao để tôi có thể sống sót qua ngày hôm nay đây?
Cứ thế chạy thẳng?
Cho dù tôi có chạy lại Trương Tùng, còn con ma vẹo cổ thì tính sao ?
Nhìn ngọn lửa đang bùng lên trong tay, tôi cảm thấy tuyệt vọng.
“Hôm nay thời tiết không tốt lắm, hy vọng lát nữa có cơn gió lớn thổi tắt đống lửa này , chú ch.ó nhỏ vẫn chưa muốn tan biến đâu .”
Tôi nín thở, Đoan Đoan đang ám chỉ điều gì đó với tôi .
Tôi hình như đã hiểu ra .
Tôi vờ như đang đốt giấy một cách thản nhiên, cố tình kéo thật chậm động tác: “Giấy phải đốt cho thấu, cháy cho trụi, nếu không gây ra hỏa hoạn thì phiền toái lắm.”
Trương Tùng từ đầu đến cuối không tham gia vào việc đốt tiền, hắn nhìn tôi , tay siết c.h.ặ.t tấm bảng tên của Đoan Đoan.
“Được rồi đấy, đưa bảng tên đây cho em.”
Tôi chìa tay ra , không ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bàn tay chạm vào tấm bảng tên, một cơn gió vô cớ thổi v.út qua xung quanh.
Tro tàn bay vào mắt Trương Tùng.
Ngọn lửa bỗng bùng cao dữ dội.
“Mẹ kiếp!”
Đoan Đoan lao bổ vào con ma vẹo cổ, giơ móng vuốt điên cuồng cào xé cái đầu yếu ớt của hắn .
Tranh thủ lúc này !
Tôi giật lấy tấm bảng tên của Đoan Đoan, cắm cổ chạy về phía cổng khu chung cư.
Phía sau là tiếng gầm giận dữ đầy bực tức của Trương Tùng, tôi không dám ngoảnh đầu lại .
Cho đến khi chạy ra khỏi khu chung cư, trên đường lớn người qua kẻ lại tấp nập.
Bây giờ đang là giờ cao điểm tan tầm, rất đông người .
Tôi không tin con ma mà Trương Tùng nuôi có thể che đậy mắt của từng này người cùng lúc.
Đúng như dự đoán, Trương Tùng đuổi đến cổng khu chung cư thì dừng lại không đuổi nữa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mấy giây mà Đoan Đoan giữ chân con ma vẹo cổ đã phát huy tác dụng mang tính quyết định.
“Mẹ, chúng ta chạy mau lên.”
“Bọn chúng tạm thời sẽ không đuổi theo ra đây đâu , nhưng chậm nữa thì khó nói lắm.”
Đoan Đoan thở hổn hển quay lại bên cạnh tôi , linh hồn có phần xộc xệch.
Cách qua làn đường, tôi thấy Trương Tùng và con ma vẹo cổ đứng ở cổng khu chung cư, trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác.
Con ma vẹo cổ mấp máy môi, sau đó Trương Tùng mỉm cười .
Hắn khẩu hình lại một câu với tôi .
“Anh sẽ tìm ra em thôi.”
5
Tôi bước đi trên đường phố sầm uất của thành phố, trời đã tối hẳn, đèn đuốc sáng rực.
Đoan Đoan nói với tôi rằng năng lực của con ma vẹo cổ ngày càng mạnh mẽ nhờ sự nuôi dưỡng của Trương Tùng.
Ban đầu, nó chỉ có thể giúp Trương Tùng khống chế tạm thời một số sinh mạng nhỏ bé yếu ớt.
Cùng với việc Trương Tùng liên tục hành hạ động vật, nó đã có thể che giấu tín hiệu camera giúp Trương Tùng.
“Một tháng trước , nó đã có thể thay đổi ký ức của từng cá nhân con người .”
“Bây giờ... sợ là có thể định vị tìm người rồi .”
“Nếu không thì tên đàn ông đó không thể trùng hợp quay về đúng lúc thế được . Cún nhỏ nhớ rõ bình thường anh ta toàn tầm bảy giờ mới về nhà, lần này sớm hơn hẳn hai tiếng.”
Nghĩ đến nụ cười chắc thắng vừa rồi của Trương Tùng, tim tôi lạnh ngắt nửa phần.
“Tối nay, anh ta sẽ tìm thấy mẹ chứ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.