Loading...
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mãi đến khi hệ thống điều hướng thông báo sắp đến nơi trong vòng năm trăm mét, Du Tinh Vận mới chợt nhận ra mình đã đi gần đến Vân Cẩm Nhất Hiệu.
Vân Cẩm Nhất Hiệu là khu biệt thự cao cấp nổi tiếng ở Tân Thành, có cổng bảo vệ kiểm soát nghiêm ngặt. Du Tinh Vận hạ cửa kính chào nhân viên an ninh, sau đó chỉ đường cho Trương Ngôn Tễ. Chiếc Rolls-Royce thuận lợi đi qua cổng, chẳng mấy chốc đã dừng trước biệt thự nhà anh .
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh !” Du Tinh Vận tháo dây an toàn xuống xe.
Trương Ngôn Tễ xuống theo, cúi người nhấc vali trong cốp ra đặt xuống đất, “Tiện đường thôi!”
Du Tinh Vận đứng trước cửa, nhìn chiếc Rolls-Royce đen quay đầu, men theo đường cũ xa dần.
Anh cúi đầu nhìn những ngón tay mình . Từ lâu, chúng đã ngứa ngáy muốn cầm b.út. Vô số đường nét và bố cục không ngừng hiện lên trong đầu, thôi thúc anh phải vẽ người đàn ông ấy ra bằng được .
Du Tinh Vận vào phòng vẽ, ngồi xuống lấy bảng vẽ nối với máy tính, mở phần mềm vẽ.
Đầu b.út chạm xuống bảng vẽ. Anh nhanh ch.óng phác những đường nét đầu tiên: ánh sáng hắt qua cửa kính xe, đường cong nơi quai hàm người đàn ông, bàn tay đang nắm vô lăng.
Đường nét trôi chảy kéo dài trên màn hình. Chẳng mấy chốc, anh đã phác xong bức vẽ. Gương mặt với những đường nét sắc sảo hiện rõ trên màn hình.
Cảm hứng lại dâng trào. Du Tinh Vận nhanh ch.óng đắm chìm vào thế giới sáng tác, quên hết mọi thứ xung quanh. Phân cảnh, bối cảnh, cảm xúc và hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu, tuôn trào không dứt. Từng khung truyện nối tiếp nhau xuất hiện, ngòi b.út gần như chẳng cần chờ suy nghĩ đã tự động lướt đi .
Đến khi anh ngẩng đầu lần nữa, đã là trăng lên giữa trời.
Bốn hồi nội dung!
Đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn! Chỉ trong một ngày, anh đã hoàn thành khối lượng công việc của cả tháng!
Du Tinh Vận ngả người ra lưng ghế, thở ra một hơi dài, chính mình cũng có chút không dám tin.
Anh nhìn màn hình thật lâu, sau đó chắp hai tay, thành tâm cầu nguyện: “Hỡi vị thần linh cảm, con nguyện làm bất cứ việc gì, chịu đựng mọi gian khổ, chỉ xin người đừng bỏ rơi con!”
Du Tinh Vận cẩn thận lưu file, mỉm cười ngủ thiếp đi .
Tâm trạng bùng nổ tốt đẹp này kéo dài đến ngày hôm sau , anh vui mừng sửa bản thảo mới bốn hồi.
Lại lật ra bản thảo trước của 《Vẫn Tinh》, từng chút từng chút mài giũa theo ý mình .
Niềm vui không kéo dài, chỉ qua hai ngày, Du Tinh Vận đã không cười nổi.
Chuông điện thoại vang lên, ghi chú cuộc gọi là “bố”, đầu ngón tay anh lơ lửng trên màn hình, không nghe , mặc kệ chuông reo hết lần này đến lần khác, đến khi tự động ngắt.
Một lát sau , mẹ gọi đến. Du Tinh Vận đành phải nghe máy. Thế nhưng, vừa đưa điện thoại lên tai, anh đã nghe thấy giọng bố đầy giận dữ từ đầu dây bên kia .
“Con đi đâu rồi ? Không phải đã dặn con từ sớm, bảo con đi gặp con trai chú Vương sao ? Người ta đợi con cả buổi sáng!”
Du Tinh Vận không lên tiếng.
“Câm rồi à ? Nói đi !”
“Đang vẽ.” Giọng anh rất nhẹ.
“Vẽ? Lại là cái truyện tranh rách nát ấy ! Vẽ vời thứ đó thì có tiền đồ gì?” Bất mãn của bố gần như muốn xuyên qua ống nghe .
Mẹ ở bên cạnh dịu dàng khuyên, “Tinh Tinh à , bố con cũng là vì tốt cho con, con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc phải nghĩ cho gia đình rồi .”
Du Tinh Vận im lặng nghe , gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Bố mẹ anh biết đôi chút về công việc của anh , nhưng không hiểu rõ. Họ chỉ biết gần đây anh không thể sáng tác, nếu hủy hợp đồng còn phải bồi thường, nên vẫn luôn cho rằng anh chẳng chịu làm việc gì đứng đắn.
May là anh vừa nhận được nhuận b.út bộ truyện đầu tiên đã lập tức mua nhà ra ở riêng, có phòng vẽ độc lập của mình .
“Có cha mẹ nào mà không nghĩ cho con mình chứ? Con cứ sống như thế này , bảo sao bố mẹ yên tâm được .” Mẹ vẫn luôn dùng những lời ấy để khuyên anh .
“Sao còn không chịu nói ? Con tưởng mình đã đủ lông đủ cánh, muốn làm gì thì làm à ? Con nghĩ có thể trốn tránh mãi được sao ?” Giọng giận dữ của bố tiếp tục truyền đến.
Không biết qua bao lâu, cuộc gọi kết thúc. Du Tinh Vận ngồi ngây ra trên ghế.
Anh ép mình ngồi trước máy tính, cố gắng xây dựng cốt truyện cho tập hai. Thế nhưng, đừng nói đến cảm hứng, ngay cả động lực cầm b.út anh cũng chẳng có . Cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại một lần nữa bao trùm lấy anh .
Ơ? Sao lại thế này ? Anh không phải thiên tài truyện tranh sao ?
Anh không tin mình lại mất cảm hứng dễ dàng như vậy , bèn mở bức vẽ Trương Ngôn Tễ làm mẫu hôm trước , cố gắng tìm lại cảm giác sáng tác khi ấy . Nhưng tất cả đều vô ích. Những đường nét anh vẽ ra vẫn khô cứng, thiếu sức sống.
Suốt nửa tháng tiếp theo, anh không thể hoàn thành nổi một khung cảnh. Bản nháp cứ bị xóa đi rồi vẽ lại , vẽ lại rồi lại xóa.
Đã họa vô đơn chí, biên tập lại liên tục giục bản thảo.
【Biên tập Lưu: Thầy Tiểu Ngư, có đó không ?】
【Biên tập Lưu: Bản sửa trước của thầy phản hồi đặc biệt tốt ! Độc giả đều giục cập nhật, còn bản lưu không ?】
【Biên tập Lưu: Hạn giao bản thảo sắp đến rồi , tập hai chắc vẽ gần xong rồi nhỉ】
Du Tinh Vận nhìn chuỗi câu hỏi đoạt mạng của biên tập, tuyệt vọng ngã xuống giường.
Anh lại bắt đầu gặp ác mộng.
Trong mơ, vô số bình luận ác ý ùn ùn kéo đến.
【Đồ phế vật! Tác phẩm mới đúng là một đống rác!】
【Trong đầu toàn hồ nhão à ? Cái cốt truyện ngu ngốc gì thế này ?】
【 Đúng là chúng ta tự chuốc lấy mà! Đừng chờ nữa, giờ hắn chỉ vẽ cho có lệ thôi.】
【Cũng chỉ là thứ bỏ đi , còn trông mong gì ở hắn nữa?】
Không phải , anh muốn vẽ ra tác phẩm tốt , muốn vẽ mãi mãi.
Hình ảnh chuyển một cái, bố mẹ bảo anh đi liên hôn.
“Con cũng phải đóng góp chút gì cho gia đình rồi , con trai nhỏ nhà chú Vương rất ưu tú, xứng với con dư sức……”
“Con nhìn con xem, sớm đã bảo đừng vẽ cái truyện tranh rách nát đó, giờ thành ra thế nào……”
Du Tinh Vận giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen.
Cả người trôi nổi, không biết nên nắm lấy gì, không biết nên rơi về đâu .
Nhiệt huyết và chấp niệm bao năm, vô
số
ngày đêm c.ắ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/e-toi-khong-phai-thien-tai-truyen-tranh-sao/chuong-3
n răng kiên trì,
vậy
mà dễ dàng tan vỡ như thế.
Kể từ khi bắt đầu bộ truyện thứ ba, anh liên tục phải đối mặt với những lời chất vấn. Đến tháng đầu tiên ngừng cập nhật, vô số tin nhắn riêng đầy những lời mắng c.h.ử.i đã đổ về, khiến anh dần nghi ngờ chính mình . Cuối cùng, anh thậm chí chẳng còn dám mở mạng xã hội.
Càng muốn chứng minh bản thân , anh lại càng không thể vẽ nổi. Hào quang từng bao quanh anh dần tan biến, để lại khoảng trống mênh m.ô.n.g. Thì ra , anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Có lẽ cứ chấp nhận số phận cũng chẳng sao . Chấp nhận mình chỉ là người bình thường, chấp nhận cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt. Từ nay, anh sẽ không còn phải thức khuya vắt óc vẽ tranh, không còn phải đọc những lời mắng c.h.ử.i ch.ói tai, cũng chẳng cần cố chấp giữ lấy cái danh thiên tài nữa.
Nhưng , anh không cam lòng.
Anh lật ra một lá thư viết tay, đây là khi anh mới đăng truyện, fan đầu tiên viết cho anh , thật ra cũng có rất nhiều fan ủng hộ anh .
【Ngư đại thân mến,
Tôi rất thích tác phẩm của bạn. Nó đã đồng hành cùng tôi qua những ngày tháng u ám. Mỗi khi nghĩ đến việc nhân vật chính vẫn đang nỗ lực tiến về phía trước trong một thế giới nào đó, tôi lại có thêm dũng khí để tiếp tục bước đi .
Dù hiện tại mọi chuyện không được như ý, điều đó cũng không có nghĩa những nỗ lực trước đây đều trở nên vô ích. Nếu mệt mỏi, bạn hãy nghỉ ngơi một chút nhé. Chúc bạn ngày nào cũng vui vẻ!】
Du Tinh Vận nước mắt đầy mặt, anh vẫn muốn tiếp tục vẽ, vẽ cả đời.
Không thể nhận thua, anh phải đứng lên! Nhất định phải đứng lên! Cứu lấy truyện tranh anh yêu thích, và cả những fan đang chờ câu chuyện.
Đáp án hiện tại chỉ có một, Trương Ngôn Tễ.
Nàng thơ của anh ! Lần này , anh nhất định phải quấn lấy Trương Ngôn Tễ không buông!
Tiếp theo, anh phải tìm Trương Ngôn Tễ thế nào?
Một ứng viên lập tức hiện lên trong đầu anh : Lâm Học Châu, người được mệnh danh là “bách hiểu sinh” của giới hào môn Tân Thành.
Từ động thái của những nhân vật quyền thế trong giới hào môn cho đến lịch trình thường ngày, chuyện riêng tư của các thiếu gia tiểu thư, hễ là tin tức được lan truyền trong giới thì chẳng có gì Lâm Học Châu không nghe ngóng được .
Hơn nữa hai người là bạn thân thực sự, Lâm Học Châu chắc chắn sẽ không bán đứng anh .
Nói làm là làm , thức đến trời sáng, Du Tinh Vận gọi cho Lâm Học Châu hỏi, “À này , Học Châu, cậu từng nghe nói về Trương Ngôn Tễ chưa ?”
Lâm Học Châu khó hiểu, “Cậu hỏi anh ta làm gì?”
Du Tinh Vận mặt không đổi sắc bịa chuyện: “ Tôi có một người bạn, có chút việc tìm anh ta .”
Lâm Học Châu trêu, “Người bạn đó, không phải là cậu đấy chứ?”
Du Tinh Vận: “……” Có thể nhìn thấu mà không nói thấu không !
“Trương Ngôn Tễ đó, trong giới ai không biết ? Ma vương mặt lạnh, nhìn thì lạnh lùng khó gần, thực tế cũng đúng là khó gần.” Lâm Học Châu nói .
“Có khoa trương vậy không ?” Du Tinh Vận nhướng mày, không đồng ý.
Trương Ngôn Tễ anh tiếp xúc ôn hòa kiên nhẫn, trong mắt có việc chủ động giúp anh xách vali, tốt bụng tiện đường đưa anh về nhà, nghiêm túc nghe anh kể chuyện du ngoạn, sao có thể là ma vương mặt lạnh?
“Không khoa trương chút nào.” Lâm Học Châu hạ giọng, bắt đầu phổ cập truyền thuyết kinh điển trong giới, “Trước đây, Tập đoàn Long Đằng có một cổ đông lâu năm. Ỷ vào thâm niên của mình , ông ta âm thầm giở trò sau lưng, cấu kết với nguồn vốn bên ngoài, lén lút chuyển những nguồn lực cốt lõi của công ty ra ngoài.”
“Rồi sao ?”
“Sau đó à ? Chẳng có gì đáng kể nữa.” Lâm Học Châu hạ giọng. “Chưa đầy mấy ngày, vị cổ đông lâu năm ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi giới thương trường, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy . Nghe đồn, không chỉ riêng ông ta mà cả đám đối tác và thuộc hạ dưới trướng cũng bị xử lý sạch sẽ, không một ai thoát được .”
“Phản bội tập đoàn, đương nhiên phải xử lý!” Du Tinh Vận không tin lắm, “Cạnh tranh thương mại vốn là vậy , ai cũng phải thanh toán chứ.”
“Anh ta không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn.” Giọng Lâm Học Châu càng lúc càng thấp. “Mà còn kín kẽ đến mức chẳng để lộ bất kỳ điểm yếu nào. Bao năm nay, biết bao người muốn tìm cách tiếp cận anh ta , bất kể nam hay nữ, nhưng ngay cả cơ hội đến gần cũng không có .”
“Người ta chỉ muốn bảo vệ bản thân , giữ mình trong sạch thôi!” Du Tinh Vận không nhịn được lên tiếng bênh vực. Dù sao , Trương Ngôn Tễ mà anh biết hoàn toàn không giống như lời đồn. Anh cảm thấy đối phương thực ra là một người rất tốt .
Lâm Học Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói : “Tiểu Du, cậu ngây thơ quá rồi ! Trương Ngôn Tễ là loại người gì chứ? Tâm cơ thâm sâu, làm việc kín kẽ, từng bước đều có tính toán. Một tập đoàn lớn như Long Đằng, nếu không có bản lĩnh và thủ đoạn thì làm sao anh ta ngồi vững được vị trí ấy ? Tôi chỉ sợ cậu ngốc nghếch chạy đến bám lấy người ta , bị nuốt chửng lúc nào không hay , đến khi bị bán còn giúp người ta đếm tiền!”
“Hả? Trong mắt cậu , tôi ngốc đến thế à ?” Du Tinh Vận bất mãn hỏi.
“ Đúng .” Lâm Học Châu không chút lưu tình.
Du Tinh Vận: “……” Hết bạn.
“Nói lại .” Lâm Học Châu lại nắm về trọng điểm, “Cậu với anh ta vốn chẳng có quan hệ gì, tự nhiên tìm anh ta làm gì?”
“ Tôi ……” Du Tinh Vận nhất thời không biết bắt đầu từ đâu , chỉ có thể chơi xấu , “Ôi, cậu đừng quản, rốt cuộc cậu có biết không ?”
“ Tôi có thể mặc kệ cậu được sao ? Cậu đúng là cái bánh bao mềm, đứng trước mặt anh ta còn chẳng đủ cho người ta để mắt tới.” Lâm Học Châu thở dài.
Du Tinh Vận không tranh cãi nữa, chuyển sang giọng năn nỉ: “Học Châu à , cậu biết tôi mà. Tôi có bao giờ gây chuyện đâu !”
“Được, nói cho cậu cũng không sao , dù sao cậu cũng không lại gần được .” Lâm Học Châu nhượng bộ.
“Ừ hừ.” Du Tinh Vận đầy tự tin, “Cậu nói cho tôi là được .”
“Đợi đấy.”
Chẳng bao lâu sau , Lâm Học Châu gửi tin nhắn đến: Trương Ngôn Tễ đã sang nước Y để bàn chuyện hợp tác, phải năm ngày nữa mới trở về.
Năm ngày!
Du Tinh Vận chẳng thể chờ lâu đến thế. Chỉ cần có thể tìm lại cảm hứng sáng tác, dù phải đi đâu anh cũng cam lòng. Anh lấy hộ chiếu ra xem, phát hiện visa nước Y vẫn còn thời hạn.
Vì cảm hứng sáng tác của mình , dù phải vượt hàng nghìn cây số , anh cũng quyết liều một phen!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.