Loading...

Gả Cho Người Biết Trân Trọng
#2. Chương 2

Gả Cho Người Biết Trân Trọng

#2. Chương 2


Báo lỗi

“Di mẫu từng gặp nó hai lần . Nói năng từ tốn, hành xử điềm đạm, không vội vàng cũng chẳng nóng nảy. Mỗi khi nhìn người khác, trong mắt dường như luôn có ý cười .”

“Ngài ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Hai mươi lăm, hơn con ba tuổi.”

“Vì sao đến giờ vẫn chưa thành thân ?”

“Vương phi nói bản thân nó không sốt ruột. Trước đây cũng từng được mai mối mấy lần , nhưng lần nào nó cũng bảo không hợp rồi từ chối. Vương gia tức đến mức cầm roi đ/á/n/h, nó chịu đòn xong vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thì nhất quyết không chịu.”

Ta đặt danh sách xuống.

“Vậy cứ gặp mặt trước rồi tính.”

…

Ba ngày sau , di mẫu sắp xếp một buổi trà hội.

Địa điểm là Hạnh Hoa Lâu ở phía tây thành. Vương phi đích thân dẫn Bùi Yến Chi đến.

Nhật Nguyệt

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn , ta đã cảm thấy hắn và Hoắc Trường Uyên hoàn toàn là hai kiểu người khác biệt.

Hoắc Trường Uyên mang đầy sát khí của người từng chinh chiến sa trường, hàng mày lúc nào cũng cau lại , tựa như tất cả mọi người trên đời đều nợ hắn bạc.

Còn Bùi Yến Chi thì khác.

Hắn mặc một chiếc trường bào màu xanh trúc, dáng người cao ráo, dung mạo thanh tú. Ngay cả khi chỉ ngồi đó nhấp trà , hắn cũng toát lên vẻ ung dung, nhàn nhã.

Vương phi và di mẫu sang phòng bên cạnh trò chuyện, để lại hai chúng ta ngồi đối diện nhau bên bàn trà .

Bầu không khí yên lặng một lúc. Cuối cùng, hắn là người lên tiếng trước .

“Tô cô nương, mẫu thân ta nói bánh hoa quế nàng làm rất ngon. Không biết hôm nào ta có thể nếm thử một lần không ?”

“Nếu Thế t/ử muốn ăn, ngày mai ta có thể làm ngay.”

“Không cần vội.” Hắn khẽ cười . “Ý ta là, sau này có cơ hội thì nếm thử cũng được .”

Sau này .

Hai chữ ấy được hắn nói ra vô cùng tự nhiên, nhưng ta lại nghe thấy trong đó một ý nghĩa khác.

“Thế t/ử không muốn hỏi ta chuyện gì khác sao ?”

“Hỏi chuyện gì?”

“Người khác bàn chuyện hôn sự chẳng phải đều phải hỏi han gia thế, tài nghệ và phẩm hạnh của đối phương sao ?”

Hắn suy nghĩ một lát.

“Gia thế thì ta đã biết rồi , mẫu thân có kể qua. Còn tài nghệ, có hay không cũng chẳng quan trọng. Bản thân ta cũng chỉ biết đ/á/n/h cờ, mà lại thường xuyên thua người khác.”

Hắn hơi ngừng lại , rồi nhìn thẳng vào mắt ta .

“Còn về phẩm hạnh, người khác nói thế nào cũng không quan trọng. Tự ta sẽ nhìn nhận.”

Buổi trà hôm ấy kéo dài suốt một canh giờ.

Trên đường trở về, di mẫu hỏi ta cảm thấy thế nào.

“Di mẫu, ánh mắt của ngài ấy nhìn con...”

“Có chuyện gì sao ?”

“Khi nhìn con, ngài ấy chỉ nhìn vào mặt con, không hề liếc sang chỗ khác.”

Di mẫu im lặng một lát.

“Vậy thì bàn chuyện hôn sự thôi.”

Nửa tháng sau , Vương phi chính thức gửi sính thư đến Tô gia.

…

Hôn lễ được định vào ngày hai mươi sáu tháng Năm.

Ngày nạp sính, Vĩnh An Vương phủ mang đến ba mươi sáu mâm sính lễ, kéo dài từ đầu ngõ đến tận cuối ngõ.

Hàng xóm láng giềng đều kéo ra xem náo nhiệt. Có người nhận ra cờ hiệu của Vương phủ, cả con ngõ lập tức xôn xao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-nguoi-biet-tran-trong/chuong-2

“Cháu gái Tô gia sắp gả cho Thế t/ử Vĩnh An Vương phủ thật sao ?”

“Thật hay giả vậy ? Con bé chẳng phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi sao ?”

“Di mẫu của người ta là tỷ muội thâm giao với Vương phi đấy, có gì mà lạ!”

Ta đứng sau cửa sổ tầng hai, nhìn từng chiếc rương sơn đỏ được khiêng vào trong viện, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó tả.

Không phải vui mừng đến mức kích động. Mà là cảm giác an ổn , vững lòng.

Di mẫu bận rộn ngược xuôi dưới nhà, khóe môi cong lên, có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi niềm vui.

Ngày thành thân , trời đổ một cơn mưa nhỏ.

Di mẫu nói ngày mưa xuất giá là điềm lành, ông trời đang rửa sạch con đường phía trước cho tân nương.

Hoa kiệu rời khỏi con ngõ, men theo phố dài, chậm rãi tiến về phía Vương phủ.

Ta ngồi trong kiệu hoa, khăn trùm đầu che khuất tầm mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc lễ, tiếng trống chiêng và tiếng người huyên náo bên ngoài.

Kiệu hoa dừng lại trước cổng Vương phủ.

Có người vén rèm kiệu lên.

Một bàn tay đưa vào trước mặt ta . Là tay của Bùi Yến Chi.

Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn .

Bàn tay hắn khô ráo, ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta .

“Phía trước có ngưỡng cửa. Đợi ta bảo bước, nàng hãy bước nhé.”

“Vâng.”

“Bước thôi.”

Ta nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.

Bái đường, dâng trà , nhập động phòng, mọi nghi thức đều được tiến hành theo đúng lễ chế.

Sau khi khách khứa đã vãn bớt, hắn mới bước vào phòng tân hôn.

Ta ngồi bên mép giường, khăn trùm đầu vẫn chưa được vén lên.

Hắn đứng trước mặt ta một lúc rồi khẽ gọi:

“Tô Hành.”

“Vâng.”

“Có một chuyện, ta muốn nói rõ với nàng trước .”

“Chàng cứ nói .”

“Trước hôm nay, chúng ta tổng cộng mới gặp nhau ba lần , chưa thể nói là đã hiểu rõ về nhau . Những ngày tháng sau này còn dài, nếu có chuyện gì khiến nàng không vui, cứ thẳng thắn nói với ta , đừng âm thầm chịu đựng một mình .”

Hắn đưa tay, dùng gậy vén khăn trùm đầu màu đỏ lên.

Khoảnh khắc tấm khăn đỏ được nâng lên, ta nhìn thấy ánh mắt hắn .

Trong trẻo, sáng ngời, mang theo ý cười dịu dàng. Không có chút dò xét, chẳng hề soi mói, lại càng không có vẻ chán ghét.

“Thế t/ử, thiếp cũng có một chuyện muốn nói với chàng .”

“Nàng cứ nói .”

“Trước đây, thiếp từng thích một người , suốt năm năm trời. Nhưng sau này , thiếp không còn thích người ấy nữa. Thiếp không muốn giấu chàng chuyện này .”

Hắn gật đầu.

“Ta biết rồi , mẫu thân đã kể với ta .”

“Chàng không để bụng sao ?”

“Nàng đã nói không còn thích nữa, vậy tức là không còn thích nữa. Ta tin nàng.”

Hắn ngồi xuống bên bàn, rót cho ta một chén trà .

“Nếu có ngày nào đó, nàng phát hiện mình lại thích hắn , cũng hãy nói thật với ta .”

“Sẽ không có ngày ấy đâu .”

“Vậy thì tốt .”

Hắn đẩy chén trà đến trước mặt ta .

“Đừng căng thẳng. Hôm nay nàng đã mệt rồi , cứ nghỉ ngơi sớm đi . Ta sang thư phòng ngủ.”

“Chàng sang thư phòng sao ?”

“Chúng ta vẫn chưa thực sự thân thuộc, ta sợ nàng không được tự nhiên.”

Nói xong, hắn quả nhiên rời đi .

Ta bưng chén trà , ngồi ngẩn người thật lâu.

 

Chương 2 của Gả Cho Người Biết Trân Trọng vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Đoản Văn, Ngược, Ngọt, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo