Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ôm chén trà trong tay, tiếp tục trò chuyện với Vệ phu nhân.
Có lẽ vì có người ngoài ở đây, Vệ Lang có chút gượng gạo.
Hắn mấy lần đứng dậy rót trà , có lúc nước trà còn đổ lên tay áo, bị Vệ phu nhân liếc nhìn một cái.
"Vụng tay vụng chân thế thì ngồi xuống đi ."
Hắn mím môi, vậy mà không cãi lại .
"Ồ."
07
Sau ngày hôm ấy , ta thường xuyên tới Vệ phủ hơn.
Vệ phu nhân gả trưởng nữ đi rồi , buồn chán vô cùng, nên muốn ta tới trò chuyện cùng bà.
Có một lần , bà nói : "Vệ Lang hẹn bằng hữu tới diễn võ trường luyện b.ắ.n cung."
"Con có muốn tới xem không ?"
"Đám người đó đều là những thanh niên tài tuấn ở Dương Châu, tuổi tác cũng tương đương với con."
Ta nghe hiểu ý tứ trong lời bà, không tiện từ chối ý tốt , nên đi theo.
Đúng lúc tới lượt Vệ Lang b.ắ.n cung.
Hôm nay hắn mặc võ phục bó tay.
Ngân giáp sáng loáng, tay áo rộng màu đỏ thẫm, phần tay áo bó sát làm nổi bật đường nét cánh tay rắn chắc.
Có người gọi hắn .
"Vệ Lang, ngươi còn có một vị biểu muội nữa sao ?"
Hắn quay đầu nhìn lại .
"Không phải biểu muội , là Hứa Nhị tiểu thư."
"Là..."
"Con gái của vị bằng hữu thân thiết với mẫu thân ta ."
Thời tiết dường như có chút nóng.
Bên tóc mai Vệ Lang phủ một tầng mồ hôi mỏng, yết hầu khẽ chuyển động, liên tiếp b.ắ.n ra mấy mũi tên đều lệch khỏi hồng tâm.
Hắn cũng bị mọi người cười trêu rồi đuổi xuống sân.
Thiếu niên cầm cung đi tới trước mặt ta .
Không biết đang nghĩ gì, hàng mi đen dày che khuất đôi mắt.
Do dự mấy lần , cuối cùng chỉ hỏi: "Nàng muốn thử không ? Nếu không biết , ta có thể..."
Ta nói được .
Nhận lấy cây cung trong tay hắn , tiện tay rút hai mũi tên trong ống tên, giương cung lắp tên, cả hai mũi đều trúng hồng tâm.
Ta biết b.ắ.n cung.
Không đến mức bách bộ xuyên dương, nhưng cũng giỏi hơn phần lớn mọi người .
Là do trước đây Tạ Dữ dạy ta .
Kẻ thù của hắn quá nhiều, khiến ta cũng thường xuyên bị liên lụy, gặp phải ám toán.
Hắn muốn dạy ta tự bảo vệ mình , lúc nói chuyện vẫn hờ hững như không , lời nói lại đầy gai nhọn.
"Kẻo nàng c.h.ế.t quá sớm, còn khiến ta phải nhọc lòng cưới kế thất."
Nhưng về sau , sau khi học được rồi , ta thường giấu một thanh chủy thủ dưới gối.
Không biết bao nhiêu lần muốn làm hắn bị thương.
Có lần hắn bị ta cắt mất vài lọn tóc.
Hắn ngồi bật dậy, giữ c.h.ặ.t cổ tay ta , thật sự nổi giận.
"Thứ nguy hiểm như vậy mà cũng giấu bên gối."
Hắn khẽ cười .
Nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Giọng điệu không mấy thiện chí, còn mang theo chút châm chọc.
"Kỹ nghệ của nàng quá kém, nếu không g.i.ế.c được ta , ngược lại làm mình bị thương, đến lúc đó nên trách ai đây?"
Hắn giáo huấn
ta
suốt một đêm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-chang-ben-dong-suoi/chuong-4
Ta quay lưng về phía hắn , trùm chăn kín đầu, một chữ cũng không muốn nghe .
Qua rất lâu, hắn cũng nói mệt rồi , kéo ta vào lòng, từ phía sau ôm lấy ta một cách cứng nhắc, giọng nói đầy mệt mỏi.
"Ngày mai, nàng học kiếm đi ."
Tính tình thất thường.
Hắn lớn hơn ta năm tuổi, dạy ta rất nhiều thứ, đại khái đó là điểm duy nhất đáng để khen ngợi.
Vệ Lang ngẩn người .
Đôi mắt trong veo như nước, khiến lòng người nhìn vào cũng mềm nhũn.
"Hứa Nhị tiểu thư thật lợi hại."
Ta nghĩ ngợi một chút.
Từ trước tới nay chưa từng có ai khen tài b.ắ.n cung của ta , nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ nhớ hắn dường như b.ắ.n không chuẩn.
"Muốn ta dạy ngươi không ?"
Hắn nhất thời không nói gì.
Gò má trắng như ngọc đỏ bừng lên.
"Ngày thường ta không như vậy ..."
Rồi đột nhiên khựng lại một chút, giọng nói nhẹ đi , như mang theo chiếc móc câu vô hình.
"Muốn."
"Hứa Nhị tiểu thư, dạy ta đi ."
Tim ta như bị lông vũ khẽ cào qua, dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó mà diễn tả.
Đến cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp.
"Được..."
08
Ở Dương Châu được hai tháng.
Huynh trưởng vẫn luôn quan tâm tới ta , tranh thủ lúc rảnh rỗi gửi thư cho ta .
Có khi kể chuyện của bản thân , có khi hỏi chuyện của ta .
"Lần trước muội nói , đã cùng Vệ công t.ử đi du hồ. Muội cảm thấy hắn thế nào? Có phải chuyện tốt sắp thành rồi không ? Tẩu tẩu muội còn có thể giúp muội lo liệu."
Huynh ấy vừa nhắc tới trưởng tẩu, ta liền bỏ qua đoạn đó không trả lời.
Lâu dần, huynh trưởng cũng nhận ra có điều không ổn , không nhắc nữa.
"Vậy được rồi . Sau này nếu muội xuất giá, ta sẽ tự tay lo liệu cho muội ."
"Nói tới hôn sự, hôn sự của đường muội không thành."
"Đã tới bước nạp thái rồi , đến lúc vấn danh, lại nói không thể tiếp tục."
"Nói rằng bát tự của họ không hợp, thành thân là đại hung, khiến đường muội khóc suốt mấy ngày liền."
"Biết bao đôi vị hôn phu vị hôn thê dừng lại ở bước này , nhưng ta không ngờ, Thiếu tướng quân chinh chiến sa trường, ngay cả cái c.h.ế.t cũng không sợ, lại là người tin vào số mệnh đến vậy ."
Ngay cả cái c.h.ế.t cũng không sợ...
Đương nhiên là bởi vì khi ấy liên quan đến trưởng tẩu, hắn lòng như tro tàn, trong đầu chỉ còn ý nghĩ c.h.é.m g.i.ế.c.
Viết tới đây, nét b.út của huynh trưởng cũng nặng hơn vài phần.
Vết mực rất đậm, như mang theo sự tiếc nuối.
"Đáng tiếc nàng ấy đã trao đi một tấm chân tình. Nữ t.ử một khi đã si mê, khó lòng thoát ra được ."
"Muội và vị Vệ công t.ử kia cũng đừng vội. Nên tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Với địa vị hiện tại của ta , giữ muội ở nhà cả đời cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì."
Huynh trưởng thật lòng quan tâm ta .
Chỉ tiếc, chuyện tình cảm của chính huynh ấy cũng là mớ tơ vò cắt không đứt, gỡ không xong.
Ai có thể nói rõ được đây...
Hồng Trần Vô Định
Ta cất thư đi , bắt đầu mài mực, cân nhắc từng câu từng chữ trong thư hồi âm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.