Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lại nhớ tới quãng thời gian cuối cùng trước khi rời nhà.
Đường muội xuân phong đắc ý, nhờ trưởng tẩu chuyển tặng lại rất nhiều lễ vật của Tạ Dữ.
"Cũng nhờ trưởng tẩu, mới giúp muội tìm được lương nhân."
Lễ vật vô cùng quý giá.
Có trâm cài tóc trong cung, có cả gấm Lưu Quang ngàn vàng khó mua.
Đối với đường muội lúc ấy mà nói , đã sớm coi đó là chuyện bình thường.
Trưởng tẩu không chịu nhận lễ, dưới tay áo, bàn tay lại siết c.h.ặ.t.
"Những thứ hắn tặng cho muội , sao ta có thể nhận được chứ?"
Nghĩ lại .
Khi ấy nàng đã bắt đầu bất mãn rồi .
Một câu nói của nàng, cũng đủ để khiến Tạ Dữ bỏ mặc đường muội .
Năm thứ hai sau khi thành thân , Tạ Dữ cũng từng đối xử với ta như vậy .
Trưởng tẩu hồi môn, trên đường gặp phải sơn phỉ.
Phu xe của nàng trốn thoát được , đi cầu cứu binh, không tìm huynh trưởng ta , cũng không tìm nhà mẹ đẻ của trưởng tẩu.
Mà chỉ đi tìm Tạ Dữ.
Mưa lớn như trút nước.
Hắn từ trong màn đêm dày đặc trở về, toàn thân đầy mùi m.á.u tanh, trong lòng ôm một nữ nhân đang kinh hãi.
Ta định đi gọi huynh trưởng.
Tạ Dữ đeo kiếm bên hông, tựa vào khung cửa, rũ mắt nhìn ta , ánh mắt nặng nề.
"Huynh trưởng nàng chỉ là một văn nhân, có thể làm gì được ta ?"
"Phu nhân thông tuệ, hẳn nên biết , dĩ hòa vi quý mới là điều tốt cho tất cả mọi người ."
"Nếu nàng bất mãn..."
Hắn dừng lại một chút, chẳng mấy để tâm.
"Vậy thì hòa ly đi ."
Đáng tiếc về sau , hắn cũng không làm được .
Đời này , hắn chủ động lui hôn.
Ta nghĩ.
Hồng Trần Vô Định
Đó ngược lại là chuyện tốt , giúp vị đường muội vô tội của ta tránh khỏi nhiều dây dưa hơn nữa.
Nàng ấy vẫn còn trẻ, khóc vài ngày rồi sẽ ổn thôi.
09
Ta không còn nghĩ nhiều tới những chuyện trước kia nữa.
Vệ Lang tới phủ.
Khoảng thời gian này , hắn và ta xem như đã rất thân quen rồi , Vệ phu nhân cũng không còn nhắc tới chuyện muốn ta gặp những người khác nữa, trái lại còn kể cho ta nghe một vài chuyện về hắn .
"Nhi t.ử này của ta , chỉ là nhìn có vẻ không đáng tin cho lắm thôi, chứ thật ra là người rất tốt ."
"Nói về văn chương thì nó bái danh gia làm thầy, bài văn ngay cả thừa tướng cũng từng khen ngợi. Nói về võ nghệ thì một tay b.ắ.n cung đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa."
"Ở ngoài trăm bước cũng có thể lấy đầu địch nhân."
Bà cười híp mắt kể chuyện, vô cùng đắc ý.
Ta nghe mà có chút ngỡ ngàng.
Ở trước mặt ta , hình như hắn không phải như vậy .
Nhưng nghĩ lại một chút, ta lại hiểu ra , nhất thời đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống.
"Hắn... quả thật rất tốt ."
Vệ Lang cũng đã cùng ta đi chơi rất nhiều lần .
Du thuyền trên hồ sen, dưới bóng cây bên cầu xanh, hắn nhiều lần muốn nói lại thôi.
Ta thậm chí còn nghĩ nhiều, tưởng rằng
hắn
sắp thổ lộ tâm ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-chang-ben-dong-suoi/chuong-5
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ giơ tay lên, dùng mu bàn tay che mắt, vành tai đỏ như sắp nhỏ m.á.u, giọng nói khàn khàn, một câu cũng không nói nên lời.
Lần này tới phủ, hắn có chuyện quan trọng muốn nói với ta .
"Mẫu thân đã tìm cho ta một công việc, muốn ta theo cữu phụ đi tiễu trừ hải khấu."
"Thành gia lập nghiệp, dù sao cũng phải lập nghiệp trước , như vậy mới không phụ vị thê t.ử tương lai."
Xuân quang ấm áp.
Thiếu niên đứng bên cửa sổ, dáng vẻ như ngọc, ý cười sáng sủa, giọng điệu hơi nhếch lên, tràn đầy khí phách tuổi trẻ.
"Đợi ta trở về, ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói với nàng."
Ta hiểu rồi .
"Đừng đợi tới lúc trở về nữa."
Ta đứng dậy, đi tới trước mặt hắn , ngẩng đầu lên.
"Nói bây giờ đi , được không ?"
Thiếu niên luống cuống.
Hắn lùi lại một bước, phía sau va mạnh vào khung cửa sổ, đụng rất đau, nhưng ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái, chỉ có bản thân rối loạn đến không biết làm sao .
"Ta..."
Giọng nói nhỏ đi .
Gương mặt dưới ánh mặt trời, hơi ửng hồng.
"Ta chưa đủ tốt ."
"Không có công danh gì cả, ngày ngày chẳng ra dáng gì. Lúc chưa gặp nàng, ta còn từng nói không muốn ..."
"Hà tất phải nhắc tới những chuyện này ?"
Ta kéo lấy tay áo hắn , ngước mắt nhìn thẳng vào hắn , giọng nói dịu dàng.
"Ta muốn nghe ."
Hắn đỏ bừng cả mặt.
Không tránh được ánh mắt của ta , cuối cùng lại nhìn trở lại , hít sâu một hơi .
"Được."
"Vậy ta nói ngay bây giờ..."
10
Ta đã xác định được tâm ý của Vệ Lang.
Lúc rời đi , bước chân hắn còn nhẹ bẫng, như đang giẫm trên mây, mặt nóng tới mức như sắp bốc hơi .
Ta cũng vậy .
Lúc dùng bữa, thường xuyên thất thần, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Cữu mẫu liên tục lắc đầu.
"Hai đứa các con thật là..."
Cữu phụ gắp cho ta một đũa thức ăn, cười một tiếng.
"Hồi còn trẻ, nàng chẳng phải cũng như vậy sao ?"
Điều đó lại khiến ta có chút tiếc nuối.
Kiếp trước , ta cũng từng có những năm tháng tươi đẹp như vậy , chỉ tiếc...
Loại cảm xúc ấy không kéo dài quá lâu.
Ta nóng lòng dò hỏi tin tức liên quan tới Vệ Lang, trong lòng có chút thấp thỏm.
"Đám hải khấu đó lợi hại lắm sao ?"
Tỳ nữ lắc đầu.
"Tuy đã gây loạn trên biển nhiều năm, nhưng vẫn không thể so với quân triều đình, ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ bị quét sạch."
Lúc ấy ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, dặn nàng, thư của Vệ Lang và tất cả những tin tức liên quan tới hắn , đều phải lập tức báo cho ta biết .
"Có một chuyện, cũng xem như có liên quan..."
Tỳ nữ có chút do dự.
"Lần này người dẫn quân tiễu phỉ đã đổi rồi ."
Ta ghé tai lại gần.
"Ta nhớ người được định trước là cữu phụ của Vệ công t.ử, đổi thành ai rồi ?"
"Tạ tướng quân."
Nàng sợ ta không nhớ, còn khẽ giải thích thêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.